1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng bầu HLV mới cho đội tuyển bóng đá VN đê

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dtunghn, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xời, các bác cứ tiến cử ông Calisto làm giề, bây giờ chắc ông ấy chắc vãi vào làm việc với mấy thằng đầu đất ở Lờ Đờ. Trừ khi dư luận & báo chí làm 1 cuộc tổng đề cử .
    Nhớ hồi năm 2004, ông Calisto còn làm hẳn 1 bản cương lĩnh về bóng đá VN cả TA lẫn tiếng Việt, kế hoạch dài hơi, các điều khoản hợp đồng cũng ràng buộc đơn giản hơn Ridle. Mịa, nhưng do cái thằng Lờ Đờ nó cầu toàn, nó mù mầu nên chọn Rít Đần.
    Calisto mà nắm tuyển VN thì với cá tính của ông ấy chưa chắc đã có vụ U23 bán độ . Lê Thế Thọ cũng chẳng có cửa dây máu ăn phần.
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Ngoài calistô ra, HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định cũng rất giỏi, ko kém bất kỳ ai. Còn HLV Văn Phúc của Thanh Hoá nghe báo chí gần đây nói có vẻ cũng có khả năng, đưa Thanh Hoá thăng hạng và còn nhiều thành công khác nữa. HLV Thành Vinh của SLNA cũng giỏi nhưng mà bị đi tù mất rồi. Ngoài ra chẳng có HLV nào đáng tin tưởng cả, chỉ được cái to mồm thôi. Việc quan trọng nhất của HLV là cách nhìn người, phát hiện ra các cầu thủ trẻ có khả năng để đào tạo. Nhưng mà bóng đá VN lâu nay chưa đào tạo được nhiều cầu thủ giỏi bởi HLV kém quá, ko phân biệt được ai giỏi ai kém. Chỉ có mấy lò đào tạo hiệu quả cho ra lò nhiều cầu thủ giỏi là Nam Định, SLNA và Gạch ĐTLA, đều là của các HLV trên. Gần đây ông Nguyễn Ngọc Hảo làm ở khánh hoà có khai quật được thêm 1 cầu thủ hơn người một chút là Tấn Tài.
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác mẫn bốc phét giỏi thật
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hay nhỉ ? Thấy trò làm láo mà không ngăn chặn, thấy trò sắp chết mà không cứu ! Đức làm thầy cao như thế, phúc to như cái lỗ ở đồng năm xu ngày trước .
    Chọn ông này để làm gì, chắc là tụi cầu thủ nó không ngu đến mức không biết bản chất ông này là như thế nào !!!
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nghe đâu trong những lựa chọn, có 1 cái tên mới là 1 HLV người Đức, đòi đến những 50000 usd 1 tháng, nghĩa là 600000 usd 1 năm. Đối với 1 nước châu Á, đây là 1 mức lương khá cao. Ko biết có thực tài hay ko, chỉ sợ bọn VFF vớ phải hàng dỏm mà cắn răng trả 50000 1 tháng.
    Calisto thì lúc này đã chán ngấy VN rồi, chắc ông ta ko còn muốn ở lại. Ở cấp đội tuyển thì LĐ ngu, cấp CLB thì chẳng có cái nào hoạt động ra hồn, trừ HAGL. Tuyến trẻ thì yếu, chiêu binh tằn tiện, VN có vài chục gương mặt có chất lượng thì cứ xoay hết đội này đến đội khác. Như vậy làm sao Calisto ko chán ngán cho được.
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Bác nào giỏi tiếng anh làm một lá thư gửi thẳng ông Calisto đi, nói năng lời lẽ hay vào, tôi nghĩ ông ấy sẽ ở lại thôi, ko thì làm một lá thư gửi bầu Thắng cũng được, nhiều ngươì gửi thì càng tốt,tôi sẽ làm một lá, thực ra nói nhiều trên diễn đàn này cũng chẳng ích gì, cần phải hành động thực tế, xem VN đá vừa rồi ức chế lắm rồi, đúng là coi thường người hâm mộ ko sao kể xiết
  7. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    HLV Riedl: ''Không đời nào tôi từ chức''
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/01/3B9F2DB4/
    "Tôi chưa nói chuyện với LĐBĐVN và cũng chưa biết ý của họ thế nào nên lúc này, tôi không thể nói gì nhiều được. Tuy nhiên, tôi không bao giờ từ chức, bởi quyết định ra đi lúc này đồng nghĩa với lời thú nhận tôi đã sai lầm. Mà tôi chưa làm gì sai trái cả", HLV Riedl tuyên bố với VnExpress vào chiều qua (30/1).
    Thất bại 0-2 trước Thái Lan ngay trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2007 khiến HLV Riedl đánh mất lòng tin nơi người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá Việt Nam, đồng thời chịu áp lực rất lớn từ phía Liên đoàn bóng đá. Ngay sau thất bại đó, một buổi họp kín giữa các quan chức Liên đoàn đã được tổ chức nhằm tìm ra phương cách để "có thể cắt hợp đồng trước thời hạn với HLV Riedl mà không phải bồi thường". Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: "Chúng tôi đã bàn đến 4 phương án vừa chặt chẽ, lại phải có tình và đảm bảo rằng LĐBĐVN sẽ không phải bồi thường nhiều ngay cả khi hợp đồng kết thúc trước thời hạn với HLV Riedl. Liên đoàn đã tham khảo các luật sư về các điều khoản hợp đồng và những giáo sư, tiến sĩ y học hàng đầu về bệnh thận".
    Cơ hội làm việc với ĐTQG của HLV Riedl đang bị đe doạ. Ảnh: Minh Hải
    Chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG của ông Riedl đang lung lay dữ dội. Ảnh: Minh Hải.
    Thực tế, 4 phương án mà LĐBĐVN đưa ra, theo tìm hiểu của VnExpress, chỉ xoay quanh vấn đề sức khỏe của HLV Riedl. Một giáo sư chuyên ngành thận, từng khám và làm xét nghiệm cho nhà cầm quân người Áo, khẳng định với các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam rằng HLV Riedl cần ít nhất 4 tháng để bình phục hoàn toàn. Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chỉ có không nhiều hơn 2 tháng để hoàn tất ca phẫu thuật ở Áo và trở lại Việt Nam huấn luyện bình thường. Và nếu, HLV Riedl không có mặt ở Việt Nam đúng hẹn hoặc chưa đủ khỏe để hoàn thành công việc theo yêu cầu, nhà cầm quân người Áo sẽ ra đi mà không được nhận bất cứ đồng tiền bồi thường nào. Tới đây, HLV Riedl sẽ có buổi làm việc với LĐBĐVN và nhiều quyết định sẽ được đưa ra từ cuộc họp này. Hợp đồng hiện tại của ông Riedl có thời hạn tới 4/2008.
    HLV Riedl: "Tôi có thể chết chứ quyết không từ chức"
    Ngay chiều qua (30/1), VnExpress đã gặp HLV Riedl và tìm hiểu về kế hoạch tương lai của ông, trong trường hợp Liên đoàn cắt hợp đồng trước thời hạn. Nhà cầm quân người Áo nói: "Tôi chưa biết gì cả, chẳng ai nói với tôi rằng tôi phải từ chức hoặc tôi đã bị đuổi việc cả. Tới nay, tôi chẳng có kế hoạch nào mới hết. Tôi cảm thấy rất tự tin bởi năm vừa qua, bóng đá Việt Nam thi đấu khá thành công. Chúng ta chơi tốt ở ASIAD Doha, vào chung kết King''s Cup và chỉ thua một trận ở AFF Cup. Thành tích có lẽ đã tốt hơn nếu chúng ta có thêm chút may mắn. Có thể người hâm mộ không hoàn toàn hài lòng, nhưng đó là tất cả chúng tôi có thể làm".
    HLV Riedl quyết không từ chức và chờ đợi quyết định từ VFF. Ảnh: Minh Hải.
    HLV Riedl cho biết thêm về ca ghép thận sắp tới của ông: "Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, từ visa, vé máy bay cho người hiến thận đến các xét nghiệm. Bác sĩ của tôi cả ở Việt Nam và Áo đều lạc quan. Tuy nhiên, không ai nói trước được điều gì. Có thể, tôi sẽ chết sau ca phẫu thuật này nhưng cũng rất có thể tôi vẫn bình thường như hiện tại. Dù sao, tôi cũng rất tin các bác sĩ của tôi và hy vọng, tôi sẽ trở lại Việt Nam đúng hẹn và khỏe mạnh hơn để tiếp tục công việc".
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    50000 usd 1 tháng thì cao quá, ko biết trình độ có hơn gì mình ko , tầm như Nguyễn Ngọc Hảo cũng tốt lắm rồi.
  9. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    HLV người mình cũng giỏi nhưng "bụt nhà ko thiêng" với lại dễ bị mấy ông ở LĐ chĩa mũi vào chuyên môn. Tốt nhất vẫn là HLV nước ngoài, làm việc khoa học, thẳng tính, tư duy tiến bộ...có thế thì ĐTVN mới tiến được.
  10. ghost05

    ghost05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chẳng nên thuê huấn luện viên đắt tiền làm gì thể lực thì yếu kỹ thuật kém tinh thần thì fải nói là thứ tệ hại nhất (Nghe nói đá với Thái Lan là cả đội tuyển đã đái cả ra quần) có huấn luyện nữa cũng thế thôi.Tốt nhất lấy tiền đấy mà củng cố lại sơ sở Vc chiến luợc phát triển bóng đá trẻ và dần xã hội hoá bóng đá .Chứ với tình trạng này sẽ mãi mãi là vùng trũng của bóng đá thế giới

Chia sẻ trang này