1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.691
    Đã được thích:
    3.820
    Anh em trách ở chỗ VN hoàn toàn có thể ghi thêm bàn nhưng ông Park chỉ đạo đá chậm lại, đến khi Indo nó ghi thêm bàn lại cuống lên, lúc đó để mất nhịp rồi rất khó lấy lại.
    halosun, SAM2_AK47eversong thích bài này.
  2. joker4ever

    joker4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    54
    Thì tôi thấy chúng nó đá đuối quá nên tự hỏi vậy chứ lâu rồi chưa coi V league. Còn nếu chúng nó thực sự là những nhân sự tốt nhất trong tay ông park rồi thì đành chấp nhận vậy dù xem nhiều lúc rất nản và muốn chửi.
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.079
    Tôi có cảm giác quân Vịt đông nhưng không tinh, mang 30 cầu thủ nhưng vẫn thấy rõ hậu quả của việc thiếu Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Bác raikkonen có nói đúng một ý là có nhiều vị trí dự bị Park mang đi chưa được đá trận nào, có khi là đá tập ẹ quá không dám cho ra sân. Còn cánh trái vẫn chưa giải quyết được, Văn Đức lúc cần thì mất hút, Hồng Duy đá đạt yêu cầu, còn Văn Thanh vào thay Hồng Duy là thảm họa. Giờ nói xui mà Duy nó chấn thương hay thẻ phạt thì Vịt què luôn.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2021, Bài cũ từ: 19/12/2021 ---
    Tôi nghĩ không phải là không muốn nhanh mà cũng là hết sức, với lại một số cầu thủ vào thay người chơi không đạt yêu cầu (Văn Thanh). Có thể một phần là muốn nhanh nên cuống, nhiều pha phản công rất thoáng nhưng xử lý lại tối mù, trong khi bình tĩnh hơn một chút là có cơ hội nguy hiểm rồi.
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.240
    Đã được thích:
    1.692
    Lê V. Xuân đá ở Hà Nội cũng khá ổn, tôi thấy so với Duy cũng tương đương nhau. Chỉ là HLV có biết phát huy cái hay của cầu thủ hay không thôi. Park giờ chỉ đóng đinh bộ khung cũ, những cầu thủ khác làm quân xanh hoặc gọi lên cho đỡ dư luận (rồi trả về).
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.456
    Đã được thích:
    5.768
    Thế mới bảo là ông Park dở ở chỗ lỡ cỡ, chủ quan, muốn đầu bảng, thì phải gác tối thiểu chênh lệch 2 phát, chứ ăn được 1 phát rồi lùi về thì chả hiểu cái chùng xuống có tiết kiệm được tí thể lực nào không, có đáng cái risk đấy không, và thực tế là không. Là vì đổi trạng thái thi đấu rất khó, cái momentum ông đã mất đi rất khó lấy lại.

    Vấn đề là mình ngóng trận kia thì nó cũng ngóng trận mình. Mà đá thực tế nó ủi được Mã, thì nó nghe chỉ đạo chỉ cần 1 bàn nữa là đầu bảng thì nó bốc ngay, mất gì đâu, trong khi thằng Mã bị gác 1-2 thì nghỉ rồi.

    Còn đoạn sau, khi còn đúng 10p kể cả bù giờ mới chuyển từ phòng thủ sang ép ngược thì khó rồi, bị tâm lí thì xử lí nóng vội là rõ. Đây đúng là ví dụ của thả gà ra đuổi đây. Trong khi mình nắm hoàn toàn kiểm soát thế trận, lúc đầu hiệp 2 thích ghi bao nhiêu bàn cũng được. Cái đấy rất quan trọng, vì nếu là 5-0, Ỉn phải đá lên 5-1 mới vào, trong khi lúc đấy tỉ số mới 2-1 thì thôi nó bỏ cuộc luôn để giữ sức bán kết, vì không phải là nó không có khả năng ghi đến 5 bàn, mà là nó sẽ tốn sức không bõ công. Lúc đấy nó mới vào thế phải take the risk chứ không phải mình.

    Cái dở nhất của kiểu đá đấy, đang ăn về thủ là cho thằng Ỉn có hi vọng, chứ vấn đề không phải là tỉ số bao nhiêu. Giờ ông tưởng tượng đang trên sân, mà bên ngoài nó hô anh em cố lên chỉ 1 bàn nữa là lên đầu bảng được chỉ tiêu thì làm gì chả tốc, mỗi lần lại rượt đuổi như thế. Chứ đầu hiệp 2 sau 10p mà táng 5-0 thì chẳng lẽ Shin kêu "các cháu cố lên, ghi 3 bàn nữa vào lưới Mã là nhất bảng" à ?

    Nói chung là sau mỗi trận đều sẽ học được gì đó, chả cứ cầu thủ mà cũng cả HLV, BHL, phải biết học, rút kinh nghiệm để sửa thì mới tiến bộ. Cầu thủ học cách xử lí bóng, tình huống, HLV học cách thay đổi chiến thuật, tính toán. Chả phải cứ già rồi là không còn cái gì để học nữa. Càng già càng phải học.
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2021
    Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Lỡ rồi, tôi có cảm giác lần này thịt Thái tâm phục khẩu phục :).

    Vn là đội duy nhất vẫn chưa thủng lưới nên ae yên tâm.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.002
    Đã được thích:
    19.159
    Chưa thủng lưới nhưng phòng ngự cũng chưa thật sự chắc chắn đâu! Vs Mã và Lào đều bị 2 pha tí chết. Vs Kam hôm nay cũng có pha tí chết với thằng Vathanaka. Chỉ có vs Ỉn là ko bị pha nào nhưng do Ỉn nó chơi tử thủ.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.456
    Đã được thích:
    5.768
    Mà nói đi thì cũng nói lại, giờ nhìn thằng Thái phải gặp Vịt xem nó có vãi mẹ ra quần không, đặc biệt là thằng Polking, bảo cho nó chọn Ỉn hay Vịt đương nhiên là nó sẽ chọn Ỉn. Không ai đi chọn thằng đương kim vô địch và chưa thủng lưới bàn nào ở bán kết cả. Trong khi Ỉn muôn đời là con mồi ưa thích của Thái.

    Việc nó đá đội hình B ở trận cuối, là vì nó không thể đoán được là bên bảng mình ai sẽ nhất, thực tế cũng đã chứng minh đến phút cuối mới phân định, khi Mã Ỉn lệch nhau 1 bàn, và mình với Indo cũng chỉ lệch 1. Thế nên với tư cách thằng HLV thì nó làm gì tốt nhất cho đội của nó, là nó cho bọn dự bị vào đá, để dành sức cho đội A, còn thắng hay thua cũng không quan trọng, vì đằng nào nó cũng không chọn được đối thủ, chứ nếu được chọn chả bao giờ nó chọn VN. Fan thì cứ gào mồm lên, vì Thái cũng bị Vịt ám ảnh mấy năm nay, mất ngôi số 1 nên cay cú, chứ thằng HLV nó phải tính thành tích đầu tiên.

    Có điều là số nó hên ( một nửa ), con bạc nó cược được vừa ăn Sing, giữ sức cho đội A, vừa được nhất bảng, thêm ưu thế về tâm lí, nhưng cuối cùng thì lại vẫn vớ phải ông Vịt. Chứ còn đẹp nhất cho Thái là hôm nay Vịt nhất bảng, nó vừa giữ sức, vừa né được thằng mạnh nhất, lại gặp đối thủ yêu thích là Ỉn.

    Thái nó chả kêu trời thì thôi, lại đợi các chiên da bóng đá bán độ lấy tiền mua dream Thái thời mở cửa lên khen nó như khen bố. Giờ hỏi Polking có cho chọn lại không thì lại chả chọn vội Ỉn, chả ai muốn gặp thằng mạnh ở bán kết cả, HLV làm công ăn lương lại càng không. Nó người Đức chứ có phải người Thái nói tiếng Việt đâu mà nó quan tâm gì đến dớp với không.

    Xếp cặp như hôm nay, như đã nói tôi chỉ tiếc nhất là không gặp được Sing, vì thời Park chưa gặp Sing bao giờ, lứa này của nó khá ok, muốn xem mình đá với bọn em chã cây to củ tốt ao làng thế nào, để cho nó 1 phiếu bé ngoan bằng các bạn bè khác, còn chung kết gặp lại Ỉn hay Thái cũng được. Chứ thế này có thắng Thái thì ở ao làng thịt chó vẫn thiếu mắm tôm Sing, xem chưa đã thèm.
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2021
    nhnglhnSAM2_AK47 thích bài này.
  9. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Thắng nhiều lại dễ nên chủ quan khinh địch thôi.

    Tôi nghĩ gặp Thái luôn lại ngon ko nhỡ Thái bị Ỉn loại mất ko gặp dc lại đổ VN may ko gặp Thái :))
    nhnglhn thích bài này.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.079
    Về việc Vịt giảm nhịp độ trận đấu. Có thể Park nghĩ là Cam gà nên sẽ chơi tấn công và đá phòng ngự phản công dễ ghi bàn hơn là ép Cam về tử thủ. Thực ra suy nghĩ này không sai khi Cam hở như cái mền rách, Vịt rất nhiều tình huống 4 đánh 4, nhưng xử lý rất tệ nhất là cánh trái của Văn Thanh & Văn Đức (và sau đó là Văn Toàn?).
    nhnglhnSAM2_AK47 thích bài này.

Chia sẻ trang này