1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Vòm và hành động của chúng ta

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hihoho, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hihoho

    hihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Chợ Vòm và hành động của chúng ta

    Vụ kiện quanh chợ Cherkyzov đã đến hồi kết?

    VBA giữ bản quyền nội dung bản tin này Thiện Long | 19.06.2009 12:01
    Cơ quan thi hành án thành phố Matxcơva cho biết, bắt đầu từ tuần sau lực lượng thi hành án sẽ thực thi quyết định của tòa về việc trục xuất những người buôn bán ra khỏi địa bàn chợ.

    >>Thị trưởng Matxcơva hy vọng chợ Cherkizov sẽ đóng cửa vào cuối năm nay
    >>Chợ Cherkyzov và những thông tin trái chiều
    >>Nga mở chiến dịch chống nhập lậu và tiêu thụ hàng giả
    >>Con đường trở thành tỷ phú của Telman Ismailov
    >>Thăm dò dư luận về tương lai của chợ Vòm

    [​IMG]

    Một góc chợ Cherkyzov

    Những sự kiện diễn ra liên quan đến chợ Cherkyzov đã làm nổ ra nhiều vấn đề tranh cãi. Vào ngày 16/6 Thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov tuyên bố trên truyền hình rằng, có lỗi trong vấn đề này chính là Học viện Thể dục Thể thao và Du lịch ?" đơn vị đã tự ý cho thuê đất của mình để xây dựng chợ Cherkyzov. Có thông tin về việc đã hai lần chính quyền thành phố đâm đơn lên tòa án kiện Học viện này sử dụng đất sai mục đích Điều lệ. Nhưng cả hai lần đều thua cuộc.

    Trong khi đó đại diện của Học viện lại chỉ trích bài phát biểu của Thị trưởng Matxcơva là ?ovô lý?. ?oChúng tôi đã mong đợi từ lâu việc những người buôn bán rời khỏi mảnh đất này. Hợp đồng thuê đất giữa chúng tôi và họ đã kết thúc vào năm 2007. Thế nhưng họ vẫn trụ lại vì lý do thắng kiện nhờ vào Quyết định của chính quyền thành phố?, đại diện của Học viện cho biết. Theo quyết định này thì chợ Cherkyzov được phép hoạt động đến ngày 31/12/2009. Nghĩa là thành phố đã tự xử.

    Cùng với tòa thị chính, Viện Kiểm sát thành phố cũng gửi đơn lên tòa án về vấn đề chợ Cherkyzov. Vụ kiện cứ thế kéo dài nhiều ngày mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng chỉ sau khi scandal ?oCherkyzov? được hâm nóng thì nó được ?oxử? nhanh đến kỳ diệu. Đã có Quyết định của tòa án về việc trục xuất những người buôn bán ra khỏi địa bàn chợ. Bản thân những người thi hành án đã có mặt ở chợ.

    Trưởng phòng tổ chức thi hành án của Cơ quan thi hành án thành phố Matxcơva, bà Karina Taschyan cho biết, hiện nay những người buôn bán đã được thông báo về quyết định của tòa. ?oBắt đầu từ tuần sau chúng tôi sẽ thực thi quyết định. Đối với những người không chịu phục tùng, chúng tôi sẽ khởi tố hình sự. Có khung hình phạt phù hợp với những đối tượng này?, bà Taschyan tuyên bố./.
    (Nguồn: Báo Sự thật Thanh niên)
    __________________________________________________

    Vài diễn biến chính:
    - Cách đây một năm từ mâu thuẫn giữa trưởng ban an ninh kinh tế bộ nội vụ Nga Sergey Metsheryankov và thứ trưởng bộ nội vụ Nga Andrey Novikov phụ trách về tội phạm hình sự dẫn đến mâu thuẫn giữa chủ chợ Vòm Telman Ismailov và chính quyền liên bang Nga( tóm tắt: trưởng ban an ninh kinh tế bộ nội vụ Nga Sergey Metsheryankov bị bắt biệt giam vì tội bảo kê bởi Andrey Novikov- thứ trưởng bộ nội vụ Nga, trong trại giam Sergey Metsheryankov gửi cho Putin thông tin tuyệt mật liên quan đến Novikov, một trong những thông tin đó là người cháu của chủ chợ Vòm Telman Ismailov tên Vagif làm trong bộ máy của ông thứ trưởng bộ nội vụ Novikov, Putin bị chấn động đã ra lệnh cách chức ông thứ trưởng bộ nội vụ Novikov và cho ông trưởng ban an ninh kinh tế Sergey Metsheryankov ra khỏi tù và trở lại chức vụ). Bắt đầu từ đây Telman Ismailov chuyển tài sản ra nước ngoài.
    - Tháng 4 nhân một vụ trưởng cảnh sát vùng Tsarisino quận Nam xả súng vô cớ bắn chết 3 người và nhiều người bị thương tổng thống Medvedev ra lệnh cách chức giám đốc công an Matxcova, cánh tay phải của Luzhkov - ông tướng Pronin.
    - Cuối tháng 5, chủ chợ Vòm Telman Ismailov tổ chức khánh thành khách sạn 7 sao Mardan Palace tại Thổ Nhĩ Kì trị giá 1,3-1,5 tỷ đô la, buổi tiệc với tổng trị giá 35 triệu đô la với những ngôi sao Hôliút như Belucci, Sharon Stone cùng các quan chức lớn các nước như Luzhkov trong bối cảnh khủng hoảng thế giới đã làm thủ tướng Nga Putin, tổng thống Medvedev chấn động.
    - Trong vòng 2 tuần sau đó trên các kênh truyền hình liên bang Nga chiếu phóng sự chợ Vòm và sự xa hoa của chủ chợ Vòm Telman Ismailov trong ngày khánh thành khách san 7 sao cùng quan chức, ngôi sao.
    - 01/06/2009 trong cuộc họp nội các chính phủ Putin tuyên bố về chống buôn lậu và chống sản xuất trốn thuế trong đó có nhắc đến một khu chợ lớn với gần 2 tỷ đô la trị giá hàng lậu chưa tìm ra chủ. Putin yêu cầu điều ra và kết quả của điều tra phải có kẻ vào tù. Ông có nhắc đến việc thay đổi nhân sự toàn ngành hải quan Nga cách đây 3 năm mà các kênh xuất nhập lậu của hải quan vẫn làm việc.
    - Trong vòng 2 tuần sau đó trên các kênh truyền hình liên bang Nga chiếu phóng sự chợ Vòm và sự xa hoa của chủ chợ Vòm Telman Ismailov trong ngày khánh thành khách san 7 sao cùng các quan chức và ngôi sao thế giới.
    - Nhà tài phiệt, tỉ phú chợ Vòm Telman Ismailov xin quốc tịch nước Thổ Nhĩ Kĩ.
    - 1 tuần sau đó viện trưởng viện kiểm soát Nga Traika ra thông báo khởi tố hình sự vụ 6 nghìn công tơ nơ tại chợ Vòm ( Trerkizovsky) hàng lậu trị giá khoảng 2 tỷ đô la.
    - Trong một diễn biến khác lãnh đạo phụ trách thị trường của chính quyền thành phố Matxcova thông báo có khả năng phải lùi thời hạn đóng cửa chợ Vòm đến 2011 vì khủng hoảng kinh tế, ngay lập tức ông phó thị trưởng Matxcova Tsoi đính chính nói rằng việc ra hạn hay đóng cửa chợ Vòm phụ thuộc vào chính quyền liên bang mà chủ thể là cơ quan quản lý tài sản liên bang Rosimuchshectvo, vì 80% diện tích đang thuê của chợ Vòm là thuộc trường đại học thể dục thể thao. ( Đây được coi như "lời mời, lời đề nghị" hợp tác thay thế chủ chợ Vòm của lãnh đạo thành phố Matxcova với lãnh đạo liên bang Nga)
    - Chính quyền liên bang Nga trả lời bằng việc khởi tố hình sự với hiệu trưởng nay là chủ tịch trường đại học thể dục thể thao.
    - Biết vấn đề trở nên nghiêm trọng và không thể mua bán thỏa thuận được thị trưởng Matxcơva Luzhkov tuyên bố sẽ cố gắng đóng cửa chợ Vòm vào cuối năm nay 2009 - tránh cho việc gươm kề cổ rồi mới nói- nhằm cứu vớt sự nghiệp chính trị của mình.
    _____________________________________________________

    Phần 2 - Kịch bản cho người Việt Nam làm việc tại chợ Vòm - Kinh nghiệm cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
  2. hihoho

    hihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Những tuyên bố của Putin liên quan đến chợ Vòm và những hình ảnh có hại cho Luzhkov liên quan đến chợ Vòm tháng 4- tháng 7 năm 2009
    Yf,ин: кон,?абандис,fжков+ТелOман
    http://www.youtube.com/watch?v=oDbGpYtlm3Y
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oDbGpYtlm3Y&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oDbGpYtlm3Y&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  3. lenovos

    lenovos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

     
    Chắc lại đấu đá nhau rồi đổi chủ chợ thôi.Đúng là bản thân Mát thì ko cần cái chợ đấy nhưng toàn Nga thì vẫn phải có lúc này.Vẫn còn bao nhiêu nguời nghèo chấp nhận hàng rẻ chất lượng kém nhái nhãn mác.Tạo công ăn việc làm cho nửa triệu công lao động.Đóng góp ngân sách cho thành phố là cái ko thể chối cãi.Putin mà đập đc cái chợ này thì chứng tỏ khả năng kiểm soát đc tham nhũng và hối lộ của chính quyền ông có một bc tiến lớn.Bản thân tớ cũng nghĩ cái chợ này cũng phải chuyển đổi cơ chế hoạt động hoặc tồn tại dưới dạng khác.Cái thời chụp giật,manh mún đứng đường đứng chợ bán hàng rồi sẽ phải chấm dứt.Một khối ung nhọt,hàng lậu,có hại cho sức khoẻ,tệ nạn,mất vệ sinh..........Ko phải nói xấu đồng bào,nhưng khổ lắm,cứ tưởng đi Tây là sướng.Một thằng đi đc làm ăn có tí chút về nổ phóng đại là kéo cả làng cả xã sang.Nhìn cái phóng sự chiếu những cảnh sinh hoạt người Việt ở mấy cái xưởng may trái phép mà thương cho họ.Giấy tờ thì ko có,toàn chui lủi khác gì con chó ko có quyền con người trên cái đất đó.Nhìn công an thì ba ba chân bốn cẳng chạy mất dép.Đây sẽ là một đòn thuốc đắng đánh vào cộng đồng nc ngoài ở chợ nói chung và người Việt nói chung.Có thể gặp khó khăn lúc đầu,nhưng sẽ sớm vựng dậy,có những định hướng kế hoạch mới,thay đổi theo thời đại mà đi lên.
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 24/06/2009
  4. hihoho

    hihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Chợ Vòm đã mang lại tài sản cho rất rất nhiều người Việt Nam, kể cả các bác ở sứ quán. Nó còn là nguồn tiền mặt giúp cho việc chuyển tiền, rửa tiền trốn thuế của cộng đồng Việt Nam. Từ chợ Vòm mà dịch vụ giấy tờ, "tài chính", chuyển tiền, xưởng may, dịch vụ tổng hợp và rất rất nhiều ngành nghề khác của cộng đồng trăm hoa đua nở - đặc thù của cộng đồng Việt Nam làm ăn gắn với chợ Vòm là: chộp giật, không lâu dài, không hợp pháp, sự đóng cửa của chợ Vòm sẽ khiến cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga một sự mất mát lớn lao và không gì bù đắp nổi, đó là bước ngoặt và sự việc tiếp diễn của cộng đồng này sẽ theo hướng các cộng đồng khác ở Đông Âu trong thời kì chuyển đổi lên văn minh ( xem Phần 2 - Kịch bản cho người Việt Nam làm việc tại chợ Vòm - Kinh nghiệm cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan)
    - Mỗi một người làm ăn phải đóng thuế, mở công ty đúng pháp luật
    - Giá hộ khẩu sẽ tăng giá có thể lên tới 1 nghìn đô la 1 năm và còn tăng nữa
    - Số doanh nghiệp Việt bất hợp pháp sẽ giảm đi, số hợp pháp đăng kí sẽ tăng lên
    -Các bác sứ quán thời kì loạn lạc sẽ tăng thu nhảy vọt sau đó sẽ giảm sút một cách đáng kể và không tăng trở lại
    -Các xưởng may đen sẽ bị đập và phá sản hoặc phải chuyển sang hợp pháp
    ....
    _____________________________________________
    Ps: Vấn đề thay chủ ở chợ Vòm là rất khó vì chiến dịch chống chủ chợ Vòm mà thực ra nhắm vào thị trưởng Matxcova Luzhkov này đã gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước Nga, giờ nếu để một ông chủ mới nhảy vào và không đóng cửa chợ Vòm thì người ta cười vào mặt Putin, cái đó với một người khôn ngoan như Putin thì hoàn toàn không thể để xảy ra. Vậy nên việc đóng cửa chợ là không thể cưỡng lại được.
  5. lenovos

    lenovos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

     
    Vâng.Thì nó vẫn hô hào đóng cả chục năm rồi chứ có phải ko đâu.Nhưng từ việc hô hào đến thực hiện là ko phải dễ.Cái đống sон,?абанда đấy cần tới xấp xỉ 200 triệu rúp để tiêu hủy.Ngay cái mảnh đất mà Đh thể duc thể thao cho thuê đấy ko phải cái nào cũng là bất hợp pháp.Như khu АСТ и Чайка đều có hợp đồng hợp pháp cả.Kiện tụng mãi từ trước rồi có xong đâu.Nghe báo chí thì 22/6 bắt đầu cưỡng chế người kinh doanh ra khỏi chợ.Chờ xem.......
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 24/06/2009
  6. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi các phóng viên ơi?
  7. lenovos

    lenovos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

     

     
    Đóng cửa mấy hôm nay rồi,chính quyền lấy lý do là vi phạm vệ sinh trong chợ.Quá bất ngờ,ko một thông báo trước.Quả này mà ko mở lại sớm để tuồn hàng đi thì khối người vỡ mặt.
    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 15/07/2009
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người nước ngoài buôn bán ở chợ Vòm sẽ phải rời khỏi Mátxcơva
    Thị trưởng Mátxcơva, Yuri Luzhkov, tối 14-7 thông báo, tất cả những người nhập cư nước ngoài từng làm việc ở chợ Cherkizovsky (người Việt ở Nga quen gọi là Chợ Vòm, bị đóng cửa vào ngày 29-6), sẽ phải rời khỏi thủ đô nước Nga.
    Theo ông Georgy Smoleyevsky, một quan chức hàng đầu trong Cơ quan Tiêu dùng của Mátxcơva, thì hầu hết các tiểu thương đã bắt đầu nộp đơn xin ?orút? hàng hóa của họ ra khỏi chợ Vòm, và chính quyền Mátxcơva đang lên kế hoạch để di dời tất cả hàng hóa ra khỏi chợ Vòm từ nay đến cuối năm 2009.
    Ông Smoleyevsky cho biết thêm, hiện có khoảng 6.500 chỗ trống tại các chợ ở Mátxcơva. Tuy nhiên, chính quyền Mátxcơva hứa sẽ ưu tiên giới thiệu chỗ mới cho các lao động và tiểu thương tại chợ Vòm, trước hết là người Nga và những người kinh doanh hàng hóa của Nga. Vì theo luật nhập cư, người nước ngoài bị cấm buôn bán tại chợ.
    Các nguồn tin cho biết, trước đó, 100 người Việt và người Trung Quốc đã đứng đầy trên đường cao tốc Shchelkovskoye, con đường huyết mạch ở Mátxcơva, để phản đối việc đóng cửa chợ Vòm. 24 người trong số này bị bắt giữ và bị trục xuất vì vi phạm luật nhập cư.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chợ Vòm có thể đóng cửa vĩnh viễn
    Một nhà lập pháp cấp cao của thành phố Matxcơva cho biết chợ Cherkizovsky mà người Việt quen gọi là chợ Vòm sẽ không bao giờ mở cửa trở lại, phần đất của chợ sẽ được sử dụng để xây chung cư cao tầng.
    "Việc đóng cửa chợ không chỉ là món quà cho các công dân ở phia đông thành phố, mà còn là một cuộc chiến lâu dài", Andrei Metelsky, phó chủ tịch cơ quan dân cử Matxcơva nói.
    Ông cho biết 300 hécta đất của chợ Vòm, khu chợ lớn nhất Đông Âu và đã hoạt động nhộn nhịp 20 năm nay, có thể được sử dụng để xây nhà ở.
    Chợ Vòm, nơi hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều người Việt Nam làm ăn buôn bán, bị đóng cửa hôm 29/6 sau khi các thanh tra viên liên bang phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh và phòng chống cháy.
    Việc đóng cửa được cho là theo lệnh của Thủ tướng Nga Vladimir Putin đưa ra đầu tháng 6, nhằm làm rõ vụ việc một lượng hàng hóa trị giá 2 tỷ USD bị nghi là hàng lậu tuồn từ Trung Quốc vào.
    Những tiểu thương mất chỗ làm ăn ở chợ Vòm đã gửi một thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Dmitry Medvedev để phản đối lệnh đóng cửa chợ. Văn phòng tổng thống đã nhận thư và hứa sẽ xem xét.
    Hôm thứ tư (15/7), vài chục người đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ở con phố phía ngoài chợ, nhưng sau đó bị cảnh sát giải tán.
  10. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

     
    Chợ Vòm đã gần như 99% là đóng cửa, đề nghị bà con không nên manh động đầu tư quá mạo hiểm mua chỗ ở những chợ lân cận: Bỏ 70 nghìn đô la để đổi lấy tờ giấy viết tay nhượng chỗ.

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 20/07/2009

Chia sẻ trang này