1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng đau chân và lưng dưới - cảm giác cực khoái khi mang thai

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dungphuong96, 13/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungphuong96

    dungphuong96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong quá trình mang thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Đây là quý cuối cùng của thời kỳ mang thai, bạn có thể cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Các cơn đau của bạn bắt đầu tăng lên do thai nhi ngày càng phát triển, ép lên lưng, chân và đặc biệt làm cho tinh thần bạn căng thẳng. Bước bào giai đoạn này, bạn chỉ còn mấy tháng nữa sẽ sinh con. Bạn nên bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị và tăng cường hiểu biết về sự kiện này. Những mối quan tâm của bạn ở thời kỳ này như:
    [​IMG]

    * Chứng đau chân và lưng dưới (bệnh đau thần kinh tọa)

    Điều này nghe như một rủi ro nghề nghiệp khác của những phụ nữ mang thai. Sức ép của dạ con mở rộng không những gây ra rất nhiều khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng tới dây thần kinh tọa, dẫn tới chứng đau chân, mông và lưng dưới.

    Nếu bạn mắc phải chứng bệnh này thì trước hết hãy nghỉ ngơi, sử dụng miếng đệm nhiệt áp dụng cho từng bộ phận cũng như đứng theo tư thế nghiêng xương chậu là những biện pháp tốt bởi cũng có thể làm giảm sức ép thần kinh.

    Bệnh đâu thần kinh tọa rồi cũng qua như những thay đổi về vị trí của thai nhi hoặc kéo dài đến khi bạn sinh con. Trong những trường hợp bệnh trầm trọng, bạn nên nghỉ ngơi trên giường vài ngày hoặc tiến hành các bài tập luyện đặc biệt. Những phương pháp điều trị bổ sung và thay thế như thuốc xoa bóp, châm cứu, mát xa trị liệu cũng rất hữu ích.

    * Cảm giác cực khoái và thai nhi
    Bạn lo lắng sau khi đạt cực khoái , con bạn có thể thường ngừng đạp trong khoảng nửa tiếng, liệu "******** có hại gì đến thai nhi trong giai đoạn này không?". Trẻ con là những cá thể, thậm chí khi còn trong trứng nước và chúng phản ứng trước việc ******** của cha mẹ chúng cũng rất khác nhau. Một số có lẽ cũng giống con bạn, bị du ngủ bởi những cử động nhẹ nhàng của quá trình giao hợp và sự co bóp dạ con sau khi bạn đạt được cực khoái. Những đứa trẻ khác bị kích thích bởi hoạt động này, có thể trở nên hoạt bát. Hai loại phản ứng này đều bình thường và không có nghĩa là thai nhi hiểu được những gì đang diễn ra và bị tổn hại theo một cách nào đó.

    Trên thực tế, trừ phi bác sĩ của bạn ngăn cấm, nếu không, bạn vẫn có thể tiếp tục quan hệ ******** và tận hưởng cảm giác cực khoái đên skhi sinh con. Bạn có thể giao hợp theo khả năng có thể. Hãy đối mặt với nó- Cũng còng một khoảng thời gian trước khi điều kiện thuận lợi để bạn lại được quan hệ ******** trước khi con bạn chào đời.

    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threa...ng-duoi-cam-giac-cuc-khoai-khi-mang-thai.html

Chia sẻ trang này