http://thethao.thanhnien.com.vn//Pages/20111104/Co-tuong-VN-qua-mat-Trung-Quoc.aspx Cờ tướng VN vô địch châu Á 04/11/2011 18:05 Nguyễn Hoàng Lâm (trái) trở thành tân vương Châu Á. Trong ảnh là Nguyễn Hoàng Lâm tại giải cờ tướng VN mở rộng năm 2009 - Ảnh: Nguyễn Việt (TNO) Lần đầu tiên sau 31 năm, các kỳ thủ Việt Nam (VN) đăng quang ngôi vô địch cá nhân châu Á kết thúc vào chiều nay 4.11 (giờ VN) tại Macau (Trung Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên cường quốc cờ tướng Trung Quốc lại thảm bại ở giải quốc tế mang tầm châu lục. Ở giải nam, tuyển VN để kỳ thủ số 1 Nguyễn Thành Bảo ở nhà “luyện công” nhằm chuẩn bị cho giải Vô địch thế giới khởi tranh cuối tháng 11 tại Indonesia. Do đó Nguyễn Hoàng Lâm, Bùi Dương Trân tham dự giải châu Á và gây ra hàng loạt bất ngờ khi liên tiếp chiến thắng để tiến vào trận chung kết nội bộ. Ở trận chung kết, với phong độ tốt hơn, Nguyễn Hoàng Lâm vượt qua đồng đội, trở thành tân vương châu Á. Điều làm làng cờ Trung Quốc choáng váng tại giải chính là việc hai kỳ thủ hàng đầu của họ là Lữ Khâm và Vương Dược Phi bị loại ngay từ vòng ngoài. Trong đó, kỳ thủ có biệt danh “Dương thành thiếu soái” Lữ Khâm là cựu vô địch châu Á lẫn thế giới. Sau ngôi vô địch của Hoàng Lâm ở giải nam, cờ tướng VN lại gây “bất ngờ tập 2” khi Ngô Lan Hương chiếm luôn ngôi vô địch giải nữ. Để thua Trần Lệ Thuần (Trung Quốc) ở vòng bảng nhưng Ngô Lan Hương xuất sắc phục thù kỳ thủ này ở trận tái đấu chung kết để đăng quang. Hoàng Quỳnh [r2)][r2)][r2)] Bác GoPlayer có thể kiếm được kỳ phổ mấy ván này về xem được không ạ. Có thêm cả phần bình luận nữa thì tốt ạ V
vụ này anh em bàn tán om sòm bên thanglongkydao.com và thegioicotuong.com đội VN rất may mắn, bên nữ thì trận chung kết kì thủ Trung Quốc bị missclick, xe rơi miệng pháo. Nam thì 2 ông Trung Quốc Đại Lục bị 2 ông Trung Quốc Đài và Trung Quốc Indo xơi tái, không vào bán kết. Dẫn đến bán kết có 2 ông VN và 1 Philipin, 1 Đài. Ông philip cóng cơ cờ thắng thành thua, ông Đài thì thua thật. 2 ông VN giành được trận chugn kết mà từ đầu chí cuối không gặp ông TQ nào. Nhắn bạn muốn xem flash thì phải copy font tiếng Hoa vào C:/windows/fonts nhé. (Xem hướng dẫn chi tiết ở topic Hướng dẫn) Giai đoạn 1 - Sơ loại Vòng thứ 3: ông Indo (tên là Thái Chí Cường) đi trước thắng Ông TQ trẻ (ông này tên Vương Dược Phi, ở Bắc Kinh, mới giành danh hiệu vô địch giải đồng đội TQ, cũng TOP10 ở bển-khá mạnh) Vòng thứ 5 (vòng cuối): Ông TQ già (Lữ Khâm - rất nổi tiếng, nhiều lần vô địch TQ) đi trước thua ông Đài (ông Đài tên là Mã Trọng Uy, tay cờ già nổi tiếng của nước Đài Loan) vì đời máu chiến quá. Và chắc tâm lí vòng đó cũng quá nặng. Ông Khâm này sau khóc lóc buồn rầu suốt, mới sáng nay bị cách chức lãnh đội của đội cờ tướng tình Quảng Đông. Giai đoạn 2: Bán Kết Ông VN - Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm tay dài của HCM, rất mạnh, rất sắc) đi trước thắng ông Đài (mà đã thắng ông TQ) Ông VN - Bùi Dương Trân (ông này ngày xưa là thần tượng của mình - cờ của ổng rất hung, nhưng giờ già rồi cách đi cờ hơi luẩn quẩn) đi trước thắng ông Philipin (tên là Trang Hoành Minh-khá nổi tiếng, kinh nghiệm chiến trường phong phú, từng đá hòa nhiều ông ghê gớm của tàu, trong giải này hòa ông Lữ Khâm) trong tình thế hơi lạ như đã kể, cờ ông VN ngon từ đầu, nhưng phát huy không tốt, bị bật, nhưng ông Philipin tính chắc lép thế nào, đi đánh hòa bằng cách đấu quân, đen cái tính nhầm, đấu quân xong mất thế, thua cờ. Trận chung kết giữa 2 ông VN, ông Lâm đi trước thắng (thực lực thì ông Lâm vẫn mạnh hơn ông Trân) Còn đây là trận chung kết nữ Trần Lệ Thuần (TQ) đi trước thua Ngô Lan Hương (VN) với quả missclick hiếm có khó tin