1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề mới: [Giúp đỡ người mới sang Nhật lần đầu].

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi kienham1983, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đầu tiên:
    --Làm thế nào để gọi điện thoại về nhà cho ba má với giá rẻ.
    ++Câu trả lời có trong mục thẻ điện thoại miễn phí Br.. (2000yen/1h)gì đấy. Chú ý là ngoài loại thẻ trên còn có loại thẻ rẻ hơn nữa đấy (2000yen/2h) nhưng chính em cũng chưa mua được và một loại thẻ bình thường giá đắt cắt tiết canh luôn (1000yen/10min).) Em đưa ra để mọi người tham khảo.
    ++Gọi điện thoại thì lên vysa.jp có một số người bán thẻ.
    Câu hỏi thứ hai:
    --Làm thế nào để tra được tuyến đường tàu điện cần đi, cả về thời gian giá cả cũng như tuến đường?
    Bạn vào các trang web sau:
    ++http://transit.yahoo.co.jp
    ++http://transit.msn.co.jp/
    ++http://jorudan.co.jp/english
    Câu hỏi thứ ba:
    --Làm thế nào để ko bị hớ khi mua hàng ở akihabara?
    ++mua hàng thì đa số lên kakaku.com khảo giá rồi đến đúng cửa hàng nào giá rẻ nhất mà mua. đa số cửa hàng rẻ đều có ở aki.
    ++hàng mới mình hay mua ở dospara hay pcsucces, ngoài ra mua hàng trong siêu thị cũng có cái hay đấy vì nhiều khi có được 20% tiền point ( giống như bạn được giảm 20% vậy). Mua đồ cũ thì hay mua ở Janbara, Softmap. <RD_cupid>
    ++Tớ cũng đồng ý với ý kiến cần có một ít kinh nghiệm. Nhưng nếu bạn là người ko có thời gian thì gặp được đồ ưng í thì mua đi đừng ngần ngừ, sẽ tốn thời gian lắm đấy.
    ++Ngoài ra nếu có đk thì bạn thử đến yodobashi kamera xem (bán hàng điện tử giá cũng phải chăng mà là hàng mới nữa).
    ++Còn vấn đề mua hớ ở Akihabara, thì bạn phải nghiên cứu giá kỹ trước khi mua hàng mới. Theo mình thấy thì ở PC-Success bán rẻ hơn ở tòa Akiba. Nếu mua hàng cũ thì cũ cũng vậy, có mấy tiệm ông chủ là người Ấn Độ bạn có thể trả giá, nếu bạn là người Việt thì mấy ông Ấn nào hào phóng lắm giảm giá ngay. <nguyenphong>
    Câu hỏi thứ tư:
    --Làm thế nào để có thể nói chuyện được với người Nhật ở trên đường (khi cần giúp đỡ chẳng hạn)?
    ++Sau khi tiếp xúc với một số người Nhật tớ thấy rằng, người Nhật tầm là học sinh, sinh viên thì dễ tiếp xúc, có thể hỏi này nọ được, tầm tuổi 30 - 40 thì cũng có thể hỏi được, đối với những người đang đi làm thì khó hơn một chút, đối với người già thì hầu như các ông già là rất khó bắt chuyện, còn các cụ bà thì dễ bắt chuyện hơn, hơn thế nữa các bà ở vùng xa trung tâm thì họ rất nhiệt tình chỉ bảo cho mình.
    Câu hỏi thứ năm:
    --Làm thế nào để thuê được nhà giá phải chăng ở ToKyo.
    --Làm thế nào để tham gia một lần Homestay.
    Câu hỏi thứ sáu:
    --Làm thế nào để mua được đồ ăn giá rẻ. Nên mua ở đâu. (Liên quan đến cái dạ dày nên quan trọng phết!)
    Câu hỏi thứ bẩy:
    --Khi mua hàng như đồ điện tử, đồ ăn thì PointCard có quan trọng không? (vì tớ thấy trong các cửa hàng đều có ghi bán sản phẩm kèm PointCard).
    --Hình như các cửat hàng lớn đều có dịp bán giảm giá, lúc nào vậy nhỉ mọi người có biết không? Mua được hàng giảm giá mà lại là đồ mới thì còn gì bằng.
    --Về việc mua hàng rẻ, thì hình như còn có các đợt bargain thì phải,làm thế nào để biết được nhỉ.
    Câu hỏi thứ tám:
    --Nếu dùng điện thoại di động thì dùng loại nào, dịch vụ nào thì phù hợp với người đi học, người đi làm. (có điện thoại di động thì rất tiện lợi).
    Câu hỏi thứ chín:
    --Nếu muốn dùng Internet mà dung chung cho nhiều người thì dùng loại gì? nếu người dùng chung không ở cùng trong một phòng thì có nên dùng mạng wireless ko? giá cả dịch vụ như thế nào?
    Câu hỏi thứ mười:
    --Làm thế nào để mua đuợc sách học tiếng Nhật (ý mình nói là sách giúp nâng cao kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết). Giá rẻ thì càng tốt. nếu ko rẻ thì cũng ko sao.
    Trên đây là một số câu hỏi. nếu bạn nào có thêm câu hỏi thì nêu lên để mọi người cùng biết và trả lời nhé!
    Kiên.
    ">とはS'",'
    Được kienham1983 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 27/04/2007
  2. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    câu 11 nè: Làm thế nào để xem ti vi từ Việt Nam?
    Trả lời luôn
    Copy các đường link sau vào Windóws media player(dùng chức năng OpenURL):
    mms://210.245.126.153/VTV1/
    mms://210.245.126.153/VTV3/
    mms://210.245.126.153/VTV4/
    mms://203.162.1.217/HTV
    ngoài ra còn có trang của VTC, hình ảnh đẹp nhưng xem cứ như đang câu cá ý, bực mình.
  3. amai

    amai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hông bít rõ lắm, vào thử xem 1 cái, các ấy check hộ nhé
    Câu hỏi thứ tư:
    --Làm thế nào để có thể nói chuyện được với người Nhật ở trên đường (khi cần giúp đỡ chẳng hạn)?
    Cầm theo 1 quyển dạy tiếng nhật sơ cấp đi, hoặc là cái kim từ điển xịn xịn đi, nếu không biết cái gì, cứ lật ra là người ta chỉ cho. Là con gái càng dễ hỏi
    Câu hỏi thứ năm:
    --Làm thế nào để thuê được nhà giá phải chăng ở ToKyo.
    Hỏi các anh chị đã từng đi trước, nên nhờ trước 1 vài tháng để có anh chị nào chuẩn bị về nước thì nhường luôn lại nhà cho mình. tớ thấy thế là rẻ nhất, chứ sang rồi đi tìm qua bọn công ty bất động sản mất 1 đống tiên, tiếc gần chết à
    --Làm thế nào để tham gia một lần Homestay.
    Đăng kí chương trình ở trường, thông thường nó sẽ có những hội homestay, rất hay, vui vẻ, chỉ đi ăn chơi, đàn đúm, không cần bít tiếng Nhật.
    Trên đây là một số câu hỏi. nếu bạn nào có thêm
  4. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hai bác lamdaicop và mushiyune vào đóng góp cho chủ để của em là em rất mừng rồi. Mong các bác đừng cãi nhau nữa để giúp thêm cho chủ đề của em với.
    Kiên.
    ">とはS'",'
  5. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thẻ sadia hoặc biết chỗ để lấy thẻ sadia thì chỉ cho em với. Em thấy mọi người bảo thẻ này dùng là rẻ lắm nên muốn tìm mấy cái.
    ,,SOと??,
    Kiên.
    ">とはS'",'
  6. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác có nên dùng dịch vụ internet do hãng bán máy tính lắp không. Vì ở yodobashi camera khi mình dùng như vậy mua máy tính sẽ được giảm giá 2 ????,
    Kiên.
    ">とはS'",'
  7. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  8. rongdianguc2308

    rongdianguc2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem được thông tin ở trên về thẻ Sadia và search được trang này
    http://www.sadiacard.com/home.html
    Bạn vào đây xem thông tin rồi vào mục Đăng ký nhận thẻ miễn phí (có link luôn: http://www.sadiacard.com/orderform.php) rồi điền thông tin vào, khoảng 3-7 ngày sẽ có thẻ giao đến tận nhà.
    Nhưng chỉ có 3 vùng là: Tokyo (03), Oaska (06), Nagoya (052) là có thể gọi được 121 phút từ máy công cộng thôi. Các vùng khác chỉ được có 54 phút, hoặc 64 phút (di động) thôi. Hoặc là dùng máy để bàn (bất kỳ vùng nào) thì cũng được 121 phút.
    Mình ở Okayama, mới đau
  9. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chán kí nhiều lắm. Tớ ở rìa Tokyo còn đau hơn.
    Muốn gọi phải cuốc bộ mất 15 phút.
    Kiên.
  10. kienham1983

    kienham1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi đầu tiên:
    --Làm thế nào để gọi điện thoại về nhà cho ba má với giá rẻ.
    ++Câu trả lời có trong mục thẻ điện thoại miễn phí Br.. (2000yen/1h)gì đấy. Chú ý là ngoài loại thẻ trên còn có loại thẻ rẻ hơn nữa đấy (2000yen/2h) nhưng chính em cũng chưa mua được và một loại thẻ bình thường giá đắt cắt tiết canh luôn (1000yen/10min).) Em đưa ra để mọi người tham khảo.
    ++Gọi điện thoại thì lên vysa.jp có một số người bán thẻ.
    Câu hỏi thứ hai:
    --Làm thế nào để tra được tuyến đường tàu điện cần đi, cả về thời gian giá cả cũng như tuến đường?
    Bạn vào các trang web sau:
    ++http://transit.yahoo.co.jp
    ++http://transit.msn.co.jp/
    ++http://jorudan.co.jp/english
    Câu hỏi thứ ba:
    --Làm thế nào để ko bị hớ khi mua hàng ở akihabara?
    ++mua hàng thì đa số lên kakaku.com khảo giá rồi đến đúng cửa hàng nào giá rẻ nhất mà mua. đa số cửa hàng rẻ đều có ở aki.
    ++hàng mới mình hay mua ở dospara hay pcsucces, ngoài ra mua hàng trong siêu thị cũng có cái hay đấy vì nhiều khi có được 20% tiền point ( giống như bạn được giảm 20% vậy). Mua đồ cũ thì hay mua ở Janbara, Softmap. <RD_cupid>
    ++Tớ cũng đồng ý với ý kiến cần có một ít kinh nghiệm. Nhưng nếu bạn là người ko có thời gian thì gặp được đồ ưng í thì mua đi đừng ngần ngừ, sẽ tốn thời gian lắm đấy.
    ++Ngoài ra nếu có đk thì bạn thử đến yodobashi kamera xem (bán hàng điện tử giá cũng phải chăng mà là hàng mới nữa).
    ++Còn vấn đề mua hớ ở Akihabara, thì bạn phải nghiên cứu giá kỹ trước khi mua hàng mới. Theo mình thấy thì ở PC-Success bán rẻ hơn ở tòa Akiba. Nếu mua hàng cũ thì cũ cũng vậy, có mấy tiệm ông chủ là người Ấn Độ bạn có thể trả giá, nếu bạn là người Việt thì mấy ông Ấn nào hào phóng lắm giảm giá ngay. <nguyenphong>
    Câu hỏi thứ tư:
    --Làm thế nào để có thể nói chuyện được với người Nhật ở trên đường (khi cần giúp đỡ chẳng hạn)?
    ++Sau khi tiếp xúc với một số người Nhật tớ thấy rằng, người Nhật tầm là học sinh, sinh viên thì dễ tiếp xúc, có thể hỏi này nọ được, tầm tuổi 30 - 40 thì cũng có thể hỏi được, đối với những người đang đi làm thì khó hơn một chút, đối với người già thì hầu như các ông già là rất khó bắt chuyện, còn các cụ bà thì dễ bắt chuyện hơn, hơn thế nữa các bà ở vùng xa trung tâm thì họ rất nhiệt tình chỉ bảo cho mình.
    Câu hỏi thứ năm:
    --Làm thế nào để thuê được nhà giá phải chăng ở ToKyo.
    --Làm thế nào để tham gia một lần Homestay.
    Câu hỏi thứ sáu:
    --Làm thế nào để mua được đồ ăn giá rẻ. Nên mua ở đâu. (Liên quan đến cái dạ dày nên quan trọng phết!)
    --Làm thế nào để mua các vật dụng như chăn màn với giá hợp lý?
    ++Về đồ ăn, thông thường các cửa hàng có gắn giảm giá vào khoảng 7h đến 8h, nên đến lúc này mà mua thì giá sẽ rẻ. Và nên mua trong các siêu thị. Hình như tớ thấy các siêu thị càng lớn thì giá càng rẻ thì phải.
    ++Còn các đồ dùng gia dụng cũng vậy, ở các siêu thị lớn thì giá cả là khá rẻ. Và bạn cũng nên đi kiếm được cái rẻ nhất trong đó.
    Câu hỏi thứ bẩy:
    --Khi mua hàng như đồ điện tử, đồ ăn thì PointCard có quan trọng không? (vì tớ thấy trong các cửa hàng đều có ghi bán sản phẩm kèm PointCard).
    --Hình như các cửat hàng lớn đều có dịp bán giảm giá, lúc nào vậy nhỉ mọi người có biết không? Mua được hàng giảm giá mà lại là đồ mới thì còn gì bằng.
    --Về việc mua hàng rẻ, thì hình như còn có các đợt bargain thì phải,làm thế nào để biết được nhỉ.
    Câu hỏi thứ tám:
    --Nếu dùng điện thoại di động thì dùng loại nào, dịch vụ nào thì phù hợp với người đi học, người đi làm. (có điện thoại di động thì rất tiện lợi).
    ++Nếu bạn là người cần gọi cho bạn bè nhưng bạn bè của bạn dùng điện thại của nhiều hãng khác nhau thì bạn nên chọn au, còn đa số bạn bè của bạn dùng Softbank thì bạn nên dùng SoftBank vì gọi trong mạng là miễn phĩ từ 1h đến 21h.
    Câu hỏi thứ chín:
    --Nếu muốn dùng Internet mà dung chung cho nhiều người thì dùng loại gì? nếu người dùng chung không ở cùng trong một phòng thì có nên dùng mạng wireless ko? giá cả dịch vụ như thế nào?
    Câu hỏi thứ mười:
    --Làm thế nào để mua đuợc sách học tiếng Nhật (ý mình nói là sách giúp nâng cao kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết). Giá rẻ thì càng tốt. nếu ko rẻ thì cũng ko sao.
    Trên đây là một số câu hỏi. nếu bạn nào có thêm câu hỏi thì nêu lên để mọi người cùng biết và trả lời nhé!
    Kiên.
    ">とはS'",'
    Được kienham1983 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 27/04/2007
    [/quote]

Chia sẻ trang này