Chơi cờ vua và cờ vây không cần động não? Theo tin của vnexpress http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/12/3B9C3535/ Bọn tàu nghiên cứu kiểu x gì ý chứ Hoặc cái này chỉ áp dụng cho dân chơi cờ chuyên nghiệp chứ amateur như em mà không nghĩ thì teo sớm. Diệt cường địch báo hoàng ân
Hơ , tớ thấy vụ này hơi chuối .... hụ hụ , chả biết ông ấy làm thế nào chứ tớ không biết cái gì có thể làm mà ko cần động não . Nói chung theo tớ biết , người ta có thể giáo dục nên một thần đồng bằng nhưng phương pháp giảng dạy khoa học từ khi trẻ em còn nhỏ . Và một trong những phương pháp cổ điển thường được áp dụng là cho trẻ em học cờ vua từ lúc 3-4 tuổi . Mọi người cũng đã nghe nói đến chức năng của 2 bán cầu não , trong đó bên phải có nhiệm vụ tư duy về mặt logic . Cờ vua mang tính logic không gian . À nhưng cũng nên lưu ý rằng có nhiều kinh nghiệm thì chơi vẫ tốt hơn . Tuy nhiên tớ vẫn thấy hơi cay cú và tự ái . P/S : Hic , đến phải thay cái signature mất . Không tư duy tưcf là tớ không tồn tại rùi . Who am I ?? Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! ! $ $ $ Được ninja_in_mask sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 13/12/2002 Được ninja_in_mask sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/12/2002
"Sheng He lập luận rằng chiến thắng của các kỳ thủ trong rất nhiều nước đi phần lớn là do kinh nghiệm và sự thành thạo" <<==>> " Otdo lập luận rằng sự thành công của bất cứ công việc nào phần lớn là do kinh nghiệm và sự thành thạo " to ninja: "Tôi tư duy tức là tôi tồn tại ! ! !" <<< câu này hình như của nhà triết học , toán học người Pháp René Descartes ? Hôm qua nhớ nhầm qua cái ông nhà khoa học người Anh mô mô đó @""@ ( * : * ) @ . @ (@)---(@)Được otdo sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 23/03/2003
Hic , đồng ý cả 2 tay về vấn đề kinh nghiệm để chơi cờ , nhưng chẳng lẽ kinh nghiệm của chúng ta ko tập trung ở não mà lại tập trung ở dây thần kinh tuỷ sống à ? To Ớt : Hehe , chính xác rùi . Tớ thích sưu tầm mấy câu của các cụ triết gia , còn Ớt thích danh ngôn về cờ . Để tớ tặng riêng Ớt 1 câu của Kant nhé " Có 2 thứ làm chúng ta ngưỡng mộ và khâm phục : bầu trời đầy sao trên đầu ta và chuẩn mực đạo đức trong lòng chúng ta " Hehe , tớ đã định lấy câu này làm signature cơ , nhưng vì nó dài quá nên phải bỏ đi . Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! ! $ $ $
He he .. "động" não ở đây là cái não nó động đậy, không nằm yên đó mà ... Mà không thấy nhắc đến cờ caro, cờ tướng nhỉ ... chắc mấy trò này thì não "động" ầm ầm, mạch thái dương đập bôm bốp đấy chứ nhỉ. When a good advise come in one ear and go in the other, it leaves a vacuum in between.
Bọn nó nói chung đấy bác ạ, cờ Vua thì não nó không cần động đậy còn cờ tướng và Gomoku chắc nó vừa ngủ vừa đánh
Ko biết sau khi nghiên cứu này được công bố, ông Sheng He này nhận được phả hồi như thế nào từ thế giới...tná thành hay ko tán thành...chắc điều đó với Sir Sheng He ko thành vấn đề! Có thể Sir Sheng He muốn được nổi tiếng nên mới có kết luận như vậy . Khi mà chưa đọc cái tin này otdo có biết Sir Sheng He là ai đâu và mọi người cũng vậy đúng ko? Chừ thì khác, cả thế giới ai cũng biết tới Sir SHe .Kể cũng hay @""@ ( * : * ) @ . @ (@)---(@)
ShengHe nói có lý của ông ấy. Tất cả các loại cờ, đều phải dựa vào kinh nghiệm, người ta thi đấu, không phải chỉ là thi đấu sức nghĩ, sự thông minh khi ngồi trước bàn cờ. Mà thi đấu cái kinh nghiệm đã thu thập được + với sự sáng tạo khi vận dụng những kinh nghiệm đó. có một điều sai: là ky thủ cờ Vua hay cờ tướng thì sử dụng bán cầu não trái, để phân tích, suy luân và đúc kết kinh nghiệm. kỳ thủ cờ vây cũng vậy, nhưng cón dùng thêm bán cầu não phải để phán đoán, linh cảm bằng trực giác nữa,. Nhưng thiết tưởng đây không phải là phát hiện gì mới lạ cả.
chào các bác cho em ba hoa một chút , mấy bõ khác nó đuổi em sang đây các loại cờ ko cần động não (các loại ) nó đứng một phần đó , vì nó sử dụng đến một năng lực của bộ não con người(bộ não rồi) là" cảm ứng tri giác" vậy nó là gì , là khi chúng ta khi làm việc gì quá nhiều , có một lượng kinh nghiệm phong phú thì trong bộ não sản sinh ra nhưng mạch nối (mạch nối này là gì em chưa tìm ra từ thích hợp) nó làm rút ngắn tốt đa quá trình suy nghĩ , ngắn tới mức con người ko cảm nhận được -----> thành ko suy nghĩ có một kết luận đã được kiểm chúng với những cao thủ cờ vua nhưng em quên mất tài liệu này ở đâu rồi, là : nếu ta bất chợt nhìn vào một bàn cờ (biết bên nào đang đi) thì 90% cái nước đi hiện đầu tiên trong đầu của ta đúng với cái nước đi mà ta nghĩ sau 5 phút, nghĩa là rút ngắn tối đa rồi nhưng đó là dạng khác của suy nghĩ thôi bye Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi