Cho mình hỏi? Tình hình là thế này. Bên box "hỏi gì đáp nấy" có người hỏi tại sao số "5" ở hàng đơn vị thường không đọc là "năm" đọc mà lại đọc là "lăm"? Thí dụ: 15 => "mười lăm" Như trí nhớ của tôi thì ngày trước cô giáo bảo để đọc cho thuận thôi, không biết có nhớ đúng không?
Tại cái này mình thấy bàn rất nhiều ở box tiếng Việt rồi, nên định không nói lại. Nhưng hiện tại bàn ở đâu, topic nào thì mình không thể nhớ nỗi (gì rùi) mình có lục mấy topic mà mình nhớ mang máng là có nhưng không thấy. Đành type vậy . Mình không nhớ vấn đề này đã bàn những gì rồi nhưng mình xin được nói theo cách mình hiểu. Thứ nhất chuyện : Mười năm, mười nhăm, mười lăm Không nói mười năm, để tránh nhầm với mười năm = 10 năm = 10 years. Mười nhăm: giọng miền Bắc thôi. Thứ 2: mười một, hai mươi mốt....mười bốn, hai mươi tư.... Cái này thì theo ông Phan Khôi có phân tích trong qui luật Phù Trầm rồi. Qui luật này nư sau : Trong 6 thanh của tiếng Việt gồm Không, Huyền, Hỏi, Ngã, Sắc, Nặng thì chia thành ba cặp âm là Bình, Thưởng, Khứ như sau: Phù Bình là Không dấu; Trầm Bình là dấu Huyền; Phù Thưởng là dấu Hỏi; Trầm Thưởng là dấu Ngã; Phù Khứ là dấu Sắc; Trầm Khứ là dấu Nặng. Qui luật là Phù đi với Phù, Trầm đi với Trầm thành ra đếm mười một là đúng luật, tới hai mươi thì do mươi không dấu nên thuộc phù bình vì vậy một tự biến âm thành mốt (Phù Khứ) cho đúng luật. Nếu dùng cái này giải thích cái mười bốn, hai mươi tư lại không hợp lí. Cái này có lẽ ảnh hưởng tới thói quen của người Việt. Thường Bốn dùng cho số lượng, và Tư dùng cho thứ tự ( trừ một, hai, ba , bốn, và mười bốn) Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 04/12/2006