1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng một nửa nhân loại nhân ngày 8-3

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nguoitimviec2003, 08/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một nửa nhân loại nhân ngày 8-3

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/03/548467/

    Không khí chào mừng 8/3 trên thế giới
    15:28'' 08/03/2006 (GMT+7)
    Một bữa tiệc lớn đã được tổ chức tại Bắc Kinh để chào mừng 96năm ngày Quốc tế phụ nữ. Buổi lễ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân với 1.500 quan khách.


    Chăm sóc mẹ trong ngày 8/3.
    Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn toàn thể phụ nữ Trung Quốc Gu Xiulian đã nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rằng, Trung Quốc luôn coi trọng vai trò của phụ nữ. Và rằng, việc coi bình đẳng nam nữ là một chính sách cơ bản đã cho thấy quyết tâm thúc đẩy sự cân bằng về giới của Trung Quốc.

    Bà Gu, phó chủ tịch Uỷ ban thường trực Quốc hội từng nói, cơ quan này đã sửa Luật bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, củng cố việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ về mặt pháp luật.

    Năm nay là năm đầu tiên trong chương trình 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc. Phụ nữ là động lực thúc đẩy tiến bộ và phát triển xã hội.

    ''''Liên đoàn toàn thể phụ nữ Trung Quốc sẽ tổ chức và hướng dẫn tất cả phụ nữ ở Trung Quốc giữ vai trò tích cực trong xã hội hiện đại. Phụ nữ Trung Quốc sẽ bắt tay với những người cùng giới trên toàn cầu để xây dựng một nền hoà bình lâu dài, thịnh vượng chung trên thế giới''''.

    Nóng bỏng tranh cãi nạo phá thai trong ngày 8/3

    Nước Mỹ đánh dấu ngày Quốc tế phụ nữ trong bầu không khí nóng bỏng tranh cãi về vấn đề nạo thai sau khi một bang của nước này phát động chiến dịch pháp lý kêu gọi đảo ngược phán quyết năm 1973 của Toà án tối cao.


    Quốc tế phụ nữ
    Theo phán quyết Roe v. Wade của Toà án tối cao Mỹ, tất cả những đạo luật chống nạo thai là vi phạm quyền riêng tư, làm đảo lộn mọi điều luật của các bang trong việc coi nạo thai là phạm luật. Roe v. Wade là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Toà án tối cao Mỹ.

    Hồi đầu tuần này, Tỉnh trưởng South Dakota đã phê chuẩn một đạo luật quy định việc nạo phá thai là phạm pháp, ngoại trừ trường hợp tính mạng bà mẹ bị đe doạ. Việc ban hành luật này có thể khơi nguồn cho một cuộc tranh tụng làm nóng lại phán quyết Roe v. Wade - vốn là vấn đề gây tranh cãi trong suốt hơn 3 thập niên vừa qua ở Mỹ.

    ''''Vẫn có thể đảo ngược phán quyết của Toà án tối cao'''' ông Mike Rounds, tỉnh trưởng South Dakota, thành viên đảng Cộng hoà tuyên bố. Hiện, có khoảng 10 bang đang cân nhắc thông qua một đạo luật tương tự của chính quyền South Dakota.

    Trong trường hợp phán quyết năm 1973 của Toà án tối cao bị đảo ngược, 15 bang khác của nước Mỹ cũng sẽ bắt đầu áp dụng luật cấm nạo phá thai cho dù thai nhi mới được 1 tuần tuổi.

    Kế hoạch ưu tiên phụ nữ ở Afghanistan

    Liên Hợp Quốc tuyên bố ủng hộ kế hoạch dành ít nhất 30% số ghế ngồi trên các chuyến xe buýt cho phụ nữ ở Afghanistan. Mục tiêu này sẽ đạt được vào cuối năm nay.


    Các nữ quân nhân Trung Quốc đón 8/3.
    Hiện nay ở Afghanistan, các tài xế thường vọt qua các trạm dừng nếu chỉ có phụ nữ đứng chờ.

    ''''Đó sẽ là thời khắc lịch sử với phụ nữ ở Afghanistan'''', Bộ trưởng phụ nữ Afghanistan Massouda Jalal phát biểu tại buổi lễ ký kết ghi nhớ chung với Thứ trưởng Bộ Giao thông Mohammad Waezzadah và Giám đốc Quỹ phát triển vì phụ nữ của LHQ(UNIFEM) Meryem Aslan.

    Theo kế hoạch trên, UNIFEM sẽ dán các sticker cho thấy các ghế dành riêng cho phụ nữ. Ngoài ra, hàng loạt poster kêu gọi các nam nhân viên giao thông và hành khách nam có thái độ tích cực với nữ hành khách. Việc thực thi chương trình sẽ do mạng lưới phụ nữ độc lập Afghanistan giám sát.

    Một đường dây nóng được thiết lập để nhận khiếu nại và biện pháp trừng phạt những tài xế không tuân thủ hướng dẫn cũng đã được nêu ra.

    Afghanistan hiện có 600 xe buýt công cộng, trong đó 350 chiếc hoạt động tại Kabul.

    Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ

    Ngày Quốc tế Phụ nữ, được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977 nhưng nó có nguồn gốc từ nhiều năm trước đó.



    Ngày Quốc tế phụ nữ là câu chuyện về một người phụ nữ bình thường đã làm nên lịch sử. Đó là câu chuyện có từ cả thế kỷ về cuộc đấu tranh đòi quyền công bằng trong xã hội với nam giới của phụ nữ. Thời cổ xưa ở Hy Lạp, Lysistrata đã phát động cuộc đấu tranh chống lại đàn ông nhằm chấm dứt chiến tranh, trong thời kỳ cách mạng ở Pháp phụ nữ Paris đã kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình vì ''''tự do, bình đẳng'''' để đòi quyền đi bỏ phiếu cho phụ nữ.

    Ý tưởng về Ngày Quốc tế phụ nữ xuất hiện lần đầu tiên trong thời điểm chuyển giao thế kỷ. Những mốc sự kiện quan trọng dẫn tới ngày lễ quan trọng của phụ nữ.

    1909: Theo tuyên bố của đảng Xã hội Mỹ, ngày phụ nữ toàn quốc lần đầu tiên diễn ra trên toàn nước Mỹ vào 28/2. Phụ nữ chào mừng ngày phụ nữ toàn quốc vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 cho tới năm 1913.

    1910: Phong trào Xã hội quốc tế nhóm họp tại Copenhagen và thiết lập Ngày phụ nữ nhằm tôn vinh phong trào vì quyền lợi phụ nữ. Đề xuất được đa số các thành viên tham gia hội nghị, gồm 100 phụ nữ tới từ 17 quốc gia.

    1911: Theo quyết định ở Copenhagen 1 năm trước đó, người ta bắt đầu kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ vào 19/3 ở Áo, Đan Mạch, Đức và Thuỵ Sĩ.

    1913-1914: Là một phần trong phong trào hoà bình trước thềm Thế chiến I, phụ nữ Nga lần đầu tiên chào đón Ngày Quốc tế phụ nữ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 2/1913. Tiếp đó, ở nhiều nước tại châu Âu, vào ngày 8/3 mỗi năm tiếp theo, phụ nữ tổ chức các cuộc tuần hành phản đối chiến tranh và thể hiện tình đoàn kết với những người cùng giới.

    1917: Sau sự kiện 2 triệu binh sĩ Nga hy sinh trong chiến tranh, phụ nữ Nga lại một lần nữa chọn ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 để đấu tranh vì ''''bánh mỳ và hoà bình''''. Giới lãnh đạo chính trị phản đối thời gian tiến hành biểu tình song những người phụ nữ vẫn làm đúng kế hoạch. 4 ngày sau, Nga hoàng bị buộc thoái vị và chính phủ lâm thời trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Ngày chủ nhật lịch sử này rơi vào 23/2 theo lịch Julian được dùng ở Nga, nhưng lại rơi vào ngày 8/3 theo lịch Gregorian được dùng ở nhiều nơi khác.

    Còn ở đây, chẳng biết nói gì ngoài lời chúc: Chúc một nửa thế giới luôn nhiều niềm vui, sức khoẻ và hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này