1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có nên ủng hộ cho The Wall ( Cái Bức Tường) không nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Mrjackal, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có nên ủng hộ cho The Wall ( Cái Bức Tường) không nhỉ?

    Chúng ta là người Việt Nam thì cũng nên ủng hộ cho sản phẩm của nước nhà chứ, các bác nhỉ? Nhất lại là một sản phẩm của nền CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI đang trên đà phát triển như THE WALL ( nói lần thứ hai, đây là một sản phẩm nội địa lấy tên tiếng Anh, chắc là để phù hợp với xu thế thị trường và dễ bề che mắt..ý nhầm, lấy lòng khách hàng). Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại và tổng kết xem nào, những ca sĩ nhạc vàng như Minh Thuận, Tuấn Vũ, ca sĩ nhạc... hình như là Pop: Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh ( tiện thể nhờ bác nào đó dịch hộ đoạn này : Má... l...n đán... vớ... tiết can... ...au đ...y giọ...g há... Phương Thanh bắt đầu ) các ca sĩ hải ngoại như Jimmy Nguyễn... có thấy ai chơi nhạc cụ bao giờ đâu? Nhưng bây giờ đây, mọi sự bắt đầu chuyển biến, bằng một bước đột phá của công nghệ mới, phong cách mới một sản phẩm có thể nói là mở ra một cuộc cách mạng mới cho nền ÂM NHẠC THƯƠNG MẠI Việt Nam mang tên The Wall ( có nghĩa là Cái Bức Tường).
    Sản phẩm hoàn hảo dán tem HEAVY POP chính hiệu Việt Nam
    Bảo hành... (chảng biết được bao lâu nhưng hình như tồn tại được vài năm mà vẫn chạy tốt thì phải).
    Sử dụng toàn công nghệ hiện đại như đàn điện, organ điện tử và hình như có cả minidisc.
    Chất lượng : phù hợp với những khách hàng thừa tiền, thừa thời gian và có một chút khiếm khuyết ở bộ phận thu âm thanh ( cái tai ý mà) Xét trên thang điểm 10 quy chuẩn ISO 2002 Việt Nam chắc là được 4.
    Sức tiêu thụ : Với số lượng cực lớn, so với chất lượng bình thường ( nếu không muốn nói là...)

    Có thể dễ dàng nhận thấy, do nền âm nhạc của nước ta, tuy đang trên đà phát triển nhưng chưa cao so với thế giới, và ngay trong nước còn có sự phân cực. Bởi vậy nên nhu cầu và khả năng của người dân còn hạn chế, những sản phẩm mang tính chất đáp ứng gần đủ ( chưa nói đến chất lượng) giá cả phù hợp ( thực ra so với chất lượng thì quá đắt, nhưng bởi vì nhu cầu thấp----> chất lượng không cần cao----> giá cả có cao cũng khó nhận ra ) sẽ có sức tiêu thụ hơn những sản phẩm chất lượng tốt.

    E hèm, còn gì nữa không nhỉ? Lam Trường, Mỹ Linh, 1088, Jimmy Nguyễn, The Wall ... được đấy chứ.

    Vậy chúng ta có nên ủng hộ cho họ không? vì sự phát triển của nền âm nhạc công nghiệp, thương mại Việt Nam? Mong các bạn cho ý kiến.



    It's me
    Mrjackal Madman
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    tui ủng hộ cái quần lót rách của tôi
    nhưng nó hơi bốc mùi 1 tý mong các bác The Wall thông cảm, nhạc thương mại muôn năm !!!
    You've got a face like a child, got a mind like a woman[​IMG]
    INTER my love !!!
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nhầm nhé các bác , âm nhạc của thewall làm sao ăn đứt được phương thanh ,lam trường , đan trường....
    mấy ông có ai thấy the wall có đĩa tầu lậu chưa ? theo tôi thì the wall chỉ bằng một cái móng chân của của mấy " ngôi sao lớn " bác nào ủng hộ nền ca nhạc nước nhà thì cứ nói là thích the wall !!! Em thì chỉ ủng cái bên trong của thàng amater thôi !!!
    Tôi yêu thịt chó!!!!
  4. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi oong thịt mèo ơi!
    Bay giờ đĩa The Wall đầy thị trường. Nếu nói về khiếm khuyết về mặt thu âm thì chính vì chưa có tài trợ đầy đủ nên mới thế. tui nghĩ nếu chúng ta không ủng hộ các Rock band trong nước dù chất lượng còn hạn chế (chứ không thể nói The Wall là kém) thì chẳng bao giờ có một đĩa Rock siêu phẩm mà nghe đâu....................!
    ffffffffffff
  5. quangle

    quangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dcm thang nay sao chui The Wall ghe vay Chac khong co ve xem ho choi roi
    Hay so sanh chat luong loi &nhac ho tu choi di .Hon dut nhac vang moi(lam truong ,phuong thanh ,dan truong ....)
    Lan sau hay nghi cho ky roi hay ti toe nhe

    [blue]
    lequang
    [blue
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đĩa của the Wall kém về chất lượng thu. Về bài hát thì khỏi bình luận làm gì. Nhưng tôi vẫn mua chục cái về tặng lung tung. The wall đã tồn tại lâu lắm rồi, họ chơi một thứ nhạc rất khó hơn nữa họ cũng chỉ là nghiệp dư. Các bạn biết xuất xứ của họ rồi chứ. Vì thế so sánh với các Phương Thanh, Mỹ Linh ... làm gì. Theo tôi, vì rock Việt Nam, các bạn nên mua, tất nhiên là ủng hộ nào cũng chỉ có giới hạn, nếu các album sau mà cũng chán nữa thì tôi cũng không mua.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  7. ndhai

    ndhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê...Mấy th` thịt mèo và A_in_R đã nghe các bậc "cao thủ" trong làng Heavy Rock nói chưa vậy? "Lần sau nghĩ cho kỹ rồi hẵng ti toe nhé"! Đ.mẹ th` c... nào nói câu ấy đấy! Mày nói dcm thì chẳng lẽ mày không nhận được một câu tương tự à? S***! Tao thì chẳng giàu có gì mà ủng hộ. A_in_R ủng hộ quần lót rồi thì mày cởi tr.... à? Dễ cảm lạnh lắm! Lại mất công tao đi mua thuốc!!!
    The world is dying can't you see?
  8. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa Miss Wendy, nhận định của quý cô có vẻ như không được đúng cho lắm:
    Thứ nhất: Về nhạc rock, công nhận là một thứ nhạc khó chơi, nhưng không phải là khó nhất và cũng không phải là duy nhất, hơn nữa, không phải cứ là rock thì khó chơi, điển hình là nhạc của The Wall, chắc chắn là ai muốn cũng đều có thể chơi được và nếu có chút năng khiếu thì lại càng có thể chơi hay. Nhưng không phải tôi muốn nói rằng cứ dễ chơi có nghĩa là dở, ví dụ như bài When the children cry rất dễ chơi nhưng cũng rất hay, ngược lại, có những bài rất dễ chơi và cũng rất dở.
    Thứ hai: Mua đĩa của The Wall không phải là ủng hộ cho rock Việt Nam mà là ủng hộ cho chính The Wall, cho túi tiền của The Wall mà thôi. The Wall quá xa rời quần chúng. Có bao giò mọi người thấy The Wall có những buổi biểu diễn free như những Coming Late, Orion, hay các bậc đại gia như Vinh xiêm, Cường Bồng, Thành Đà Nẵng chưa? những người như vậy mới gọi là góp công sức cho sự phát triển rock của Việt Nam và chính là những người cho các bạn những giây phút phê cực độ đấy. ( Thông tin bên lề, chính xác 100%, một lần quán November ( cũ) mời The Wall đến đánh ủng hộ và bản thân quán cũng không thu tiền vé, ngay đến cả tiền nước cũng free, nhưng The Wall đưa ra cái giá 800.000 đồng, vậy là chuyện đó không thành)

    To quangle : Mày chính là cái thằng làm mất mặt rock fan cũng như các rocker vì những lời nói trẻ con thiếu suy nghĩ, vô văn hoá của mày đấy. Ở đây là diễn đàn chung, công cộng, tất cả mọi người đều lịch sự, chỉ duy nhất mình mày làm ô uế chỗ này, tốt nhất là mày nên đi đánh răng 10 lần và khoanh tay quay mặt vào tường xám hối về những lời nói của mày đi.
    To gunsofroses : The Wall, thực sự không kém, họ đã làm được rất nhiều ( Cũng giống như các rock fan vẫn hay chửi Lam Trường, nhưng liệu có ai làm được như nó không? Như vậy là không bằng nó rồi, chửi nó khác gì tự chửi chính mình? ) Thế nhưng để nói The Wall là một band nhạc rock và nhạc của họ chơi là nhạc rock thì có lẽ là không hợp lí. Nếu mọi người muốn nghe, anh Lộc , trưởng nhóm của Đông Đô cũ có thừa khả năng để biến bất cứ bài hát nhạc vàng, hải ngoại cực sến bất kì thành một thứ nhạc giống rock, không tin thì đến số 1 Phùng Hưng mà thưởng thức, nhưng cái đó không thể gọi là rock.


    It's me
    Mrjackal Madman
  9. HNROCKCLUB

    HNROCKCLUB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hay !!
    Rất thẳng và rất thật!!!
    Cho chú Jackal một phát bình bầu 5 sao
    tung
  10. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Dao nay vao Dien Dan cu thay ban tan xon xao ve The Wall va Coming Late voi du moi khia canh , du moi goc do ... Dieu nay khien GOAL nho lai co lan doc duoc mot bai viet o dau do dai khai nhu sau :
    Ngay nay , cac rocker noi chung muon de lai an tuong sau sac , lau dai trong long nguoi ham mo se la viec chang de dang gi . Cai gia phai tra cho viec gan an tuong cung cao hon nhieu , o nuoc ngoai , muon duoc chu y den , cac ngoi sao nhac Rock co le phai co mot hanh dong gi do that do hoi , dien dai ma neu con chut ly tri chac khong ai dam lam ca . Cong chung yeu nhac ngay nay chang con la gi nhung kieu cach mua danh , lay tieng cua cac rocker . Ho da nham chan den muc moi lan thuong thuc mot net moi la nao do cung de dang buong loi che gieu kieu " Xua roi , Diem oi" hoac "Cu roi , con gi moi hon khong" . Cong chung xem nhung thoi hu , tat xau cua cac rocker khong chi la " mot phut thu gian" ( mot su that dang buon ) ma con la mot co hoi gian tiep the nghiem nhung giay phut kich dong nhu nhung nguoi trong cuoc . Chung ta phai thua nhan dieu nay : Duong nhu tat ca chung ta deu khong muon quay roi o noi cong cong vi so bi bat giu , tu choi khong trinh bay thang than nhung quan diem cap tien cua minh hay co hanh vi mat tu cach , gay chu y giua chon dong nguoi ... don gian la vi chung ta khong co dieu kien vat chat va nhung moi giao tiep hay co ban la khong co muc do tu tin va ngao man can thiet nhu cac "ngoi sao" thuong co .
    Blue Sky

Chia sẻ trang này