1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết uôn cắp 2014, chém nốt nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chắc phải làm quả: nhắn tìm đồng đội tìm mộ liệt sĩ vô danh trên các mục quân đội ngày xưa
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ronaldinho, Kaka, Robinho, Lucas Moura..chắc người dân Brásil nhớ các nghệ sỹ này khi nhìn những Jo, Fed..Mà tôi không hiểu thằng Jo nó có gì hay mà gọi nó nhỉ ? cao nhưng ko biết đánh đầu, kỹ thuật yếu, sút bóng kém..

    Achen thì cũng có Javier Pastore, Tevez cũng là những cái tên đáng tiếc.

    Có lẽ cách mạng nửa vời của Brasil còn phải triệt để và mạnh mẽ hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản là việc loại bỏ những cái tên như Ronaldinho, Kaka..

    Trong số các cầu thủ này có lẽ Tevez là cảm thấy hả hê nhất, và cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của người dân Achen. Nếu có 1 Tevez trên sân thì khả năng quấy rối và ghi bàn của Achen sẽ tốt hơn đáng kể.
    hoalongtrang thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Đưa vào làm chỗ dựa tinh thần và dự bị chiến lược thôi, kụ nói sao mà không chịu được chứ, cứ gọi đt cho Rô vẩu bẩu "anh quí cái tài của chú dưng chú cũng luống tuổi rồi, vào dự bị chỉ đạo cho các em nó, gần cuối giờ thì a cho vào biểu diễn vài quả siêu việt say lòng giới mộ điệu, ok?" Rô vẩu nó chả bằng lòng ngay tắp lự ấy, nó cũng ý thức đc tuổi tác của nó chứ, cho vào 1 vị trí dự bị cũng đã là tuyệt lắm rồi, nó rất khao khát đc đá giải này, nó thù Big Phil việc loại nó khỏi đội tuyển lần này lắm đấy, dưới thời hlv cũ thì nó vẫn là đội trưởng đội tuyển chuẩn bị cho WC này đó.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Dù gì nhìn Ronaldinho đá còn hơn mấy tay Jo với Fed, toàn nhân vật nghe tên như phim hoạt hình :D
    Nhưng cũng vinh dự hơn ối những Jarden, Elber rồi vì có cái huy chương sắt :P
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tevez và messi mâu thuẩn đến mức chả ai muốn nhìn mặt nhau, có messi làm gì có tevez được
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Rô vẩu vào cũng thế thôi, chả khá khẩm gì hơn, đằng nào vào bán kết gặp Đức cũng vỡ trận, phải mà bị loại ở 1/16 với Chile hoặc tứ kết với Colombia thì còn có lí do mà tiếc nuối, chứ thua Đức toàn diện thế kia thì không thấy đáng tiếc.

    Các fan Brasil có lẽ vẫn nhớ Paulinho của năm ngoái ở Confed cup, còn đội hình triệu tập lần này là tất cả những gì hay nhất Scolari có rồi, chỉ có điều không ngờ có ngày Brasil phải dùng đến loại như Fred hay Jô để đá tiền đạo cắm chính. :(
  7. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Bóng đá không có chữ nếu. Nếu Vangal thay thủ môn chuyên bắt Penanty vào có lẽ Ag phải đi tranh HCĐ với Brazin rồi.
    Còn Brazin năm 2002 họ có bộ ba Rolando, Rivando, Rolandinho.. chứ kể 1 loạt sao hàng hot khác. Còn bây giờ có ai khác ngoài Neymar còn có ai lọt vào top 10 không. Loại Kaka, Rubinho kể cũng hơi tiếc nhưng cho dù gọi vào thì họ cũng ghi nổi 6 bàn vào lưới Đức không.
    Chiến thuật phòng ngự của Brazin bị chỉ trích nhưng theo tôi là hợp lý. Vì tứ vệ của Brazin đang là hàng hót và tuyến hậu vệ là tuyến cứng nhất của 3 tuyến. Nếu trận thua Đức là tai nạn thì trận thua Ha Lan cho thấy Brazin trình độ chỉ đến thế thôi lọt vào tứ kết cũng là thành công rồi.
    Còn đội Đức thì trong 24 năm nay tôi chưa thấy đội nào mạnh như bây giờ. Bộ khung của Đức dựa trên bộ khung Bayer từng ghè Barca 7 quả sau 2 lượt trận cúp C1 năm ngoái. Khi không có những ngôi sao như bây giờ đức vẫn vào chung kết WC 2002 chỉ thua trước đội bóng của người ngoài hành tinh Rolando huống chi năm nay Đức có rất nhiều ngôi sao. Lối chơi của Đức rất đẹp mắt với những cầu thủ có kĩ thuật chứ không khô cứng như ngày xưa. Bây giờ là thơi của họ.
    Một suy nghĩ thú vị là 4 năm sau đội nào sẽ vô địch. Rất khó đoán vì vậy bóng đá mấy hấp dẫn chứ ông TBN cứ vô địch mãi thì thật nhàm chán.
    carodaychet thích bài này.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mấy anh bộ đội Ronaldinho, Kaka, Robinho..vào mang tính chất biểu diễn là chính xem còn hay hơn cái đám cá Rô, Fed chán.
    Có lẽ anh Rô béo thay vì nhậu nhẹt gái gú bù khú nên dành thời gian đi đãi ngọc tìm vàng cho bóng đá nước nhà thì hơn.
    Năm nay Châu Á thất vọng quá nhỉ ? thôi đành chờ VN đi tiên phong vậy :D
  9. dichvuseogiare

    dichvuseogiare Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Tối qua ai xem chung kết không dơ tay nào?
  10. dichvuseogiare

    dichvuseogiare Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Lúc tonyKroos chuyền bóng mà Huygaoin mà ghi bàn thì ngon ngay!!!

Chia sẻ trang này