1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đề về máy bay chiến đấu không người lái (UCAV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Máy bay không người lái của Iran có thể vươn tới Israel?
    Thông tấn xã Fars dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm 18/02 cho biết, Iran đã chế tạo được máy bay do thám không người lái với tầm bay trên 600 dặm ?" đủ để vươn tới Israel.
    Theo Thứ trưởng Ahmad Vahidi, việc phát triển máy bay không người lái, hoặc máy bay do thám, là một ?othành tựu quan trọng? đối với Iran.
    Cách đây 2 năm, Iran thông báo đã chế tạo được máy bay không người lái, nhưng tuyên bố trên của ông Ahmad Vahidi là bình luận đầu tiên của một quan chức cấp cao về tầm bay của máy bay. Khẳng định của ông hiện chưa được xác nhận độc lập.
    Trước đó, trong tuần này, Iran thông báo đã tái cấu trúc quân đội nhằm cải thiện khả năng phòng không của nước này.
    Động thái này được coi là một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn hơn của Iran ?" quốc gia lo ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia láng giềng Iraq và Afghanistan và việc Israel dọa sẽ tấn công các căn cứ hạt nhân của họ.
    Sau khi Israel dọa sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran khẳng định rằng Israel sẽ là đối tượng cần đáp trả của Iran nếu họ tấn công quốc gia cộng hòa Hồi giáo này.
    Tuyên bố đầu tiên về máy bay do thám được đưa ra vào năm 2007 ?" thời điểm tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng khi đó - tướng Yahya Rahim Safavi ?" cho biết máy bay không người lái này được thiết kế để chụp ảnh và thu thập thông tin về vị trí của kẻ thù.
    Iran cũng đang phát triển một máy bay do thám có khả năng tấn công.
    Hồi tháng 12/2008, Tư lệnh Không quân ?" Tướng Hasan Shah Safi ?" khẳng định, các chuyên gia Iran đã thiết kế loại máy bay không người lái với thiết bị tránh radar. Với thiết bị này, máy bay sẽ có thể tấn công mục tiêu và tránh bị phát hiện.
    Kể từ năm 2005, Tehran cáo buộc các máy bay do thám Mỹ đã bay trên không phận Iran để bí mật theo dõi các căn cứ quân sự và hạt nhân của họ.
    Iran khẳng định họ đang tiến hành cuộc chiến tình báo với Mỹ và Israel ?" quốc gia cáo buộc Tehran theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
    Iran đã bắt đầu chương trình chế tạo vũ khí trong cuộc chiến với quốc gia láng giềng Iraq 1980-88 để khắc phục những thiếu hụt do phải chịu lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ. Kể từ năm 1992, Iran khẳng định họ đã chế tạo máy bay chiến đấu, ngư lôi, tên lửa tránh radar, xe tăng và các loại xe bọc thép.
    Cũng kể từ khi chấm dứt cuộc chiến tranh 8 năm giữa Iran và Iraq vào năm 1988, Iran đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự hàng năm nhằm cải thiện khả năng quốc phòng và nhằm kiểm tra trang thiết bị tự tạo, chẳng hạn như xe tăng, tên lửa và xe bọc thép chở quân.
    Iran cũng đã khai trương các căn cứ hải quân và không quân mới trên bờ biển phía Đông và biên giới phía Nam nước này trong những năm gần đây. Hầu hết các căn cứ không quân của Iran hiện được triển khai tại phía Tây gần biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.
    Nguồn tin
    AP
  2. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Nga sẽ mua UAV của Israel
    Tờ Kommersant của Nga cho hay trị giá hợp đồng đầu tiên mua máy bay không người lái của Israel dành cho quân đội Nga là gần 50 triệu đô la và một nửa số tiền này đã được chuyển khoản.
    Với số tiền này, Bộ Quốc phòng Nga sẽ sở hữu 3 hệ thống tầm gần và tầm trung do công ty IAI của Israel sản xuất. Hệ thống đầu tiên trong số này là Bird-Eye 400 có trọng lượng thiết bị bay là 5kg, phạm vi hoạt động 10km. Hệ thống thứ 2 I-View MK150 ?" trọng lượng thiết bị bay là 160kg và phạm vị hoạt động 100km, hệ thống thứ ba là Searcher Mk II ?" 426 với các chỉ số tương ứng 426kg và 250km.
    Có lẽ, hợp đồng chỉ là bước khởi đầu của mối quan hệ hợp tác kỹ thuật với Israel trong lĩnh vực này vì theo đánh giá của các chuyên gia, quân đội Nga cần từ 50-100 UAV các loại và không dưới 10 tổ hợp điều khiển.
    Được biết, hôm 13/11/2008, một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov thông báo, Bộ Tham mưu Nga đã quyết định mua máy bay không người lái (UAV) từ Israel trong vòng 2-3 năm tới. Tuy nhiên, sau đó, đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về ý định này của Bộ Quốc phòng Nga.
    Lựa chọn UAV của nước ngoài với lý do các nhà sản xuất Nga không thể tạo ra được những sản phẩm UAV có tính cạnh tranh. Theo nguồn tin trên, trong cuộc chiến hồi tháng 8 năm ngoái, trong điều kiện chiến đấu thực, đã có một số UAV của Nga được thử nghiệm tuy nhiên không một UAV nào trong số đó có thể thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đã đặt ra. Theo lời tướng Vladimir Shamanov, các nhà sản xuất Nga không ngạc nhiên về kế hoạch mua UAV nước ngoài của Nga.
    Hơn nữa, các chuyên gia cũng cho rằng Nga sẽ không mua những UAV hạng nặng có phạm vi hoạt động lên tới gần 1000km mà Moscow muốn hơn cả. Điều đó có thể là hậu quả khiến Mỹ không cho phép Israel bán thiết bị bay loại tương tự nói trên.
    Nguồn tin
    Lenta
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    UAV dân dụng để đánh bắt hải sản đây
    [​IMG]
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Nga xác nhận hợp đồng UAV với Israel
    Tin từ Moscow ?" Ngày 10/4, thứ trưởng quốc phòng Nga xác nhận: bộ quốc phòng nước này đã ký một bản hợp đồng với một công ty của Israel nhằm thu mua các phương tiện bay không người lái (UAV).
    ?oChúng tôi đã hoàn tất một thỏa thuận với một công ty của Israel nhằm mua một loạt các UAV?, tướng Vladimir Popovkin, người chịu trách nhiệm các chương trình thu mua quân sự tuyên bố.
    Hôm thứ Ba (7/4), nhật báo thương mại Kommersant của Nga đưa tin: với hợp đồng ký với tập đoàn Công nghiệp Không gian Vũ trụ Israel (IAI), Bộ Quốc phòng Nga sẽ sở hữu 3 hệ thống UAV tầm ngắn và tầm trung. Hệ thống đầu tiên trong số này là Bird-Eye 400 có trọng lượng thiết bị bay là 5kg, phạm vi hoạt động 10km. Hệ thống thứ 2 I-View MK150 ?" trọng lượng thiết bị bay là 160kg và phạm vị hoạt động 100km, hệ thống thứ ba là Searcher Mk II ?" 426 với các chỉ số tương ứng 426kg và 250km.
    Sau cuộc xung đột quân sự với Gruzia hồi tháng 8 năm ngoái, quân đội Nga đã nhấn mạnh tới sự cấp thiết của các phương tiện trinh sát hiện đại trên chiến trường đối với các Lực lượng Vũ trang Nga. Trong cuộc xung đột này, các chiến dịch quân sự của Nga thiếu hiệu quả là do thiếu thông tin tình báo đáng tin cậy.
    Không quân Nga đã khởi động một số chương trình phát triển UAV cho những mục đích khác nhau. Năm ngoái, Tư lệnh Lực lượng Không quân, thượng tướng Alexander Zelin tuyên bố rằng: trước năm 2011, Nga sẽ triển khai một phi đội UAV hiện đại với 12 giờ bay liên tục và tầm xa lên tới 400km.
    Tuy nhiên, các công ty quốc phòng Nga, bao gồm tập đoàn MiG, Russian Helicopters và Vega Radio Engineering, đã thất bại trong việc chế tạo ra những mẫu UAV có tính cạnh tranh. Được biết, trong cuộc chiến hồi tháng 8 năm ngoái, trong điều kiện chiến đấu thực, đã có một số UAV của Nga được thử nghiệm tuy nhiên không một UAV nào trong số đó có thể thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đã đặt ra.
    Thứ trưởng Vladimir Popovkin cho biết việc thu mua UAV nước ngoài là một giải pháp mang tính tạm thời, và tương vụ này là nhằm ?ogiới thiệu cho ngành công nghiệp của chúng ta biết được nó (một chiếc UAV) là cái gì?. ?oChúng tôi sẽ dựa vào các trang thiết bị nội địa để chiến đấu?, ông Popovkin nhấn mạnh.
    Theo các con số thống kê, quân đội Nga cần khoảng 100 UAV và ít nhất 10 hệ thống dẫn đường để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình trinh sát trên chiến trường trong bất cứ một cuộc xung đột quân sự nào (nếu xảy ra).
    Nguồn tin
    RIA
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga sẽ nhận UAV nội địa trong năm 2010
    Ngày 28/4, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề thu mua vũ khí của Nga tuyên bố: các Lực lượng Vũ trang nước này sẽ được trang bị những chiếc máy bay không người lái (UAV) nội địa trong năm 2010.
    ?oUAV của Nga không hề thua kém so với các mẫu UAV của nước ngoài. Chúng sẽ ra mắt trong vòng một năm tới?, tướng Vladimir Popovkin phát biểu tại hội chợ quốc phòng IDEF 2009 ở Istanbul.
    Vấn đề thiếu hụt các trang bị vũ khí hiện đại, bao gồm cả UAV, trong quân đội Nga trở nên cấp bách từ tháng 8 năm ngoái, sau cuộc xung đột kéo dài 5 ngày giữa nước này và Gruzia. Cuộc xung đột bắt nguồn từ cuộc tấn công quân sự của Tbilisi vào Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát vùng đất ly khai này.
    Việc thiếu các trang bị trinh sát tối tân đã khiến các chiến dịch quân sự của Nga tại Nam Ossetia trở nên thiếu hiệu quả.
    Thứ trưởng Popovkin khẳng định Nga đã hoàn tất một thỏa thuận mua một loạt UAV của Israel (không tiết lộ số lượng). Theo ông, đó chỉ là ?ogiải pháp tạm thời?.
    ?oMặc dù vậy, chúng tôi vẫn đang tiếp tục các nỗ lực phát triển một mẫu UAV nội địa. Cá nhân tôi trực tiếp chỉ đạo dự án này?, ông nhấn mạnh.
    IDEF 2009 là Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 9 diễn ra hai năm một lần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hội chợ thu hút rất nhiều nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới như Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics và General Electric của Mỹ hay Rosoboronexport của Nga.
    Trước đó, cũng tại hội chợ này, tướng Popovkin đã khẳng định Nga sẽ hoàn tất dự án đóng chiếc tàu sân bay thứ hai vào năm 2012.
    Nguồn tin
    DD (Theo RIA)
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi con này của nước nào sản xuất và tính năng như nào [​IMG]
  7. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là của Đức vì thấy nó dán cờ đức ở đít...mà tôi đề nghị bác bỏ cái avatar đi nhé...nhìn là thấy lộn ruột rồi
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phương tiện tình báo chiến lược ?oRQ-4 Global Hawk? của Không quân Mỹ
    Máy bay trinh sát không người lái ?oRQ-4 Global Hawk? của quân đội Mỹ đã trở thành một phương tiện quân sự chiến lược đặc biệt quan trọng. Bởi tính năng kỹ, chiến thuật và khả năng đặc biệt của nó đã cung cấp cho chỉ huy chiến trường những thông tin tình báo quan trọng nhằm tăng cường khả năng để tiến hành các hoạt động tác chiến vững chắc.
    RQ-4 Global Hawk là loại máy bay không người lái, được Không quân Mỹ sử dụng vào mục đích trinh sát. Loại máy bay này được thiết kế dựa trên nguyên lý gần giống với loại máy bay do thám Lockheed U-2 từ những năm 1950. Mỹ sử dụng RQ-4 Global Hawk để thu thập các thông tin toàn bộ và hệ thống đối với mỗi mục tiêu trinh sát.

    Máy bay Global Hawk được trang bị hệ thống radar tổng hợp khẩu độ có độ phân giải cao (SAR), vậy có thể giúp cho máy bay nhìn xuyên qua được những đám mây dày đặc và bão cát, hệ thống quang học điện tử và đầu dò ảnh nhiệt (EO/IR) có thể theo dõi bao quát toàn bộ khu vực mục tiêu từ xa.

    Nhiệm vụ trọng tâm của máy bay Global Hawk là ghi nhân và thu thập các thông tin tình báo nhằm hỗ trợ cho các lực lượng quân sự Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trên toàn cầu. Theo lực lượng Không quân, những khả năng của máy bay Global Hawk sẽ giúp cho các vũ khí nhắm chính xác mục tiêu hơn và bảo vệ các lực lượng tốt hơn thông qua việc cung cấp các thông tin tình báo mà máy bay đã thu thập được.

    Cái tên RQ-4 có ý nghĩa sau: Chữ ?oR? do Bộ quốc phòng đặt, tức là Reconnaissance (trinh sát); chữ ?oQ? nghĩa là hệ thống máy bay không người lái. Số ?o4? là chỉ loạt thứ tư của thế hệ máy bay trinh sát không người lái; chữ ?oA? hoặc ?oB? là chỉ việc tu sửa lại lần 1 và lần 2. Ví dụ như các máy bay không người lái RQ-1 Predator, RQ-2 Pioneer, RQ-3 Dark Star, RQ-5 Hunter, RQ-6 Outrider và RQ-7 Shadow.

    Máy bay Global Hawk là loại máy bay không người lái đầu tiên được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) công nhận liệt vào danh sách các máy bay của họ và sử dụng vào các mục đích dân sự ở Mỹ mà không cần cải tiến. Điều này là cơ hội tốt để mở đường cho một cuộc cách mạng máy bay không người lái, trong đó có các máy bay chở khách không người lái.

    Hệ thống tích hợp Global Hawk bao gồm các phần sau: Đối với máy bay được trang bị các thiết bị sensor, thiết bị điện tử và thiết bị kết nối dữ liệu; đối với phần điều khiển đặt trên mặt đất gồm, thiết bị phục vụ cất cánh và hạ cánh cho máy bay (LRE), trung tâm điều khiển máy bay (MCE) cùng với các thiết bị liên lạc; phần hỗ trợ và huấn luyện nhân sự vận hành bay.

    Đối với thiết bị sensor tích hợp (ISS) bao gồm một radar có tổng hợp khẩu độ, một thiết bị quang điện tử, một thiết bị sensor đầu dò ảnh nhiệt. Cả hai thiết bị quang điện tử và đầu dò ảnh nhiệt có thể phối hợp cùng với radar có tổng hợp khẩu độ cao (SAR). Mỗi thiết bị sensor có thể cung cấp độ rộng hình ảnh tìm kiếm và chế độ hiển thị có độ phân giải cao.

    Đối với hệ thống SAR được trang bị một màn hình chỉ thị mục tiêu di động đặt trên mặt đất, có thể cung cấp các thông tin của mục tiêu như vị trí và tốc độ di chuyển. Đối với thiết bị SAR và EO/IR được lắp đặt trên máy bay và có nhiệm vụ chuyển các số liệu ảnh truyền về trung tâm điều khiển bay.

    Đối với hệ thống định vị, máy bay Global Hawk được tích hợp bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Máy bay có thể tự động sử dụng kết nối dữ liệu với vệ tinh cả (KU và UHF) để chuyển các số liệu từ máy bay về trung tâm điều khiển.

    Máy bay Global Hawk được Không quân Mỹ sử dụng để tiến hành các hoạt động trinh sát ở chiến trường Iraq, Afganistan và Pakistan. Theo đánh giá, loại máy bay này đã đạt được hiệu quả sử dụng cao.

    Cũng theo nguồn tin hôm 03/6/2009 cho biết, Phó Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Jeffrey Remington tiết lộ, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ triển khai các máy bay Global Hawk để theo dõi chặt chẽ các động thái của CHDCND Triều Tiên giữa lúc căng thẳng trên bán đảo này đang leo thang từng ngày.
    Nguồn tin (defencetalk
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Máy bay trinh sát thế hệ mới của Mỹ
    Mặc dù máy bay trinh sát U-2 vẫn cung cấp các bức ảnh chi tiết cho thu thập số liệu tình báo, nhưng một ngày không xa Global Hawk sẽ thay thế cho U-2 đã tồn tại 50 năm.
    Global Hawk là loại máy bay trinh sát không người lái có thể thu thập các bức ảnh số từ trên cao. Máy bay có chiều rộng (sải cánh) 116 ft, dài 44 ft và có thể bay cả ngày trên không.
    Phóng viên Dave Price của hãng truyền thông ?oThe Early Show? đã gọi máy bay Global Hawk là ?osự kỳ diệu trong công nghệ không quân?.
    Dave chỉ rõ, máy bay có những đặc tính giống như các máy bay trinh sát và do thám khác, nhưng được trang bị công nghệ tiến bộ, các bộ phận cơ học chủ yếu được điều khiển bằng máy tính và không có người lái.
    Mặc dù nhiệm vụ tác chiến theo cách thức giống như U-2, nhưng khả năng vượt trội và không có người lái.
    Những phi vụ hoạt động của The Global Hawk là mức tối mật, nhưng phóng viên Dave chú giải, ?oThe Early Show" là hãng truyền thông quốc gia đầu tiên được phép vào Trung tâm Chỉ huy Tác chiến, nơi điều khiển các máy bay thực hiện nhiệm vụ cách xa hàng nghìn dặm. Trong trung tâm, hệ thống máy tính cơ bản như trong một buồng lái.
    Dave cho biết, nhiệm vụ quan trọng của các phi công là yểm trợ cho lực lượng tác chiến trên bộ, cung cấp cho họ các bức ảnh theo yêu cầu, như ảnh về quả đồi ở Afghanistan mà binh sĩ bị bao vây đang tìm đường rút.
    Mặc dù không trực tiếp trên máy bay, nhưng các phi công Global Hawk nhận thức rõ những rủi ro và thành tích.
    Một phi công tiết lộ với hãng tin CBS News, ?okhi bạn cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho chỉ huy và kết quả là không xảy ra thương vong, khi đó mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.?
    Dave cho biết thêm, công nghệ này còn rất thuận lợi cho gia đình của phi công. Vợ của một phi công nói, rất cám ơn khi đêm nào chồng mình cũng có thể về nhà, và chị ta biết rằng, chồng mình vẫn an toàn.
    Nhưng máy bay U-2 vẫn được sử dụng vì công nghệ phim của U-2 không thiếu bất kỳ chi tiết nào với khoảng cách gần, trong khi ảnh của Global Hawk lại hơi lóa.
    An Phú (Theo Cbsnews)
    Tin dịch
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Sai tiếp. Cho đến nay, nguyên nhân chủ yếu của UAV rơi là trục trặc kỹ thuật, ko phải bị bắn rơi. UAV không phải ''''''''rất dễ bị bắn rơi'''''''', vì kích thước nhỏ, nhiều vật liệu phi kim loại, hầu như không sử dụng động cơ phản lực toả nhiều nhiệt, v.v...Hơ nữa, UAV được chế tạo vì nó expendable, có rớt vài chiếc cũng ko sao.
    Bản thân độ tin cậy của UAV ngày càng tăng, việc nó được sử dụng ngày càng nhiều đã là bằng chứng rõ ràng nhất bác bỏ luận điểm của bạn. Thậm chí ở Israel, số giờ bay của UAV còn nhiều hơn máy bay có người lái.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trong khi đó Nga nó dùng UAV từ chec 1994 chả thấy í ới gì cả. Thể loại UAV không trang bị máy ảnh quét như của Mỹ nó chỉ dùng cho dân sự đi tuần rừng.[/QUOTE]
    Nói ko phải chê nhưng mà kỹ thuật UAV cũng Nga vẫn còn lạc hậu lắm. Nếu không thì đã không phải tìm mọi cách mua cho được công nghệ của Israel, mà bạn chê lên chê xuống ở trên.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thời khắc mỹ cút nguỵ nhào đã điểm ở Iraq, Bush và cộng hoà bán xới chỉ còn tính theo ngày. Phá sản quốc gia vẫn chưa lên đến đỉnh điểm. Quan trọng nũa là nguồn thu từ dầu lậu Iraq đã bị Quốc Hội Mỹ kiểm soát.[/QUOTE]
    Tôi gợi ý bạn nên tìm hiểu một số con số về tình hình bạo lực ở Iraq sau chiến dịch "Surge" trước khi phát biểu. Cũng như với Pak, bạn cũng ko có hiểu biết gì về tình hình Iraq hiện nay. Chỉ xin nói một dẫn chứng nhỏ là tỷ lệ sát nhân ở Basra hiện nay còn ít hơn ở Manchester. Việc quân Mỹ rút đi đơn giản vì họ đã xong việc và lực lượng an ninh Iraq cũng đã đủ lớn. TT Obama chỉ kế thừa lại thành công này từ TT Bush. Và việc Obama quyết định tăng quân ở Afgha thực chất là theo đúng mô hình của ''''''''Surge'''''''' cho dù khi đang tranh cử, Obama luôn lớn tiếng chỉ trích chính sách quân sự của Bush. Bản thân việc này đã chứng minh quá rõ ràng thành công của Surge trong việc bình ổn Iraq.
    Cái sự "đặc dụng" của UAV mà bạn nói chỉ chứng tỏ rằng kiến thức về UAV của bạn chỉ gói gọn trong việc Pre mang Hellfire. UAV hiện là tương lai của tác chiến, tất cả các quốc gia đều đi theo, kể cả Nga. Ngay trong thread này cũng đã cho thấy quá rõ xu hướng trên.
    <!--Sign_Start--><p></p>
    <p style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial" align=center><font face=Verdana color=#008080>Thông tin cập nhật về Kỹ thuật </font>Công nghệ</font></p>
    <p style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial" align=center>Quân sự - Hoàn toàn bằng tiếng việt</font></font></p>
    <p style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial" align=center> </p>
    <p style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Calibri" align=center><a href="http://ktcnqs.blogspot.com/"><font face=Tahoma color=#ff0000 size=4>http://ktcnqs.blogspot.com/</font></a></p>[/sign]
    Được cnktqs sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 18/02/2009
    [/QUOTE]
    À Đúng là UAV rớt thì cũng chả tiếc nhưng mà đâu phải ai cũng "tệ" đến nỗi lấy tên lửa tầm nhiệt ra diệt .(tuỳ con)
    Bác minh_mai nói thế cũng đúng vì UAV đến gìờ cũng đâu có trang bị tàng hình đâu mà ra da nó đuôi , vã lại cần gì đến ra da ,lính đứng canh gác cũng thấy rồi .
    Và hiện g có ai thấy anh nào đánh nhau đâu , Vì thế chả có mấy con bị bắn hạ cả nên chỉ rớt do trục trặc kĩ là rõ quá rồi . Em chỉ biết có anh Mỹ dùng UAV để tìm lũ taliban thui , mà chả thấy tìm ra đc cái gì cả ( theo em thông đc biết) vẫn thấy đánh bom ầm ầm chắc tui này ko lên núi ở nữa rồi về thành phố chơi thui thui mỹ rút đi hết cả rồi .

Chia sẻ trang này