1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa bệnh viêm âm đạo cho chị em phụ nữ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mrhao91, 21/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhao91

    mrhao91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2013
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Khi bị viêm âm đạo thì chị em phụ nữ nên đến phòng khám phụ khoa để bác sĩ chữa bệnh viêm âm đạo cho bạn. Tuy nhiên việc điều trị không phải là dễ dàng vì nó còn tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh. Một số lời khuyên cho việc chữa bệnh viêm âm đạo ở chị em phụ nữ:
    [​IMG]
    - Nếu bị nhiễm bệnh do Trichomonas thì bệnh rất dai dẳng, dễ tái phát lại gây ra thời gian điều trị kéo dài. Bệnh nhân viêm âm đạo do ký sinh trùng gây ra thường được chữa trị bằng việc dùng thuốc đặt âm đạo hoặc uống thuốc. Và việc điều trị này cũng cần đồng thời với người bạn phối ngẫu.
    - Còn nếu bị viêm âm đạo do nấm thì nên dùng biện pháp đặt thuốc âm đạo vào buổi tối và nên kết hợp các biện pháp làm vệ sinh bên ngoài âm đạo.
    - Cần bổ sung chế độ dinh dưỡng cho cơ thể như vitamin A, D, E,... vì nó sẽ giúp ít cho bạn trong việc điều trị viêm âm đạo. Nhưng cũng nên lưu ý tránh các thực phẩm như thức ăn nhanh và các loại chất kích thích khác.
    [​IMG]
    - Luôn giữ cho âm hộ - âm đạo được khô ráo mát mẻ bằng việc mặc quần lót rộng rãi làm bằng vải bông. nên mặc đồ khô tránh ẩm ướt, vì nó có thể phòng tránh một số thể viêm âm đạo.
    Khi bạn mắc bệnh viêm âm đạo thì nên đi khám để có thể điều trị sớm và kịp thời tránh được các di chứng nguy hiểm về sau. Khi điều trị thì nên tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ để tránh việc bệnh tái phát nhiều lần.
    Trích từ blog Chữa bệnh viêm âm đạo cho nữ giới

Chia sẻ trang này