Cho tui hỏi chút xíu Tui có hai câu hỏi như sau : 1) Tại sao các gốc ankyl lại là các gốc có hiệu ứng +I, nghĩa là có hiệu ứng cảm ứng dương. 2) Nếu theo định nghĩa về hiệu ứng siêu liên hợp thì hiệu ứng siêu liên hợp buộc phải có liên kết Pi. Vậy tại sao khi giải thích về độ bền của các gốc cacbo tự do và các gốc cacbocation, người ta lại co thể dùng hiệu ứng siêu liên hợp để giải thích , trong khi do những gốc này không có liên kết pi, mặc dù đúng là nó có các nguyên tử hidro anpha. Ai đó trả lời nhanh giúp tui được không.
1. Đối với các gốc alkyl, do các liên kết đều là liên kết xichma bão hoà nên các gốc này không có xu hướng nhận thêm electron --> chúng có xu hướng đẩy e, hay là có hiệu ứng +I 2. Hiệu ứng siêu liên hợp được giải thích về mặt lý thuyết bằng phương pháp MO bằng giả thuyết cho rằng các AO của các liên kết xichma C-H có thể tổ hợp lại bằng một cách nào đó để tạo ra những obitan gọi là obitan nhóm. Sau đó các obitan nhóm này tương tác với các obitan Pi. Ở các gốc cacbo tự do hay cacbocation, có sự tương tác giữa obitan nhóm này với obitan trống ( ở cacbocation ) hay với obitan có chứa 1e ( ở gốc cacbo tự do) làm bền hoá các obitan này. Do đó, mặc dù không có obitan Pi nhưng vẫn có thể dùng hiệu ứng +H để giải thích độ bền của cacbocation hay gốc cacbo tự do. Anh với em ừ thì cũng lạ Bồng bềnh cho tới mai sau