1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị hành trang sang Ý - kinh nghiệm của các bạn Como

Chủ đề trong 'Italy' bởi polocomo, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polocomo

    polocomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị hành trang sang Ý - kinh nghiệm của các bạn Como

    Chào mọi người , bài này dành cho những ai đang chuẩn bị đi học tại Ý, đặc biệt chỉ dành cho những ai đi học tại Como thôi nhé . Tớ post bài này từ kinh nghiệm của mọi người ở đây, ( đính kèm , nguyên bản không phải là của tớ , cua 1 anh cũng đang học tại Como, nhưng tớ thay đổi 1 số thông tin cần thiết , hi vọng hữu ích cho những ai năm nay sang đây đi du học:

    Hướng dẫn khi lần đầu tiên bạn đến Como để du học
    1. Lời mở đầu
    Khi chuẩn bị đi xa nhà trong một thời gian dài, tâm lý chung của chúng ta là mang được nhiều vật dụng càng tốt, đặc biệt là những vật dụng quen thuộc. Tuy nhiên, khi bạn di chuyển đến nơi ở mới bằng máy bay, lượng hành lý mang theo đối với sinh viên đi du học tương đối bị giới hạn, thông thường là 20kg đến 30kg mỗi người.

    Nếu đi vé máy bay của Singapore Airline , thì năm ngoái tớ mang được 40 cân. Còn xách tay thì 10 cân .

    Bạn nào may mắn có người quen thì có thể xin thêm được khoảng từ 10kg đến 20kg. Chúng tôi viết bản hướng dẫn sau đây với mục đích giúp các bạn có một sự lựa chọn hợp lý nhất về những vật dụng cần mang theo. Bản hướng dẫn này dựa theo bản hướng dẫn của các bạn sinh viên Úc (vds_whattobring_v1.1) và tham khảo từ các bạn sinh viên đang ở đây. Hy vọng với sự kết hợp của kinh nghiệm và sự hiểu biết cập nhật nhất về tâm lý của các sinh viên Việt Nam sắp sang, bản hướng dẫn này sẽ trả lời được phần lớn các thắc mắc của bạn.
    Bản hướng dẫn này được chia làm các phần sau:
    ? Sơ lược về thời tiết và sinh hoạt tại Como.
    ? Các vật dụng bắt buộc phải mang theo (cần thiết, không mua được tại Como hoặc là bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nếu mua ở VN).
    ? Các vật dụng nếu có sẵn rồi và còn chỗ (định mức trọng lượng) thì mang, không có thì sang đây mua (cần thiết nhưng giá cả ở VN và Como không chênh lệch bao nhiêu).
    ? Các vật dụng mà mang sang đây là phí công. (Những chỗ nào có thể, sẽ có giải thích lý do tại sao vật dụng đấy lại được xếp loại như thế)

    2. Sơ lược về thời tiết và sinh hoạt tại Como

    Thời tiết ở Como có 4 mùa rõ rệt. Cuối tháng 12, đầu tháng 1 có thể có tuyết, nhiệt độ lạnh cho đến vừa vừa vào gần cuối tháng 3. Vào đầu tháng 4, mùa xuân bắt đầu, thời tiết dễ chịu. Mùa hè bắt đầu vào cuối tháng 6. Từ tháng 6 đến tháng 8, thời tiết tốt. Trời sáng sớm và mặt trời lặn rất muộn. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 thời tiết khá nóng. Tháng 9 sang bắt đầu mùa thu, nhiệt độ dễ chịu. Tháng 10 thì thời tiết thay đổi khá rõ, có gió mạnh (gió ở đây rất mạnh) và mưa. Từ tháng 10 đến tháng 11, nhiệt độ thấp bắt đầu. Tháng 12 rất lạnh và buốt giá. Trời tối rất nhanh, có khi cả ngày không nhìn thấy mặt trời. Từ cuối tháng 12 đến hết tháng 3 là giai đoạn u ám và lạnh giá nhất ở Como. Thông thường thì khoảng từ 0 đến 10 độ C vào ban ngày. Buổi tối thì lạnh hơn, dưới 0 độ C nhưng không ảnh hưởng lắm vì nhà ở Como giữ nhiệt rất tốt. Ở Como nếu đã vào nhà thì rất ấm, nên bạn chỉ bị mất nhiệt từ 15 đến 30 phút khi đi bộ ngoài đường ... Nhà thường có lò sưởi, cho cên rất ấm thậm chí còn như mùa hè. Trừ những nhà có lò suởi mà không bật hoặc chủ nhà không bật hoặc lò sười hỏng.
    Đối với sinh viên bình thường, các trường không có bắt buộc về cách ăn mặc. Nhưng nếu bạn làm công tác nghiên cứu, thường hay đi tham dự hội nghị, việc ăn mặc lịch sự trang trọng là cần thiết.
    Điện thế dùng ở Como là 220V 50Hz nên các thiết bị điện 220V ở VN mang sang vẫn dùng được tốt. Nếu bạn mang theo đồ điện tử mà không tương thích thì nên mua luôn adaptor đổi kiểu cắm ở VN vì giá tại đây tương đối cao ( khoảng 4-5 euro 1 cái ổ chuyển) . Đặc biệt là những ổ cắm 3 chân thì buộc phải mua adaptor ở VN.

    Phương tiện đi lại chính của sinh viên là đi bộ, xe đạp và xe buýt. Vì Como là thành phố nhỏ nên đi bộ và xe đạp là đủ. Xe đạp mới có giá trên 100 Euro, nhưng xe đạp đã sử dụng rồi có thể mua được với giá khoảng vài chục Euro tùy theo tình trạng. Đi giữa các thành phố với nhau bạn có thể lựa chọn xe bus hay tàu (bus and train).
    Giờ làm việc hành chính là từ 9AM cho đến 6PM. Các cửa hiệu thường mở cửa từ 9 AM đến tầm 7 PM ?" 9 PM, đóng cửa hoàn toàn vào Chủ Nhật trừ những cửa hàng ở trung tâm.

    Ở Como có các siêu thị lớn, giá cả chấp nhận được để mua các loại đồ ăn và sinh hoạt hằng ngày như là Essenlunga, GS, LD, Bennet, đặc biệt là siêu thị Essenlunga cung cấp nhiều hàng hóa, trong đó có nhiều hàng giảm giá (sconto) và gần ngay trường học. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của sinh viên VN thường từ 300 ?" 500 Euro / tháng tùy từng cách sinh hoạt. 300 Euro là mức kham khổ, 500 Euro là khá xông xênh. Ở Como thường có những đợt giảm giá lớn vào đầu tháng 1 và đầu tháng 7. Những mặt hàng được giảm nhiều thường là quần áo, giày, túi xách? Nếu muốn mua đồ ăn và gia vị châu Á thì có thể mua ở 2 cửa hàng Tàu ở Como.

    Yên tâm sang đây thì chẳng lo thức ăn đâu, nhưng nhớ mang ít bánh cuốn chả nem nhé, ở đây cũng có , nhưng mà chỉ dịp đặc biệt mới mua, mà nó không được mềm như ở VN.

    Sinh viên ở Como thường có những đợt nghỉ dài như cuối tháng 10, cuối tháng 12, cuối tháng 3, cuối tháng 4, tháng 8 và tháng 9, thuận tiện để đi du lịch thế giới. Xung quanh Como có tổng cộng 4 sân bay, bay đi gần hết các thành phố lớn của Ý, châu Âu, và thế giới.
    Thời gian thi thường là từ tháng cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, cuối tháng 6 cho đến cuối tháng 7 và tháng 9. Giữa học và thi được phân biệt riêng rẽ, không nhất thiết học xong phải thi ngay. Lúc nào bạn thấy cần thi thì đăng kí thi. 1 năm có 5 lần thi. Một môn học năm nay có thể thi vào năm sau. Các giáo sư rất nhiệt tình giảng dạy. Nếu bạn có gì không hiểu thì cứ hỏi thoái mái. Hỏi chán trên lớp vẫn không hiểu thì đặt lịch hẹn hỏi tiếp. Một đặc điểm nữa khác VN là trong khi thi vẫn hỏi được giáo sư nếu đề thi hay cách giải có chỗ nào không rõ hay không chắc. Mình rất hay áp dụng cái này.

    ( Thi cử không phải lo lắng nhiều , SV việt nam toàn người học tốt thôi, yên tâm về khoản thi cử ) .

    3. Các vật dụng bắt buộc phải mang theo
    - Passport
    - Admission letter tiếng Ý bản gốc có đóng dấu của Đại sứ quán.
    - Bản phô tô công chứng bằng đại học và bảng điểm đại học.
    - Ảnh 4x6: khoảng 10 ảnh. Giá chụp ảnh ở Como không cao và chụp tự động.
    Lưu ý: Bạn nên chụp ảnh có nền trắng.
    - Các chứng chỉ nghề nghiệp, chuyên môn. Tất cả và bản dịch tiếng Anh nếu cần. Có thể dùng để tăng cơ hội xin việc làm thêm hoặc internship của bạn.
    - Số điện thoại của tất cả những người bạn quen ở Como.
    - Giấy tờ, sách chuyên ngành, những thứ bạn cần cho đề tài nghiên cứu của bạn.

    ( nói chung , sách thì chẳng nên mang đi , chỉ tổ nặng hành lý, thay bằng mang quần áo ấm )
    Note: Các bạn khác không nên mang nhiều sách chuyên ngành vì sẽ không dùng đến. Chỉ mang những sách thấy thực sự cần thiết. Thông thường các giáo sư sẽ cung cấp đủ tài liệu để học. Thư viện cũng có sách để đọc thêm nhưng không nhiều, phải mượn hay book nhanh. Mỗi người được mượn về nhà tối đa 5 quyển trong 1 tháng. Trừ trường hợp ngành học của bạn có Ebooks (vd như computer engineering) thì nên mang theo vì nó gọn nhẹ và có thể dùng để tra cứu thêm.
    - Từ điển (Anh - Việt), tử điển chuyên ngành: mang theo bản CD cho nhẹ (e.g: Lạc Việt từ điển), từ điển Anh ?" Ý bản e-dictionary.
    - Dụng cụ học tập: 1-2 quyển vở, bút, thước kẻ, bút dấu, bút xóa v.v? Đa số bài giảng được đưa lên Internet và có thể in ra hoặc đọc trên máy tính, bạn không cần ghi chép nhiều. Bạn có thể mang bút đủ cho thời gian học của mình nếu muốn tiết kiệm. Bút ở Como cũng không đắt, khoảng trên dưới 1 Euro.
    - Balo, túi đi học 1-2 túi. Đồ bán tại Como giá đắt hơn VN.
    - Máy tính cá nhân (calculator): 1 cái. Rất cần thiết khi dùng để làm bài tập, kiểm tra và bài thi.
    - Quần áo cá nhân: mang vừa phải, nhiều quần bò 1 chút. Nên chuẩn bị kỹ vì có thể sang bên này khó chọn được đồ thích hợp với khổ người Việt Nam.
    Note: các bạn nữ nên mua đồ rộng 1 chút vì sang bên này thường lên cân, không mặc được đồ cũ (đúng cho 99% nữ). Quần áo ấm: áo len, áo gió, khăn quàng cổ, găng tay, mũ len. Mang theo 1 áo choàng hoặc áo phao thật thật ấm, khoảng 2 - 4 áo len ấm, 1-2 áo khoác mỏng. Quần áo ấm có thể mua khi quần áo sales off vào dịp đầu tháng 1.
    - Tất/vớ: càng nhiều càng tốt ở VN chủng loại phong phú, hơn và rẻ hơn và bên này đi bộ nhiều, tất dễ bị rách và đỡ phải giặt nhiều. Nếu tiết kiệm bạn có thể tự giặt tay. Nếu giặt máy 1 lần mất từ 2-3 Euro.
    - Giày dép: giày dép 1-2 đôi thể thao, 1 đôi trang trọng, 1-2 đôi dép nhựa để đi trong nhà, 1 đôi xăng đan đi mùa hè. Giày dép có thể mua trong mùa giảm giá.
    Lưu ý: Nên tìm chọn giầy có độ ma sát lớn để tránh bị trượt té khi đường trơn hay có băng tuyết.
    - Kính cận: nên đo mắt và mang đề phòng ít nhất 1 bộ kính cùng với bộ kính đang đeo. Mang theo cả đơn kính và để 1 bản phôtô đơn kính ở nhà. Giá kính thuốc ở Como rất đắt và bảo hiểm y tế cho sinh viên không gồm kính.
    - Kiểm tra lại răng. Tương tự như kính, phí nha sỹ rất cao.
    - Ổ đổi điện: đủ dùng (máy cái loại ổ cắm Lioa là dùng được).
    - Thuốc thang: cảm cúm, đau đầu, đau bụng, viêm lợi, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, dầu xoa, vitamin A, C, B1, B2, dầu cá v.v? đủ dùng.
    - Tiền: tiền được chia làm 2 thành phần có học bổng và không có học bổng.
    Nếu bạn nhận học bổng thì mang hơn 2000 Euro phòng lúc đi đường và chi phí cho đến đợt lĩnh học bổng đầu tiên vào giữa tháng 11. Thành phần còn lại: đủ dùng cho đến khi nhận được nguồn viện trợ tiếp theo. Chi phí sinh hoạt tại Como là khoảng 300 ?" 500 Euro / tháng. Đặc biệt không mang USD sang đây. Mang theo 1 ít tiền xu 50 cents, 1 Euro để tiêu ở sân bay hay khi đi đường (ví dụ lấy xe đẩy, đi vệ sinh?)
    Lưu ý là hải quan VN có hạn chế số ngoại tệ dưới dạng tiền mặt mang ra khỏi đất nước tương đương với 7000 USD.
    Theo kinh nghiệm của tớ, các bạn cứ mang cả chục ngàn cũng được , họ không kiểm tra đâu, lúc đi , thì cho vào áo khoác, túi trong, họ kiểm tra thì sẽ hỏi cởi áo, tia X quang , chả phân biệt tiền đâu, chẳng lo, càng nhiều càng tốt , đi chơi cho nó thích .
    Phía Ý không quan tâm đến việc bạn mang bao nhiêu tiền vào nước họ.
    - Khăn mặt, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, cắt móng tay, gương, lược, kẹp tóc v.v? đủ dùng cho bạn.
    - Nồi cơm điện 1 cho 1 nhà. Vì cồng kềnh và nặng nên các bạn ở chung 1 nhà chỉ nên mua 1 cái. Mua cái nồi Thái đấy , loại nhỏ bán ở máy cái siêu thị , giá khoảng 400 nghìn gì đó .
    - Điện thoại di động: nên mang theo vì điện thoại ở Việt Nam vẫn dùng được ở đây. Và điện thoại ở đây cũng không rẻ hơn ở VN.
    - Computer: nên mang theo laptop. Laptop bảo hành toàn cầu càng lâu càng tốt vì tiền công sửa ở đây siêu đắt.
    Lưu ý: nên mang 1 dây mạng LAN dài đi. Giá dây mạng ở Como rất đắt). Có thể mang theo Router hay hub wired or wireless từ VN sang đây để share Internet (giá ở Como đắt hơn VN).
  2. polocomo

    polocomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ( Tiếp tục ) .................................
    4. Các vật dụng không đặc biệt thiết yếu (nếu bạn có sẳn và còn chổ để mang theo, những thứ có thể mua được ở Como với giá không chênh lệch so với VN bao nhiêu hoặc là những vật dụng mang tính giải trí đơn thuần)
    - Nồi niêu xong chảo, dụng cụ làm bếp: 1 bộ cho 1 nhà. Nếu có thể thì mang bộ nồi đi, sang tới Como mua cũng ok, giá cũng không phải là đắt.
    - Nên mang 1 con dao to chặt được xường (loại dao này lại đắt), thớt có thể mua ở đây. (Mua ở Essenlunga, IKEA, hoặc mua ở cửa hàng đồ cũ hoặc của các sinh viên sắp về).
    - Gối, chăn nhẹ, ga trải giường 1 bộ cho 1 người. Nếu thừa cân thì có thể mang ở nhà đi. Nếu mang ở nhà đi thì cần chú ý kích thước thông dụng ở bên này thường lớn hơn ở VN. Sang Ý có thể mua khoảng 20 Euro / bộ.
    - Sách truyện giải trí, đĩa nhạc, tạp chí VN như sinh viên, điện ảnh v.v? Mang đi bao nhiêu là do ý thích của bạn. Nếu bạn muốn mang theo đĩa CD nhạc thì nên mang theo dưới dạng MP3 để mang được nhiều. Lưu ý là bạn không cần phải khai báo những thứ này và bạn cũng không nên khai báo để tránh phiền phức về bản quyền. Nếu bạn mang nhiều đĩa CD nhạc thì nên để phần lớn ở hành lý gửi, đặc biệt là các bạn nào làm thủ tục Hải quan VN. Hải quan tại đây khá chặt chẽ về kiểm tra văn hóa phẩm mang ra khỏi VN.
    - Máy ảnh Mang theo nếu có (Mua ở Como cũng được, không đắt hơn VN)
    - Dụng cụ thể thao: kính và quần áo bơi, giày đá bóng, bảo vệ chân. Vợt bóng bàn, cầu lông, tennis. Chỉ mang theo đồ phục vụ cho môn thể thao mà bạn thích chơi nhất (nếu có). Giá dụng cụ thể thao ở Como nhìn chung là cao.
    - Walkman, CDman Có thể xách tay.
    - Các thể loại phần mềm: chỉ mang theo nếu bạn thấy thật cần. Các phần mềm thông dụng (Windows, Office, Photoshop, etc) có thể muợn hay copy của các sinh viên đi trước ở đây được. Đối với các sinh viên computer engineering có thể download dùng miễn phí phần mềm có bản quyền của Microsoft dành cho software developer.
    - Ô/dù 1 cái chắc chắn, không chắc chắn thì lấy dây gai dây đồng buộc lại hay dùng keo con voi dán lại. Dùng khi trời mưa to gió rất lớn, rất mạnh.
    - Thức ăn: nên mang theo đồ khô như nấm hương, bột nêm, tôm khô? vì ở bên này không có hoặc rất đắt.
    5. Các vật mang theo là phí công
    - Áo đi mưa: ở đây hầu như không ai dùng loại này, chủ yếu dùng ô/dù.
    6. Cách sắp xếp hành lý
    - Mỗi kiện không nên quá 30kg.
    - Laptop không tính vào hành lí xách tay cho nên bạn có thể xách theo laptop thoải mái và đừng quên nhét thêm 1 số đồ vào túi laptop và không để laptop vào hành lí gửi.
    - Các đồ kim loại, dao keo và chất lỏng để vào hành lí gửi.
    - Hành lí xách tay nếu không cồng kềnh thì thông thuờng không bị kiểm tra cân nặng. Nếu mang 2 túi xách tay trở lên (không tính túi laptop) nhiều khả năng sẽ bị kiểm tra cân nặng.
    7. Các hướng dẫn khác
    - Khi đến sân bay Malpensa, trước hết bạn sẽ làm thủ tục nhập cảnh, sau đấy sẽ đi
    lấy hành lý. Cẩn thận nên không trông hộ đồ cho bất cứ người lạ nào, cũng như không rời mắt khỏi hành lý của mình.
    - Khi ra làm thủ tục hải quan xong và ra ngoài, nếu chẳng may không gặp được người đi đón thì bạn nên tìm đến Information/Welcome Desk để hỏi thông tin.
    - Tìm hiểu trước về thành phố bạn sẽ học để khi xuống sân bay không bị bỡ ngỡ, hoặc liên hệ với sv VN đang ở Como hay Milan nhờ họ đón giúp.
    - Sau khi xuống sân bay, có thể bắt taxi đi đến trung tâm thành phố Como hay về đến trường (giá tầm 100 Euro thì phải, cái này phụ thuộc vào mặc cả). Ngoài ra, có thể bắt tàu ở sân bay (30?T 1 chuyến), giá 8.1 Euro. Để đến Como, bạn đi tàu đến ga ?oSaronno? xuống tàu và bắt tàu đi đến ga Como Lago hoặc Como Borgi.
    - Chỗ ở tạm thời, có các lựa chọn sau:
    o Bạn có người thân lo cho bạn.
    o Ở tạm hostel trong vài hôm đầu.
    o Ở tạm nhà sv VN đang học ở Como (bạn phải liên lạc trước để được sự đồng ý).
    - Chỗ ở cố định: bạn có thể đặt nhà từ trang đặt nhà của trường. Tự thuê nhà sẽ khó vì không biết tiếng Ý, và rất khó thuê bao Internet.
    - Trước khi đi nên tập cho người thân trong gia đình của bạn biết sử dụng email hoặc hay hơn nữa là chatting hay voice chatting, web cam qua Yahoo Messenger/MSN Messenger/Skypev..v. Điều này sẽ giúp cho bạn liên lạc với người thân thường xuyên hơn (nhất là trong khoảng thời gian đầu nhớ nhà) và tiết kiệm được rất nhiều tiền điện thoại.
    à, sang đây, sẽ có điện thoại Internet siêu rẻ, chất lượng rất tốt , khoảng 2 nghìn vnd / 1 phút, gọi thỏa mái , có thích chát chít với người yêu , gia đình thỏa mái.
    Chú ý :
    Năm ngoái , cho các ngành môi trường thì học bắt đầu vào đầu tháng 9 ( 5/9 gì đấy) , còn Computer , và kinh tế thì vào giữa tháng 9 (23/9).
    Về chỗ ở thì là quan trọng nhất, ai muốn sang đây trước 1 tháng , để ổn định hoặc , hoặc để đi chơi thì gửi email cho tớ : theo địa chỉ này kien2909@yahoo.com
    ( luu y , tớ không chát ) .Thời gian là từ cuối tháng 7 đến tháng 9 . Còn tháng 9 trở ra thì tớ sẽ hỏi giúp . Nhà của mọi người cho những ai có học bổng hoặc không có học bổng đề phải bắt đầu từ 30/9 trở đi .
    Thân ái,
    Como chào mừng các bạn .
  3. Clostridium

    Clostridium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhờ topic của Kiên 1 tí nhé, mong mod châm trước ạ :)
    Mình hiện ở Como, sang năm 2008. Bọn mình gồm 4 bạn gái thuê chung 1 căn hộ. Năm nay có 1 bạn chuyển đi thành phố khác và 1 bạn chuyển ra ở private room nên mình muốn tìm 2 bạn gái sang năm nay (2009) để tiếp tục share căn hộ này, cụ thể là 2 bạn sẽ ở 1 phòng đôi (double room). Căn hộ này tiện lợi, đủ dụng cụ bếp, internet vù vù, view đẹp, quan trọng là giá rất hợp lý. Tóm lại là ổn.
    Nếu năm nay có bạn gái nào sang và muốn share với bọn mình thì email cho mình nhé: phamnguyetanh@gmail.com
    Como năm nay ít suất quá, box lại yên ắng thế này không biết năm nay Como có đông dân thêm ko.
  4. polimi

    polimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào lại đây đọc xong cái này cười vỡ bụng, đọc được 1 nửa đã ngờ ngợ là ông Polo-Como, đọc đến dòng cuối cùng thì đích thị là ông Polo-Como ở tầng 3 nhà Anzani 9.. Trước hết ông phải bảo trích dẫn từ Blog của Paolo Đỗ chứ. Bạn Kiên ơi, hiện nay có mấy trường hợp o Milan hỏi thuê nhà ở Como đấy, bạn polo-como tìm giúp nhé .
    Lần trước định viết thêm mấy bài nữa về Como nhưng blog bị thằng nào nó hacked, nên không viết nữa (vấn đề blog có bị hacked thật hay không thì cũng không biết được, cứ tạm gọi là như thế ). .
    Năm nay cũng muốn chỉnh sửa và bổ sung 1 số điều nhưng phần vì blog không còn, phần vì bận bịu nên chưa viết được. Hoan nghênh bạn Polo-Como có tinh thần trách nhiệm cao với thế hệ trẻ. Nhưng mà ông chém gió vừa thôi. Nhà ở Como có dễ tìm lắm đâu mà ông bảo các em nó qua trước 1 tháng. 1 tháng tiêu hết mười mấy triệu đấy. Chưa gì ông đã xui con người ta phạm pháp rồi (về vấn đề mang tiền). Ông tư vấn thì ông phải tư vấn có chừng mực thôi. Các em nó vào xem nó còn chuẩn bị đi du học chứ có phải là để ông chém gió đâu.
    Năm nay tình hình qua Como ít thật nhỉ. Computer engineering thấy bảo đột biến về số lượng hồ sơ apply mà sao giờ không thấy ai thông báo được học bổng nhỉ. Cái học bổng ICE là cái học bổng đã có công mang mấy chục sinh viên Việt Nam sang đất Ý này thì năm nay bị cắt rồi. Mãi đến cuối tháng 6 trường mới xin được tài trợ học bổng mà sao còn có 95 suất. Huhu, ai bảo nộp hồ sơ nhiều lắm vào, thế này giống như người bán hàng, nó thấy nó bán được hàng, nó đếch khuyến mãi nữa.
    Anh em đi Ý ít thì kể cũng phải. Bây giờ đi Anh đi Mỹ, chưa cần biết có học được chữ nào không, nhưng mà ít nhất cũng phát triển được tiếng Anh với lại xin được việc làm thêm hỗ trợ tài chính. Rồi quay về Vn, tiếng Anh vẫn là nhất. Vậy là lợi hơn đi học ở Ý rồi. Cái này cũng phải mở ngoặc thêm. Ở Việt Nam mình thì tiếng Anh vẫn là số 1. Có lúc nó còn hơn cả tiếng Việt. Nhưng ở bên này tiếng Anh lại chả là gì. Cái này rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thận mình. Bạn có nói giỏi tiếng Anh đến mấy thì đi xin việc ở đây cũng chả giúp bạn có lợi thế hơn tý nào. Người ta sẽ bảo bạn, ô hô, ở đây hầu hết ai cũng giao tiếp tiếng Anh, còn chúng tôi chả quan tâm bạn nói tiếng Anh giỏi như người Anh làm gì cả. Ở đây người ta sẽ quan tâm bạn nói được mấy thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý, Đức... Bạn càng nói được nhiều thứ tiếng thì khả năng xin việc càng cao và có nhiều lợi thế. Tức là bây giờ người ta cần bạn ít nhất giao tiếp được bằng nhiều thứ tiếng chứ không ai cần bạn nói tiếng Anh như người bản xứ cả. Cho nên các bạn nào chuẩn bị du học mà càng nói được nhiều thứ tiếng thì qua đây càng tốt.
    Quay về cái chuyện đi Como. Năm nay thấy bảo Computer có 1 số thay đổi khác với các năm ngoái về số môn học. Học thì phải liên quan đến hành. Mấy năm vừa rồi, ở đây có computer là dễ xin việc hơn các ngành còn lại. Có những lúc dường như mỗi computer là xin được việc, còn các ngành khác thì đành ngậm ngùi thôi. Năm rồi kinh tế khó khăn, sinh viên ngành management thậm chí còn phải chấp nhận đi làm không lương. Tức là đi thực tâp hoặc làm part time ấy, nhưng mà không có lương, cùng lắm là được hỗ trợ ăn trưa và đi lại (mình cũng đã nhận những offers như vậy). Nhưng vẫn có các sinh viên ở đây cả ta lẫn tây tàu đi làm. Có sinh viên còn vui mừng vì dẫu sao cũng được vào làm ở 1 công ty hàng đầy thế giới. Nói chung là vẫn phải đi làm thôi, vì nếu không đi làm thì CV nghèo nàn, kinh nghiệm không có, ở đây chả xin được việc, về nhà thành gà mái tơ, không hơn thậm chí kém hơn nhiều người ở nhà. Thế là trước đây có du học tự túc thì nay kinh tế khủng hoảng xuất hiện thêm cả thuật ngữ đi làm tự túc nữa. Học chữ đã đành, giờ còn phải bỏ tiền ra để học làm nữa đấy các bạn ạ. Chứ có phải ra trường cầm cái mảnh bằng tốt nghiệp là ngon đâu.
    Nói hết 2 ngành rồi, giờ nói đến cái ngành thứ 3 là ngành môi trường. Haizz. Nói đến cái ngành này là đã thấy mệt rồi. Cái ngành này năm ngoái trong lớp có các quốc tịch: Việt Nam, Ý, Châu Phi (xếp chung, không phân biệt quốc tịch), Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi bên management hàng chục quốc tịch đến từ năm châu 4 biển. Ngành này là ngành ít hấp dẫn nhất trong 3 ngành ở đây. Tại sao lại vậy? Quan trọng nhất là ngành này thị trường lao động ở đây theo mình là ít, tức là nhu cầu nó ít. Cái này là quan trọng nhất. Sinh viên cũng ít có cơ hội thực tập hơn. Cái thứ hai là cái ngành này workload nhiều, đòi hỏi kiến thức toán lý nhiều. Ngoài ra đòi hỏi kiến thức tin học cũng tương đối. Nhiều khi bạn có thể thấy có khi 1 kỹ sư tin học đi học thạc sỹ môi trường thì còn phù hợp hơn đấy. Nó đòi hỏi nhiều mà thị trường lao động lại nhỏ thì tất yếu là không hấp dẫn rồi. Vừa rồi có tập đoàn dầu khí rất lớn tuyển thực tập sinh ngành môi trường ở đây nhưng chả có bạn Việt nam nào tham gia cả.
    Có cái này cũng quan trọng. Các bạn qua đây thì theo tôi nên có cái định hướng trước, qua đây để làm gì. Thôi thì cá nhân tôi có cái hướng dẫn thế này: qua đây có những mục đích sau: 1. phát triển sự nghiệp nghiên cứu. 2. Để học làm và sau đó đi làm kiếm tiền. 3. Để đi chơi, chả học hành gì hết trơn, chỉ chơi thôi, cho nó thư giãn. Nếu bạn nào chọn cái thứ nhất thì nên có lựa chọn cái hướng nghiên cưứ hẹp rồi tầm sư đi, cáng sớm càng tốt rồi học lên tiến sỹ. Mình thấy 1 profile khá sau khi học ở Como cũng có thể xin tiếp làm tiến sỹ. Tất nhiên bạn phải học ở Como năm thứ nhất ngon lành vào, phải cày cuốc 1 tý. Nếu bạn chọn hướng thứ hai, thì hãy chuẩn bị nào. Ô lê ô lê ồ lế ô lề. We are the champion. haha. Có một thực tế, khi bạn ở Việt Nam, thì toàn Việt Nam cạnh tranh với nhau. Có hay chăng thì bây giờ thêm mấy chú tàu sang làm chui. Nhưng ở bên này tình hình sẽ khác. Ở đây ít nhiều thì cũng là G7. Có rất nhiều những người như bạn như tôi kéo nhau qua đây tìm kiếm việc làm. Vậy là chúng ta không chỉ cạnh tranh với người Việt Nam, mà bây giờ cạnh tranh với cả tàu (bọn này cũng kinh đấy, không phải bọn làm chui ở nhà đâu), Ấn (xếp chung Ấn, Băng, Pa... vào với nhau), Đông Âu (trông người chả khác gì tây âu), Mỹ la tinh. Mỹ la tinh à, học tiếng Ý rất nhanh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thành thạo, phát âm tiếng Anh còn chuẩn hơn người Ý. Các bạn Mỹ la tinh phát âm tiếng Anh theo accent của người Mỹ, nói được tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha... Các bạn Việt Nam có cạnh tranh được không. Các bạn Đông Âu à, nói như 1 em ở đây, chả khác gì tây âu, nguyên chuyện nó giống nhau thế xin việc nó đã hơn mình rồi, chưa kể hiện tây âu đang ưu tiên các nước đông âu mới gia nhập EU. Các bạn tàu à, các bạn này chỉ cần làm cho các công ty của tàu hoặc các công ty liên doanh với tầu là cũng đủ. Tàu có cái ưu thế về quốc gia, bây giờ tập đoàn lớn nào chả liên doanh với tàu. Các bạn Ấn à, tôi có thể nói là, gọi 1 ống Việt với 1 ông Ấn vào phỏng vấn người ta sẽ chọn ông Ấn. Hề. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, không phải 100%. Nhưng tôi nghĩ đa số là thế. Ở đây các bạn Ấn vẫn điềm nhiên xin được việc tốt ngay cả trong lúc khó khăn khủng hoảng. Điều thấy được đầu tiên là các bạn Ấn năng động hơn các bạn Việt trên thị trường lao động. Nói chung sức cạnh tranh toàn cầu của lao động Việt Nam là không cao. Cho nên, các bạn tính chuyện xin việc cần phải chuẩn ác vào. Như tôi đã nói ở trên, biết nhiều ngoại ngữ là 1 lợi thế, không cần thành thạo như người bản xứ nhưng phải dùng được. Chứ biết mỗi tiếng Anh thì vứt. Mình gặp mấy ông Anh qua đây làm việc, hê, nói tiếng Ý ngon lành, mấy ông Anh ấy nói tiếng Ý với người Pháp, với người Bồ Đào Nha, với người Ý. Mấy ông ấy biết là nếu nói tiếng Anh thì các người còn lại cũng hiểu thôi, nhưng nói tiếng của chính người bản xứ mới đạt hiệu quả cao nhất.
    Còn nếu bạn chọn số 3, quá đơn giản, mang nhiều tiền vào. Mọi người ở Como vẫn bảo Como buồn, nhưng kỳ thực là chả có du học sinh Việt nam nào ở đây đủ tiền để ăn chơi cả. Cho nên là các bạn mang nhiều nhiều 1 chút, 2000 như ông Polo-Cômô bảo không đủ đâu. Ở nhà đánh bạc phải dấu diếm, ở gần Cômô này có đến mấy sòng bạc. Các bạn mang tiền qua đây đánh thoải mái. Mình cũng có ghé thăm 1 sòng nho nhỏ với 1 cậu hai Sài Gòn (chỉ nhìn thôi, không có tiền đánh sao được), gớm đưa tiền cho cậu hai này đánh có mà thua hết. Phán như thánh sống đến lúc về mới bảo em chưa hiểu rõ luật chơi. Hề. May mà mình không có tiền.
    Bạn có thể bảo bạn chọn cả 3 nhưng mình thấy chọn cả 3 rồi chả có gì đâu, học chả ra học, chơi chả chơi, làm chả ra làm.
    Hết chuyện học hành làm việc, bây giờ đến chuyện đời sống. Không có con số nào cụ thể về tăng giá cả ở Como cả. Nhưng tôi cứ làm cái phép tính đơn giản của các bà nội trợ để các bạn dễ tưởng tượng nhé. Năm ngoái đi chợ 1 lần hết 20 E - 30 E. Năm nay đi chợ cũng mua từng đấy nhưng lại hết 40 50E. Hàng ở của hàng Tàu cũng tăng giá nhiều, có đợt giá gạo tăng liên tục. Giờ thì ổn định rồi. Giá tàu xe đều tăng hết. Nói chung giá cả thì tăng , học bổng thì không tăng mà còn giảm. À mà giá nhà cũng tăng đấy, ở đây bây giờ tầm 300 Euro bạn chỉ được 1 cái giường, tức là share cả phòng ngủ, ngủ chung với thằng khác đấy. Muốn có phòng ngủ riêng còn tắm chung với thằng khác thì tầm 400. Còn muốn có nhà riêng hẳn hoi thì 5 6 trăm là ít.
    Hết rồi, tranh thủ viết 1 tý về Como năm vừa rồi. Ai trích dẫn phải ghi rõ nguồn nhé.
  5. ASeahorse

    ASeahorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chỉ dẫn rất chi tiết và nhiệt tình.
  6. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Polocomo và Polimi đã hướng dẫn rất chi tiết để những người sắp sang chuẩn bị.
    Tớ sắp sang Turin, không hiểu ở Turin có khác Como nhiều không? Bạn nào đang ở Turin hoặc qua Turin rồi cho tớ biết với.
    Ở Ý các bạn cùng lab có thân thiện và lịch sự với người châu Á không? Sức ép của GS trong lab với sinh viên thế nào? Giờ giấc làm việc trên lab và ngày nghỉ phép xin về VN chơi thế nào hả các bạn?
    Thank in advance.
  7. hungpt82

    hungpt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ mail của Torino mail group : vntorino@yahoogroups.com
    Bạn Sarang_he sang campus nào của Turin và học ngành gì vậy ?
    có gì cứ biên thư lên group nhé, sẽ có người trả lời bạn :-)
  8. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ liên lạc ngay khi xong giấy tờ.
  9. tranglybich

    tranglybich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ở como không???? mình ở como nhưng không phải du học sinh mà là lấy chồng ở como, có bạn nào không??? ở đây không có người việt buồn quá, tìm hoài không thấy đâu.
  10. lemin

    lemin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Em sắp sang Trento tháng 9 tới. Em bới lại cái topic này lên để xin các anh chị bên Trento những chú ý cần thiết. Em không biết là bên Trento có khác nhiều với bên Como không ạ? Em cảm ơn các anh chị đã đang và sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhiều nhiều ^_^ Mong ngày đoàn tụ bên Italy :D

Chia sẻ trang này