1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề ăn uống cho người tập Dưỡng Sinh, Yoga, KC, NĐ,..

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nói hay như đang ăn chay.
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nói hay như đang ăn chay.
  3. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngài latma Thrangou Rinpoché bị mù, ông ta ko nhìn thấy chút vi khuẩn nào trên miếng thịt . Ở mớ rau hay ở miếng thịt nhiều sinh vật hơn đây vẫn chỉ là 1 câu hỏi chưa có câu trả lời rõ dàng. Nếu có từ bi thì người ăn sẽ ăn đúng. Tôi ủng hộ ăn chay, nhưng vẫn có những trường hợp dc phá lệ.Không nên sát sinh, ko nên ủng hộ sát sinh và để từ bi phát triển
  4. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngài latma Thrangou Rinpoché bị mù, ông ta ko nhìn thấy chút vi khuẩn nào trên miếng thịt . Ở mớ rau hay ở miếng thịt nhiều sinh vật hơn đây vẫn chỉ là 1 câu hỏi chưa có câu trả lời rõ dàng. Nếu có từ bi thì người ăn sẽ ăn đúng. Tôi ủng hộ ăn chay, nhưng vẫn có những trường hợp dc phá lệ.Không nên sát sinh, ko nên ủng hộ sát sinh và để từ bi phát triển
  5. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ăn số 7 của Ohsawa hay nhịn nó tương tự như uống thuốc vậy, Hãy dừng lại khi nó đã hết tác dụng, hoặc ko có tác dụng cũng như đã quá liều.
    Ăn chay _ăn mặn vấn đề này ko nên quá cứng nhắc, nên thoáng một chút, tùy từng hoàn cảnh. Tôi ủng hộ việc ăn chay, nhưng tôi phản đối cái cách ăn của Ohsawa và nhất là nhịn ăn. Ăn theo số 7 tôi đã thử 3 đợt mỗi lần gần 1 tháng, và nhịn ăn cũng 2 lần , mỗi lần 10 ngày.Mong muốn của tôi là khỏi dc bệnh đau đầu quoái ác. Nhưng đây là thất bại.Tôi đã hiểu ra vấn đề. Khi kiềm chế nhu cầu của bản thân thái quá cơ thể bắt đầu phản ứng mạnh, cơ thể thông minh nên nó ko nghe theo sự sai khiến nghu ngốc của tâm chí. Ăn với mong muốn dc cân bằng âm dương trong cơ thể, nhưng tâm trí lại phản ứng ngược lại, nó làm ra ko cân bằng.Cả một ngày bạn hung hăng, cuồng nhiệt , bạn cần ăn chút gì đó mát cho dịu lại, trời nóng quá bạn uống nc cho dịu mát, đây hoàn toàn là tự nhiên và khỏe mạnh. vậy mà Ohsawa lại bảo bạn chỉ ăn theo 1 công thức khô cằn. Chỉ mỗi 1 công thức thì ko thể giúp cơ thể cân bằng dc. Tâm liên quan nhiều tới cơ thể, bên trong thì luôn thay đổi vậy nên cơ thể cần phải đáp ứng phù hợp. việc ăn theo số 7 nó tưng tự thế này. Bên đầu A của đĩa cân thăng bằng mỗi ngày bạn bỏ vào đó hai viên bi đỏ , trắng, còn đầu bên kia , đầu B bạn lại bỏ vào mỗi ngay 1 số bi đỏ ,trắng ko nhất định. Vậy kết quả là cân mất thăng bằng. Tuy đầu bên A số bi đỏ vẫn bằng số bi trắng. Đầu A là cơ thể bạn và đầu B là tâm bạn.Còn nhịn ăn,cơ thể bạn nhịn ăn còn tâm trí thì lại đòi ăn tợn, nên tạo nên sự dối loạn. Việc thiền, cùng ăn phù hợp là tốt nó giúp cơ thể cân bằng từ trong ra ngoài.
  6. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ăn số 7 của Ohsawa hay nhịn nó tương tự như uống thuốc vậy, Hãy dừng lại khi nó đã hết tác dụng, hoặc ko có tác dụng cũng như đã quá liều.
    Ăn chay _ăn mặn vấn đề này ko nên quá cứng nhắc, nên thoáng một chút, tùy từng hoàn cảnh. Tôi ủng hộ việc ăn chay, nhưng tôi phản đối cái cách ăn của Ohsawa và nhất là nhịn ăn. Ăn theo số 7 tôi đã thử 3 đợt mỗi lần gần 1 tháng, và nhịn ăn cũng 2 lần , mỗi lần 10 ngày.Mong muốn của tôi là khỏi dc bệnh đau đầu quoái ác. Nhưng đây là thất bại.Tôi đã hiểu ra vấn đề. Khi kiềm chế nhu cầu của bản thân thái quá cơ thể bắt đầu phản ứng mạnh, cơ thể thông minh nên nó ko nghe theo sự sai khiến nghu ngốc của tâm chí. Ăn với mong muốn dc cân bằng âm dương trong cơ thể, nhưng tâm trí lại phản ứng ngược lại, nó làm ra ko cân bằng.Cả một ngày bạn hung hăng, cuồng nhiệt , bạn cần ăn chút gì đó mát cho dịu lại, trời nóng quá bạn uống nc cho dịu mát, đây hoàn toàn là tự nhiên và khỏe mạnh. vậy mà Ohsawa lại bảo bạn chỉ ăn theo 1 công thức khô cằn. Chỉ mỗi 1 công thức thì ko thể giúp cơ thể cân bằng dc. Tâm liên quan nhiều tới cơ thể, bên trong thì luôn thay đổi vậy nên cơ thể cần phải đáp ứng phù hợp. việc ăn theo số 7 nó tưng tự thế này. Bên đầu A của đĩa cân thăng bằng mỗi ngày bạn bỏ vào đó hai viên bi đỏ , trắng, còn đầu bên kia , đầu B bạn lại bỏ vào mỗi ngay 1 số bi đỏ ,trắng ko nhất định. Vậy kết quả là cân mất thăng bằng. Tuy đầu bên A số bi đỏ vẫn bằng số bi trắng. Đầu A là cơ thể bạn và đầu B là tâm bạn.Còn nhịn ăn,cơ thể bạn nhịn ăn còn tâm trí thì lại đòi ăn tợn, nên tạo nên sự dối loạn. Việc thiền, cùng ăn phù hợp là tốt nó giúp cơ thể cân bằng từ trong ra ngoài.
  7. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ăn số 7 của Ohsawa hay nhịn nó tương tự như uống thuốc vậy, Hãy dừng lại khi nó đã hết tác dụng, hoặc ko có tác dụng cũng như đã quá liều.
    Ăn chay _ăn mặn vấn đề này ko nên quá cứng nhắc, nên thoáng một chút, tùy từng hoàn cảnh. Tôi ủng hộ việc ăn chay, nhưng tôi phản đối cái cách ăn của Ohsawa và nhất là nhịn ăn. Ăn theo số 7 tôi đã thử 3 đợt mỗi lần gần 1 tháng, và nhịn ăn cũng 2 lần , mỗi lần 10 ngày.Mong muốn của tôi là khỏi dc bệnh đau đầu quoái ác. Nhưng đây là thất bại.Tôi đã hiểu ra vấn đề. Khi kiềm chế nhu cầu của bản thân thái quá cơ thể bắt đầu phản ứng mạnh, cơ thể thông minh nên nó ko nghe theo sự sai khiến nghu ngốc của tâm chí. Ăn với mong muốn dc cân bằng âm dương trong cơ thể, nhưng tâm trí lại phản ứng ngược lại, nó làm ra ko cân bằng.Cả một ngày bạn hung hăng, cuồng nhiệt , bạn cần ăn chút gì đó mát cho dịu lại, trời nóng quá bạn uống nc cho dịu mát, đây hoàn toàn là tự nhiên và khỏe mạnh. vậy mà Ohsawa lại bảo bạn chỉ ăn theo 1 công thức khô cằn. Chỉ mỗi 1 công thức thì ko thể giúp cơ thể cân bằng dc. Tâm liên quan nhiều tới cơ thể, bên trong thì luôn thay đổi vậy nên cơ thể cần phải đáp ứng phù hợp. việc ăn theo số 7 nó tưng tự thế này. Bên đầu A của đĩa cân thăng bằng mỗi ngày bạn bỏ vào đó hai viên bi đỏ , trắng, còn đầu bên kia , đầu B bạn lại bỏ vào mỗi ngay 1 số bi đỏ ,trắng ko nhất định. Vậy kết quả là cân mất thăng bằng. Tuy đầu bên A số bi đỏ vẫn bằng số bi trắng. Đầu A là cơ thể bạn và đầu B là tâm bạn.Còn nhịn ăn,cơ thể bạn nhịn ăn còn tâm trí thì lại đòi ăn tợn, nên tạo nên sự dối loạn. Việc thiền, cùng ăn phù hợp là tốt nó giúp cơ thể cân bằng từ trong ra ngoài.
  8. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ăn số 7 của Ohsawa hay nhịn nó tương tự như uống thuốc vậy, Hãy dừng lại khi nó đã hết tác dụng, hoặc ko có tác dụng cũng như đã quá liều.
    Ăn chay _ăn mặn vấn đề này ko nên quá cứng nhắc, nên thoáng một chút, tùy từng hoàn cảnh. Tôi ủng hộ việc ăn chay, nhưng tôi phản đối cái cách ăn của Ohsawa và nhất là nhịn ăn. Ăn theo số 7 tôi đã thử 3 đợt mỗi lần gần 1 tháng, và nhịn ăn cũng 2 lần , mỗi lần 10 ngày.Mong muốn của tôi là khỏi dc bệnh đau đầu quoái ác. Nhưng đây là thất bại.Tôi đã hiểu ra vấn đề. Khi kiềm chế nhu cầu của bản thân thái quá cơ thể bắt đầu phản ứng mạnh, cơ thể thông minh nên nó ko nghe theo sự sai khiến nghu ngốc của tâm chí. Ăn với mong muốn dc cân bằng âm dương trong cơ thể, nhưng tâm trí lại phản ứng ngược lại, nó làm ra ko cân bằng.Cả một ngày bạn hung hăng, cuồng nhiệt , bạn cần ăn chút gì đó mát cho dịu lại, trời nóng quá bạn uống nc cho dịu mát, đây hoàn toàn là tự nhiên và khỏe mạnh. vậy mà Ohsawa lại bảo bạn chỉ ăn theo 1 công thức khô cằn. Chỉ mỗi 1 công thức thì ko thể giúp cơ thể cân bằng dc. Tâm liên quan nhiều tới cơ thể, bên trong thì luôn thay đổi vậy nên cơ thể cần phải đáp ứng phù hợp. việc ăn theo số 7 nó tưng tự thế này. Bên đầu A của đĩa cân thăng bằng mỗi ngày bạn bỏ vào đó hai viên bi đỏ , trắng, còn đầu bên kia , đầu B bạn lại bỏ vào mỗi ngay 1 số bi đỏ ,trắng ko nhất định. Vậy kết quả là cân mất thăng bằng. Tuy đầu bên A số bi đỏ vẫn bằng số bi trắng. Đầu A là cơ thể bạn và đầu B là tâm bạn.Còn nhịn ăn,cơ thể bạn nhịn ăn còn tâm trí thì lại đòi ăn tợn, nên tạo nên sự dối loạn. Việc thiền, cùng ăn phù hợp là tốt nó giúp cơ thể cân bằng từ trong ra ngoài.
  9. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    các bài về ăn uống post cả vào đây cho nó tiện nhé.

Chia sẻ trang này