1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.222
    Đã được thích:
    5.465
    Thôi sau trận này tôi xin đề nghi VFF và BHL lập 2 đội hình, một đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất, phong độ nhất để đá tất cả các trận, từ AFF cho tới VL WC, các giải thuộc hệ thống FIFA.
    Đội hình 2 gồm một là việt kiều con lai, 2 là cầu thủ ra nước ngoài thi đấu lâu dài, không dính dáng gì đến VN nữa, chỉ để đá với Thái.

    *** mẹ dân Thái ở khắp nơi chỉ có làm thuê với cùng lắm mở cửa hàng ăn, người Việt thì thượng vàng hạ cám có cả, nhưng đầu ngành bất kể cái gì cũng có, cũng làm chủ, làm lead. Kể từ nghiên cứu khoa học cho tới kĩ thuật, kinh doanh gì gì đi nữa. Hỏi đến Thái 90% chắc chỉ biết đến Pattaya với gái, nó coi Thái với Phi là bọn asian street meat, mà trong các lĩnh vực khác dân Thái cũng *** có cái vị gì. Mà ko hiểu sao các cháu với các fan cứ thấy Thái là xoắn mẹ nó đít vào.

    Bảo như nó đá hay, đá tốt, như pha ghi lên 2-0, thì ok, nó giỏi hơn nó ghi bàn, có sao đâu, như Nhật, Oman, Tàu, Úc nó ghi chả đến chục bàn vào lưới mình chứ có phải 1 bàn đâu, có làm sao. Đằng này nó *** pressing, *** làm gì, chỉ có chạy nhong nhong theo bóng mà cũng xoắn mẹ nó chân vào chuyền thẳng vào chân nó, tự mình sồn sồn lên xong mất bóng thì đúng là *** thể hiểu nổi.

    Tốt nhất là các cháu phải rời cái nôi được các thế hệ đi trước nó đào huyệt sẵn đi, thì mới khá được. Chứ *** mẹ tôi xem bọn Phi toàn là phi kiều con lai hàng thải, đá có thắng có thua, nhưng nó có tự bắn vào chân thế này bao giờ đâu mà đường đường là đội ranking cao nhất mà *** ai làm gì tự mình vứt đi 50% lượng bóng bằng cách chuyền vào chân đội bạn.

    ** tôi nghĩ có khi từ sau trước khi gặp Thái dẫn mẹ cả đội qua Bangkok hay Pattaya đá 4` cho đầu óc nó sáng ra, chứ chừng nào vẫn còn cái tâm lí Thái giỏi lắm hay lắm chưa đá đã sụt mẹ vòi vào thì *** bao giờ khá được.
    SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    1.068
    Thằng DM nhiều quả thế rồi.

    Các bác xem lại quả thằng Duy thật kỹ đi ạ, em thì ko nghĩ đến chuyện bán độ, nhưng chuyện nó băn khoăn quyết định phá hay giữ bóng là rất rõ. Nó vung chân phải lên định phá xong lại thôi. Chứ quả đấy chẳng ai nói lùi về khó khăn trượt chân được, tốc độ bóng là rất chậm.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.468
    Đã được thích:
    6.927
    Tâm lý sợ thua :) Nên lúc nào cũng rón rén nhát chân
    Chẳng thà chấp nhận thua nó hẳn đi để đá tử thủ còn đỡ, đây thì cứ nghĩ mình ngang nhưng sợ thua.

    Mà nói đi cũng phải nói lại 1 cái là y học thể thao VN tệ quá, cầu thủ ai nổi nổi chút là toàn chấn thương. Những thằng lành lặn rồi ai cũng nhát chân hơn trước. Chẳng lẽ tại võ lít? Nhưng có nhiều thằng bị lúc ko đá Võ lít mà là lúc đang tập luyện hoặc đá nước ngoài (như hồi thằng TA ở Yokohama). Không hiểu. Bình thường thì chỉ 1-2 thằng thôi chứ đây toàn chấn thương liên miên lúc nào cũng 4-5 thằng đang mổ hoặc đang hồi phục.
    Hay là chân cẳng dân VN có vấn đề?
  4. nguoidikhaihoa

    nguoidikhaihoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    106
    Bác này nhận xét cũng giống tôi. H1 đúng là hơi khớp tâm lý nên dẫn đến nhiều quả ban bật 1-2 hơi non. Nhưng sang H2 thấy Thái cũng chả có vẹo gì hoặc ko còn gì để mất nên ko còn tình trạng đó.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.946
    Đã được thích:
    4.025
    Vấn đề bây giờ là gánh nặng tâm lý quá lớn cho lượt về để cầu thủ vượt qua. U23 từng rượt đuổi iraq với quatar, nhưng cục diện trong trận đấu nó khác.
    Vẫn phải cổ vũ,nhưng cơ hội không còn nhiều nữa.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    1.068
    Em làm khoa học nên không tâm linh, nhưng lúc đầu trận bật lên thấy thằng Thip nó cầu khẩn gì đó rồi trận này ghi 2 bàn liền, lại nhớ lại ông chủ của Leicester nghĩ cũng hãi hãi :D
    --- Gộp bài viết: 23/12/2021, Bài cũ từ: 23/12/2021 ---
    Em không đồng ý lắm. Cơ hội thì đúng là ít hơn tương đối trước trận lượt đi, tuy nhiên cũng ko quá ít. Nếu Thái nó động kinh 1 quả từ hiệp 1 lượt về (vị trí thằng gôn hay thằng Bihr) thì dễ thủng thêm lắm (vì tâm lý của mình cũng lên trong khi nó xuống). Thái phòng ngự cũng không phải là tốt. Vấn đề chỉ là bản thân mình thôi. Hiệp 2 giải toả cái tâm lý cho mình khá nhiều (mình có cơ hội, đá tốt hơn, có lúc ép Thái lập bập), đó là lý do vì sao các bác thấy hiệp 2 mình ít sai lầm hơn. Việc chọn nhân sự (chứ ko phải lối chơi) cho trận lượt về sẽ quyết định thành bại.
    haglvneversong thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.222
    Đã được thích:
    5.465
    Đây mình cũng thiếu gì, Vượng, Đức nổ, Quyết FLC rồi cái gì Thanh Thảo vietjet, đấy các hảo thủ đáp lại tiếng gọi của quê hương đi chứ còn gì nữa.

    Có khi Đức nổ rơi máy bay thì quả đấy thằng Duy nó không trượt chân nhỉ ??? :D :D :D. Đá một trận mất một tỉ phú thế này thì chỉ có Lào Cam lợi.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    1.068
    Đạo Phật của bọn Thái khá là coi trọng nhân quả - trung tâm triết lý của bọn nó (đạo Phật của các nơi khác ngoài nhân quả còn có các luận điểm quan trọng khác nữa). Không phải một trận mà bọn Leicester mời thầy về thường xuyên, và cái cách mà Leicester vô địch mùa giải đó nó rất thiếu thuyết phục về nhiều phía (không phải kiểu mua bán độ, mà là phong độ "cửng" kỳ lạ của những thằng chủ chốt lẫn những thằng dự bị, trong khi các đội bóng lớn đều bị xuống phong độ bất thình lình và trọng tài thì khá ưu ái Lei). Nếu xin cái gì lớn hơn thực tế càng nhiều thì cái giá phải trả cũng lớn ấy bác. Còn mấy bác Việt Nam thì cũng chỉ cầu xin thuận lợi hơn thôi. Hay ví dụ như thằng Thip trận này giả sử trả giá thì cũng trả giá nhẹ nhàng thôi ấy (đây là em đang nói từ phía triết lý tôn giáo của bọn nó, chứ ko rủa gì thằng này cả).
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.807
    Đã được thích:
    2.962
    Thế các bác nghĩ sao khi Thái đã ăn mình 2 nháy rồi, tài nó còn cố tình tưởng tượng ra quả pen nữa làm gì? Chẳng có tâm linh gì ở đây hết. Theo em nghĩ tiền nó độ thôi. Hoặc không thì trình của tài quá non.
    nhnglhn thích bài này.
  10. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    101
    Tiền đạo VN chán quá, sao ông Park không để Quang Hải dâng cao lên đá tiền đạo vệ tinh nhỉ, rồi cho Minh Vương vào đá cùng Tuấn Anh và Hoàng Đức. Hải không có tốc độ, bắt nó đá xa gôn phí quá, đẩy nó lên cao tận dụng khả năng sút và dứt điểm của nó có phải tốt hơn không, chứ nó quá nhỏ con, cũng không phải là chân chuyền kinh điển như Xavi hay kĩ thuật thượng thừa như Iniesta mà đá giữa được.

    Công Phượng đúng là phế toàn tập. Nói thật, tôi chưa thấy thằng cầu thủ chuyên nghiệp nào mà có cái dáng chạy cúi gầm cái đầu xuống như nó, xử lý qua được một hai thằng nhưng xong bao giờ cũng đuối, không mất bóng thì cũng chuyền hoặc sút xịt. Giờ tiền đạo nào cũng lởm, có khi dùng Chinh đen là tốt nhất vì ít ra biết chắc chắn là vào trận thế nào nó cũng chịu húc ủi pressing tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, chứ không mất hút chấp người như Phượng hay Linh.

    Thường trên sân vị trí HV cánh thường là bị đánh giá ít quan trọng nhất, dễ thay thế nhất, thế mà sao vắng Hoàng với Hậu sao mà khó khăn thế...Duy thì chưa bao giờ là lựa chọn lâu dài, nhưng thằng Thanh mới là thất vọng, nó được đánh giá là sẽ nối nghiệp Hoàng thế mà toàn chuyền với xủ lý hỏng, tấn công vô hại, không nhận ra là lò HAGL nữa.

    Ngẫm lại càng thấy thời 2018-2019 đỉnh cao của VN là ông Park quá may vì có một loạt đứa chín phong độ, chinh chiến với nhau mà rất ít chấn thương. Bây giờ mất nhiều trụ cột nên xuống cũng là phải thôi, mình không phải như Thái lực lượng đồng đều mà có thể làm vua mãi được.

Chia sẻ trang này