1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa nghiệm thu PCCC đã giao nhà, HACC1 'đánh cược' tính mạng cư dân

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lamvynguyen, 12/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các cư dân sinh sống tại chung cư HACC1 lại một lần nữa đứng ngồi không yên với việc chủ đầu tư "làm liều", thách thức dư luận, cố tình đẩy dân về ở trong khi các hạng mục công trình còn đang thi công dang dở, hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu…
    Trước đó, như PhapluatNet đã thông tin đến bạn đọc trong bài viết có tiêu đề “Mất an toàn lao động, chủ đầu tư dự án HACC1 Complex coi nhẹ tính mạng công nhân ?” liên quan đến bức xúc của người dân và công nhân làm việc tại dự án này phản ánh về những sai phạm trong việc thi công gây mất an toàn lao động, công nhân thi công tại dự án không được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc khi người lao động làm việc trên các tầng cao của công trình này.
    Bên cạnh những lùm xùm xung quanh dự án này, mới đây tòa soạn Phap luat Net lại tiếp tục nhận được rất nhiều phản ánh liên quan đến việc chủ đầu tư dự án HACC1 cố tình đẩy cư dân về ở trong khi dự án còn đang thi công dang dở,hệ thống PCCC cùng nhiều hạng mục còn chưa được nghiệm thu theo đúng quy định của nhà nước…

    Được biết, Chung cư HACC1 Complex Building tọa lạc tại lô 2.6 Đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; do công ty Cổ phần xây dựng số 1 làm chủ đầu tư bị người dân tố chung cư sai phạm khi chưa thi công xong đã giao nhà cho dân ở. Chung cư HACC1 Complex Building Lê Văn Lương được thiết kế gồm 2 tầng hầm, 27 tầng nổi, gồm 5 tầng thương mại, 2 tầng PENHOUSE.
    Để xác minh và làm rõ những thông tin trên, sáng 10/5 PV đã có mặt tại sảnh chung cư (HACC1 Complex Building, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội). Nơi đây vẫn là một công trường đang thi công, trên tường nhà, những công nhân đang hối hả quét sơn. Các phòng tại tầng 1 tòa nhà, vị trí sảnh cũng chất đầy vật liệu xây dựng. Tại lối vào tầng hầm ngập đầy đất đá, tốp thợ đang đục khoan, gia cố các cột trụ. Tuy nhiên, nhìn lên phía trên cao của tòa nhà, chủ đầu tư đã cho căng rộng băng rôn với khẩu hiệu “Chúc mừng quý cư dân, bàn giao căn hộ từ 30/4/2017 – cơ hội sở hữu cuối cùng…” trái ngược hoàn toàn với điều đó là phía dưới sảnh là một đống vật liệu xây dựng ngổn ngang, cát bụi bay mù mịt.
    Theo ghi nhận của PV, khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều cư dân đã sửa sang nội thất, dọn đồ chuyển về ở. Đáng lo ngại nhất là hệ thống PCCC của công trình chưa được hoàn thiện, chưa diễn tập PCCC. “Chúng tôi đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để được sở hữu những tiện ích, để có một cuộc sống lâu dài đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình. Nhưng khi đến hạn bàn giao nhà ở, nhà thì được nhận rồi nhưng điều kiện an toàn cho chúng tôi thì chưa thấy đâu thì nhận làm gì. Cứ thế này sẽ chẳng có ai giám về ở đâu…” – Một cư dân mới chuyển đến từ giữa tháng 5 bức xúc cho biết.

    [​IMG]
    Bảng thông báo thời gian giao nhà của chung cư HACC1

    Việc mất an toàn trong phòng chống cháy nổ không chỉ diễn ra với các chung cư đang hoàn thiện mà với các chung cư đi vào hoàn thiện cả chục năm vẫn xảy ra. Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vừa công bố danh sách 38 nhà cao tầng không đảm bảo điều kiện PCCC. Trong đó, hầu hết những chung cư này người dân đã chuyển về sinh sống ổn định, có nơi dân về ở gần chục năm nhưng chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Vấn đề này, lỗi lớn nhất thuộc về chủ đầu tư.
    Việc mua căn hộ chung cư cao tầng, ngoài hợp đồng mua bán, người mua nhà cần yêu cầu chủ đầu tư/người bán nhà xuất trình giấy tờ chứng minh chất lượng công trình như: Quy trình bảo trì chung cư được lập theo quy định tại Điều 38 Nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Phần thiết bị thang máy, điều hòa không khí, hệ thống an toàn PCCC... do nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình; các văn bản, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền như biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy…

    Để làm rõ những vấn đề bức xúc của người dân, chúng tôi đã tích cực liên hệ với UBND Quận Thanh Xuân để có câu trả lời thỏa đáng nhất. Trả lại sự công bằng cho những khách hàng liên quan đến dự án HACC1 Complex Building.

    Tòa soạn Pháp luật net sẽ tiếp tục thông tin.

Chia sẻ trang này