1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùa Thiên Mụ - Đệ nhất cổ tự đất Cố Đô Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi langtubrvt91, 02/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubrvt91

    langtubrvt91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía Tây, chùa Thiên Mụ hay còn có tên gọi khác là chùa Linh Mụ, một trong những ngôi chùa cổ nhất, đẹp nhất và linh thiêng nhất xứ Huế.

    [​IMG]

    Chùa tọa lạc trên ngọn đồi Hà Khê được bao bọc xung quanh bởi những hàng cây cổ thụ tươi xanh soi bóng xuống dòng Hương thơ mộng. Chùa chính thức được khởi lập vào năm Tân Sửu (1601) đời chúa Nguyễn Hoàng – Vị chúa triều Nguyễn đầu tiên của Đàng Trong.

    Theo truyền thuyết, khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất Thuận Hóa và vùng đất Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây để chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn xã tắc cho dòng dõi họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ Sông Hương ngược về phía thượng nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nho nhô lên bên dòng nước xanh biếc uốn khúc, thế đất như một con rồng đang quay đầu nhìn lại, đó chính là ngọn đồi Hà Khê.Người dân địa phương thời đó cũng cho biết ở đây, vào ban đêm , họ thường thấy một bà cụ tóc bạc phơ mặc bộ đồ màu nâu hiện ra và nói rằng “Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh” , tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cũng bắt nhịp với ý nguyện của dân chúng, vậy nên ông đã cho xây dựng một ngôi chùa trên ngọn đồi và hướng mặt ra phía sông Hương, ngôi chùa đó đặt đặt tên là chùa Thiên Mụ ( bà mụ linh thiêng) và người dân Huế thường hay gọi là chùa Linh Mụ.

    Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, chùa ít nhiều đã có sự biến đổi do chiến tranh, thiên nhiên tàn phá và đã đượctrùng tu sửa chữa nhiều lần. Dưới thời vua Thiệu Trị, chùa được mở rộng hơn và được xây thêm ngôi tháp Phước Duyên cao 21m, 7 tầng, mỗi tầng tháp đều có thờ tượng phật, bên trong là cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên, tháp Phước Duyên trở thành biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ.

    Đến với Huế và ghé thăm Chùa Thiên Mụ là điều mà không một du khách nào có thể bỏ qua. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, chùa Thiên Mụ luôn được xếp vào hàng những công trình đẹp nhất xứ Huế. Du ngoạn khám phá vẻ đẹp cổ kính của chùa, leo lên tầng cao nhất của tháp Phước Duyên ngắm nhìn toàn bộ dòng Hương nhẹ trôi mới cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của xứ Huế, cảnh vật nơi đây rất hoang sơ dù chỉ cách trung tâm thành phố 5km, những rẫy bắp bên dòng sông Hương, những mảng xanh của thiên nhiên toát lên vẻ đẹp thơ mộng, duyên dáng cho vùng đất Thần Kinh.

    Mỗi lần đến Huế, không ít du khách tìm đến chốn thơ mộng này để tĩnh tâm, chiêm bái, vãn cảnh và ngắm vẻ đẹp dòng Hương đang lững lờ trôi, để rồi một chiều văng vẳng bên tai chiếng chuông chùa xa vắng, gợi nhớ những nỗi niềm thân thương xứ Huế mộng mơ.

    Những bí quyết để có chuyến du lịch Huế hoàn hảo.

    -Để có cơ hội sở hữu tấm ve may bay gia re sai gon hue, bạn cần tranh thủ đặt mua vé sớm .

    - Hành trình bay từ Sài Gòn đi Huế cũng thường xuyên được các hãng hàng không khai thác đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bạn có thể săn vé để tiết kiệm chi phí.

    - Du lịch Huế chủ yếu tham quan các lăng tẩm, Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm thường cách xa nhau, do vậy bạn có thể thuê xe gắn máy để di chuyển, vừa tiếc kiệm chi phí lại vừa chủ động.

    - Buổi tối nên mua vé nghe ca Huế trên sông Hương, nên mua vé lẻ để rẻ hơn so với khi bạn đặt vé đoàn và thuê nguyên chiếc thuyền rồng. Vé nghe ca Huế chỉ khoảng 40.000đ/ người.

    - Thời điểm thích hợp để du lịch Huế từ tháng 2 đến tháng 8. Thời tiết nắng nóng vào tháng 3, 4, 5 nhưng thuận lợi cho hành trình tham quan, du lịch. Từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, Huế thường có mưa và ảnh hưởng các cơn bão, gió mùa đông bắc nên trời lạnh, ẩm ướt, có khi cả tháng bạn còn không được nhìn thấy mặt trời.

    - Ngoài lăng tẩm của các vị vua nổi tiếng như Minh Mạng, Gia Long, Khải Định, Tự Đức,..du khách còn có thể tham quan những bãi biển nổi tiếng như Thuận An, Lăng Cô; ghé thăm đồi Thiên An hóng gió mát vì nơi đây giống như một phần của Đà Lạt; núi Bạch Mã; suối Voi; Điện Hòn Chén-một nơi nổi tiếng linh thiêng ở Huế.

Chia sẻ trang này