1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa trị trĩ không còn đáng sợ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 20/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Với nhịp sống sinh hoạt đương đại, ăn uống lại đầy chất béo nhưng lại giảm chất xơ, số bệnh nhân mắc phải bệnh trĩ ngày càng gia tăng đáng kể, nhất là giới chức văn phòng. Hàng ngày, chỉ riêng tại Khoa Ngoại Tổng quát của Bệnh viện Bình Dân, có khoảng 60 bệnh nhân đến khám các bệnh lý về hậu môn trực tràng, trong đó trĩ chiếm đến 70-80%. Mỗi ngày Bệnh viện Bình Dân cũng làm giải phẫu cắt trĩ cho khoảng 30 bệnh nhân với nhiều phương pháp khác nhau.

    [​IMG]
    Muốn điều trị trĩ thì trước tiên phải hiểu căn nguyên tạo ra búi trĩ. Tuy nhiên vấn đề này lại vẫn còn gây tranh biện cho đến nay. Trước đây, nguyên do tạo nên búi trĩ được cho là do ứ huyết, tắc mạch, nên việc điều trị đẵn là tìm cách cắt bỏ hoàn toàn búi trĩ. Nguyên lý này được áp dụng rộng rãi trong Đông y để điều trị, cùng với sự xuất hiện đầy rẫy các quảng cáo “điều trị trĩ, mạch lươn” dán ở các gốc cây. Việc cắt bỏ này nghe thì đơn giản nhưng lại rất đớn đau đối với bệnh nhân, thời gian phục hồi rất lâu và việc đại tiện sau mổ thực thụ là cơn “ác mộng” vì vùng cắt bỏ đầy rẫy các dây thần kinh cảm giác. Xem thêm: bồn ngâm massage chân

    giờ với hiểu biết về sinh bệnh học bệnh trĩ, các nhà khoa học đã chứng minh là các đám rối tĩnh mạch trĩ là trạng thái sinh lý thường nhật, tạo nên lớp đệm ở ống lỗ đít, giúp kiểm soát sự tự chủ của ỉa. Từ phát hiện này, quan niệm mới về điều trị trĩ là gắng bảo tàng lớp đệm này và làm thể tích búi trĩ nhỏ lại theo sinh lý thông thường và đưa về đúng vị trí phẫu thuật của nó. Với các phát hiện về sinh bệnh học và giải phẫu học, từ thập niên 90, các phương pháp phẫu thuật mới dựa trên nguyên tắc bảo tồn lớp đệm lỗ đít, giảm lưu lượng máu đến búi trĩ và khăng khăng mô trĩ vào ống lỗ đít.

    Nhưng thực hành như thế nào để giảm đi sự đớn đau cho bệnh nhân sau mổ lại là sự đau đầu và lo lắng khác của thầy thuốc. Vấn đề này sau đó đã được Giáo sư Antonio Longo, người Ý, đưa ra hướng giải quyết đơn giản là đưa đường phẫu thuật trĩ lên cao phía trên đường lược, là vùng không có các dây thần kinh tiếp nhận cảm giác đau, do đó khi giải phẫu vùng này có lợi điểm là không đau.

    Nguyên tắc của phương pháp giải phẫu này là giải phẫu viên dùng công cụ để cắt và khâu một khoanh niêm mạc khoảng 3-4cm trên đường lược: Thứ nhất là cắt khoanh niêm mạc để triệt mạch các mạch máu đến búi trĩ để giảm lưu lượng máu đến đám rối tĩnh mạch trĩ, đạt đích thu nhỏ thể tích trĩ. Thứ hai là khâu nối hai đầu niêm mạc đã cắt dài khoảng 2-3cm để treo được đệm hậu môn vào ống hậu môn. Hai động tác cắt và khâu này làm cho búi trĩ không còn chảy máu và không sa ra ngoài hậu môn, đây là hai triệu chứng chính của bệnh trĩ đưa bệnh nhân đến khám bệnh.

    Phương pháp này được ưa chuộng vì không đau do các thao tác được thực hiện ở vùng không có cảm giác đau. Và do không đau nên thời kì nằm viện ngắn, bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày và trở lại làm việc bình thường sau 1-2 ngày. Do đây là phương pháp phẫu thuật được đánh giá là ít xâm nhập nên có thể ứng dụng cho mọi đối tượng, hầu như không để lại dư chứng trầm trọng và sẹo sau mổ cũng không to và xấu như mổ cắt ngang. Trên thế giới hiện thời, các phương pháp không thâm nhập (non-invasive) và ít xâm nhập (minimally invasive) là phương pháp được các thầy thuốc và bệnh nhân chọn lọc hàng đầu, do các phương pháp này không tác động trực tiếp trên các cơ quan của thân và làm các cơ quan này không bình phục được. Ở các bệnh viện tiền tiến đều có các khoa điều trị không xâm nhập.

    Có hai điều chính cần lưu ý đối với bệnh nhân muốn thực hiện phẫu thuật trĩ phương pháp Longo.

    trước tiên là vấn đề tổn phí. Như đã nói về cách mổ bên trên, để giảm tối đa cảm giác đớn đau cho bệnh nhân thì thầy thuốc phải cắt phía trên đường lược là nơi không có thần kinh cảm giác. Để cắt được ở vị trí này thì phải dùng một dụng cụ cắt nối đặc biệt vì bàn tay giải phẫu viên không đưa vào được. phương tiện này khá đắt tiền và chỉ dùng được một lần do hãng Johnson & Johnson Mỹ sinh sản. Chúng tôi cũng ghi nhận là đa số các bệnh nhân thực hành giải phẫu trĩ phương pháp Longo này đều có bảo hiểm cơ quan chi trả, đó cũng là điều đáng mừng và cần được khuyến khích khai triển. tổn phí mổ ở BV Bình Dân khoảng 12 triệu đồng.

    Lưu ý thứ hai là vấn đề thời kì. Do vấn đề tế nhị của bệnh, hồ hết bệnh nhân đều đợi đến khi chịu không nổi nữa mới chịu đến bệnh viện khám, hoặc tệ hơn là sau khi đã gặp đủ các ông thầy gốc cây trị trĩ mạch lươn. Nếu bệnh nhân để búi trĩ quá lâu hoặc để đến lúc quá đau đớn, chẳng thể đi đại tiện được nữa mới đi khám thì lúc đó có khi búi trĩ đã quá to, hoặc tắc mạch, hoặc có thêm các biến chứng khác như nứt lỗ đít… thì có khi không vận dụng được phương pháp Longo để phẫu thuật mà vẫn phải áp dụng phương pháp truyền thống, bệnh nhân sẽ rất đau và phải chờ từ 4-6 tuần mới phục hồi hoàn toàn và có thể trở lại làm việc thường ngày.

    Theo ghi nhận, nếu bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán trĩ nội độ II hay III thì phương pháp phẫu thuật ít xâm nhập hay còn gọi là phương pháp Longo này sẽ đem đến kết quả rất tốt.
    Chúng tôi xin gửi lời nhắn nhủ đến các bệnh nhân có các triệu chứng bệnh lý vùng hậu môn trực tràng là nên đến các bệnh viện khám sớm khi có các triệu chứng bất thường, để việc điều trị được kịp thời, dễ dàng, ít đớn đau, hồi phục nhanh.

Chia sẻ trang này