1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa ung thư có hiệu quả cao -Vấn đề đang còn nghi vấn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi doremon1836, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chữa ung thư có hiệu quả cao -Vấn đề đang còn nghi vấn

    Một phương thuốc trị ung thư cần được thẩm định


    Lao Động số 77 Ngày 09/04/2009

    (LĐ) - Phóng viên Báo Lao Động đã thu thập hồ sơ bệnh án và tiếp xúc với một số bệnh nhân đã được bác sĩ Năm Hiếu - người tìm ra bài thuốc chữa bệnh ung thư bằng thảo dược - điều trị. Kết quả cho thấy, họ không còn biểu hiện gì cho thấy đã mang trên người mầm bệnh nan y.
    Cách đây 2 năm, khi nghe thông tin về một bác sĩ tây y phát hiện ra một bài thuốc đông y có khả năng trị dứt căn bệnh ung thư, phóng viên Báo Lao Động đã thận trọng tìm hiểu với nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Sau một quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi tử thần, phục hồi sức khoẻ bình thường và trên hồ sơ xét nghiệm của bệnh viện không còn phát hiện mầm bệnh ung thư.

    Qua những điều mắt thấy tai nghe, chúng tôi viết bài này với mục đích duy nhất là muốn có được sự quan tâm của ngành y tế và các nhà chuyên môn, nhằm đưa đến kết luận khoa học về một phương thuốc cổ truyền độc đáo, có thể ứng dụng trị ung thư cho người dân.

    Bài 1: Những điều tai nghe mắt thấy
    Thoát khỏi tử thần

    Chị Lê Thị Hoàng Oanh - 25 tuổi, ở Long Xuyên - vào tháng 9.2007 bị nổi lên một khối u ở cơ đùi, gây đau nhức, suy sụp sức khoẻ. Tháng 12.2007, chị Oanh được Bệnh viện ĐH Y - Dược TPHCM chẩn đoán ung thư, khối u kích thước 70x45x60mm và phải giải phẫu.

    Ông Lê Tiến Hùng - 48 tuổi, cha chị Oanh - kể lại: "Sau khi mổ, bác sĩ nói là ung thư sẽ tái phát và có khả năng con tôi chỉ sống được khoảng 6 - 7 tháng. Tôi lo quá, định nhờ người thân bên Mỹ giúp cháu qua đó chữa trị. May mắn tôi gặp được bác sĩ Năm Hiếu".

    Chị Oanh được BS Hiếu điều trị bằng thuốc nam từ ngày 4.1.2008 và được theo dõi, khám định kỳ tại Bệnh viện Nhân dân (ND) Gia Định. Sau 3 tháng, sức khoẻ dần hồi phục, chỗ khối u cũ không còn đau nhức. Đến 7.11.2008, sau 11 tháng điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn. Siêu âm không phát hiện có gì bất thường. Chị Oanh khẳng định, hiện nay cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể ăn uống, làm việc bình thường.

    Ông Tô Ngọc Sử - 61 tuổi, cán bộ công đoàn của một doanh nghiệp, nay đã nghỉ hưu, ngụ tại quận 1, TPHCM - lại rơi vào trường hợp ung thư gan. Tháng 6.2007, ông Sử được Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán ung thư gan. Kết quả khám tại Trung tâm y khoa Medic cũng vậy. Bệnh viện Chợ Rẫy dùng liệu pháp TOCE để cô lập khối u. Một thời gian sau, bên cạnh khối u lớn lại nổi lên thêm một khối u nhỏ, phải TOCE lần 2.

    Ông Sử cho biết: "Sau khi được ông Năm Hiếu cho uống thuốc, tôi dần dần bình phục. Trong thời gian uống thuốc, tôi vẫn đi khám định kỳ đều đặn 2 tháng/lần tại Bệnh viện Chợ Rẫy".

    Ông Sử được BS Hiếu điều trị bằng thuốc nam từ ngày 9.6 đến 9.12.2008. Khối u lớn có kích thước 41mm, sau 6 tháng uống thuốc giảm còn 23mm, khối u nhỏ biến mất. Kết quả CT- Scanner tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 11.12.2008 cho thấy, khối u "không còn vùng bắt thuốc cản quang bất thường sau khi tiêm thuốc". Tiếp xúc với ông Sử, chúng tôi thấy ông khoẻ mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì của một người đã trải qua bệnh ung thư.

    Ông Năm Hiếu là ai?

    Trên đây mới chỉ là 2 trong số những bệnh nhân phóng viên đã tiếp xúc và thu thập hồ sơ bệnh án. Ông Năm Hiếu là người Campuchia gốc Việt, có tên Việt Nam là Đông Trường Sơn, gọi Năm Hiếu là theo tên vợ. Ông là bác sĩ tây y, từng làm giám đốc một bệnh viện quân đội ở Phnom Penh, nay đã nghỉ hưu.

    Dù theo tây y, ông lại có sở thích sưu tầm các bài thuốc dân gian trong nước và Campuchia, thường học hỏi thêm ở các lương y. Trong một lần tình cờ, ông phát hiện một bài thuốc dân gian trị ung thư bằng thảo dược và cất công sưu tầm, thử nghiệm. Ông Năm Hiếu đã bỏ nhiều công phu nghiên cứu bài thuốc này, tìm cách chế biến thành viên cho dễ sử dụng.

    Ông cho biết, ở Campuchia đã trị khỏi cho một số bệnh nhân, sau 5-6 năm không thấy tái phát. Ông muốn ứng dụng bài thuốc để trị bệnh trong nước, nhưng trước tiên cần phải được kiểm nghiệm và có kết luận khoa học. Cách đây khoảng 5-6 năm, ông đã gửi thư trình bày với một vị lãnh đạo Bộ Y tế, nhưng chưa có văn bản hồi âm.

    Chính vì vậy mà con đường tìm cách ứng dụng phương thuốc của ông Năm Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Ông chỉ nhận điều trị một cách hạn chế trên một vài bệnh nhân tự nguyện, do người thân giới thiệu. Rất may, đến cuối năm 2007, một vị lãnh đạo TP nghe được câu chuyện, đã giới thiệu ông Năm Hiếu đến Bệnh viện ND Gia Định.

    Nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện ND Gia Định, đến nay việc điều trị của ông Năm Hiếu đã đạt được một số kết quả ban đầu thật khả quan. Gần 20 bệnh nhân tự nguyện điều trị bằng phương thuốc này đều có tiến triển tốt, trong đó có những ca không còn phát hiện mầm bệnh mà chúng tôi đã nêu trên.

    Lương Trung Phương
  2. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Phương thuốc chữa ung thư: Cần sự trợ giúp khoa học của ngành y tế
    Lao Động số 78 Ngày 10/04/2009
    (LĐ) - Tuy nhận xét tốt về kết quả điều trị ban đầu trên bệnh nhân của ông Năm Hiếu, nhưng BS của Bệnh viện nhân dân Gia Định chưa dám đưa ra kết luận về phương thuốc này. Đây là thái độ thận trọng cần thiết của người làm công tác y học.
    Để có kết luận chính thức về phương thuốc này, cần sự trợ giúp của Bộ Y tế và các bác sỹ.
    Những tín hiệu đáng mừng
    Việc hỗ trợ của Bệnh viện ND Gia Định chỉ giới hạn trong việc theo dõi diễn biến trên từng bệnh nhân, không tham gia điều trị cùng BS Năm Hiếu. Tuy nhiên, cách làm này cũng đã giúp ông Năm Hiếu đạt được những kết quả ban đầu đáng mừng.
    Bác sĩ Nguyễn Đức Trí - Phó phòng Hành chính quản trị Bệnh viện ND Gia Định, người phụ trách việc hỗ trợ ông Năm Hiếu - cho biết: Việc điều trị dựa trên cơ sở bệnh nhân tự nguyện. Các bệnh nhân - kể cả những người đã khám ở các bệnh viện khác - đều được khám lại để xác định bệnh ung thư.
    Bệnh viện ND Gia Định theo dõi thường xuyên về lâm sàng, diễn biến căn bệnh. Mỗi bệnh nhân đều được xét nghiệm định kỳ công thức máu, chức năng gan, thận... để xem thuốc có tác dụng phụ hay không, đồng thời làm các xét nghiệm chụp X.quang, siêu âm hoặc CT để theo dõi bệnh ung thư.
    Cách làm này vừa giúp đỡ cho BS Năm Hiếu, vừa có lợi cho bệnh nhân, bởi vì ung thư vẫn là bệnh nan y, nhiều bệnh nhân không có hy vọng qua khỏi. Trong giới y học hiện đại, khi điều trị cũng không dám kỳ vọng bệnh nhân dứt hẳn bệnh, mà chỉ mong nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ.
    BS Trí cũng cho biết, quá trình điều trị lại đem đến những kết quả rất khả quan: Tất cả các ca bệnh (gần 20 ca) được điều trị đều có tiến triển tốt, sức khoẻ bệnh nhân hồi phục, nhiều người có khối u giảm dần, có những ca không còn phát hiện triệu chứng ung thư như đã kể trên; chỉ trừ 1 ca duy nhất bị khối u ở cổ là chưa thấy tiến triển tốt. Đặc biệt là chưa có trường hợp nào bị tác dụng phụ. Đây cũng là điều lạ vì khi điều trị ung thư, các bác sĩ đều sợ gây biến chứng.
    Cần hỗ trợ về phương diện khoa học
    Chúng tôi xin nêu thêm một trường hợp đáng mừng về kết quả trị bệnh: Ông Huỳnh Á Minh - 56 tuổi, ngụ tại quận 1- TPHCM - được chẩn đoán ung thư phổi và giải phẫu cắt thuỳ trên, thuỳ giữa phổi phải vào ngày 20.3.2008 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sức khoẻ ông Minh bị giảm sút nghiêm trọng, luôn đau âm ỉ ở phổi, đau đầu...
    Ngày 11.4.2008, gia đình xin cho ông Minh xuất viện vì biết rằng đây là bệnh nan y, không có khả năng trị dứt bệnh. Ông Minh được BS Hiếu cho uống thuốc từ 18.7.2008 đến 18.12.2008, sau đó chụp X.quang, không phát hiện gì bất thường nơi khối u cũ. Tính đến nay, đã hơn 1 năm kể từ khi mổ ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ông Minh hiện ăn uống và đi lại bình thường.
    Đối với ông Huỳnh Á Minh và chị Hoàng Anh (đã nêu trong bài trước), BS Trí cho biết: Thông thường sau khi phẫu trị, nếu không dùng liệu pháp nào thì khối u sẽ phát triển trở lại. Vậy mà sau khi dùng nam dược của ông Năm Hiếu, đến nay không phát hiện khối u và sức khoẻ của cả hai người tiến triển tốt.
    Tuy nhiên, với thái độ thận trọng cần thiết của người làm công tác y học, BS Trí không đưa ra kết luận là các bệnh nhân này dứt bệnh ung thư. Bệnh viện ND Gia Định chỉ mới làm công việc hỗ trợ ban đầu. Muốn có kết luận chính thức phải có một hội đồng khoa học và thẩm quyền này thuộc về Bộ Y tế. Đây cũng là mục đích của phóng viên Báo Lao Động khi viết bài này.
    Lương Trung Phương

Chia sẻ trang này