1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.064
    Đã được thích:
    4.147
    Có vẻ bây giờ khi Văn Đức không đạt hiệu quả, Park rất khó tìm giải pháp back up trong sơ đồ 5-4-1. Phượng, Toàn đều không tốt khi đá nghịch kèo. Hoàng Đức trám vào thì đỡ hơn, nhưng cũng không phát huy được lối chơi của nó. Thường Park cho đổi sang 5-3-2 luôn, với Phượng/Toàn cặp với Linh.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.079
    Sắp tới là trận Thái-Sing. Câu hỏi đặt ra là có đội nào dám cho đội hình chính nghỉ ngơi để dự bị ra đá không? Như thế sẽ dưỡng sức hơn nhưng nhiều khả năng sẽ gặp luôn Vịt ở bán kết.

    Tôi mạnh dạn đoán là trừ những trường hợp thẻ vàng chấn thương, còn hai đội sẽ cho đội hình mạnh nhất ra sân từ đầu.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e nghĩ đh dự bị của Thái dư sức cân đh chính của Sing, Thái không bị áp lực nhiều như Sing.

    Thái gặp mình mà họ tiếp cận trận đấu kiểu cửa dưới thì mình khó đá lắm đấy

    Túm lại trận tới e nghĩ Thái dùng đh nhiều cầu thủ dự bị còn Sing sẽ là đh chính, với Thái gặp ai ở bk cũng vậy thôi, cũng giống VN.
    nhnglhn thích bài này.
  4. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.079
    Không rõ Polking có nghĩ giống bác không, nhưng gặp Vịt ở CK sẽ dễ hơn một chút vì:
    - Có nhiều thời gian ngắm nghía giò cẳng Vịt tìm điểm yếu (thực ra Vịt đá WC soi cũng nhiều rồi nhưng về ao làng cách chơi có thay đổi nhiều).
    - Lối chơi của Vịt khá tốn sức (gegenpressing ở level thấp hơn) và dễ chấn thương, trong khi dự bị khá lởm. Vịt vào hai trận CK mà mất một vài vi trị ở hàng công thì khó có thay thế xứng đáng. Gặp Vịt ở CK dễ hơn BK.
    - Nếu lỡ thua Vịt thì thành tích HCB nó vẫn đỡ hơn là HCĐ, đỡ bị CĐV chửi hơn. Ví dụ Thắng tù hồi xưa đá Seagames nếu thua Thái 3-0 ở CK thì chắc không từ chức đâu, may bảy mươi đời là thua ở vòng bảng.

    Tôi nghĩ Thái sẽ cho hàng ngon đá từ đầu hoặc cùng lắm là vào hiệp 2, không buông Sing đâu.
    nhnglhn thích bài này.
  5. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Bác atlas nắm sơ đồ đội hình thì có vẻ biết vững, nhưng kiểu bác nói vai trò cầu thủ là lí thuyết trên giấy và nó mà đá như bác nói thì sẽ loạn cào cào lên và phá vỡ hệ thống, trong trận tuỳ theo 1 vài tình huống mà đang có lợi cho kiểu Duy lao lên ngoặt vào trong thì có thể triển nhưng k phải lúc nào cũng vậy, dòng sau tôi giải thích tại sao.

    Bác bikini với bác Song nói đúng, tuy nhiên k hẳn do VD tạt tốt hơn hay sút bén hơn mà nó nằm ở chỗ chiến thuật: cơ bản đá trên sân lúc thủ thì mỗi thằng đều phải biết mình tập trung kèm thằng nào, cái này như 1+1 =2 trong bóng đá, cụ thể như thằng Duy lúc thủ là phải bịt tiền đạo( tiền vệ) cánh của nó, thằng Đức là phải theo kèm như hình với bóng thằng hậu vệ cánh nó dâng lên, đội bên kia cũng vậy, Duy nó lên bóng thì thằng tiền vệ cánh bên kia lùi về bám theo, đến đây thì đã ra vấn đề chiến thuật là Duy lên bó vào trong kéo theo 1 cầu thủ của nó vào trong vô tình làm chật khoảng không của tiền đạo bên mình và tạo cơ hội cho thằng theo đó nó tham gia phòng thủ ở các đường chuyền tiếp theo, bất ngờ 1-2 quả thì được, còn đá mãi thế là ăn chửi, tôi trước đá hậu vệ cánh cũng hay lao lên như thằng Duy bị hlv nó gọi lại giảng cho mấy lần rồi. Tương tự mấy ông tiền đạo muốn lùi về giúp thủ cũng tuỳ trường hợp, chứ k phải lúc nào cũng nhao về trước vòng 16m50 giúp thủ vô tình kéo theo 1 thăng bên nó theo qua làm hẹp khoảng không xử lí bóng của hậu vệ bên mình, lan man là như thế, đơn giản là như vậy chứ nó k cao siêu gì.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2021
    nhnglhn thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bởi vì là họ (Thái) không biết đc sẽ gặp ai ở bk nên e nghĩ họ sẽ dưỡng sức trụ cột, Dangda đã 33 tuổi rồi, Bún than và Thip gay thì cũng vừa về từ Nhật, thể lực cũng không tối ưu lắm.

    Ta có lợi thế chọn đội chứ bảng A đâu có quyết đc, nhất hay nhì bảng cũng phải xem tivi bảng B thôi :D
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Hùng Dũng đá lại thì lại cho Hùng Dũng đá cặp với Tuấn Anh được một số trận, Quang Hải Hoàng Đức đều có thể đá ở chỗ Văn Đức và đổi chỗ cho nhau. Thằng Hải đá AFF thấy mấy lần lên cánh phải mà cũng trái chân không tạt được. Nếu có Trọng Hoàng hay Tấn Tài hoặc Văn Thanh lấy lại phong độ được thì tốt.
    halosun thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.452
    Đã được thích:
    5.761
    Các ông cứ lấy cái chiến thuật ra, tôi không bàn tới chiến thuật hay cái việc ngoặt vào là đúng hay sai, bàn cái đấy cũng giống như bảo dùng búa là đúng hay dùng kìm là đúng. Vấn đề là lúc nào dùng cái gì. Trận vừa rồi thằng Duy làm cái việc giống như lúc nào cũng cầm cái búa, bất kể tình huống đang là cái đinh, hay là cái ốc vít.
    Cái chuyện chạy bó vào trong là bình thường của thằng đá cánh, nhưng có sự khác biệt lớn giữa việc tuỳ lúc xử lí như vậy, và lúc nào cũng xử lí như vậy. Có những quả hoàn toàn có thể đá đơn giản như bật 1-2 với thằng Đức rồi thoát xuống biên, mà nó vẫn ngoặt vào trong chả khác gì cầm cái búa đập vào ốc vít thay vì tuốc nơ vít.

    Vấn đề chửi suốt mấy trang ở đây, là nó phải thay đổi tuỳ tình huống, ví dụ như vài quả cắt vào trong, xong rồi bất thình lình đổi bài bật 1-2 dọc cánh nếu thằng bám theo nó định bắt bài. Chứ còn 10 quả ông làm cả 10 như thế, thì ừ là ông giữ được bóng, xong rồi sao, cứ nhìn thực tế trận vừa rồi độ sát thương là số 0 ? Ko đưa được bóng sát vào vòng cấm đối phương thì trừ khi ông sút từ 30-40m như CR7, Riise còn không thì chả bao giờ có vẹo gì. Bảo là linh động, nhưng linh động kiểu gì khi mà ông cứ cầm bóng là chỉ có hướng vào trong, đội bạn nó biết hết cả rồi. Như thằng Toàn, cứ có bóng là cắm đầu chạy với đẩy dài, hậu vệ nó biết hết, nên đá mãi vẫn vô hại.

    Tất nhiên, ông có thể đá như thế cả trận, giống như Barca, nó cũng suốt ngày xuống biên rồi trả về vì bên trong tiền đạo lùn ko tạt được, nhưng muốn thắng, thì phải mạo hiểm, nếu ông cứ đều đều như thế, thì đá cầu hoà, ok thôi. Vấn đề là VN có muốn hoà trận vừa rồi ko, cả BHL và cầu thủ có thấy như thế là ok ko ?

    Cái tôi nghi nhất, là thằng Duy nó bị kiểu đá đấy ăn vào máu, vì nó lùn và không đủ tốc độ để xuống biên, đấy mới là cái chửi, chứ nếu nó được chỉ đạo từ Park là :"100%, mày cứ có bóng thì ngoặt vào cho thầy, không cần xuống biên", thì tôi chả nói làm gì nữa. Giờ để xem trận gặp Cam, nếu tự nhiên nó lại thay đổi, đột phá, xuống biên, tạt vào, qua người như đúng rồi, thì rõ con mẹ hàng lươn là ông chỉ đủ trình để qua bọn gà vịt thôi, năng lực ông có thế, vì ông thấy mấy thằng Ỉn nó nhanh quá ông không qua được nên cứ cắt vào trong cho dễ. Chứ nếu trận Cam tới nó cũng vẫn đá y sì như trận Ỉn, có bóng vẫn ngoặt vào trong, thì tôi công nhận là do Park chỉ đạo, là chiến thuật chứ không phải do nó ngu.

    Nhìn nó đá chả khác mẹ gì tôi lúc về già. Hồi trẻ đá biên, xuống cánh ầm ầm, 1v1 chả thằng nào bắt được, muốn bắt chỉ có phạm lỗi. Về sau già, không đua tốc được với bọn nó, có bóng nó ập vào là lại ngoặt lại, vì khi ngoặt lại thì thằng kia bao giờ cũng phải xoay người nên mình có khoảng trống, nhưng đã ngoặt lại thì mất tầm 1,2s, trong thời gian đấy thì cả đội hình nó phải chạy về được chục mét là ít, hết vẹo. Các ông cứ nhìn thằng Văn Quyết hồi đá Asian Cup thì thấy, có đua tốc được đâu, bóng tới là 100% giữ lại, ngoặt vào trong để bẻ sườn hậu vệ, vì không đủ tốc để đua tiếp, chậm hết nhịp tấn công.

    Cái ông hagl nói ở trên thì thật ra cũng chưa chính xác, thằng Duy nó ngoặt vào trong, lôi theo 1 thằng nhưng nếu thằng Duy ngoặt vào thì thằng Đức bao giờ cũng giãn ra biên để chờ bóng, và sẽ lại hút theo 1 thằng khác phải giãn ra biên theo thằng Đức, nên coi như là 1 đổi 1, cái này là cơ bản thôi, không ai để hở biên cả. Nếu thằng Duy nhanh, thì nó sẽ khoan được vào khoảng trống đó, vì cái thằng theo thằng Duy ở thế bị động nên sẽ chậm tối thiểu là 1-2 bước, nhưng vì ông Duy không đủ nhanh, và cũng chẳng bao giờ trả lại cho thằng Đức, nên cái thằng hậu vệ kia nó thừa biết là Duy chỉ có trả về giữa, nên rất ít khi nó giãn sát theo thằng Đức ở cánh, mà chỉ cầm chừng thôi. Thành ra ở giữa người lúc nào cũng đông đặc. Nếu thằng Duy nó khôn một tí, thỉnh thoảng đổi bài trả lại cho Đức thì thằng Đức sẽ có lợi thế vì không bị thằng hậu vệ nó hút theo, có nhiều khoảng trống hơn.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2021
    SAM2_AK47PPCC thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Bọn fan Thái nó bảo không cần chọn đối thủ làm gì (mà chọn cũng không được), cứ cố thắng Sing đầu bảng rồi xem bên bảng mình. Bọn nó còn bảo, hi vọng khi gặp Thái Việt Nam đá tấn công như mấy trận ở giải này, bọn nó sợ mình đá thủ như VL2 =)))
    nhnglhnhalosun thích bài này.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Tưởng ông atlas hiểu là tranh luận về chuyện lúc ngoặt lúc không từ đầu chứ, chẳng lẽ lại buồn cười đến thế. Không nói đâu xa, tất cả bọn HV cánh khác (hoặc ông Atlas thích gọi là đá cánh cũng được, mệt quá) của tuyển thì đều thế, riêng ông Duy 1 mình một kiểu. Từ Trọng Hoàng, Văn Thanh, Văn Hậu, đến bọn kém hơn như Tấn Tài, Văn Xuân lúc nó ngoặt vào, lúc nó chồng cánh, tỉ lệ thế nào thì tuỳ skill và chân của mỗi thằng, Văn Hậu, Tấn Tài hay tạt cánh hơn là ngoặt, Trọng Hoàng, Văn Thanh hay ngoặt hơn là sâu xuống cánh tạt, nhưng thằng nào nó cũng luân phiên thay đổi.
    --- Gộp bài viết: 17/12/2021, Bài cũ từ: 17/12/2021 ---
    Ngược lại, nếu chẳng may Thái đứng thứ 2 bảng đấu, thì hi vọng ông Park sẽ không để tuyển VN đá hời hợt với Cam để đứng thứ 2 (trong trường hợp Indo thắng Mã đậm từ hiệp 1). Trong cái ao làng này, cứ đội nào tính toán chọn đối thủ ở Bán Kết đều có cái kết dở. Nếu Cam phòng ngự chặt quá, tuyển VN tấn công trong một ngày thi đấu dưới sức hay kém may mắn thì không nói, nhưng nếu đá để thủ hoà hoặc thắng ít bàn nhằm chọn đối thủ thì thôi, ko hi vọng gì nữa.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này