1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Quả báo chỉ xảy ra với người ác thôi .
    Người ác là người muốn hại người khác .
    Bạn không có ý muốn hại tôi chứ hả ?
    Tôi có chỗ nào muốn hại người khác ?
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Lâu không gặp bác Codep thấy bác nói cái gì cũng đúng.
    Các nhà chính trị trên lúc đó đang kích động quần chúng theo mình để dành chính quyền, phù hợp với hoàn cảnh lúc họ đang sống.
    Quần chúng như những phụ nữ đi shopping ấy. Khi cô ấy đã thích mua cái gì, nhưng luôn cần có một người đàn ông bên cạnh động viên để xác định rõ ý định mua cái đó. Nếu người này không biết mà cứ chỉ đâu đâu, toàn những cái không có sẵn trong đầu cô ta thì sẽ trở nên vô duyên.
    Lúc đó, nhìn chung quần chúng mọi nơi đều muốn vùng dậy bạo lực, khi được những nhà chính trị bắt đúng mạch động viên thì ào ào lao lên theo họ.
    Ngược lại, thời điểm này, hoàn cảnh đã khác, quần chúng đang nghĩ khác mà ta mang những câu nói trên ra động viên thì thật vô duyên, chẳng ai theo.
  3. dung_ntnu

    dung_ntnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người lớn, người hiểu biết thì phải biết đọc, lắng nghe, suy xét trước khi phát ngôn, gõ phím.
    Tài liệu giải mật của lầu 5 góc về chuyện Nixon suy tính có ném bom nguyên tử ở VN là điều không còn cần suy luận gì nữa. Lên google mà tra kíu nhá.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn biết đọc, nghe, và suy xét đến đâu?
    Google là thứ để nhồi vào sọ bạn, phải không?
    Nếu nói Nixon suy tính, thì nó suy tính nhiều lắm, đâu chỉ xài bom A, bom A vào ViệtNam?
    Sao không nói nó suy tính chiếm mặt trăng đi cho rồi?
    Không phải có Google thì bạ gì cũng search đâu.
    Phải suy nghĩ trước khi search, chứ không phải search, đọc, nghe, xong rồi mới suy xét đâu.
  5. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc với cái ông này . Chuyện Mẽo, mà cụ tỉ là Nixon mún ném bom nguyên tử VN là chuyện có thật. Tài liệu giải mật gần đây nó cả public cho cả thế giới bít hết rùi. Nixon đề ra giải pháp ném nuclear , nhưng mấy thằng cố vấn gạt đi, thế là thôi.
    Chịu khó đọc thêm đi cha nội,mớ kiến thức ngày còn chưa có báo mạng nó đã lỗi thời lắm rùi
  6. stucle

    stucle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì năm 72 mỹ vẫn còn dính líu đến chiến tranh, vẫn bỏ bom hàng loạt, ta khó mà giải phóng miền Nam năm 72 đc
    thắng lớn của ta vào năm 72 là đánh cho suy sụp bọn VNCH, chiếm những vùng đất trọng yếu, và quan trọng nhất là đuổi cổ bọn Mẽo ra khỏi miền nam
    đến cuối năm thì quân ta kiệt quê, giải phóng sao nổi

    năm 72 ta vẫn chưa hoàn thiện về mặt chiến thuật
    đánh nhau 1 chọi 3 với quân SG phải có chiến thuật kết hợp cả du kích, đằng này bộ chỉ huy lại cho đội hình quân chủ lực tấn công thẳng >>> tổn thất nặng >>> chậm >>> địch dễ phản công
    thắng lớn sau năm 72, chính phủ lại quá nhấn mạnh hòa bình, nên phải chần chừ đến năm 75 thì quân ta mới giải phóng xong

Chia sẻ trang này