1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta hãy "khẩn cầu" Ông mũi to quay trở lại!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy "khẩn cầu" Ông mũi to quay trở lại!

    _Có tin Batistuta muốn thay chiếc ghế mà Pek để lại. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, vua phá lưới lừng danh một thời của bóng đá Arg thừa nhận: "đang khát khao chờ đợi một cú phone từ liên đoàn".

    _Hiện tại, Bilardo có lẽ là người thích hợp nhất cho vị trí của Pek. Lão mũi to có kinh nghiệm, có bản năng chiến thắng, có cái uy .... Những ứng cử viên còn lại không ai có thể có được đẳng cấp như Bilardo để ngồi trên chiếc ghế nóng nhất Arg hiện nay. Phó vương Bianchi không tạo được sự tin tưởng tuyệt đối. Cuper dường như sinh ra không phải để làm HLV quốc gia. Diego có lẽ chỉ thích hợp là cổ động viên cho đội tuyển, là viagra cho Albicelestes mà thôi. Simeone, Bati còn thiếu kinh nghiệm, Ruggeri thì chưa được kiểm chứng.

    _Đã 20 năm nay chúng ta không chiến thắng ở cúp thế giới rồi. Kể từ khi Bilardo rời bỏ chúng ta ra đi, cầu thủ Arg không còn gen chiến thắng nữa. Họ không ý thức, không đánh giá được hết tài năng của chính họ. Hơn bao giờ hết, để tránh đi vào vết xe đổ của những người láng giềng Uruguay, Albicelestes cần phải quay trở lại với chức vô địch. Chúng ta cần 1 chức vô địch thế giới trong thời gian gần nhất có thể. Không phải để cân bằng với người Đức, không phải để bám đuổi những người Bra.... Quan trọng hơn, đó là đem lại sự tự tin cho những thế hệ cầu thủ sau này, phải để họ ý thức được rằng đoạt cúp thế giới là sứ mệnh, là số phận của họ.

    _Ở Arg hiện nay, để reo rắc được văn hoá chiến thắng cho các cầu thủ, chỉ có 2 người. Đó là Bilardo và ... Diego. Nhưng với Diego trở lại, chiến thắng sẽ rất gần, nhưng chiến bại cũng chẳng xa. Luôn tồn tại 2 thực thể trái ngược trong anh. Đó là số phận mà Diego đã mang theo. Chúng ta chưa sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà chưa "khẩn cầu" ông mũi to trở lại. Trở lại để cứu vớt một nền bóng đá hùng mạnh nhưng đang trên đà đánh quên mất văn hoá chiến thắng và bản năng của những kẻ chinh phục!
  2. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    là ai cũng được thôi miễn là :
    1: hàng nội
    2: 4 năm sau có cái cúp vàng

  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ Bilardo sẽ không phải là người phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại đâu, ông ta đã giành chiến thắng đã cách đây khá lâu và việc tái bổ nhiệm một HLV thường không đem lại một KQ khả quan, ví như các tấm gương về Zagallo và Pareira của Brazil. Một đội bóng trẻ trung như Argentina thì hãy để cho một HLV trẻ trung như Batistuta, nếu như cho rằng Batis thiếu kinh nghiệm thì từ giờ đến WC 2010 anh còn 4 năm để tích luỹ kia mà
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ý 1 định nói thì Ronaldinho đã nói hộ
    ý 2 : không đồng tình !!!!!!!!!!!!pekerman đầu đã bạc còn chưa ăn thua ......huống chi batigol
    To Ronaldinho : bạn thay đổi xừ cái nick đi ! nghe chối lắm , tự nhiên box Argentina lại 1 chú ronaldinho vào.....nghe nó thế nào ấy ....hix hix
  5. hoangbatis

    hoangbatis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haha. Để nick Ronaldinho cũng được chứ sao, để cho mọi người thấy là ngay đến cả Ronaldinho cũng là một fan của ARG.
  6. moderna

    moderna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nqthangonline nói đúng lắm. Ai là HLV trưởng cũng được miễn là người Argentina và 4 năm sau có huy chương vàng. Theo tôi thì Batistuta quả là còn non lắm vì anh chưa thể hiện gì ở vai trò HLV cả. còn Diego Maradona thì tôi không tin tưởng lắm (dù anh là tình yêu bóng đá số 1 của tôi) vì tính anh khá đồng bóng và hình như còn thiếu cả kiên nhẫn nữa
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bilardo 67 tuổi rồi .
    Kiểu gì Maradona cũng phải luôn luôn sát cánh cùng đội tuyển trong mỗi trận đấu quốc tế
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cái thiếu là may mắn và 1chút cá tính của HLV.Đó là điều mà chúng ta cần.Đội hình như thế không cần phải nặng về chiến thuật mà là cách dùng người.Ai cũng được nhưng phải là người có khát vọng và tầm ảnh hưởng.Bilardo liệu còn "tình yêu" với Albicelestes??
  9. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thank you hoangbatis đã ủng hộ nick của mình.
    to Redbuttlerk : Klinsmann đầu có bạc đâu mà cũng dẫn dắt đội tuyển Đức đến thành công đấy thôi. Dù vậy thì tôi cũng đồng ý rằng Batis không phải là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này.
  10. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Post link của bác mũi to vào đây để anh em theo dõi cho đúng dòng sự kiện. nhé
    http://www.ttvnol.com/f_271/749691/trang-8.ttvn

Chia sẻ trang này