1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Giao thừa sạch

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Ziangcoi, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Giao thừa sạch

    Ngày nay, môi trường đang trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội và mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải thiện môi trường xung quanh. Bên cạnh những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan chuyên môn và chức năng có liên quan, việc nâng cao ý thức của người dân có vai trò không nhỏ để duy trì một môi trường sạch, xanh.

    Tết Nguyên Đán là dịp vui lớn của dân tộc, nhưng vẫn còn nhức nhối những hiện tượng xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân đêm giao thừa. Đứng trước thực trạng ấy, chiến dịch ?oGiao thừa sạch? ra đời với sự tham gia của các ******** nguyện viên là những học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn Hà Nội. Chiến dịch nhằm góp phần nâng cao ý thức cộng đồng đối với môi trường, thông qua nỗ lực làm nên một giao thừa sạch và xanh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp tết Ất Dậu (2005). Song song với ?oGiao thừa sạch 2005? là chiến dịch ?oTết sạch không rác 2005? tại TP.Hồ Chí Minh.

    Chiến dịch ?oGiao thừa sạch? dưới sự bảo trợ của Cục bảo vệ môi trường (NEPA) và Diễn đàn Nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) đã được tiến hành và đạt những kết quả khả quan.

    · Chiến dịch đã góp phần làm giảm nhẹ tình trạng xả rác bừa bãi của người dân đi chơi đêm Giao thừa. Lượng túi nilon đựng rác phát ra được mọi người sử dụng hợp lý và nhiều người chủ động ra lấy túi chỗ các TNV của chiến dịch, thể hiện bước đầu đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến ý thức chung.

    · Bên cạnh đó, chiến dịch đã tạo ra một tiếng nói kêu gọi nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ, các phương tiện thông tin địa chúng và một bộ phần người dân. Những kết quả khả quan đó được thể hiện qua một số lượng không nhỏ các bạn trẻ đi chơi Giao thừa đã tình nguyện tham gia giúp đỡ cho công tác tuyên truyền, việc dán nhanh chóng gần 1000 đề can lên áo người đi đường và sự quan tâm của mọi người tới đề can và băng đo của chiến dịch.

    Dựa vào thành công đó, chúng tôi mạng lưới thúc đẩy thanh niên hành động vì cộng đồng, cộng đồng thanh niên hành động vì môi trường, nhóm Những ước mơ xanh - quyết định sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch ?oGiao thừa sạch 2006? trên hai thành phố lớn: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

    Vài nét về chương trình giao thừa sạch 2006

    Chương trình giao thừa sạch 2006 được tổ chức tại ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia của 500 tình nguyện viên do Vietnam Volunteer Network chịu trách nhiệm chính. Cùng tham gia còn có Green Action Vietnam tại Hà Nội, Green Ocean tại đà Nẵng và nhóm Những ước mơ xanh tại TP.Hồ Chí Minh. Với những cố gắng thực hiện chương trình, chúng tôi hi vọng rằng ngoài những mục tiêu về môi trường, chương trình còn có thể tạo ra sự thu hút mới và đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy thanh niên hành động vì cộng đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong rằng chiến dịch Giao thừa sạch sẽ trở thành mối quan tâm hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán.

    1. Hoạt động

    ~ Tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên về môi trường nói chung và môi trường đô thị nói riêng.
    ~ Phân nhóm và phát áo cho tình nguyện viên.
    ~ Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.
    · Phân chia tình nguyện viên tại hai điểm nóng về xả rác.
    · Phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác.
    · Phát băng đô bảo vệ môi trường.
    ~ Đẩy các thùng rác di động xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
    ~ Chiếu phim và ảnh về bảo vệ môi trường.

    2. Thời gian địa điểm.

    ? Thời gian: chia làm 2 giai đoạn:
    ? Giai đoạn I : từ 7h30 ngày 22/01/2006 đến 19h30 ngày 28/01/2006
    ? Giai đoạn II : từ 19h30 ngày 28/01/2006 (30 Tết) đến 1h30 ngày 29/01/2006.
    ? Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

    Giai đoạn I:

    ? Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với chiến dịch.
    ? Tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên.
    ? Chiếu film ảnh về bảo vệ môi trường.

    Giai đoạn II:

    1. Tại Hà Nội

    ~ Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.
    · Phân chia tình nguyện viên tại hai điểm nóng về xả rác là kem Thuỷ Tạ và kem Tràng Tiền.
    · Phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác.
    · Phát băng đô bảo vệ môi trường.
    ~ Đẩy các thùng rác di động:
    · Dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng từ ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay đến quảng trường Đông kinh nghĩa thục và ngược lại.
    · Dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng từ đài phun nước tới ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay và ngược lại.

    2. Tại Đà Nẵng

    ~ Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.
    · Phân chia tình nguyện viên dọc đường Bạch Đằng, cầu Sông Hàn
    · Phát băng đô bảo vệ môi trường.
    ~ Đẩy các thùng rác di động:
    · Dọc theo đường Bạch Đằng.

    3. Tại TP. Hồ Chí Minh

    ~ Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.
    · Phân chia tình nguyện viên tuyên truyền tại nhà hát thành phố, nhà văn hoá thanh niên, tuyến đường hoa Nguyễn Huệ.
    · Phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác.
    · Phát băng đô bảo vệ môi trường.

    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cục bảo vệ môi trường, Diễn đàn các Nhà báo môi trường Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi để có thể thực hiện được chương trình này.
    Xin cảm ơn các nhóm, CLB thanh niên tự lực đã cùng tham gia chương trình này.
    Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn TNV đã nhiệt tình tham gia chương trình.

    Để chương trình đạt hiệu quả cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, hơn bao giờ hết chúng tôi mong muốn sự tham gia nhiệt tình của các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên, cùng chúng tôi chung tay bảo vệ môi trường trong đêm giao thừa.

    Để trở thành một TNV của chương trình Giao thừa sạch 2006, xin các bạn vui lòng điền vào mẫu sau:

    Họ và tên:
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Email:
    Năm sinh:
    Lĩnh vực công tác hoặc học tập:
    Nơi công tác hay trường học:
    Đăng ký tham gia vào hoạt động:
    - Đẩy thùng rác di động
    - Phát túi
    - Chốt tuyên truyền

    Và gửi cho Ziangcoi:
    Email: nguyen.tuan.giang@gmail.com
    Điện thoại: 0983083810

    Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ trang này