1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Caydangh, 10/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camthaodat

    camthaodat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    60
    Như vậy thì hiệu quả chữa bệnh cũng tốt đúng không bác?
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Đúng vậy! Trước đó tôi có nói với BN là loại bệnh này chỉ có chữa bằng huyệt mới khỏi.Nhưng BN không tin.Sau khi đi chữa thêm ở một số nơi khác mà tay vẫn bị sưng đau đeo lên cổ,và bệnh đã lan xuống cả cổ chân, không bán hàng được, mà còn phải nuôi mẹ già nữa.Bí quá,BN mới nhờ đến tôi.
  3. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    13.BN nữ, trung tuổi,đau bả vai +cánh tay+hông+ngón chân cái bên phải.

    Ấn vào các vị trí bên trái tương ứng với điểm đau bên fải.Dùng lược răng to chải trên đầu theo đồ hình, hơ ngải vào các vị trí đã ấn ở trên,dán cao Sanlopas,làm 2 lần hết đau.
  4. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    14.BN nam, trung tuổi, bị viêm toàn bộ hệ thống hô hấp, ho,nghẹt khó thở,đi đứng liêu xiêu,nhất là khi đi lên hoặc xuống cầu thang.

    Dùng cây lăn inox gai lớn,lăn theo đồ hình phổi ở lưng và ngực,mỗi bên 100 lượt,mỗi ngày lăn một lần trước khi đi ngủ,đến khi đi đại tiện ra phân đen thì hết nghẹt,đi lại, làm việc bình thường.

    Ca bệng này cũng mất rất nhiều thời gian ,nên không nhớ là bao nhiêu ngày.

    Trước đó BN cũng đã đi một số bệnh viện,uống thuốc mà không khỏi.

    Một số báo cáo của học viên về Trung Tâm là cách này chữa được cả nám phổi nặng đến mức cánh tay đau không giơ lên được cũng khỏi.

    Nếu BN COVID-19 dùng cách này tự chữa được ở nhà thì giảm tải được rất nhiều cho các cơ sở y tế.
  5. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    BN nữ, cao tuổi,nuốt nước miếng là đau trong họng.Dùng fác đồ viêm họng và dán cao SALONPAS vào chỗ cổ đau,một lần trước khi đi ngủ,tối hôm sau hết đau cổ,chỉ cần xoa cao sao vàng nơi hai bả vai và dán cao ở cổ thêm 2 lần nữa,khỏi dứt điểm.

    Đau họng là loại bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi,nếu chữa sớm bằng huyệt rất mau khỏi,kể cả cấp và mãn tính.

    Virus của các loại bệnh COVID,khi xâm nhập vào cơ thể người,đầu tiên chúng trú ngụ ở họng,khi sinh sôi được thành số lượng lớn thì chúng mới gây nên bệnh,nếu ta dùng cách chữa bằng huyệt như trên thì có thể khống chế không cho chúng phát bệnh.
  6. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    BN nữ,trung tuổi,bị đau,tự mua thuốc uống nên bị thêm nhiều bệnh.BN rất yếu do suy nhược cơ thể và đã trăng trối chia tài sản cho các con.BN không tự ngồi dậy được.Một người con phải quay lưng lại đỡ cho BN ngồi để chữa.

    Dùng fác đồ tăng cường sinh lực,rồi đến fđ tiêu chảy(BN đi mấy chục lần /ngày),đau đầu,đau ngực…BN kêu đau ở đâu thì dùng fđ ở đó.

    Chữa lần đầu vào buổi trưa,BN ngủ thiếp đi,khi dậy hết tiêu chảy, tự ngồi dậy và ăn được cháo.

    Chữa tiếp 2 lần,2 buổi trưa,BN hết đau và đi bán hàng lại bình thường.

    Virus của COVID gây ra nhiều bệnh như nhức đầu,sổ mũi,nhức mắt,ho,sốt,khó thở,đau ngực, đau cơ…Khi tàn phá ở đường hô hấp,chúng sinh sôi lên gấp bội và tấn công sang các bộ phận khác,nên những người có bệnh nền có nguy cơ tử vong cao.

    Nếu áp dụng cách chữa tổng hợp như trên thì virus phá hoại đến đâu ta ngăn chặn ở đó.Nếu BN ho, khó thở,như bị kim đâm trong ngực,tức là virus đã tấn công đến phổi,phải kết hợp các fđ hô hấp và lăn hai bả vai cho đờm bật ra để BN thở được.

    Những BN sau khi được các bác sĩ chữa khỏi bệnh thường có các hội chứng sau COVID như: Yếu cơ,run chân tay,giảm trí nhớ…thì cũng dùng cách trên để giúp BN trở lại bình thường.
  7. sayyoudo

    sayyoudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    40
    Bây giờ chữa bệnh không dùng thuốc được nhiều người chú ý lắm!
    Caydangh thích bài này.
  8. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    17.BN nữ,cao tuổi,buổi sáng,đang nội trợ nấu ăn,thấy chóng mặt,nhức đầu,lên giường nằm,hai chân bị cứng đơ không gấp lại được,huyết áp(HA) cao 160/100,tim đập nhanh 90/p

    -Dùng cào mini cào 30 lần từ đầu mày đến cuối mày,hai bên,HA giảm nhưng chưa về mức bình thường,cào tiếp hai bên mang tai 30 lần,HA về bình thường.

    -Dùng nhang ngải cứu hơ hai lòng bàn tay,nhịp tim về bình thường.

    -Dùng fác đồ liệt chân.

    Làm 1 lần,BN hết bệnh, đi bán hàng bìng thường.

    Bệnh đột qụy do HA cao rất thường gặp,gây hậu quả rất nặng nề,nếu thấy chóng mặt do HA cao,mà chưa liệt chi thì dùng cào mini cào luôn,HA sẽ về bình thường,không cần chữa huyệt.
  9. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    18.Đau Mắt Đỏ

    BN nam,trung tuổi,buổi tối đang làm việc trên máy vi tính,tự nhiên hai mắt cộm và đỏ ngầu như máu.

    Dùng kim dò gạch luân phiên hai lòng bàn tay,mặt trong hai đầu ngón tay út,mỗi nơi 200 cái,mắt trong trở lại bình thường.
  10. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    19.Liệt Một Bên

    BN nữ,cao tuổi,sáng sớm,đang dọn dẹp và nấu nướng,bị chóng mặt,vô giường nằm,bị liệt một bên,tay và chân phải không cử động được,huyết áp,nhịp tim nhanh hơn mức bình thường.

    -Dùng cào mini cào vào hai bên gờ mày,hai mang tai mỗi nơi 30 cái,hơ ngải cứu vào hai lòng bàn tay để đưa HA và nhịp tim về bình thường.

    -Dùng fd liệt một bên.

    Chữa 1 lần,BN hết bệnh,làm việc lại bình thường liền.

Chia sẻ trang này