1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị ra quân Asian Cup, NHM Việt Nam sẽ lại có thêm 1 năm 2019 đáng mong đợi?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 28/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tờ Fox Sports chia sẻ: “Trải qua một năm tuyệt vời, 2019 hứa hẹn sẽ đem đến những tín hiệu lạc quan mới. ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự how to register at 188bet AFC Asian Cup tại UAE, khởi tranh vào ngày 5/1 tới đây. HLV Park Hang Seo tin rằng giải đấu này hơi quá tầm với các học trò vào lúc này.

    ĐT sẽ chạm trán với Iraq, Iran và Yemen – đội bóng có lần đầu góp mặt tại Asian Cup. Tuy nhiên, HLV nhắc lại rằng, mục đích quan trọng của ông là tiếp tục phát triển những cầu thủ trẻ trong đội hình.

    Ở đấu trường quốc nội, những thành công của ĐT quốc gia sẽ đem khán giả tới SVĐ nhiều hơn. Cộng thêm sự đầu tư lớn sắp tới cho V-League, giải đấu sẽ tăng cường sự cạnh tranh kể từ lúc này.

    Thầy trò Park Hang Seo là tâm điểm của những chủ đề truyền thông năm 2018. Nhìn chung, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể mong chờ điều tốt hơn.

    Và với đại hội thể thao Đông Nam Á 2019, chiến dịch vòng loại U23 2020 chuẩn bị diễn ra, các CĐV có lý do kỳ vọng, dự đoán bóng đá Việt Nam 2019 sẽ tuyệt vời chẳng kém năm nay!” – FOX Sports Asia kết luận.

    [​IMG]

    Lúc này, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Qatar và sẽ đá giao hữu với ĐT Philippines ngày 31/12 tới, chuẩn bị cho Asian Cup tại UAE vào đầu năm sau.

    Theo thống kê từ danh sách đăng ký của 24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2019 từ AFC, Việt Nam chính là đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất w88 transfer funds và chiều cao thấp nhất giải đấu.

    Chiều ngày hôm qua 27/12, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố danh sách đăng ký 23 cầu thủ của 24 đội bóng tham dự giải. Bên cạnh đó, AFC cũng đã thống kê chiều cao, cân nặng của các đội.

    Với độ tuổi trung bình 23,1 tuổi, Việt Nam chính là đội tuyển sở hữu đội hình trẻ trung nhất giải đấu. Một đối thủ ở bảng D là Iraq cũng có đội hình đầy sức trẻ với độ tuổi trung bình 24, xếp ngay sau Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu đội hình già nhất giải khi độ tuổi trung bình lên tới 28,7.

    Bóng đá Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và HLV Park Hang Seo cũng đang cố gắng phát triển lứa U23 tài năng hiện có nên không bất ngờ khi Việt Nam là đội bóng trẻ trung nhất giải.

    Việc để các cầu thủ trẻ cọ xát ở đấu trường đỉnh cao là điều vô cùng cần thiết, trước khi chúng ta bước vào các mục tiêu thiết thực trong năm 2019 chính là Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2019.

    Bên cạnh việc là đội tuyển trẻ nhất giải đấu, Việt Nam cũng chính là một trong hai đội có chiều cao trung bình khiêm tốn nhất Asian Cup 2019.

    Theo đó, Việt Nam và đội bóng cùng bảng Yemen chỉ sở hữu chiều cao trung bình 1m75. Cầu thủ cao nhất của Việt Nam là Đặng Văn Lâm (1m86), thấp nhất là Trần Minh Vương (1m65).

    Đối thủ của Việt Nam ở bảng D là Iran sở hữu đội hình cao nhất giải với chiều cao trung bình 1m84. Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn với đoàn quân w88 promotions của HLV Park Hang Seo trong nhiệm vụ chống bóng bổng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc (1m83), Palestine (1m82), Trung Quốc (1m82).

Chia sẻ trang này