1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa hen phế quản - Kỳ I

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thaohieuhung, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ANH: CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA CƠ CHẾ GÂY BỆNH HEN SUYỄN
    Các nhà nghiên cứu tại Trường cao đẳng Im-pơ-ri-an và Trung tâm nghiên cứu y học về bệnh hen suyễn của Anh đã lý giải được nguyên nhân tại sao thời tiết lạnh lại là nguyên nhân khiến người bị hen suyễn dễ mắc bệnh nặng hơn và có nhiều nguy cơ gây tử vong hơn.
    Kết quả xét nghiệm đối chứng tế bào của người bị hen suyễn và người không mắc bệnh này cho thấy khi những người hen suyễn bị nhiễm vi-rút cảm lạnh thông thường - có tên khoa học là "rhinovirus" - tế bào trong phổi của họ chỉ "sản xuất" được một nửa lượng interferon, loại prô-tê-in chống vi-rút do hệ miễn dịch sinh ra. Điều này lý giải những người có lượng interferon càng thấp thì bệnh hen suyễn càng nặng.
    Giáo sư Xê-ba-xti-an Giôn-xtơn, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc phát hiện ra cơ chế này có thể mở ra một phương pháp điều trị bệnh hen suyễn mới. Từ phát hiện trên, người ta có thể sử dụng ống xịt mũi để bơm bổ sung interferon vào phổi nhằm giúp hệ miễn dịch chống lại vi-rút cảm cúm. Phương pháp này có thể dùng để phòng ngừa từ lúc xuất hiện triệu chứng cảm lạnh hay thậm chí trong suốt mùa Đông.
    Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm để tìm phương pháp điều trị cho những bệnh nhân có lượng interferon thấp và cố gắng lý giải nguyên nhân tại sao lượng interferon của họ quá ít. Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 80% số cơn hen suyễn ở trẻ em và 60% ở người lớn đều do vi-rút ở hệ hô hấp gây nên, nhưng vẫn chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho những người bị bệnh. Tại Anh, trung bình có tới 198 người phải nhập viện mỗi ngày vì chứng bệnh này./.



    (TTXVN 14/8/2006)
  2. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Không khí ô nhiễm

    TextHen phế quản ở trẻ emText
    Hen phế quản (HPQ) là bệnh hay gặp ở trẻ em. Hiện nay bệnh đang có xu hướng tăng lên rất nhanh đồng thời với sự ô nhiễm môi trường không khí do khói và bụi đặc biệt là ở các thành phố lớn. Bạn hãy tưởng tượng xem mỗi ngày có bao nhiêu lượng khói thải vào không khí mà chúng ta hít thở. Khói từ các nhà máy, từ các phương tiện giao thông đặc biệt là các loại ô tô, xe máy, từ các bếp than, bếp củi,? Chính vì vậy mà tỷ lệ HPQ ở nước ta cũng như trên thế giới đều tăng lên rất nhanh.
    Nguyên nhân gây bệnh:
    Nếu như trước đây người ta cho rằng HPQ chủ yếu là do co thắt phế quản gây nên các đợt ho và khó thở thì hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng HPQ là quá trình viêm mạn tính ở đường hô hấp với các đợt bệnh nặng lên gây nên cơn hen cấp tính. Ở nhiều trẻ các cơn bệnh này hay xảy ra vào ban đêm mỗi khi thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh, mỗi khi có gió mùa đông bắc tràn về các tỉnh phía bắc.
    Cần phải nghĩ đến HPQ khi thấy xuất hiện các đợt ho và thở khò khè tái đi tái lại có thể xảy ra một cách tự nhiên, nhưng thông thường hay xảy ra trong các hoàn cảnh sau:
    Trẻ bị nhiễm siêu vi trùng đường hô hấp, khi đó trẻ thường có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, ho,?
    Trẻ tiếp xúc với các loại khói bụi, đặc biệt là các loại khói bếp than ở các khu tập thể hiện nay. Các loại khói thuốc lá, thuốc lào, đặc biệt ở các gia đình có bố, mẹ hoặc ông bà hút thuốc lá, thuốc lào. Các loại bụi, đặc biệt là bụi nhà từ các chăn, nệm, thảm len trải sàn nhà.
    Trẻ ăn các thức ăn gây dị ứng như tôm, cua, cá, ốc, hến và các hải sản khác.
    Trẻ hay chạy nhảy, chơi đùa nghịch nhiều.
    Sau khi uống một số loại thuốc kháng viêm nhóm không steroide như aspirin chẳng hạn.
    Thay đổi cảm xúc quá mạnh như cười nhiều hoặc khóc nhiều.
    Điều trị:
    Nhờ những hiểu biết trên đây mà cách điều trị HPQ đã có những tiến bộ rất rõ rệt và cho hiệu quả cao. Vậy khi trẻ bị HPQ cần chọn sử dụng những thuốc gì? Các thuốc giãn phế quản dạng hít và khí dung hiện đang có tác dụng rất tốt để cắt các cơn ho cấp tính. Có thể sử dụng ngay tại nhà 1 trong 2 loại thuốc sau đây khi trẻ có cơn ho và khó thở:
    Ventolin hoặc bricanyl hoại hộp xịt hít thở, mỗi lần xịt thở 2 cái và có thể nhắc lại sau 20 phút nếu cần thiết. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cần phải sử dụng thêm một dụng cụ gọi là buồng hít để thở qua đó.
    Để phòng các cơn sau đó dùng các thuốc nhóm steroide chẳng hạn như becotide hoặc pumicort loại hộp xịt hít thở mỗi lần cũng xịt thở 2 cái. Ngày xịt thở 2-4 lần tùy theo tình trạng bệnh nặng hay nhẹ đối với cụ thể từng bệnh nhân. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, cũng vẫn cần phải sử dụng thêm một dụng cụ gọi là buồng hít để thở qua đó. Gần đây một loại thuốc xịt thở mới ra đời đó là sự phối hợp 2 loại thuốc steroide với một thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài nên vừa có thể khống chế được các triệu chứng của bệnh hen lại vừa ngăn ngừa được các cơn hen cấp tính. Thuốc có ở dạng xịt, hít thở với tên biệt dược là seretide có tác dụng tốt với các trường hợp hen dai dẳng ở trẻ em. Tuy nhiên, việc xịt thở thuốc này cần phải dùng kéo dài và có sự hướng dẫn theo dõi của thầy thuốc.
    Phòng bệnh thế nào?
    Tránh cho trẻ tiếp xúc với các loại khói, bụi. Chẳng hạn như không nên sử dụng bếp than, bếp củi hoặc không nên hút thuốc lá trong nhà có trẻ bị HPQ.
    Cần phải theo dõi trẻ để phát hiện xem những loại thức ăn nào hay làm cho trẻ phát sinh cơn ho hen để kiêng, không ăn những loại thức ăn đó. Đặc biệt cần chú ý đến các đồ hải sản như tôm, cua, ghẹ rất dễ gây dị ứng và phát sinh cơn hen.
    Không nên dùng các loại thảm len trải sàn nhà.
    Không nên nuôi chó mèo hoặc các loại vật nuôi có lông khác vì trẻ dễ hít phải các loại lông thú cũng phát sinh cơn hen.
    Không nên để trẻ con chơi đùa, nghịch quá sức trong thời gian điều trị dự phòng.
    Làm được như vậy thì bệnh hen không còn là một bệnh không thể chữa khỏi được sau nhiều tháng hoặc nhiều năm chữa trị và theo dõi cẩn thận.
    (Báo Sức khoẻ & Đời sống)
    Text
  3. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Phòng và chữa hen phế quản bằng phương pháp Đông y
    Bệnh hen phế quản y học cổ truyền còn gọi là háo suyễn - háo hỗng, ngược tật, lãnh háo, nhiệt háo.

    Nguyên nhân:
    - Do thời tiết, khí hậu thất thường, thay đổi đột ngột - lạnh quá, ẩm quá, gió, ba yếu tố này lại hay phối hợp với nhau như gió lạnh, gió ẩm, ẩm lạnh... Người bị hen thường tự nhận mình là máy dự báo thời tiết và thường sợ lạnh, sợ ẩm...
    - Các trạng thái tình cảm như xúc động, lo âu quá mức kéo dài.
    Buồn quá hại phế, lo nghĩ quá hại tỳ, kinh sợ quá hại thận...
    - Do lao động quá mệt mỏi, ăn uống thất thường, quá no, quá đói, ăn nhiều chất nhờn béo, cay nồng... hoặc do môi trường sống nhiều bụi, khói, mùi khét...
    - Các cơ quan bị rối loạn hoạt động hay suy yếu gây nên bệnh là: phế, tỳ, thận.
    Phế: Chủ bì mao (da, lông). Da rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết, ở hệ thống da có các huyệt vị dẫn theo đường kinh vào tạng phế, nên khi thời tiết thay đổi sẽ tác động vào da và ảnh hưởng tới phế. Phế có công năng chủ xuất nhập khí. Phế rối loạn công năng làm khí xuất nhập rối loạn nên sinh khó thở. Cho nên trong bệnh hen, triệu chứng điển hình dễ thấy là cơn khó thở. Khó thở ra, khó thở có chu kỳ, cơn khó thở bùng phát khi gặp các yếu tố kích thích như gió, ẩm, lạnh, bụi, mùi khét, căng thẳng, mệt nhọc...
    Tỳ: Có chức năng vận hóa, vận chuyển biến hóa thức ăn. Khi bị ẩm thấp (tỳ ghét thấp) hay ăn quá nhiều chất nhờn béo, hay lo nghĩ quá nhiều sẽ làm rối loạn công năng của tỳ. Vận chuyển biến hóa thức ăn rối loạn sẽ sinh đàm. Đàm là một sản vật bệnh lý lưu hành trong cơ thể. Khi nó dừng ở phế sẽ làm tắc nghẽn gây khó thở.
    Thận: Chủ nạp khí. Công năng thận rối loạn do sinh hoạt bừa bãi, do kinh sợ hay cơ thể yếu từ lúc mới sinh (gọi là tiên thiên bất túc). Thận không nạp khí nên khí ngược lên gây khó thở (khí thuộc dương, bình thường khí đi từ trên xuống dưới).
    Như vậy, hen phế quản là bệnh có thể ở một trong ba cơ quan là phế, tỳ, thận.

    Nhưng cũng có thể tổn thương hai hay cả ba tạng đó nên triệu chứng và điều trị càng phức tạp.
    Đông y chia hen phế quản ra hai thể là hen hàn và hen nhiệt. Tuy nhiên tùy tổn thương của các tạng, hen được chia ra hen gốc tại tỳ, hen gốc tại thận, hen gốc tại phế.
    Triệu chứng thường gặp trong hen phế quản
    Người bệnh có cơn khó thở, khó thở ra, ho, tức ngực, có thể khạc hay không khạc ra đờm. Cơn khó thở kéo dài vài chục phút đến vài giờ. Người bị nặng, cơn khó thở kéo dài hơn, mức độ khó thở cũng tăng hơn. Ngoài cơn khó thở, người bệnh trở lại bình thường. Ngày sau, tuần sau hay tháng sau lại xuất hiện cơn tương tự.
    Thể hen hàn: Là lãnh háo hay hen lạnh, xuất hiện vào mùa lạnh, trời lạnh, người bệnh sợ lạnh, da chân tay lạnh, đờm trắng.
    Thể hen nhiệt hay nhiệt háo, thường trong cơn khó thở có thể sốt, da nóng, mặt đỏ, táo, đờm vàng.
    Cách phòng để không mắc hen
    - Tránh sự thay đổi thời tiết đột ngột, đặc biệt là gió, lạnh, ẩm. Lạnh do thời tiết, cũng có thể do người gây nên, ví dụ phòng có điều hòa nhiệt độ lại để nhiệt độ quá thấp. Hoặc người yếu lại hay ăn kem, uống nước đá. Với trẻ nhỏ trong những ngày trời lạnh, ngoài việc mặc đủ ấm, cần giữ nhiệt độ của phòng ở sao cho không dưới 25oC, như vậy trẻ không bị hít khí lạnh vào phổi.
    - Tránh căng thẳng, giảm buồn lo, bực tức.
    - Ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tránh gắng sức gây mệt mỏi cả trong lao động trí óc và lao động chân tay. Cần có phương tiện bảo hộ khi lao động nơi môi trường độc hại.
    Điều trị hen phế quản có 2 phương pháp.
    Phương pháp không dùng thuốc: Xoa bóp, châm cứu và các bài tập khí công thích hợp với từng người.
    Phương pháp dùng thuốc: Rất nhiều vị thuốc và bài thuốc có tác dụng tốt trong điều trị bệnh, tuy vậy, người bệnh nên đến khám ở các thầy thuốc chuyên khoa để được chẩn trị và kê đơn đúng thể bệnh. Thầy thuốc sẽ chọn phương pháp điều trị cụ thể. Trường hợp bệnh nặng, cần kết hợp cả các thuốc của Tây y. Sau đây là một số bài thuốc để bạn đọc tham khảo:
    Để cắt cơn có thể dùng bài ?oTam tử giáng khí?
    Thành phần: Tô tử, la bạc tử, bạch giới tử, liều bằng nhau từ 4-12g tùy tuổi, sắc uống.
    Người lên cơn khó thở, mệt mỏi có thể dùng ?osâm khương? gồm nhân sâm 12g, can khương 8g đun uống.
    Người bị hen kéo dài có thể dùng ?oĐịnh suyễn thang gia giảm? gồm: Ma hoàng, mạch môn đông, ngũ vị, hoàng kỳ, tử uyển, khoản đông hoa, tô tử, bạch giới tử, cam thảo, cát lâm sâm. Liều lượng từ 4-12g tùy tuổi, sắc uống.
    Trẻ em hen có sốt dùng bài ?oMa hạnh thạch cam thang gia giảm? gồm: Ma hoàng, hạnh nhân, thạch cao, cam thảo, bối mẫu, hoàng kỳ, ngũ vị, tô tử, liều từ 4-8g (tùy tuổi). Ngày sắc uống một thang. Việc dùng thuốc muốn hiệu quả và an toàn nên có sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Thầy thuốc khám kỹ và tùy thể trạng mỗi bệnh nhân, để chọn bài thuốc, vị thuốc thích hợp.
    Bản thân người bị hen phế quản (háo suyễn) là đang ở tình trạng nhiễm độc do thiếu khí, nên việc dùng thuốc cần chú ý và thận trọng. Không nên lạm dụng thuốc dễ dẫn tới tình trạng ?otiền mất tật mang?, việc chữa về sau càng khó hơn. Mọi người cần chú ý rèn luyện sức khỏe để phòng chống bệnh tật, thường nhân cường thì tật nhược (người có sức khỏe thì bệnh sẽ giảm).
    PGS. Dương Trọng Hiếu
  4. an52722000

    an52722000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    SỨC KHỎE [red TRI HEN SUYEN CHO NGUOI GIA /red]
    23:35:03, 14/06/2006T.M

    Sử dụng thuốc dạng xịt hơi Corticosteroid để trị bệnh hen suyễn hay các bệnh về phổi khác cho người già từ 65 tuổi trở lên có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể cao.
    Sau khi tổng hợp dữ liệu trong 14 năm với hơn 100 ngàn hồ sơ bệnh nhân, nhóm khoa học gia thuộc Đại học McGill (Canada) phát hiện nguy cơ người già mắc bệnh đục thủy tinh thể khi dùng Corticosteroid hằng ngày cao hơn 24% so với nhóm người uống các loại thuốc trị bệnh hen suyễn khác. Các nhà khoa học đề nghị nên kê đơn thuốc giãn phế quản hoặc các liệu pháp kết hợp loại thuốc trị hen kháng leukotriene cho bệnh nhân lớn tuổi để tránh nguy cơ trên.
    T.M
    (Theo Healthday)

    Text
  5. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trẻ uống kháng sinh dễ mắc hen suyễn



    Những trẻ em được cho uống kháng sinh trong năm đầu đời dễ có nguy cơ bị bệnh hen suyễn cao gấp 2 lần so với những trẻ không uống kháng sinh.
    Các nhà khoa học thuộc Đại học British Columbia (Canada) đã rút ra kết luận này sau khi nghiên cứu trên 27.167 trẻ em. Trẻ dùng càng nhiều thuốc kháng sinh thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

    Các chuyên gia khuyên các bậc cha mẹ nên lưu ý nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em là do vi-rút gây ra và việc dùng thuốc kháng sinh trong những trường hợp này thường không hiệu nghiệm.

    Theo H.Y
    Thanh Niên/New Kerala

  6. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hi ! chào các anh em năm nay 18t bị hen cách đây 7-8 năm rồi . Em chỉ thấy khó thở khi bị ốm và thi thoảng ko ốm cũng bị < khoảng 2-3 lần trong năm > Gần đây em cũng có đi khám cả đông y và tây y . Đông y thì pha thuống uống còn tây y thì xịt xịt . Em ko biết là chữa theo cách nào tốt hơn và có thể khỏi hẳn được không , và chữa ở đâu thì tốt ah . thank cách anh .
    Nhiều người bị hen wá có lẽ lập một topic những người bị hen , hay vào làm wen rút ngắn khoảng cách lâp topic cũng vui ha .
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    em cũng bị hen khoảng 8-9 năm nay rồi, em cũng chữa trị nhiều loịa thuốc lắm nhưng chẳng thấy khỏi gì cả, chỉ khi nào em ốm hoặc đến mùa thu- đông thì em lại bị 1 lần, nhưng 1 lần đó cũng kéo dài cho đến khi thời tiết ổn định thì em mới hết,bây giwò em chỉ duy trì bằng thuốc Salbutamol 4mg, mỗi lần bị hen thì em uống 2 viên,trước thì em chiuống 1 viên thôi, nhưng giờ phải 2 viên mới hết. có khi 2 viên vẫn chưa cắt cơn thì em xịt là hết.Nhưng mỗi lần dùng thuốc xong em lại bị run chân tay, em không biết phải làm sao nữa.Các bác chỉ cho em với. Hiện tại thời tiết như bây giờ khiến em rất mệt,dù em trước khi đi ngủbao giwò em cũng đắp chăn rất ấm, có khi còn nóng ran người lên ấy, nhưng nửa đêm vẫn bị hen vì trời lạnh. Sáng dậy em luôn có đờm vàng đặc. Hepl me!!!
  8. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người trong ngánh, chẳng hiểu sao rất dị ứng với các thuốc Đông Y. Hồi học Đh có ông thầy GS - Tiến sỹ, có phòng khám Đông Y be bé ở ngay gần ký túc xá trường ĐH Dược HN. Nhờ thầy klhám cho đứa bạn thân và cả cho ông chú nữa. 1 Đứa tóc bạc sớm (có bác thôi, ít chứ không nhiều) còn ông chú thì luôn mệt mỏi, khó ăn khó ngủ.au 3 tháng chẳng thấy ai đỡ tí nào,.,,, Chán.....
  9. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM VỀ BỆNH HEN SUYỄN

    Các bạn thân mến!

    Trước hết chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến topic này, trong thời gian qua đã có hơn1400 lượt người đọc chuyên mục này và có khá nhiều thư của các bạn ở trong nước và nước ngoài gửi về cho chúng tôi để tham vấn về chữa trị hen suyễn . Đó là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi.

    Đa số thư các bạn gửi về chúng tôi đều đã trả lời,còn một số thư do quá bận chúng tôi chưa trả lời kịp mong các bạn thứ lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những mail mà các bạn gửi đến. Qua thư các bạn cũng như một số bài đã viết trong chuyên mục này nổi lên một số vấn đề chung mà hôm nay chúng tôi xin trả lời chung ở đây:

    1.Bệnh hen suyễn có thể chữa khỏi hẳn được không ?

    Đây là câu có nhiều bạn hỏi nhất. Như ở đầu chuyên mục chúng tôi đã nói:với Tây y thì tổ chức y tế thế giới (WHO) đã công bố là tới nay Tây y chưa thể chữa khỏi được bệnh hen suyễn mà mới chỉ kiểm soát được thôi, nghĩa là có thể dùng Seretide cho bệnh nhân xịt hàng ngày hoặc dùng một số thuốc khác để ngăn cho bệnh nhân không xảy ra cơn kịch phát-nghĩa là những cơn hen nặng có thể làm cho bệnh nhân bị chết vì nghẹt thở- chứ không khỏi lâu dài được. Còn với Đông y và các phương pháp chữa bệnh không cần dùng thuốc thì chúng tôi khẳng định là có thể chữa khỏi dược bệnh hen suyễn. Nhà tôi nhiều đời làm thuốc,từ hàng trăm năm trước các cụ nhà tôi cũng đã chữa khỏi bệnh hen suyễn. Trong 20 năm qua,kế thừa và phát huy các bài thuốc gia truyền đó của các cụ, chúng tôi cũng đã chữa khỏi cho nhiều bênh nhân hen; Những bệnh nhân đó tới nay đã khỏi 5,10,15 năm mà chưa thấy hen tái phát. Ở phần đầu chúng tôi đã nêu một số trường hợp,có thể đưa thêm vài trương hợp khác để các bạn tham khảo:

    _Cháu Dương Anh Thái, năm nay 10 tuổi, con anh D.O.V và chị N.T.T ở số nhà 102/6A dường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố HCM.Theo mẹ cháu kể: ?ocháu bị hen từ khi chưa đầy 2 tuổi, bệnh tình ngày càng nặng, điều trị thuốc tây mãi không khỏi, cứ một, hai tuần cháu lại phải vào viện vì lên cơn nặng qúa, nghẹt thở.Có lần cháu lên lớp học, cơn hen tái phát, cô giáo dạy lớp cháu phải xin người đưa cháu đi cấp cứu vì sợ hậu qủa xấu xảy ra với cháu?.Rồi có nguời giới
    thiệu cháu tới chỗ chúng tôi, sau khi cho cháu uống 50 ngàn đồng thuốc viên (hoàn tán) thì cháu khỏi hen.Mấy tháng sau, nhân dịp Tết Nguyên Đán mẹ cháu đưa cháu qua thăm, cảm ơn chúng tôi và nhờ xem lại cháu có cần uống thêm thuốc nữa không để cho khỏi hẳn bệnh hen.Nhân dịp năm mới,tôi mừng tuổi cho cháu một gói thuốc bằng gói trước đó đã dùng để cháu uống chặn,cắt hẳn đường về của bệnh hen. Tới nay, cháu khỏi hen đã gần được 3 năm, cháu lớn hẳn lên,khoẻ mạnh, kháu khỉnh và học tập hơn hẳn những năm trước: năm qua, cháu đạt học sinh giỏi hạng 5 trong lớp, bố mẹ cháu mừng vô cùng.

    - Cháu Nguyễn Đăng Tân,năm nay 11 tuổi ở nhà số 5 khu tập thể Bách Hoá Hà Đông cũ, đằng sau rạp Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông. Cách đây 6 năm Tân bị hen nặng đã được chúng tôi chữa khỏi, nay gặp lại cháu khoẻ mạnh, xinh xắn. Mẹ cháu bảo từ đó tới nay, cháu không hề bị hen trở lại lần nào nữa.

    Vừa qua, tôi có dịp đi công tác ra Hà Nội, nhân để chuẩn bị viết cho bài này, tôi đã kiểm tra lại cácbệnh nhân hen phế quản đã được chúng tôi chữa khỏi trên dưới chục năm qua: tất cả các bệnh nhân đó đều đã khỏi, không có ai bị hen trở lại. Đó là điều thật đáng mừng cho cả bệnh nhân và thầy thuốc.

    Thế đấy các bạn!Chắc các bạn đã có thể tin được là bệnh hen phế quản có thể chữa khỏi bằng đông y và các phương pháp không dung thuốc rồi chứ.Các bạn cứ cho người nhà của mình, nhất là các cháu nhỏ đã bị hen suyễn hoặc viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần đi chữa bằng đông y thử xem, chúng tôi tin là các bạn sẽ được vừa lòng.

    Xin nói thêm để các bạn biết là trong 20 năm qua, những bệnh nhân hen suyễn và viêm phế quản mãn tính đến chỗ chúng tôi chữa trị chưa có ca nào không thành công. Tuy vậy, cũng xin các bạn đừng hy vọng là mọi ca đều sẽ thành công vì còn phụ thuộc vào mức độ của bệnh, sức khỏe và tuổi tác của bệnh nhân nữa .

    2.Có thể dùng bài thuốc nào để chữa khỏi hen suyễn :

    Đây là một câu hỏi khó ! Vì rằng Tây y có thể sản xuất ra một loại thuốc ho dùng cho hàng vạn ngưòi ,nhưng với Đông y thì điều đó là không phù hợp,vì một đơn thuốc đông y thưòng chính xác hơn với một con bệnh ,nên diện thoả mãn sẽ hep hơn . Có hang trăm bài thuốc dùng để chữa trị hen suyễn và viêm phế quản , ở trên chúng tôi chỉ nêu một số bài tiêu biểu ,có kèm theo biện chứng luận trị ,nếu bệnh nhân nào thấy phù hợp với chứng bệnh của mình thì có thể dùng đựơc ,còn nếu không trùng bệnh mình,thì không tự ý mua dùng ,vì sợ làm cho bệnh nặng thêm.Trong trường hợp đó ,bạn phải tìm đến những thầy thuốc đông y có nhiều kinh nghiệm trong chữa trị hen suyễn mới có thể giúp đựoc bạn .

    3.Đề nghị nóivề tác dụng phụ trong điều trị hen suyễn
    Với Tây y chủ yếu dùng các thuốc corticoid kết hợp các thuốc gĩan phế quản để khống chế và kiểm soát cơn hen .Về tên thuốc có thể khác nhau do nhiều hãng và nhièu nước sản xuất, nhưng thành phần chủ yếu thì vẫn là một . Corticoid là loại thuốc kháng viêm rất tuyệt diệu ,nó làm giảm nhanh các dấu hiệu và triệu chứng do viêm gây ra ,nhưng nhựoc điểm là nếu dùng không đúng hưóng dẫn của bác sĩ thì dễ gay ra các tác dụng phụ có hại như sau :

    - Giữ nước và muối

    - Làm huyết áp tăng cao

    - Làm tăng lưọng đưòng trong máu

    - Làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn ,nhất là nhiễm nấm

    - Gây loét dạdày (bao tử )

    - Tăng nhãn áp và làm đục thuỷ tinh thể mắt {gây cừơm mắt )

    - Làm loãng xương và dòn xương bệnh lý {dễ bị gãy xương }

    - Làm suy giảm chức năng thận mà cụ thể là suy giảm tuyến thượng thận , bởi thế nếu bệnh nhân hen dùng corticoid kéo dài thì sức đề kháng của cơ thể cũng suy giảm theo .

    - Làm teo da cơ , đau nhức các bắp thịt . Hiện đang có nhiều ý kiến cho rằng xơ hoá cơ Delta ở trên 15000 trẻ em ở khắp cả nứoc ta, chủ yếu rơi vào lứa tuổi từ 8 đến 15 tuôỉ là hậu quả của việc dùng Kenacort (K-cort }-một sản phẩm liều cao của corticoid ?"để chữa hen suyễn và viêm phế quản phổ biến ứng với khoảng thời gian trên .Lúc bấy giờ K-cort vừa đựoc nhập ở MỸ về ,? tác dụng quá thần diệu ,chỉ cần tiêm một mũi là hen và viêm phế quản cắt ngay?. Biết tôi là ngưòi say sưa nghiên cứu chữa trị hen và viêm phế quản , đi khắp cả nứoc ,tới đâu học trò cũng khuyên:? thầy nên dùng nó, quả là ngưòi MỸ đã tạo ra một thần dược để cứu các bệnh nhân hen và viêm phế quản ?o.Lúc đó tài liệu về nó còn rất hiếm ,sau này xem mới thấy rằng ngưòi ta đã nói rất đầy đủ về tác dụng của thuốc , ưu nhược rõ ràng ;.khi đó chúng ta mới biết sợ ,mới tuyên truỳên thuốc đó quá nguy hiểm ,phải hạn chế dùng ,cấm dùng v.v?Lại sang một thái cực khác , còn các cháu thì đã phải chịu hậu quả rồi .!

    - Đặc biệt đối với trẻ em ,nếu dùng quá liều các loại corticorid ở tuổi ấu thơ có thể làm giảm đà tăng trưởng xương , khiến cho các em sau này không thể cao lớn như bình thường được .
    Cho đến nay ,chưa có đầy đủcác dữ liệu về lâm sàngđểcó thể sử dụng Seretide trong điều trị cho trẻ em dưói 4 tuổi
    Còn với Đông y : Qua thực tế chữa trị hen suyễn hàng trăm năm của gia đình tôi cũng như qua các sách vở , chưa thấy nói tới tác dụng phụ bao giờ cả. Không chỉ thế, thuốc Đông y còn có phổ khá rộng , có thể dùng đ ể chữa cho các cháu nhỏ từ 3 tháng tuổi cho tới ngưòi già ngoài 80 tuổi . Đặc bi ệt hiệu quả khi chữa trị cho lứa tuổi dưói 18 : hết hen , ăn ngon ,ngủ yên ,chóng lớn ,trí tuệ phát triển tốt ?" đây cũng là giai đoạn phát triển chính chiếu cao của trẻ ( ngày nay do điều kiện nuôi dưõng tốt hơn nên với bạn gái sau 15 tuổi và bạn trai sau 18 tuổi chiều cao hầu như không tăng nữa }. Mong các bậc phụ huynh lưu ý cho điều đó .

    4.So sánh chi phí điều trị giữa Tây y và Đông y

    Trên Viet nam.net ngày 29/4/06 có bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Năng An nhân ngày hen toàn cầu( 2/5 ) . Ông nói ?ohiện nay bệnh hen là gánh nặng cho xã hội do chi phí điều trị cao .Hàng năm chi phí điều trị bệnh hen cao hơn cả chi phí điều trị bệnh lao và HIV/AIDS cộng lại , trung bình một năm chi phí điều trị trực tiếp cho một bệnh nhân hen là 300 USD ( gần 5 triệu đồng } ?o,và phải điều trị nhiều năm như thế vì b/n hen phải chung sống suốt đời với bệnh ,phải không các bạn ? Vậy là theo Tây y số tiền số tiền điều trị cho một b/n hen sẽ là khá lớn ?! Vừa qua một số phụ huynh ở HA NỘI ,HUẾ và tp *********** liên hệ với chúng tôi để điều trị cho con mới 3, 4 tuổi bị hen đều nói :?Con em thì chi phí cho một năm có lẽ phải gấp tới 2 lần như thế !

    Vậy theo Đông y thì chi phí cho đ/trị một ca hen là bao nhiêu ? Thực ra đưa ra một giá cụ thể cũng khó bới lẽ giá cả hiện nay chưa đựoc quản lí thống nhất , chẳng hạn tại HÀNỘI một thang thuốc Đông y giá trung bình hiện nay là từ 15 tới 20 ngàn đồng nhưng tại t/p *********** thang thuốc đó có thể là 20 tới 25 ngàn ,thậm chí một số cửa hiệu đẩy lên tới 45 hoặc 50 ngàn ?; nhưng kể cả đưa giá lên cao vậy thì đièu trị bằng Đông y vẫn rẻ hơn rất nhiều lần so với Tây y mà lại không sợ tácdụng phụ của thúôc . Trung bình một ca hen điều trị cần khoảng 30 tới 40 thang thuốc , chỉ bằng một phần mưòi chi phí cho một năm của Tây y mà thôi ! nếu uống thuốc viên thì chi phí cũng vào khoảng 300 tới 400 ngàn đồng .

    Các bạn thân mến !

    Chúng tôi viết đôi điều này là mong muốn củng cố thêm niềm tin cho các bạn rằng HEN PHẾ QUẢN và VIÊM PHẾ QUẢN MẠN là bệnh có thể chữa khỏi đựoc , đồng thời cũng muốn trao đổi ,tư vấn thêm một số v/đề mà một số bạn đang băn khoăn trong việc tìm cách nào chữa trị bệnh hen suyễn một cách tốt nhất .CHÚNG TÔI MONG MUỐN CÁC BẠN LỰA CHỌN CHỮA TRỊ THEO ĐÔNG Y VÌ ĐÓ LÀ LỰA CHỌN MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ NHẤT VỚI CHI PHÍ RẺ NHẤT ., phù hợp với đời sống kinh tế còn hạn chế ở nước ta hiện nay .

    Chúng tôi viết topic này là với tinh thần của IRWIN J.POLK -một bác sỹ ngưòi MỸ đồng thời cũng là một bệnh nhân hen , một ngưòi đã bỏ ra hơn 40 năm của cuộc đời mình để nghiên cứu ,chữa trị bệnh hen , một trong những chuyên gia hàng đầu của thế giới về bệnh hen suyễn -rằng:đối với chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ,không gì thành công bằng thông tin kiến thức cho mọi người . Chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn .
  10. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi bỏ vì trùng với bài trên

Chia sẻ trang này