1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    Ủa thì cho thấy họ tôn trọng đối thủ thôi.
    Chứ như VN đá với Úc xong Park phỏng vấn nói Úc không chênh lệch VN thì ngạo mạn quá. Điểm này nên học lại người Thái. Thắng không kiêu bại không nản. Còn người Việt Nam thắng thua gì cũng kiêu căng.
    Mà Poking nói Indo khó chơi , trình độ ngang Việt Nam.
    --- Gộp bài viết: 30/12/2021, Bài cũ từ: 30/12/2021 ---
    Có vô địch u19 châu Á lần nào không?.
  2. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    U19 châu á từ năm 6 mấy bác đưa ra nó cười cho. Thế Thái lan đã vào chung kết u23 châu á chưa?
    nhnglhn thích bài này.
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    1.007
    Sau trận đấu nó thắng rồi thì HLV trưởng đoàn nó thích nói cái gì chả được, khen mấy câu vô thưởng vô phạt có mất gì đâu. Vịt giờ chả cần tốn thời gian tự sướng kiểu "mặc dù mình thua nhưng đối thủ vẫn công nhận mình mạnh" hay ngồi mơ về quá khứ so sánh thành tích nọ kia, mà nên tập trung vào phân tích tại sao thua và khắc phục như thế nào để giải sau đập lại nó. Nếu nó có gì hay hơn mà mình có thể học thì nên chắt lọc mà học, tôn làm bố thì không chứ tôn làm thầy thì sẵn sàng.

    Tôi thấy ngoài hi vọng về việc mọc lại hai cánh với Tấn Tài, Văn Hậu và những con người mới thì còn hai cái sau: đội hình chiến thuật mới và nâng cao tư duy chiến thuật cho cầu thủ.

    Một cái tôi thấy rất nhiều người nói là Vịt vẫn gãy răng với những đội phòng thủ chặt chẽ lùi sâu. Trong các giải Park thành công ngoài việc có đôi cánh tốt thì còn yếu tố đối thủ chủ quan dâng cao nên sập bẫy phản công. Còn bọn nào hậu vệ ngon phòng ngự chặt từ đầu thì mình không khoan nổi, hoặc có khoan thì cũng không thắng đậm nổi. Ngoài 3-5-2 và 3-4-3 chúng ta cũng nên có các giải pháp khác như 4-1-4-1 khi cần tấn công cánh hoặc 2-3-5 khi thua vỡ mặt cần tốc váy lên tử chiến, và học cách hoán đổi tự nhiên giữa các đội hình này. Hơi oái oăm nhưng việc Toàn Phượng chạy loạn mà rất nhiều người kêu trong đó có tôi cũng có thể có yếu tố chưa quen với đội hình mới.

    Nhìn trận vừa rồi Thái tấn công rất sướng ngoài việc Ỉn ngây thơ bung lụa còn có yếu tố các cầu thủ hàng công của Thái chơi bình tĩnh, chạy chỗ và có tư duy chiến thuật rất tốt. Cái này ở Vịt có Hoàng Đức, Quang Hải hơi OK chứ các nhân tố khác trên hàng công Chinh Linh Phượng Toàn Văn Đức đều chưa bằng. Có vẻ WC vòng loại 3 Vịt được xác định phải đá nhanh nhưng tư duy cầu thủ không xử lý kịp đâm ra thành quen đá vội, xử lý các pha cuối rất dễ mất bình tĩnh. Chỉ hi vọng Đức Hải xuất ngoại để lên trình, còn các cầu thủ khác đá Vleague được HLV giỏi chỉ bảo, chịu khó chắt lọc kinh nghiệm thì tư duy sẽ tốt hơn, khôn bóng hơn, thích nghi với tốc độ trận đấu tốt hơn.
    sexmoviekhanhlq thích bài này.
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Không chỉ CĐV, mà trọng tài châu Á đều thiếu thiện chí với VN. Lý do rất đơn giản nếu bác bỏ cái chủ nghĩa dân tộc qua 1 bên mà nhìn theo góc nhìn trung lập thì:

    + Dưới thời Park, cầu thủ VN chơi không fairplay, thường câu giờ ngay từ hiệp 1. Cầu thủ ném biên thì vừa đi vừa ưỡn ẹo như tập dưỡng sinh, mãi ko lấy được quả bóng, thủ môn thì vờn bóng chờ tiền đạo đội bạn ập vào. Một vài cầu thủ hay giả vờ ngã, vd như Quang Hải ngã 10 lần thì 5 lần là tự ngã kiếm phạt, nên trọng tài cũng rất cảnh giác với QH.
    + Phạm lỗi làm trận đấu vỡ vụn quá nhiều. Thường thì các trận đấu của VN, nếu không phải người VN xem và cổ vũ đội tuyển, thì đa phần khá nhàm chán và buồn ngủ, không mang tính cống hiến.
    + BHL và cầu thủ hay phản ứng thái quá, cấp độ càng ngày tăng dần qua từng năm. Hình ảnh quen thuộc ở cabin ĐTVN mỗi khi có tình huống tranh cãi là từ HLV, trợ lý, phiên dịch... tất cả đều nhao ra phản đối trọng tài, nhìn rất phản cảm.

    Là người VN chúng ta dễ dàng giải thích bằng những lý do như: chúng ta giảm nhịp độ trận đấu không cuốn theo đối thủ, tiết kiệm thể lực cho cầu thủ nên phải vừa đá vừa dưỡng sinh, rồi VN hay bị trọng tài xử ép nên phải phán đối, rồi quan trọng kết quả chứ không phải chơi đẹp ... blah blah..
    Nhưng hãy thử 1 lần đứng dưới góc nhìn CĐV trung lập, thì bọn nó không ưa VN mình là có thể hiểu được.
    wildness, PPCC, ibra29122 người khác thích bài này.
  5. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Cái phản ứng BHL tôi cũng công nhận, cái này thầy Park cũng nên nhìn nhận lại chứ tình huống nào cũng nhao ra chỉ trỏ quạt nạt cũng không hay, nhìn nó cũng phản cảm thật. Tướng phải điềm tĩnh thì quân nó ms lạnh được. Đó là cái mình còn thiếu để đối đầu vs Thái.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Trận đấy kết thúc là 1 đống HLV online nổi lên luôn, Việt giải này mà rơi vào Malay chắc ko sống nổi với các ông HLV online này.
    nhnglhn thích bài này.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    1.007
    Đây là diễn đàn vui mà bác. Nói nhiều thì bảo HLV online nổi lên, nói ít thì bảo thua vào hang rồi, chê thì bảo tự nhục với bố thái, khen thì bảo tự sướng & fan cuồng Park, trái ý mình thì bảo đầu óc quả nho không biết đá bóng.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Treen này có nhiều nhà đạo đức học online lắm bác. Nào là "mày ngon thì vô mà đá", "cầu thủ gôn tôm mà ti toe", "cấm không được phê bình người vắng mặt, ngon thì chửi nhau với tao nè".
  9. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Tóm lại là vì chúng ta hay phản ứng gắt nên trọng tài ghét và ép, hay vì do bị ép lộ quá nên không chỉ HLV mà những người khác cũng không thể bình tĩnh được. Nếu chúng ta cứ tự dìm hàng mình và mong người khác thương tình nâng chúng ta lên thì đó không phải là cách. It's not the right way.

    Qua trận Thái thắng nhẹ nhàng Indo 4 trái vừa rồi mới thấy VN mạnh cỡ nào. May cho Indo là không gặp VN trước Mã Lai, vì nếu thế thì có khi họ không vô được bán kết. Trong bảng ta có 2 đối thủ chính là Mã và Indo, ông nào gặp Vịt trước thì sẽ đều thành vật tế thần. Cam và Lào là 2 kho điểm và bàn thắng, nên trong 2 đối thủ cạnh tranh chính thì chỉ cần thắng một ông là được.

    Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh vui sướng vỡ oà của MessThái sau khi ăn rùa được bàn mở tỉ số do hậu vệ của ta biếu để từ đó tạo đà tinh thần cho bàn thắng thứ 2. Trong một ngày khi mà có đến 2 cầu thủ phòng ngự lần lượt mắc lỗi trong cùng 1 tình huống (DM lỗi chuyền bóng và HD lỗi đón bóng), còn 2 cú cứa lòng của QH lần lượt tìm đến cột dọc rồi xà ngang của đội bạn, và rồi trận đấu khép lại với 2 quả Pen cho VN không được công nhận, thì chúng ta phải hiểu là có bàn tay của một thế lực tâm linh nào đó đã can thiệp. Và cái điều này chưa hẳn đã tệ cho chúng ta.

    Trong chặng đường VL3 tới đây, nên chốt phương án thế này: Tiến Linh và Đức Chinh luân phiên đá chính, hoặc có thể ra sân cùng nhau. Công Phượng, Văn Toàn đá chính tất cả các trận nếu không gặp vấn đề sức khoẻ. Văn Đức dự bị tất cả các trận (bù cho thời gian qua luôn được đá chính). Có thể mài giũa Tấn Tài với việc cho đá chính đa số trận. Cánh trái cứ để HD đá chính, tuỳ vào tình hình để thử nghiệm thêm các nhân tố mới.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2021
    khanhlqeversong thích bài này.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    1.055
    Có rất nhiều yếu tố liên quan đến vụ này, tôi có để ý mấy diễn đàn và vào xem, thậm chí nói chuyện với fan Indo và Thái.

    Bọn fan Thái nó cũng đặt ra câu hỏi này. Có đứa thì nói Ỉn thua sớm quá, Thái luân chuyển bóng nhanh nên nếu Ỉn cố gắng đá phạm lỗi thì sẽ bị thấy rõ ràng là chậm. Có đứa thì nói Ỉn cay Việt vì trong quá khứ Việt đã đốn chân Ỉn làm chấn thương cầu thủ chủ chốt nên sau này mọi thế hệ Ỉn gặp Việt sẽ đốn chân Việt (chắc là nói vụ Evan Dimas), còn Thái thì ko đá rắn. Nói chung bọn Thái chê ông Park, nói là cầu thủ Việt tập trung đá người, hay chiêu trò (phạm lỗi, tranh cãi) khi bóng đang ko ở trong cuộc chơi, phần lớn là do ông Park. Ý chúng nó là, có thầy như Park thì học trò làm sao chả như vậy. Ngoài ra cũng có lý do đưa ra là Ỉn vào đây là vượt qua mong đợi, chúng nó cũng không quá hi vọng đoạt Cup, thua đến 4-0 khi trọng tài bắt ok còn nói gì nữa. Có đứa thì bảo Ỉn với Thái là bạn (chắc cùng kẻ thù chung là Mã và Vịt - cũng giống như dân Vịt mình ấy, bắt nạt được Phi, Mã trong khi đó Mã nó hay đập Thái thì cũng hay nhận Phi, Mã là bạn lắm)

    Bọn Ỉn thì fan nó không văn minh (và giả dối) như bọn Thái, đông mà, giống Việt. Nó nói thẳng là Ỉn mất SG do Văn Hậu cố tình đạp Evan Dimas, rồi đổ tội trọng tài (kể cả trận nó thua Việt 4-0), ông Park và fan Việt. Tất nhiên phần đông bọn nó chả đứa nào nhớ CK U19 năm nào tẩn Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường lên bờ xuống ruộng. Về vụ ông Park, tôi và các ông hiểu rõ ông ấy mà còn nhiều lúc thấy ngứa mắt với kiểu phản ứng trọng tài của ông ấy và ban HL, thì bọn Ỉn (và cả các bọn khác, kể cả Mã) ko là HLV của mình còn ngứa mắt thế nào, đặc biệt là hình tướng của ông ấy so với các HLV khác. Một chuyện nữa, trước khi Vịt đá với Indo vừa rồi, ông Park họp báo khen Indo (ghi nhiều bàn vào lưới Cam, Lào), mạnh hơn 6 tháng trước đây nhiều, và cảm ơn (ko biết có thật lòng hay ko) khi có thông tin là Indo sẽ đánh vào 2 cánh, nói là chúng tôi chờ Indo tấn công thì sẽ tốt cho chúng tôi hơn. Không hiểu sao sang báo nào chính của Indo thì thành ra Indo là đội ko cùng đẳng cấp với các đội chiếu trên ĐNA (mà rõ là ông Park nói trên rất nhiều báo VN rằng ko đánh giá thấp Cam Lào nhưng trước 1 ứng cử viên như Indo thì thua nhiều bàn cũng bình thường thôi). Ngược lại Shin thì rất là khiêm tốn. Nên bọn fan Indo lên chửi ầm ầm từ đó đến giờ.

    Còn với người Việt mình thì 1 phần như các ông nói, thống trị lâu quá cũng sẽ có kẻ ganh ghét, nhưng theo tôi đó không phải là lý do chính. Bọn Thái thống trị ĐNA thời gian dài hơn ta, ta cũng không thích, bọn khác cũng ko thích nhưng cũng ko đến nỗi như hiện nay. Theo tôi lý do phần nhiều đến từ fan Việt và cả từ lối chơi như bác nào phân tích. Lối chơi phòng ngự, nhiều lúc cũng đá rắn, trả đũa này kia, rồi BLV với Park thì phản ứng trọng tài. Fan (có cả tôi) thì ôi thôi... Thắng thì tung bốc giời, thua thì chửi cầu thủ, chửi trọng tài, chửi đối thủ, không chịu học luật, thiếu cảm thông, thêm truyền thông bẩn dẫn dắt. Các bác phần lớn trên diễn đàn này chửi cầu thủ, tranh luận với nhau, nói thật chả ảnh hưởng mảy may đến đội bóng, nhưng phần đông fan trên FB thì quá kinh khủng. Ngoại trừ ông @vanhleg ở đây là đại diện đặc thù cho fan Việt trên fb, mang mấy bài báo vớ vẩn ko rõ nguồn đút từ vào HLV đối thủ để chửi, chả khác gì bọn Ỉn, thắng thì coi khinh, thua cũng coi khinh và tìm đủ mọi lý do bào chữa, rồi chửi người khác là tôn Thái lên làm bố, đến lúc sai thì im thin thít. Cả cái xã hội này nó thế, chả riêng gì bóng đá, dân trí nó không thể tăng lên một sớm một chiều, nên thôi chấp nhận, khó có cách nào giải quyết.

Chia sẻ trang này