1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Các bác ko theo dõi bốc thăm hả. VN cùng bảng với Mỹ (vô địch), và Hà Lan (á quân) kìa. Trận đầu đá vs Mỹ luôn :))
    nhnglhn thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Bọn Phillippines tuy pot 4 nhưng vào cái bảng cũng đỡ, có New Zealand, Nauy, Thuỵ Sĩ. Tất nhiên khả năng cao cũng đá 3 trận rồi về nhưng khả năng gây bất ngờ cao hơn.
    Bởi cái qui định cùng châu lục không được gặp nhau ở vòng bảng, nên sau khi xong hai pot đầu tiên, nhìn quanh thấy mấy bảng mà mình có thể vào toàn bọn nặng ký, chỉ có bảng của New Zealand là dễ thở nhất. (Bảng có Úc, TQ, Nhật, Hàn nói chung đỡ hơn bọn châu Âu, nhưng mình đều ko thể vào.)

    Giờ chỉ còn chờ xem đội lót đường cùng nhóm của mình là ai. Vì mỗi bảng chỉ lấy hai đội nên bảng của mình Mỹ và Hà Lan cầm chắc hai vé đi tiếp, còn nếu mình ko muốn đứng chót thì chỉ có cách đá thắng đứa nào pot 4 trong bảng thôi.
  3. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Ủa sao Play-off A lại cùng bảng vs mình đc nhỉ? Play-off A có Thái. Nếu Thái vào thì cùng bảng VN?

    (Tuy nhiên chắc BĐN vào thôi)
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Nói chuyện giảm số bàn thua thì trong ngắn hạn (từ nay tới WC chỉ còn chưa tới 1 năm) khó có thể làm gì nhiều ngoài một cái là tìm cách nâng thể lực cầu thủ lên. Trình độ, kỹ năng, tư duy thì vẫn chỉ có vậy thôi. Tìm VK thì cơ chế không cho. Nhưng cho dù mọi thứ không đổi, nếu cầu thủ có thể lực tốt, có thể chạy hăng suốt cả trận thì làm gì cũng dễ: thủ cũng dễ mà đá phản công cũng có hy vọng. Bọn Tây nó hơn mình chỗ nó to cao hơn, chạy khoẻ từ đầu tới cuối, nếu mình cố gắng theo nó được thì số bàn thua sẽ ít hơn.
    Ngoài ra còn một cái quan trọng nữa là kiếm em thủ môn (Việt kiều?) nào vừa cao vừa giỏi. Kinh nghiệm futsal cho thấy khi mình yếu thì thủ môn là 50% sức mạnh đội tuyển. Thái hồi xưa thua 0-13 cũng vì em thủ môn ngáo quá, bắt bóng như học sinh cấp hai. Thủ môn xịn thì hạn chế số bàn thua dưới 10 là có thể, may mắn thì có thể dưới 5.
    --- Gộp bài viết: 22/10/2022, Bài cũ từ: 22/10/2022 ---
    Tôi đang xem đài Mỹ, giờ cùng bảng với VN cái tự nhiên VN được nhắc mãi, nhất là khi gặp VN là trận mở màn. Kq chưa biết ra sao, năm sau mới biết nhưng về độ nổi thì giống như tự nhiên "Việt Nam" được quảng cáo không mất tiền :)
    VinFast và tổng cục du lịch bỏ tiền ra làm quảng cáo cũng chưa chắc đã được phủ sóng nhiều bằng :)
    nhnglhn, hoalongtrang, fancom2 người khác thích bài này.
  5. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Mỹ / Hà Lan / Bồ Đào Nha / VN khó có bắt ngờ khi Bồ Đào Nha đứng 30 thế giới !!
    atlas07 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Bác yên tâm, FIFA ma giáo lắm, bọn nó tính hết rồi. Một là Cameroon, hai là BĐN thôi. Tôi dự đoán có thể Cameroon sẽ được vào để thêm đại diện từ châu Phi
    --- Gộp bài viết: 22/10/2022, Bài cũ từ: 22/10/2022 ---
    Như vậy bảng của VN sẽ đá ở New Zealand. Bác nào chưa du lịch NZ bao giờ sửa soạn mua vé đi kìa :)
    --- Gộp bài viết: 22/10/2022 ---
    Vãi, BLV hỏi khách mời "bây giờ các cô có thấy có bảng nào là bảng tử thần nữa không?" Trả lời: "có thể là group F" :D xong rồi nói "uh đội playoff có thể là Panama, bảng này có Pháp và Brazil, Jamaica. Jamaica có thể đá tuỳ hứng ngày hay ngày dở, blah blah".

    Nhìn cái bảng như vậy mà cũng gọi là tử thần :)
    atlas07nhnglhn thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Bảng của mình chắc là thuộc loại hổ báo nhất rồi ( trừ mình ra ), Mẽo thì ko phải nói, Hà Lan thì bóng đá nữ của nó cũng ngấp nghé top 4 châu Âu chứ ko phải gà vịt. Tôi nhớ nó có con Lieke Martens là cũng thuộc dạng super star của bóng đá nữ. Hình như ngoài bảng mình ra chả còn bảng nào khác có 2 thằng trong top 10 thế giới, lại còn ăn đúng thằng top 1. Phát playoff còn lại thì chắc 90% bồ đào nha rồi, Huynh Như còn đang cắp cặp đi học với toàn dự bị giống QH ở Pau :D :D :D.

    Bọn Phi trông thế mà may, vào được cái bảng dễ thở nhất rồi. Nên nhớ Phi kiều chủ yếu là ở Mẽo, mà trình độ bóng đá nữ và mức độ phát triển của Mẽo đem NBA so với mấy thằng trong bảng chắc cũng như đem NBA đi đánh với bọn còn lại ( kém hơn tí ), nên cũng có khả năng nó có điểm chứ ko phải no hope như mình. Bảng đấy trừ Norway ra là chiếu trên, thì cỡ New Zealand với cả Thuỵ Sĩ nó đá gấu thì chắc vẫn ăn được. Thuỵ Sĩ thì hơi khó vì bóng đá nữ châu Âu cũng có số má, chứ New Zealand thì cũng có cơ hội, vì bọn này đá với VN cũng làng nhàng ăn ở to khoẻ, mà khoẻ thì Phi kiều ko thiếu.

    Giờ chỉ có tập trung rèn thể lực để hạn chế bàn thua thôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mấy năm trước mấy bà Thái bị nó vả tới 15-0, thì giờ đúng chị em Vịt gặp lại luôn. Lại có cái để mà so sánh.
    Tôi nghĩ thua dưới 10 bàn là rất thành công. Căn bản thể lực là một chuyện, nhưng thể hình cầu thủ nữ mình bé quá, toàn có 1m5 mấy mà đá với bọn 1m8 thì không có kiểu gì mà chống được cả, như là bảo các ông bây giờ về đá với trẻ con cấp 1, kể cả trẻ con cấp 1 học lò này lò kia cũng chả ăn nổi chứ đừng nói trình lại còn kém hơn nó.

    Kể ra gặp trận cuối thì đỡ hơn, chứ gặp trận đầu nó còn phải giã để đua hiệu số thì ko đời nào nó tha. Đúng là ra ngõ gặp Thái Sơn :D.

    Thế mới bảo thể thao là cách đầu tư quảng cáo cho đất nước quang minh chính đại và phủ sóng rộng nhất. Giờ VN mà đẻ ra được một ông đứng top trong bất kì môn nào, chỉ cần top 3 thế giới, kéo dài trong nhiều năm, mỗi lần nó đi Olympic được huy chương thì có mà bằng mấy em đại sứ du lịch tự phong khoe mông khoe zú cả đời. Kể cả như thằng gì của Đông Timor Seagames vừa rồi được cái huy chương bạc thôi mà cả ĐNÁ biết tên, thành hot search ở VN, trong khi đến mấy thằng bộ trưởng với chả tổng thống timor sang VN cũng đ** ai thèm quan tâm.
    Lần cập nhật cuối: 22/10/2022
    fancom, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác hoa_khanh nói có lý đấy! Đằng nào mình cũng là đội yếu nhất rồi thì gặp hẳn Mỹ - Hà cho sướng :))

    Như bọn Phi gặp mấy đội lìu tìu kia mà vẫn thua thì đâu có sướng bằng mình kkkk.
    --- Gộp bài viết: 22/10/2022, Bài cũ từ: 22/10/2022 ---
    Nhìn tuyển Mỹ xinh xắn dịu dàng phết :)

    Tuyển HL thì chắc phải kiểm tra lại giới tính thủ môn :))

    [​IMG]

    [​IMG]
    atlas07 thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Đấy! Tui biết ngay mà! Hlv Phi ghen tị với Vịt rồi kìa :))

    "Chia sẻ với báo chí quốc tế sáng 24-10, ông Alen Stajcic... ghen tị với láng giềng VN, cho rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung... sướng, may mắn vì được chạm trán với những đội hàng đầu thế giới như đương kim vô địch và Á quân - Mỹ và Hà Lan."
    atlas07 thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Thật ra nó ghen tị là nhìn từ góc độ của nó ( toàn Phi kiều ở Mỹ, nhưng ko được vào tuyển chính, mà lại được đá với mẫu quốc thì khác gì các ông phủi HN giờ lại được đá một trận nghiêm chỉnh với tuyển QG VN thì lại chả quá vinh dự ), thể hình thể lực kĩ thuật cơ bản nó ngon lành hết cả, chỉ là đẳng cấp kém hơn thì nó sẽ học được nhiều. Chứ như chị em VN tôi nghĩ là chả học được gì đâu, yếu quá, chỉ hi vọng ko bị vỡ trận như Thái là được rồi.

    Nhìn mình đá với Phi vừa rồi thua chổng vó ( toàn phủi nữ ở Mẽo) thì thấy còn xa lắm. Tầm này đúng là chỉ có rèn thêm thể lực sức bền, và tinh thần là chính thôi. Chứ so ra đúng người lớn đá với trẻ con, bảo như là U13 của Viettel đá với U19 thì ko hiểu là bao nhiêu bàn mới là đủ. Cũng ko biết là học được gì luôn.

    Xem đá với Pháp nó đá như đi chơi, cũng giao hữu nhẹ nhàng mà còn 7 nhót, thì gặp Mỹ với Hà Lan thì cố gắng 10p thủng 1 bàn là cũng đạt chỉ tiêu, chưa kể thằng Bồ nó lại húng lên đá có điểm trước bọn kia, thì bọn nó thi nhau đua hiệu số thì tôi cũng chỉ mong cái WC ghi được 1 bàn để mang về.
    nhnglhn, fancomtre100dot thích bài này.

Chia sẻ trang này