1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết uôn cắp 2014, chém nốt nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Ý em nói là cách làm, chứ ko phải cách đá kụ ạ. Cách đá có thể phụ thuộc vào quan điểm chiến thuật của HLV hay năng lực cụ thể của từng lứa cầu thủ. Còn cách làm là 1 quá trình rất dài và rất dai, có thể kéo dài đến vài chục năm, huy động tới rất rất nhiều thành phần, chất xám và nguồn lực của xã hội, có thể phải chấp nhận hy sinh thành tích trong rất nhiều mùa giải... Tây Bán Nhà, Đức, Nhật lùn... đạt được thành tích tốt do họ có cách làm hợp lý. Còn Argentina thì sao? Nếu Chúa ko cho họ gã Messi, hoặc giả hắn chọn đá tuyển Tây Bán Nhà ngay từ đầu thì chắc đám nghệ nhân tango đã bị luộc chín ngay từ bãi gửi xe.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Nhiều bác vẫn không rạch ròi giữa một Ba Tây có dăm ông thợ cày phục vụ các ngôi sao và một Ba Tây toàn thợ cày. Năm 94 có bộ đôi, năm 2002 có bộ ba, cứ dồn bóng vào chúng nó là xong.
    hoalongtranghalosun thích bài này.
  3. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ag họ làm bóng đá rất tốt. Nếu ko nhầm thì Ag là quốc gia xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất TG trước đây là Brazin. Cầu thủ Đức thi đấu nước ngoài không nhiều bằng Ag. Tuy nhiên Đức lại 4 lần vô đich TG còn Ag chỉ có 1 lần thôi.
    Việc này tôi suy nghĩ rất nhiều tại sao cầu thủ Ag kĩ thuật không thua Brazin thậm chí là tốt hơn. Các ngôi sao Ag như Messi, Maradona xuất xắc nhất mọi thời đại mà thành tích Ag lại bèo. Còn Brazin thì vô địch 3 lần. Nguyên nhân ở đây chủ yếu là cầu thủ Ag thấp bé hơn Brazin. Việc chân ngắn nó nguy hại thế nào cho bóng đá thì bác Tuấn mẽo đã phân tích rồi.
    carodaychethoalongtrang thích bài này.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Nếu đúng là do cái nguyên nhân chân ngắn mà anh em mình ngồi đây cũng thấy, nhưng những người làm bóng đá Arg lại ko thấy, hoặc thấy mà mấy chục năm rồi ko cải thiện nổi thì ko thể nói là Arg "làm bóng đá rất tốt" được. :)
    Còn việc cầu thủ Đức ít ra ngoại cuốc thi đấu thì ko phải do kém cầu thủ Argentina mà tui nghĩ hình như do tâm lý hay truyền thống gì đó. Những siu sao như Matheus, Neuer, Kaln, Sammer, Effenberg... hay như cả đại lão Hoàng đế nữa, biết bao nhiêu CLB săn đón nhưng hầu như cả đời chỉ chăm chăm đá giải cuốc gia Đức, dek chịu ra nước ngoài.
    Lần cập nhật cuối: 14/07/2014
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Chưa kể là thợ cày bi giờ thua quá xa thợ hồi xưa: Cafu, Dunga, Leonardo, Santos, Carlos, Taffarel, Emerson, Edmilson, Lucio, Junior... :)
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cô này kiến thức bóng đá kém quá: Áchen vô địch 2 lần năm 78 và 86 chứ không phải 1 lần. Brazin vô địch 5 lần chứ không phải 3.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    trước đây Đức, ý, Anh và Tây bán nhà tự hào mình là giải vô địch quốc gia hàng đầu nên các cầu thủ mà sang câu lạc bộ ngoài giải đấu thì ít khi được lên tuyển, và các cầu thủ giỏi thường ở lại câu lạc bộ vì quen hệ thống chiến thuật, vì đãi ngộ cao vì truyền thống và nhiều yếu tố khác.
    nhưng giờ bóng đá là toàn cầu hóa nên chuyện này cũng không ảnh hưởng. Đức cũng xuất khẩu cầu thủ nhiều: oezil, metersacker,Podolsky, Klose, Khedira và sắp tới là Kroos
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cho nên là nhận định của anh này( không phải cô) túm lại cứ nên bỏ ngoài mắt. :)
  9. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Việc này có phải xem chiều cao trung bình nữa người Nhật dù cải thiện giống lòi nhưng vẫn không cao to bằng Đức hay Brazin. Hơn nữa Aghentina họ có triết lý bóng đá của họ, nền bóng đá của họ với những yếu tố như giải vô địch quốc gia, shệ thống đào tạo cầu thủ trẻ, số cầu thủ ra nước ngoài, đều rất phát triển. Việc vô địch thế giới bao nhiều lần có quan trọng bằng việc họ xuất khẩu được nhiều cầu thủ và bóng đá sinh lợi cho họ về kinh tế không. Nếu đào tạo cầu thủ có kĩ thuật đặc biệt là cầu thủ tấn công thì rất dễ bán. Còn đào tạo hậu vệ thì giá trị sẽ thấp. Hơn nữa tố chất của cầu thủ Ag là kĩ thuật nếu đào tạo theo hướng sức mạnh cũng có cạnh tranh được với cầu thủ châu Âu không.
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2014
    carodaychet thích bài này.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Brasil vẫn là Brasil, thiếu 1 người dẫn nhịp Samba là lạc nhịp.
    Phải chi có 1 trong những Ronaldinho, Kaka, Robinho để làm giải pháp tình thế khi Neymar chấn thương thì có khi không tới nỗi lạc nhịp mà thua thảm.
    Năm nay Brasil cũng đầy rẫy những công nhân nhưng không ai làm chủ, cứ từng đôi từng đôi thay p hiên đá cặp lúc là Paulinho/Fernadinho, lúc là Gustavo/Fernandinho...
    Và thiếu 1 giải pháp người dẫn nhịp lối chơi, trường hợp này tôi hơi tiếc khi thiếu Kaka. Không còn đỉnh cao nhưng vẫn sẽ là hữu dụng khi là 1 giải pháp tình thế.
    Dù gì thì giờ bới móc cũng chả ích gì, ông Phil đã lựa chọn giải pháp đặt toàn bộ đội bóng samba vào đôi chân Neymar thì cần gì phải nghĩ tới phương án Neymar chấn thương khi giải đấu chỉ có vỏn vẹn vài trận.

Chia sẻ trang này