1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Xin trả lời ThangUS ngày xưa chỉ có chuyện chiếc giày chứ chưa bao giờ Nhật xin sang mình học đá bóng cả. Ngày xưa VN mình gọi là đá được trình độ chỉ ngang ngửa với Olympic của các nước chứ ko bằng được đội tuyển quốc gia. Nhật nó có nhiều tiền rót tiền cho việc đào tạo trẻ một cách bài bản, cử cả tuyển trẻ sang Braxin học từ bé nên nó phát triển là điều đương nhiên. Còn VN gần đây mới tập trung phát triển bóng đá trẻ điển hình như HAGL. Nhưng theo tôi không ăn thua, muốn VN vươn lên tầm Châu Á thì phải có vài ba chục CLB trong nước xây dựng mô hình theo kiểu HAGL. Tại vì làm bóng đá như ông Đức là tốt nhưng vấn đề là lứa cầu thủ trẻ này có bao nhiêu thằng đá được, có phải đào tạo mấy chục chú sử dụng được tất cả đâu.
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    @Pác Bống 3877 trả lời trật lất!
    Tui nói với Pác rồi, không trả lời theo kiểu sách giáo khoa và truyền thông bợ đít (xin lỗi Pác, không biết dùng từ gì)!
    -Bóng đá Vịt mãi mới ẵm được cái Cup, mãi không phát triển được là do cách làm, đường hướng phát triển... mà cái đó chịu trách nhiệm là Lãnh đạo LĐ BĐVN Pác ạ!
    Họ không lo làm bóng đá, hoặc có làm mà không có tâm, nên bóng đá Vịt mới thê thảm như vậy! Họ không đủ TÂM-TẦM-TÀI!
    -3 Đức làm vậy là đáng hoan nghênh chứ Pác, Ông Đức này tui cho là cũng có tâm như Lão Tồ vậy!
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói với ông như con c ý. đành rằng thì một phần do liên đoàn VN nhưng quan trọng nhất là *** có tiền. Muốn có nền bóng đá tốt thì phải có sự đào tạo bóng đá trẻ. Mấy năm trước đây ăn còn *** đủ no nói gì lấy tiền đào tạo. Mà không đào tạo tốt bóng đá trẻ thì lấy cái l ra đá à
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bác Bống đang nói là cần có vài chục trung tâm như HAGL trên cả nước, dần dần mới lọc từ vài chục trung tâm đấy thì mới ra được một đội tuyển mạnh, tức là phát triển theo kiểu hình tháp mà chân tháp là mấy chục cái giống HAGL. Mà cái này thì cần có tiền và thời gian. Phải vậy không ạ?
    Còn bác ThangUS cũng khen HAGL, chắc cũng không chê mô hình tháp của bác Bống. Nhưng mà bác ThangUS nói là với cái kiểu làm của VFF thì mô hình nào cũng tệ thôi vì không có Tâm- Tài-Đức.
    Rồi, bây giờ các bác đang đến đoạn đấy đấy. Cãi tiếp đi. Em đã chậm hiểu mà các bác viết lủng củng. Đau hết cả đầu.
  6. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các chú toàn nẫn nộn cả rồi: nói chuyện vô *** AFF riêng, nói chuyện các chú LĐ và phóng viên riêng đi nhá.
    Chức vô địch thì vẫn phải vui chứ, như chú đỗ ĐH chú ấy thấy vui lắm chứ, mặc dù biết thừa nó chẳng là đ** gì so với được nhận vào trường Harvard hay là MIT. Hay là cuối tháng lĩnh lương 30 triệu VND cũng vẫn vui, mặc dù chẳng là đ** gì so với lương 5000-7000 của bọn Mỹ, Nhật.
    Chửi thì vẫn phải chửi chứ. Mấy chú như chú TuânUSA và ThangUS nói cũng rất đúng, không chửi thì làm sao chúng nó tiến bộ được, nhất là bọn LĐ, bọn bán vé VFD, bọn bồi bút, ...rất nhiều. Không phải làm giỏi hơn chúng nó mới được chửi (nếu thế thì đã ko có bình luận viên, phê bình phim ảnh, văn học, biên tập, luật gia,...), mà vì chúng nó đang dùng tiền của nhân dân để làm bậy. Tất cả bọn đầu óc bà đậu mà có quyền hành đều phải loại bỏ các chú ạ, nếu không thì nước Vịt sẽ mãi bơi trong ao làng thôi. Đấy nó cũng gọi là dân chủ và bình đẳng. Thế nên chú nào thấy sai mà không dám nói, ngậm bồ hòn, cũng là 1 dạng nhục đấy , tiếc là có quá nhiều những chú như vậy. Ngoài đời thái độ này thường được gọi với tên hay ho là "khôn", "biết sống", rất phù hợp với văn hóa các nước chậm phát triển như VN, so sánh Đần với Tồ sẽ thấy ngay.
    Cái này gọi chung là chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt", lúc thì đc ăn cà rốt lúc thì được ăn gậy. Thế thôi nhé, lúc ăn cà rốt thì đừng quên gậy.
    Được meo123456 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 31/12/2008
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Khà khà, Bác Mèo điểm phát... đúng huyệt luôn. Cây gậy và củ cà rốt nhé
  8. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình là phụ nữ đây nhưng cũng xin có vài lời cao kiến
    - 10 năm mới trả được món thù với Singapore
    - Gần 50 năm mới thắng được Thái trên chính đất nước ấy
    - Lần đầu tiên giành chức vô địch
    Ai ko vui, ko xúc động khi CV ghi bàn thắng vàng?
    Ai ko vui mừng sau những lần thủ môn HS đẩy được bóng ra?
    Tình thần tập thể của đội bóng rất tốt, được như thế là do sự dẫn dắt tài tình và tâm lý của thầy Tồ
    Vậy họ có xứng đáng được thưởng ko?
    Những đêm ko ngủ được, những chiến thắng họ mang lại cho VN, họ có xứng đáng được khen thưởng ko?
    Khen như thế nào, thưởng bao nhiêu có quan trọng ko?
    Thậm chí ko chỉ báo chí, truyền thông khen ngợi họ mà ngay cả *************, thủ tướng cũng cần cảm ơn họ. Bởi ngay chính thời điểm khủng hoảng này, chính những chiến thắng của họ đã một phần nào đó giúp toàn thể vn lấy lại niềm tin, tinh thần phấn chấn.
    Vậy họ có đáng được thưởng ko? ai thưởng và tiền ở đâu có quan trọng ko? chỉ cần tiền thật sự đến tay học trò thầy Tồ là tốt lắm rồi, còn hơn tiền vào tay của những kẻ tham ô.
    Mình chỉ sợ một điều, đó là nhiều người VN mình suy nghĩ rất cảm xúc, lúc người ta làm được thì tung họ lên mây xanh, lúc ko làm được thì chê bai đủ điều. Đó là điều ko nên mà mình hy vọng mọi người nên cân bằng cảm xúc bởi ko phải lúc nào cũng thành công, các cầu thủ ko phải lúc nào cũng tỏa sáng. Lúc họ ko làm tốt, hãy thông cảm và đông viên họ. Lúc họ làm tốt, hãy chúc mừng và khuyến khích họ.
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    ?oNhững phản cảm từ cách mừng công của đội tuyển bóng đá VN? Cái này không chuẩn lắm bác. Ý bác không phải vậy. Chẳng nhẽ hàng vạn CĐV ở các TP đổ ra đường là phản cảm sao.
    ?oNhững phản cảm từ cách mừng công của của nhà báo, nhà quản lý thể thao VN" nghe hợp lý hơn.
    Có mấy cái cần nói với bác.
  10. leqduy26

    leqduy26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bác này giọng điệu mang tĩnh chủ quan và tiêu cực quá ,cuộc sốn fải biết hướng tới những điều tốt đẹp loại bỏ điều phiền lòng ,khó khăn . chứ cứ mang tư tưởngbi quan ,bất cần , phê phán cục bộ như bác thi mãi chỉ thế thôi
    mà xem như bác có vẻ ghét dân Nghệ sao mà thấy chửi ông Vinh ông Sơn dữ vậy .chắc cú dân Nghệ lắm người tài .kiểu này bác lại chửi luôn giọng của Bác Hồ ko fải chất Nghệ ( Mà em nói thật tiếng Nghệ khó nghe nên khi phỏng vấn người ta cố gắng nói tiếng phổ thông âu cũng là một phép lịch sự sao bác fải mới móc làm jì tự biến mình thành người vô duyên ,lố bịch )
    Được leqduy26 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 31/12/2008
    Được leqduy26 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 31/12/2008
    Được leqduy26 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 31/12/2008

Chia sẻ trang này