1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng nhân dân Cuba - Hệ quả của một thế giới đa cực

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi op2, 18/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    Hức! Anh em Castrol ko muốn thì Mĩ tháo cấm vận vào mắt =))

    Thử nghĩ xem, thực tế là 2 bên tiến hành đàm phán về việc bình thường hóa cả năm nay rồi. Mà "đàm phán" là gì, là ông đưa chân giò bà thò chai rượu. Hai bên kì kèo, kéo cưa lừa xẻ với nhau chán mới có kết quả là ngày hôm nay. Nếu ông Castrol ko chịu thỏa hiệp bất cứ vấn đề gì thì ông Obama cứ thế gỡ bỏ cấm vận để rồi về Quốc hội với nhân dân Mĩ lôi ông Obama ra mà hành hình kiểu Lynch à?

    Mình dự là Cuba lại giống người anh em ở đầu bên kia bán cầu, chấp nhận gác tất cả những vấn đề quá khứ, kể cả yêu cầu bồi thường những tổn hại do cấm vận, để được bình thường hóa quan hệ với Mĩ.
    MIHATOYAMA thích bài này.
  2. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Rất nhiều người hiểu nhầm vì cách đưa tin lá cải của lều báo.
    Việc bãi bỏ cấm vận này xuất phát từ chính lợi ích của người Mỹ và hoàn toàn do người Mỹ tự quyết tự làm. Nói 1 cách thô thiển là Mỹ tự tay bóp d... mình nên giờ phải tự bỏ.
    Nên nhớ, nước Mỹ không làm cái gì nếu không có lợi ích "people give nothing for nothing" câu nói nổi tiếng của người Mỹ chính là tuyên ngôn lớn nhất của nước Mỹ, nó luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của người Mẽo.
    Do vậy, dù có đưa ra cái lý do hoa hòe hoa sói nào đi nữa, ẩn sau bên trong của việc bỏ lệnh cấm vận Cuba là tự bóp đau quá rồi, ối giời ơi.
    tatpcit thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D:-D:-D:-D:-D 50 năm nay nước Mỹ không có CuBa , nó vẫn giàu có và vẫn là siêu cường của thế giới :-D:-D:-D Đừng ảo tường sức mạnh như thế :-D Hay Mỹ không quỳ xuống bắt tay với Cu Ba thì mấy nữa Thánh Putin lại mang hột nhân chĩa vào Mẽo :-D:-D:-D:-D
    jun_leeMIHATOYAMA thích bài này.
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Nga-Cuba đang thương lượng việc Nga được phép đặt căn cứ trên lãnh thổ của Cuba và đi kèm là các khoản khác trả cho chính phủ Cuba, vậy nói như lả cũng có lý :P
  5. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    Vớ vẩn hết sức, Nga Ngố làm cóc gì còn tiền mà đòi duy trì căn cứ ở Cuba. Mĩ nó lại chả biết thừa :-D

    Putin denies Russia plans to reopen spy base in Cuba

    Putin phủ nhận kế hoạch mở lại căn cứ do thám ở Cuba.

    http://www.bbc.com/news/world-europe-28340888.

    Tính theo giá 2001 thì phí hàng năm là 200 triệu USD. Giờ chắc phải gấp rưỡi, gấp đôi, mà phải bằng USD, đồng RUB chắc chắn ko được chấp nhận :))
    MIHATOYAMA thích bài này.
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Nghe qua thì có vẻ có lý nhưng thực ra không phải là như thế, chỉ đơn giản là vấn đề chính trị thôi. Dân kinh doanh thì cứ thấy chỗ nào có cơ hội là làm ăn chứ không có khái nhiệm yêu ghét ở đây. Dân Trung Quốc ghét Nhật Bản nhưng doanh nghiệp 2 nước làm ăn bình thường. Dân Việt Nam ghét Trung Quốc và vẫn buôn bán vô tư. Bình thường hóa quan hệ không có nghĩa là trở thành bạn bè.
  7. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    nhiều người nhầm lẫn giữa Bình thường hóa quan hệ và tháo bỏ cấm vận 2 cái này khác nhau mà
    hiện nay mới chỉ là BTHQH mà thôi chứ vẫn chưa tháo cấm vận đâu mà đã hô hào mỹ tự tay bóp dái =))
  8. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Thế chú ko biết đích xác vì sao cả 3 nước này lại đặc biệt bị cấm vận hả? Cuba thì khi Fidel lên quốc hữu hoá hết tài sản của người dân và các doanh nghiệp nước ngoài(thực chất là ăn cắp ko bồi thường =.=), chơi trò cải cách ruộng đất để nhà nước thâu tóm hết đất đai. Làm đến thế nhưng Mỹ vẫn để ngỏ giao thương lương thực- thực phẩm và y tế mời Fidel đến nói chuyện, chỉ khi đến khi Fidel cho phép LX đặt tên lửa hướng về Mỹ thì mặc nhiên ông ta đã đem cả dân tộc ra làm kẻ thù với nc Mỹ, 1 kẻ cá nhân và ích kỷ. VN khỏi nói rồi, bước ngoặt đến với ta khi Lê Duẩn mất tiếc là cũng phải mất gần 9 năm 2 nước mới xích lại gần nhau trong khi Tq đax giang tay đón lấy ta từ sớm.
    jun_leeMIHATOYAMA thích bài này.
  9. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Thấy cái lão này bị dislike gấp mấy lần like không hả? :)):)):)):))
    Nhiêu đó là đủ hiểu lão này lẩm cẩm tới cỡ nào rồi:-@
  10. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Đúng là hai cái đó khác nhau. Nhưng cái gì cũng thế, phải có bước một mới tiến tới bước hai được. Nếu đã bình thường hoá quan hệ mà Cuba không làm gì có hại cho Mỹ thì cũng sớm tháo bỏ cấm vận thôi.

Chia sẻ trang này