1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Christensen, “Terry mới” của Chelsea

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tkdilink2017, 29/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkdilink2017

    tkdilink2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm được Chelsea gửi sang Moenchengladbach theo dạng cho mượn, Andreas Christensen đã đường hoàng trở lại Stamford Bridge trên tư cách một cầu thủ có tiềm năng trở thành thủ lĩnh trong tương lai. NHM Chelsea kỳ vọng Christensen có thể trở thành John Terry mới.

    Xem thêm:
    >> m88 khong bi chan
    >> m88 taruhan bola online

    [​IMG]

    Trưởng thành sau 2 năm “du học”

    Vào ngày 28/10/2014, Andreas Christensen lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội 1 Chelsea. Anh được sử dụng trong trận gặp Shrewsbury trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Khi đó Christensen mới chỉ là một cậu bé 18 tuổi, bỡ ngỡ, rụt rè và gần như không để lại ấn tượng gì. Suốt 4 tháng sau đó không còn ai nhắc tới tên Christensen nữa.

    Tìm hiểu mới biết Christensen đã xuống đội U19 Chelsea thi đấu. Anh từng ghi 1 bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk tại giải trẻ châu Âu vào tháng 4/2015. Đúng 1 tháng sau, trong trận đấu khép lại Premier League 2014/15 của Chelsea, Jose Mourinho tung Christensen vào sân thay John Obi Mikel khi trận đấu chỉ còn 12 phút nữa là khép lại. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến lúc này, NHM Premier League biết về sự tồn tại của Andreas Christensen.

    Tháng 7/2015, anh được Chelsea gửi sang M’gladbach theo dạng cho mượn. Bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Và thật không ngờ môi trường Bundesliga lại mài dũa Christensen trở thành một trung vệ cực kỳ chắc chắn, chơi bóng thông minh. Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu cho M’gladbach, Christensen đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Rất hiếm khi danh hiệu này trao cho một hậu vệ, đủ để thấy màn trình diễn của Christensen xuất sắc tới nhường nào.

    Hãy trao cơ hội cho Christensen!

    Hãy cùng chiêm ngưỡng những chỉ số của Christensen tại M’gladbach để kiểm chứng về sự ấn tượng của anh: Tại Bundesliga mùa trước, hậu vệ trẻ người Đan Mạch đã thực hiện trung bình 8,3 tình huống phá bóng giải nguy thành công mỗi trận.

    Nếu so sánh với các hậu vệ Chelsea thì Christensen vượt trội hoàn toàn. Ví dụ như David Luiz cũng chỉ có 5,2 pha phá bóng giải nguy/trận, Gary Cahill 4,5 còn Cesar Azpilicueta là 3,1.

    Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Christensen cũng lên tới 91%, tỷ lệ chiến thắng trong những tình huống đối đầu của anh là 63%. Ngay cả khả năng lên hỗ trợ tấn công của Christensen cũng được đánh giá rất cao. Anh là chủ nhân của 7 bàn thắng trong 2 mùa thi đấu cho M’gladbach. Những chỉ số trên đã phác họa cơ bản diện mạo và tiềm năng của Christensen.

    Tuy nhiên, Christensen vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm để có thể tỏa sáng tại một sân chơi cạnh tranh như Premier League. Điều quan trọng là HLV Antonio Conte liệu có tạo cơ hội để cầu thủ 21 tuổi này được sát cánh bên cạnh 2 đàn anh Luiz và Cahill hay không. Theo nhiều nguồn tin thì Conte muốn mua một trung vệ hàng đầu thế giới và nếu thành công, nhiều khả năng Christensen sẽ lại chỉ ngồi dự bị chờ cơ hội ở những sân chơi như FA Cup hay Cúp Liên đoàn. Hy vọng rằng Conte sẽ tạo cơ hội để Christensen thể hiện bản thân nhiều hơn.

    CON SỐ
    14,2 M’gladbach từng rất thiết tha đề nghị Chelsea bán Christensen cho họ với giá 14,2 triệu bảng, nhưng The Blues đã từ chối.
    81 Trong 2 năm gắn bó với M’gladbach, Christensen đã thi đấu tới 81 trận trên tất cả các đấu trường và ghi được 7 bàn thắng.

Chia sẻ trang này