1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn kính như thế nào

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nowayback03, 07/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowayback03

    nowayback03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số tiêu chuẩn của các tiệm kính thuốc (có tính hướng dẫn) mà các bạn có thể đến mua:Tiệm phải có nhân viên đã được huấn luyện chuyên ngành (ở Mỹ là các Ophthometrist, ở nước ta là các kỹ thuật viên khúc xạ và mắt kính). Chọn kính chất lượng như thế nào? 1. Tiêu chuẩn chọn kính Đối với kính có độ (kính thuốc) khi không nối mi phải đạt những tiêu chuẩn sau:
    chọn kính màu http://thoitrangtot.com/xu-huong-thoi-trang/chon-kinh-chat-luong-nhu-the-nao.html

    1. Kính phải bền, khó vỡ, được điều chế bằng những loại thủy tinh đặc biệt đồng nhất và có chiết xuất cao, khó trầy xước. 2. Vị trí đeo trước mắt phải đúng tâm, nếu không sẽ gây mỏi mắt, nhức đầu, đau cổ. 3. Gọng kính áp sát trên mũi, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Kính không được lỏng lẻo vì dễ gây trượt. 4. Gọng áp nhẹ và song song với trán, phần gọng ở tai không được chặt quá. bi-kip-chon-kinh-deo-mat-phu-hop-nhat Chất lượng của các loại kính đeo mắt (dù là kính mát hay kính có độ, từ rất rẻ đến loại đắt tiền) đều phụ thuộc vào hai thành phần chính:Phần tròng: Dù bằng thủy tinh hay nhựa đều phải đồng nhất và trong suốt, có độ bền tốt, không dễ vỡ, không dễ xước (nhất là loại kính nhựa), chiết xuất cao và nhẹ; Phải ngăn chặn được tia cực tím khi ra nắng nhìn được chính xác, không gây lóa mắt, không làm mỏi và bảo vệ được mắt.Các loại kính rẻ tiền do không đạt những tiêu chuẩn này, do vậy khi đeo thường gây ảnh hưởng xấu cho mắt. Ví dụ như kính làm bằng thủy tinh không chất lượng (kính cưa) dễ gây nhức đầu, rất nguy hiểm khi lái xe.Kính không ngăn ngừa được tia cực tím: Ra nắng nhiều có thể gây một số bệnh về mắt.Khi cho trẻ em đeo kính, nên chọn những kính khó vỡ, khó trầy xước, gọng mềm, ôm sát mắt mà không gây khó chịu cho trẻ. 2. Các loại kính phù hợp Kính nhựa: Thường dùng cho những người ít cẩn thận hay trẻ em để tránh bị vỡ. Kính đổi màu: Là những loại kính có màu thay đổi khi ra ngoài nắng hay vào trong nhà. Khi ánh sáng càng mạnh thì màu kính càng sậm, loại kính này giúp cho mắt nhìn khỏi chói, mát mắt, đỡ nhức đầu. Kính ngăn chặn tia cực tím UV: Khi ra ngoài nắng lâu, các tia cực tím có thể sẽ gây các bệnh về mắt như: viêm giác mạc, cườm, phỏng võng mạc, suy thoái hoàng điểm, làm mắt mờ dần. Vì vậy khi ra nắng, chúng ta nên đeo kính để ngăn chặn tia cực tím. Kính màu không ngăn chặn được tia cực tím mà chỉ có tác dụng làm giảm ánh sáng đến mắt. Kính chống chói: Là những loại tròng được chế tạo đặc biệt, có phủ một lớp hóa chất để loại bỏ các tia phản chiếu. Khi đeo kính, mắt sẽ không bị chói và dễ chịu hơn. Kính này được dùng cho những người lái xe vào ban đêm hay thường xuyên phải làm việc ở những nơi có nhiều đèn, ánh sáng nhân tạo (máy tính, máy ảnh, truyền hình…). Kính siêu mỏng: Là những kính rất nhẹ có tính thẩm mỹ cao, thường được dùng cho những người cận viễn nặng hay mổ cườm không đặt thủy tinh thể nhân tạo. bi-kip-chon-kinh-deo-mat-phu-hop-nhat1 Kính đơn tiêu: Là những kính có cùng một độ hội tụ để điều chỉnh cận thị, viễn thị, loạn thị hay cườm. Kính lưỡng tiêu hay kính hai tròng: Có thể giúp mắt nhìn được xa và gần (đọc sách). Kính đa tiêu hay kính có độ tăng dần (cấp số): Có thể giúp mắt khi nối mi đẹp nhìn được mọi khoảng cách từ xa đến gần. Khi mới đeo loại kính này, có thể mắt hơi bị lóa nhưng sau một thời gian sẽ quen dần.

Chia sẻ trang này