1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đề về máy bay chiến đấu không người lái (UCAV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    hì, bác HP cũng là kì nhân , có lúc đúng lúc sai nhưng mà hay ở chỗ lãnh vực nào bác ấy cũng biết cả , có cái biết rất sâu là đằng khác.
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tranh cãi với HP có 1 đặc điểm, mình hỏi, đưa ra dẫn chứng về những cái sai thì hắn lờ tịt đi. Rồi mở đầu bài tiếp theo bằng sinh học, rồi google + ctrl c + v + link + hình + viết vấn đề linh ta linh tinh chẳng đi gì vào cái đang đấu nhau. Cơ mà hắn paste + viết thật dài, tầm 3 4 5 bài gì gì đó để nó topic bay sang trang mới, thế là lờ tịt vụ sai đi -> mình xoáy tiếp vào thì hắn lại bắt đầu chu trình y như trên.
    Lại cộng thêm 1 đám đồ đệ, chẳng biết cóc gì vào ca ngợi như lên mây, các trang của topic mọc lên như nấm, thế là vấn đề tranh cãi đc lờ tịt -> hắn thắng -> đồ đệ của hắn đến h vẫn cười hô hô
    Được mrs2mschip sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 03/03/2009
  3. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    có đâu mà đưa qua?
    còn cái chuyện bị bắn hạ chả là gì cả, vì cái gì chả có thể bị hạ. Chẳng chứng minh được gì.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    new Reaper
    [​IMG]
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.488
    Đã được thích:
    3.574
    Người dân và cảnh sát vùng Nam Waziristan của Pakistan cho biết, có hai chiếc máy bay không người lái bay rất thấp qua một ngôi làng tại đây và một trong số này trúng đạn của chiến binh Taliban. Theo cảnh sát, chiếc máy bay rơi xuống một khu rừng gần trạm kiểm soát biên giới của Pakistan.
    Một số nguồn tin cho rằng quân đội Mỹ thường sử dụng máy bay không người lái mở các vụ tấn công trong khu vực. Tuy nhiên Washington khẳng định họ không bị mất chiếc máy bay không người lái nào trong ngày hôm qua. Quân đội Pakistan thì cho biết họ đang điều tra thông tin về chiếc máy bay rơi và chưa xác nhận điều gì.
    Kể từ tháng 8/2008 đã xảy ra hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa trong khu vực bộ tộc của Pakistan giáp Afghanistan, khiến hơn 200 người chết chủ yếu là chiến binh. Tháng 1 năm nay, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Nam Waziristan đã hạ sát chỉ huy các chiến dịch của Al-Qaeda ở Pakistan là Usama al-Kini.
    Trước đó vào tháng 11/2008, máy bay không người lái mang tên lửa của Mỹ cũng bắn chết Rashid Rauf, kẻ được cho là chủ mưu của Al-Qaeda trong kế hoạch đánh bom các máy bay chở khách của Anh và Mỹ trên Đại Tây Dương năm 2006. Thông thường các vụ tấn công bằng phương tiện đặc biệt này không được quân đội Mỹ xác nhận.
    Kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức hôm 20/1, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vẫn tiếp tục trên đất Pakistan với ít nhất 4 vụ phóng tên lửa. Một trong những vụ này xảy ra hôm 16/2, phá hủy một căn cứ của Taliban ở khu vực bộ tộc Kurram, tây bắc Pakistan, làm 26 người chết.
    Islamabad cam kết hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Washington, nhưng các vụ tấn công bằng tên lửa nói trên đã làm gia tăng quan điểm chống Mỹ tại Pakistan, đặc biệt là tại khu vực sinh sống của các bộ tộc gần Afghanistan. Đây là nơi có địa hình hiểm trở và Washington nghi ngờ lực lượng Al-Qaeda và Taliban đang ẩn náu
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thổ Nhĩ Kỳ chờ QH Mỹ tán thành thương vụ UAV Predator
    Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã đệ trình lên chính phủ Mỹ kế hoạch mua 2 hệ thống phương tiện bay không người lái (UAV) Predator, trong đó, có một hệ thống được trang bị vũ khí. Hiện, kế hoạch này đang đợi sự tán thành từ Quốc hội (QH) Mỹ.
    Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Hiện vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ có tán thành thỏa thuận trên, đặc biệt là hệ thống UAV Reaper được trang bị vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Cách đây gần 3 tháng, Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra yêu cầu chính thức với chính phủ Mỹ về việc mua UAV từ General Atomics Aeronautical Systems theo các điều kiện của Cơ quan phụ trách mua bán quốc phòng nước ngoài (FMS). Ngày 04/12/2008, Tư lệnh Các lực lượng Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định với Bộ Quốc phòng rằng họ muốn mua UAV thông qua FMS.
    Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu với Todays Zaman rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu một UAV Predator và một UAV MQ 9 Reaper ?" loại có thể mang vũ khí ?" bao gồm tên lửa Hellfire do Lockheed Martin chế tạo. Mỗi hệ thống UAV hoạt động với ít nhất 2 máy bay. Hiện vẫn chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bao nhiêu máy bay cho mỗi hệ thống.
    Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ - Tướng IYık KoYaner ?" thừa nhận tại một cuộc họp báo hôm 27/10/2008 rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua 1 UAV do Mỹ chế tạo. Ông cho biết thêm, một UAV Predator hiện đang được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng, thực hiện việc thu thập thông tin về các hoạt động của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), chủ yếu ở khu vực phía Bắc Iraq.
    Mỹ đã và đang sử dụng các UAV, vệ tinh, và máy bay do thám U-2 do Lockheed Martin chế tạo để cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ thông tin tình báo về các hoạt động của PKK tại phía Bắc Iraq, trong khi đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang sử dụng các UAV do Israel chế tạo được mua trước đó như một biện pháp lấp chỗ trống tạm thời nhằm thu thập thông tin về PKK bên trong quốc gia.
    Một số thông tin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngừng kế hoạch lắp đặt các hệ thống camera do công ty nội địa Aselsan chế tạo lắp đặt trên các UAV Heron của Israel vì có một số trục trặc kĩ thuật liên quan đến camera ?" khiến giảm tầm bay của Heron.
    Israel đã giao 2 trong số 10 hệ thống UAV Heron cho Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/11/2008 và chúng đã được triển khai tại căn cứ quân sự Batman ở phía Đông Nam. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa đi vào hoạt động do trục trặc kĩ thuật.
    Nguồn tin http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=168683&bolum=102
  7. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một tí: khi tranh cãi mà đuối lý hắn cũng rất hay đưa ra line tiếng anh thật là dài dòng và chẳng ăn nhập vào đâu. Khi đối thủ nhìn thấy mà ngán thì mặc nhiên là hắn chiến thắng, còn khi đối thủ bỏ thời gian ra đọc hết rồi vạch mặt thì hắn chuyển sang dùng chiêu khác.
    Và có thể nói chiêu độc nhất của bọn này là nguyên một đám lâu la sẵn sàng nhào vô hạ cẳng tay, thượng cẳng chân vừa nhằm khiêu khích vừa nhằm câu bài, gây loãng để đối thủ không thể tiếp tục truy kích. Rõ ràng nhất ở thời điểm gần đây đó là topic về ptlinh. Bọn chúng sẵn sàng tỏ ra mặt dày, chịu treo nick để giở đủ các ngón nghề ra nhằm cứu nguy.
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ngồi đấy mà bốc phét, các chú không đủ trình ngồi cùng mâm với giáo sư đâu, đến cả lão ăn diu cũng chỉ tối ngày ngồi "cắt và dán" thôi, may ra thì có Bác Voi
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, té ra là em xịt chíp là nick giả danh của kỳ cựu nào à: porthos hay phú đỏng thì mạnh dạn khoe đi nào.
    Nẫu nhất là các nick cứ khoe pro Mỹ nhưng cái topic tiềm lực quân sự Hoa Kỳ anh em lịch sự để yên để các bạn khoe Mỹ tài Mỹ giỏi thì chả thấy bài nào ra hồn, cứ vào bên Nga để chọc, có cần dẫn chứng ko?
    Nói chung là nick huyphuc đi mất thì các pro Mỹ cũng ngơ ngác như gà lạc mẹ vì thiếu người thúc đẩy nghiên cứu, thật là một tổn thất cho box QS của ttvn.
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    UAV của Israel có "hất cẳng" UAV Nga?
    Việc chuẩn bị hợp đồng mua máy bay không người lái (UAV) Israel của Nga đã gần hoàn thiện. Trên thực tế, sau khi đánh giá sự kiện này, các chuyên gia Nga đều không còn quá lo ngại rằng hợp đồng có thể làm ảnh hưởng đến số phận của UAV nội địa.
    Đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga thông báo với Interfax hôm thứ Năm (19/03) rằng công tác chuẩn bị cho hợp đồng mua lô máy bay không người lái của Israel đã gần hoàn tất. Theo đánh giá của một số chuyên gia, UAV của Israel sẽ không "hất cẳng" máy bay không người lái nội địa của Nga. Theo lời quan chức cấp cao nói trên, Bộ Quốc phòng Nga đã xác định danh mục và khối lượng UAV sẽ mua của Israel.
    ?oBộ Quốc phòng Nga đã đồng ý các điều kiện hợp đồng mua UAV từ phía Israel. Việc chuẩn bị hợp đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện?, một vị tướng công tác trong Bộ Quốc phòng cho hay. ?oChúng tôi muốn hướng dẫn các đơn vị sử dụng được UAV hoạt động ở những độ cao khác nhau, tầm ngắn và tầm xa?, vị tướng trên cho hay. Bình luận về thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng về việc Nga sẽ mua 2 tổ hợp UAV của Israel, một quan chức cấp cao cho hay: ?oTất nhiên, Nga sẽ mua số lượng nhiều hơn so với báo chí đưa tin?.
    Ông nói rõ hơn rằng, chính xác là Nga mua hệ thống không người lái chứ không phải một vài phương tiện bay không người lái. ?oChúng tôi sẽ sở hữu các phương tiện được trang bị những hệ thống thu thập tin tức khác nhau trong đó có hệ thống vô tuyến, hồng ngoại, quang điện. Chúng tôi cũng sẽ mua những phương tiện thu thập thông tin trên mặt đất và các máy tiếp phát?, phát ngôn viên này nói.
    Trước đây, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Nicolai Makarov tuyên bố rằng những nghiên cứu và sản phẩm trong lĩnh vực hệ thống UAV mà các công ty quốc phòng Nga giới thiệu cho quân đội không đáp ứng được những yêu cầu hiện đại. ?oNếu toàn bộ ngành công nghiệp của chúng tôi trong thời gian tới vẫn trong tình trạng không xuất xưởng được UAV thì chúng tôi có thể sẽ mua một lô thử nghiệm đầu tiên của Israel?, ông Makarov nói.
    Hiện nay, bên cạnh Mỹ, Israel là thủ lĩnh trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất hệ thống UAV. Theo các chuyên gia, hiện nay hàng năm UAV toàn thế giới thực hiện khoảng 1 triệu giờ bay, trong đó thiết bị do Israel sản xuất chiếm không dưới một nửa số giờ đó.
    Ngành công nghiệp Israel nghiên cứu và sản xuất những hệ thống bay không người lái với phương tiện mang tải trọng khác nhau từ kilogam đến vài tấn. Đồng thời, hệ số của độ chắc chắn và sẵn sàng tác chiến của UAV do Israel chế tạo là 0,992. So với UAV trong quân đội Mỹ, hệ số này là 0,85.
    Bên cạnh đó, tổng biên tập trang điện tử ?oHàng không Không người lái? Denis Fedutinov cho rằng, UAV mà Bộ Quốc phòng Nga dự định mua của Israel không cạnh tranh với sản phẩm UAV trong nước.
    Ông Fedutinov đánh giá tích cực việc Nga mua UAV của Israel. Theo ông, lý do mà tướng Makarov đưa ra chính là cuộc xung động diễn ra tại Nam Ossetia hồi tháng 8 năm ngoái. Trong cuộc chiến này, Gruiza đã sử dụng tích cực loại thiết bị này.
    Chuyên gia này đánh giá rằng nếu Nga mua UAV của Israel thì chắc chắn là do hãng IAI sản xuất vì đối thủ cạnh tranh của IAI là hãng Elbit - công ty đã cung cấp thiết bị kỹ thuật cho Gruzia.
    Ngoài ra, tại triển lãm IDEX-2009 diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, Tướng Makarov nói với các nhà báo rằng: ?oChúng tôi muốn các đối tác phương Tây sở hữu thiết bị gì thì chúng tôi có thiết bị đó. Nhưng chúng tôi không xem xét việc mua UAV của các nhà sản xuất nước ngoài với số lượng lớn?. Ông khẳng định, ?odù thế nào trọng tâm vẫn là mua UAV nội địa?. ?oChúng tôi đang cố gắng để tổ hợp công nghiệp quốc phòng giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề kỹ thuật và vươn tới mức độ thích hợp để sản xuất máy bay không người lái?, Tướng Makarov nói.
    http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=69267

Chia sẻ trang này