1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nghĩa duy tâm của một quan niệm về lãnh thổ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hodiepkiem, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn lại bịa ra lịch sử như TTD từng muốn viết lại lịch sử rồi .
    Từ khi có chữ Hán, thì mới có từ "Bách Việt" trong sách cổ của
    Trung Quốc . Trước đó thì không có "Bách Việt" nào cả, mà chỉ
    có nhiều dân tộc thôi.
    Còn chuyện dân tộc Việt di cư từ đất TQ xuống đất VN thì bạn
    cũng bịa không có căn cứ. Chuyện này đã bàn nhiều mà bạn
    vẫn chưa tỉnh ra được .
    Từ khi có đế quốc với nòng cốt là dân tộc Hán, có sử sách viết
    bằng chữ Hán, thì sách cổ nhất của Tư Mã Thiên, có nhắc đến
    dân ở vùng đất ViệtNam ngày nay, là ở trần, không có chữ viết,
    cũng đòi xưng vương (ý nói chưa ra quốc gia) mà chưa có tên
    nước, đời vua. Sách này cũng kể về Triệu Đà, là người lập ra
    nước Nam Việt ở vùng Quảng Đông Quảng Tây, có thu phục và
    cai trị vùng đất Việtnam lúc này. Sau đó là quãng thời gian Bắc
    thuộc, nghĩa là dân Việt đất Việt bị đế quốc Hán cai trị . Từ khi
    có sách Sử Ký cúa Tư Mã Thiên, mới có các sách khác có kể lại
    dân ở đất ViệtNam.
    TTD đã không còn viết lịch sử cho ai đọc nữa rồi, nhưng bạn
    đã ngấm cái nọc độc ấy, và lúc nào cũng tuyên truyền cổ động
    cho mớ hổ lốn vô học ấy, thật đáng buồn. Người đọc sách phải
    biết suy nghĩ, không nên cắt xén sách rồi nhào nặn lung tung.
    Ai đã bị nhồi sọ thì cần phải tẩy não. Bạn nên tìm đọc những tài
    liệu của nhiều tác giả, chứ không nên chỉ đọc TTD mà thôi.
  2. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này:
    Cách đây vài năm, Đài Loan muốn tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc nên cũng cố gắng nuôi mấy trăm giáo sư sử học để chứng minh rằng Đài Loan và Đại lục khác nhau, rằng người Đài bản xứ trước khi Hoạn quan đại tướng quân nhà Minh đổ bộ khác người Tàu. Vì thế, Đài có thể bao gồm Đại lục về mặt chính thể chứ Đại lục chớ bao hàm Đài. Việc chứng minh bờ cõi theo kiểu Đài và kiểu Việt của bạn Có dép xem chừng giống nhau ở mục đích luận.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mục đích luận của từng phe như sau:
    Đài Loan có mục dích chứng minh dân nó không phải cùng một
    giống dân với đại lục .
    ViệtNam có mục dích chứng minh dân ta không phải cùng một
    giống dân với đại lục Trung Hoa .
    Trung Quốc và bọn tay sai có mục dích chứng minh dân Đài Loan và dân ViệtNam cùng một lò với giống dân với đại lục.
    Cùng một sự thật, cùng những bằng chứng khoa học không thể
    chối cãi, nhưng mỗi phe có cách nhìn nhận trái ngược hẳn
    nhau. . Từ xưa, đã có câu "Đất nước Nam thì vua Nam ở", thế
    mà ngày nay vẫn còn có người nhận TQ là gốc của mình?
    Cái họa mất nước bắt nguồn từ cái hoạ mất gốc chứ ở đâu nữa.
    Sao không chịu nhìn nhận ViệtNam, Đài Loan, Trung Quốc đều
    từ những nhóm dân khác nhau vốn có sẵn trên các nơi rồi mà
    hình thành nên?
    Có chuyện tiếu lâm ở Mỹ như thế này:
    Mấy học sinh da vàng nói chuyện với nhau ở sân trường đại học.
    Anh TQ nói người Hán vốn là trung tâm thế giới .
    Anh Đài nói người Đài có ở Đài và ở Nam TH ngày xưa.
    Anh Việt vừa nói mấy câu thì bị anh TQ đấm vào mồm chảy máu.
    Bọn học sinh da trắng da đen nhảy vào can, nói rằng không nên
    đấm đá như thế .
    Anh TQ phân trần, "nó nói người từ TQ đi xuống đồng hoá
    người bản xứ mà ra người VN, chẳng khác gì nói bố tôi hiếp mẹ
    nó mà ra nó à ? Tôi nào thèm có thằng em tạp chủng này ?"
    Nghe thế, học sinh da trắng da đen bèn bỏ đi, nói "cho nó thêm
    mấy cái đạp nữa ."

Chia sẻ trang này