1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa nổi mề đay bằng thuốc nam như thế nào ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamdiep69, 13/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamdiep69

    phamdiep69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chữa nổi mề đay bằng thuốc nam như thế nào ? Bệnh nổi mề đay mẩn ngứa là một bệnh thường gặp với những mảng da bị nổi sần, nhiều mụn và rất ngứa. Hiện tượng này thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường,... nếu không chua noi me day trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ và gây khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên, mọi người cũng không cần quá lo lắng, những bài thuốc nam dưới đây sẽ giúp bạn thổi bay những lo lắng khi mề đay xuất hiện.

    Một số bài thuốc nam chữa nổi mề đay mẩn ngứa :

    Bài thuốc từ cây bồ công anh

    Cây thuốc bồ công anh có 2 loại là bắc, nam nhưng chỉ có loại bồ công anh nam mới giúp trị mẩn ngứa ngoài da hiệu quả. Vị thuốc này có tính hàn, dùng thuốc có vị đắng được dùng thường xuyên để giải độc, điều trị các nốt mụn họt gây ngứa ngáy ngoài da.
    Cách dùng: Lấy 2 lít nước sạch để nấu 40 - 50g cây thuốc bồ công anh tươi. Lấy nước này để tắm rửa vết thương trên da khi hãy còn ấm. Một ngày 2 lần.
    [​IMG]
    Đối với những nốt mụn mọc trên đầu hoặc mụn dầu to, có chứa mủ bên trong thì dùng bài thuốc sau: Bồ công anh tươi, lá khổ sâm tươi mỗi thứ 80g và hạt sà sàng 40g. Tất cả nấu chung với 4 lít nước, nước nấu tắm rửa mỗi ngày sẽ khắc phục nhanh các triệu chứng.

    Dùng gừng chữa mề đay cho phụ nữ sau sinh cũng rất hiệu quả

    Thứ gia vị quen thuộc trong nhà bếp này cũng mang đến tác dụng trị mề đay rất tốt. Thành phần của gừng tươi có tính sát trùng và có khả năng chống viêm rất tốt nhờ chất men zingibain có trong gừng nên giúp giảm nhanh các triệu chứng nổi mẩn, ngứa, tổn thương trên da mà mề đay mang đến.

    Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị ½ chén giấm, 100gr đường thẻ và khoảng 50gr gừng tươi. Rửa sạch gừng, thái thành sợi rồi bỏ vào nồi đất đổ giấm và đường thể vào, cho thêm một chút nước với lượng vừa đủ nấu chín. Đun nhỏ lửa, canh chừng còn khoảng 1/2 chén nước thì bắc ra gạn bỏ bã lấy nước để dùng.

    Bài thuốc từ cây cỏ sữa

    Theo đông y, cây cỏ sữa tính hàn, có vị chua chuyên trị nhiều chứng bệnh khác nhau trong đó có bệnh dị ứng gây ngứa ngoài da. Dược tính của cây thuốc gây ức chế sự hoạt động của vi khuẩn, chống viêm da, giảm ngứa.

    => Điều trị nổi mề đay ở trẻ em

    Cách dùng: Có 2 phương pháp bạn tùy ý chọn.

    Cách 1: Các bạn lấy một nắm cây có sữa đã được rửa sạch giã nhuyễn rồi vơ lấy đắp lên vùng da có sẩn ngứa.

    Cách 2: Dùng một nắm to, vò sơ rồi rồi nấu sôi với 1 - 2 lit nước, dùng nước này để tắm rửa ngoài da.

    Bài thuốc chữa mề đay từ cây sài đất

    Sài đất cũng là thảo dược rất tốt hay được dùng để trị mẩn ngứa ngoài da bởi khả năng kháng khuẩn, chống lở loét, mụn nhọt. Bạn chỉ cần dùng khoảng sài đất 30 gr, kim ngân hoa 15 gr, ké đầu ngựa 10 gr, đun với 2 lít nước để hơi nguội đem tắm rửa cho trẻ nhỏ, rất công hiệu. Áp dụng thường xuyên để mẩn ngứa biến mất.

    Lưu ý khi dùng các thảo dược để điều trị dị ứng benh me day man ngua

    Khi sử dụng cần phải đảm bảo các loại lá đều được rửa thật sạch, ngâm nước muối pha loãng trươc khi nấu để loại bỏ vi khuẩn gây hại có thể có.

    Sau khi tắm lá cần dùng nước sạch để tắm lại để làm sạch chất nhờn trên da và lượng bột của lá có thể đọng lại trên da có khả năng gây nhiễm khuẩn.

    Không được tắm nước lá trong trường hợp da đã bị trầy xước, mưng mủ, sưng tấy bởi lúc này da đã mất lớp màng bảo vệ, việc tắm nước lá chỉ làm tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, khiến tình trạng nhiễm trùng tăng lên.

Chia sẻ trang này