1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung cư cũ tại trung tâm dân sống trong sợ hãi

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi tranthuylb, 03/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthuylb

    tranthuylb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, để đổi lấy 25,2 Chiều PV Lao Động, ông Nguyễn Đức Tích - Người đứng đầu của các nhóm dân cư Ngọc Khánh phường số 27, cho biết vừa nhận được thông báo từ nội dung các hộ dân phường Ngọc Khánh tháo dỡ những phần mình xây dựng mở rộng, cũng sở hữu những di dời đã làm không thấy đề cập. "Việc di dời là một việc lớn. Cuộc họp phường cho đến nay vẫn chưa công dân.
    Có thể bạn quan tâm?
    > dự án vinhomes liễu giai
    > dự án vinhomes mễ trì
    Tuy nhiên, một khát vọng lớn là vẫn còn miễn cưỡng để di chuyển cuộc sống xáo trộn ". Theo ông Nguyễn Xuân Tieu sống trong căn hộ G6A nguy hiểm thành công (làm việc như Trưởng mặt trận dân cư 12), mà ông chỉ nhận được khu vực thông báo tháo dỡ các phần mở rộng, vẫn chưa bắt đầu truy cập việc di dời.
    [​IMG]
    Chủ tịch Bình Ba Đình Đỗ Viết cũng nói rằng cho đến thời điểm hiện tại đã thông báo cho các nhóm dân cư, vận động người dân di dời, một số đồng ý, một số thì không. Ông Bình cho biết: "Hiện nay các quận tiếp tục tuyên truyền để người dân hỗ trợ việc di chuyển ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm". Khi được hỏi khi di dời dân ra khỏi chung cư nguy hiểm là Chủ tịch của quận Ba Đình đã không đưa ra một mốc thời gian cụ thể, nhưng cho biết vẫn đang tiếp diễn.

    Dân mất niềm tin

    Thống kê của Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết bốn huyện có 935 nhà chung cư cũ cũ, phần còn lại nằm rải rác tám huyện còn lại và các huyện Đông Anh, Gia Lâm. Trong tổng số quỹ chung cư nêu trên có độ nghiêng lên 273, 856 ngôi nhà gạch, gia cố khung bê tông 193, các cấu trúc khác còn lại. Nhưng đã hơn 10 năm kể từ khi giải quyết cải tạo chung cư cũ được ban hành cho đến nay chỉ có khoảng 14 căn hộ cũ được cải tạo, sửa chữa, số ít hơn 1% của căn hộ cũ.

    14 gia đình (30 người) tại A2 cấp 4 Võ nhưng chỉ có 6 nhà vệ sinh. chung cư A2 được xây dựng bởi Trung Quốc vào năm 1961, trong số 39 căn hộ (100 đơn vị) được xếp hạng C trên mức độ nguy hiểm.
    14 gia đình (30 người) tại A2 cấp 4 Võ nhưng chỉ có 6 nhà vệ sinh. chung cư A2 được xây dựng bởi Trung Quốc vào năm 1961, trong số 39 căn hộ (100 đơn vị) được xếp hạng C trên mức độ nguy hiểm.
    Khi được hỏi về việc di dời để xây dựng mới cải tạo cũ căn hộ, Lê Thị Thanh - Trưởng nhóm ký túc xá dân cư A1, A2 Giảng Võ cho rằng 6-7 năm trước đây đã có một nhà đầu tư để đáp ứng loại bỏ gia đình, như các cuộc điều tra xã hội học và đã thúc đẩy việc di dời và tái định cư. Sau đó, đến năm 2010 có sự thay đổi về vấn đề nhà chung cư cao tầng, khu ký túc xá thiết kế này đã không được chấp thuận nên nhà đầu tư cũng rút lui. Nhưng cư dân Nguyễn Xuân Thành Công Tieu- G6A nói rằng, hầu như đa số người dân sống trong các căn hộ G6A Thành công sẽ không đồng ý di dời.

    "Cư dân của thành phố nói đến xây dựng nhà tạm tạm trú nhưng ở đâu? Nếu nhà chờ sa mạc, xa trung tâm, người không bao giờ đồng ý di dời. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và sự phát triển của Hà Nội Nguyễn Đức Sơn cho rằng, Nghị định 101 / 2015 / NĐ-CP về việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cao tầng có hiệu lực vào ngày 2015/10/12 mở đường cho các nhà đầu tư mới để xây dựng chung cư cũ sau một thời gian dài bị cấm xây dựng nhà chọc trời Thủ tại 4 huyện của Hà Nội. Ông Sơn cho biết quy định mới có nhiều ưu đãi về thuế, lãi suất, nhưng vấn đề lớn nhất là mọi người không đồng ý.

    "Để giải quyết vấn đề của các căn hộ cải tạo, TP. Hà Nội phải thực hiện quy định rõ ràng. Theo quan điểm của tôi, nếu 70% người đồng ý cải tạo xây dựng mới có thể là các hộ gia đình còn lại cưỡng để cải tạo và xây dựng mới", ông Sơn nói.

    Trong khi đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho rằng, việc xây dựng sắp tới sẽ ban hành các quy định về cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của vốn để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ. "Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các phòng ban có trách nhiệm xem xét và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án cải tạo chung cư cũ, thành phố kiên quyết thu hồi các dự án chậm", dẫn giám đốc Sở Xây dựng cho biết. Và chỉ cần "đi" và "sẽ" như vậy, trong thực tế, người dân sống trong chung cư cũ không biết khi nào có mới nơi trú ẩn an toàn!

    http://chungcuvinhomelieugiai.com/

Chia sẻ trang này