1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển động quay - bí quyết của tự nhiên!

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ntt0180, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bạn hiền ơi!!! Cho đến nay, nhân loại đã khảo sát kỹ hệ mặt trời nào khác ngoài nơi họ đang sống chưa?

    Vậy ai là kẻ lấy hiện tượng làm bản chất đây?
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nếu avatar của bạn con mèo có lông màu đen, thì bạn sẽ là mèo Salem trong khoa học.

    Những vấn đề của bạn không cần phải phải khảo sát kỹ mới biết được.
    Giờ người ta còn đang tính toán và dựng lên bản đồ vũ trụ ba chiều rồi đấy.

    Hãy cập nhật tin tức khoa học hàng ngày nhé!
  3. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Nào, dũng cảm lên, thôi bỏ qua bài toán lượng giác có 2 cạnh rất dài nhiều trăm năm ánh sáng, nhân loại đã khảo sát kỹ hệ mặt trời nào rồi, ngoài mấy chàng tán gái lấy ống dòm bốc phét?
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện thiên hà hình chữ nhật kỳ lạ

    Các nhà khoa học vừa phát hiện một thiên hà có hình chữ nhật độc đáo, nằm cách Trái đất khoảng 70 triệu năm ánh sáng.

    Thiên hà trong vũ trụ thường tồn tại ở 1 trong 3 dạng, bao gồm: hình xoắn ốc, hình đĩa và hình dạng bất thường. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) đã phát hiện một thiên hà có hình chữ nhật rất hiếm gặp. Thiên hà này nằm cách Trái đất khoảng 70 triệu năm ánh sáng.

    “Thiên hà có hình chữ nhật rất hiếm gặp trong vũ trụ của chúng ta. Sự kỳ lạ của thiên hà hình chữ nhật có thể được ví với tháp nghiêng Pisa hay việc phát hiện một số loài động vật mới có hình thù kỳ dị không theo quy luật tự nhiên”, tiến sĩ Alister Graham, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên Daily Mail.

    [​IMG]

    Các nhà khoa học phát hiện thiên hà này hình chữ nhật sau khi phân tích một hình ảnh do kính thiên văn Subaru của Nhật Bản chụp. Nhóm nghiên cứu nhận thấy tốc quay của mép ngoài thiên hà hình chữ nhật lên tới 100.000 km/giờ.

    Tiến sĩ Alister Graham cho biết, việc phát hiện thiên hà có hình dạng lạ so với 2 dạng thiên hà phổ biến trước đây sẽ giúp các nhà thiên văn học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của thiên hà trong vũ trụ bao la.

    Có nhiều giả thuyết khác nhau về hình dạng của thiên hà hình chữ nhật. Tiến sĩ Duncan Forbes, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: “Một khả năng khác là thiên hà này có thể hình thành sau một vụ va chạm giữa hai thiên hà hình xoắn ốc”.

    Tuy nhiên, một số nhà thiên văn học nghi ngờ, dường như hình dạng của thiên hà này thực sự không phải là chữ nhật. Thay vào đó, họ tin rằng hình dạng của nó có thể giống một chiếc đĩa được thổi phồng, như một xylanh ngắn.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trời, chả hiểu bạn nói gì nữa ... tóm tắt thuyết của bạn trong 1 trang A4 dùm mình đi !
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng việc tính toán và thực nghiệm của khoa học hiện tại đã rất phát triển.
    Công việc còn lại của vật lý, khoa học là đưa ra các ý tưởng, xây dựng các tiên đề mới mà thôi.

    Tóm tắt lý thuyết của mình?

    Hai phát biểu trụ cột:
    1. Mọi năng lượng luôn có xu hướng giải phóng mình.
    2. Hấp dẫn chỉ là hiệu ứng cuốn của vật chuyển động quay.

    Khái niệm năng lượng của mình khác với khái niệm năng lượng hiện tại của vật lý. Có thể hiểu nôm na nó gần như khái niệm vật chất (thế giới thực tại khách quan) bây giờ.
    Năng lượng cũng được mình phân ra làm nhiều loại (Đọc lại bài đầu topic). Phát biểu của mình là cho thế giới năng lượng chứ không phải vật chất.
    Trong tự nhiên có hai loại hiện hữu mà cảm quan cho người có thể cảm thấy được là tồn tại và vận động. Tồn tại - quả táo (thực thể). Vận động - nó rơi (cách thức).
    Nhưng theo mình tồn tại cũng chỉ là một biểu hiện của vận động. Đó là hình thái mà thế giới năng lượng cô lắng lại thành hình.
    Năng lượng không phải là các cách thức (vận động), cũng không phải là một cái nền (không gian và thời gian).
    Ví dụ như hạt ánh sáng chẳng hạn, nó không có khối lượng nhưng vẫn có năng lượng.

    Tức là vận động tạo nên sự gắn kết, từ đó tạo ra vật chất, vật thể. Nhưng nếu không có các hạt cơ bản, sự vận động không gắn chúng lại được với nhau. Cho nên dạng thức và cái nền chỉ là hai mặt của một vấn đề. Ví dụ: pha loãng vũ trụ ra thành nền mà ở đó các hạt cơ bản xếp kín với nhau, thì đó cũng chỉ là một dạng thức. Vì toàn bộ chúng, các hạt sắp xếp ở các vị trí làm thành một hình thái, cho chúng một thế năng nhất định. Ví dụ như ta chụp ảnh (dừng hình) toàn bộ vũ trụ lại vào một thời điểm. Đó là một hình thái và nó (vũ trụ) phải có thế năng. Thứ mà vì thế nó hoạt động được tiếp.

    Tức là câu hỏi chúng ta vẫn thắc mắc là "vật chất có trước hay ý thức có trước" nay chuyển thành "hạt cơ bản có trước hay sự vận động có trước"?
    Tôi ít đưa ra những lời giải đáp. Chỉ là tiếp cận vấn đề theo cách mới và đưa ra các câu hỏi mới.

    Nếu có hai vật thể cô độc trong vũ trụ. Chúng không hút nhau cũng chẳng đẩy nhau. Mà chúng chỉ từ từ tan ra theo chu kỳ bán rã (có những chất thời gian lên đến hàng tỷ năm). Nếu chúng quay thì chúng chỉ hút nhau trong vòng ảnh hưởng của nhau.

    Theo cảm quan của tôi mà nói thì lý thuyết tôi trả lời khá khớp cho các câu hỏi về năng lượng tối, vật chất tối... Giải đáp được bản chất của 4 lực cơ bản.

    Hiện tượng cho phát biểu 1:
    - Quả táo rơi xuống - Giải phóng thế năng.
    - Quả bóng bay oxi bay lên cao - Cũng là giải phóng thế năng (Nôm na hiểu như Acsimet trong không khí)
    - Viên than hồng nguội đi - Giải phóng nhiệt năng.
    - Lò xo bị nén đàn hồi - Giải phóng thế năng.
    - Chu kỳ bán rã - Giải phóng vật chất.

    Hiện tượng cho phát biểu 2:
    - Gần như tất cả các thực thể trong thế giới tự nhiên đều quay. Gần như tất cả các tinh tú đều quay, và phần lớn chúng có hình cầu.
    - Trái đất hút chúng ta, trái đất quay. Không gian quanh trái đất bị xoắn. Tức càng lên cao sự trễ pha càng lớn. Sẽ ra sao nếu trái đất không tự quay?
    - Ở trái đất những thứ gì quay có thể thắng được lực hấp dẫn. Máy bay trực thăng nhờ cánh quạt quay mà bay lên được. Máy bay động cơ nhờ cánh quạt quay và bố trí áp suất cánh mà bay lên được.

    Kiểm nghiệm thực tế tại đây (Phần cuối)
    Đọc theo chiều sâu tại: bài đầu topic này hoặc tại đây
    Đọc theo chiều rộng tại đây.

    Thú thật, tôi cũng không hy vọng nhiều vì
    Hơi khó: viết
    Khó vừa: đọc lại bài của mình
    Khó nhất: đọc bài của người khác

    Mong muốn, giá tôi có thể viết ra tiếng Anh để trao đổi với các nhà vật lý trên thế giới.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    cảm ơn bạn đã trả lời, để tui coi kỹ rồi phản hồi, bạn có thể thuê phiên dịch chuyển qua Anh ngữ rồi mail cho bất cứ nơi nào bạn có chọn lựa ! vật lý tôi có quan tâm nhưng lâu rồi cũng quên ... thiên tài luôn tạo cho mình cơ hội ! nếu bạn không phải thiên tài thì cũng nên tư duy học hỏi ...
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã động viên! Nhưng - tôi nói thật lòng - xin đừng ghép tôi với hai từ tai hại đó!
    Tôi chả cần là cái thứ gì cả. Chỉ mong được sống bình thường và yên ổn thôi.
    Bạn hãy bỏ ra khỏi đầu ba thứ vớ vẩn đó đi! Điều gì làm cho bạn vui và sống thật với mình nhất thì làm.

    Liệt kê thế này cho vui thôi:
    - Mặt trăng -> quay quanh mình và quanh trái đất
    - Trái đất -> quay quanh mình và quanh mặt trời
    - Mặt trời (và cả hệ) -> quay quay mình và quay trong ngân hà
    - Ngân hà -> quay quanh mình và cả ngân hà quay quanh một nhân hút lớn (Ngân hà là tên gọi của thiên hà chúng ta).

    Hình chụp các thiên hà cho thấy chúng đều có hình xoáy ốc - rất giống một cơn lốc xoáy.

    Ở tâm các thiên hà đều có một lỗ đen. Tôi hay nghĩ về điều này (chia sẻ thôi chứ không có ý gì cả):

    - Các thiên hà với năng lượng ban đầu -> quay.
    (Nếu khi năng lượng đó không còn đủ kéo lê nổi lượng vật chất ngoài rìa. Lượng vật chất này sẽ thoát ra ngoài.
    Bứt được lượng vật chất này thì lượng vật chất còn lại (do nhẹ) sẽ bị cuốn cả vào tâm thiên hà. Lúc này hố đen nuốt vật chất.)

    - Khi nuốt vật chất đến mức tới hạn, do áp suất và nhiệt độ nén lại quá lớn, hố đen sẽ bùng cháy và trở thành một mặt trời.
    - Khi mặt trời đốt hết nhiên liệu lại thành một hố đen. Nếu mặt trời này lớn gấp 10 lần mặt trời của chúng ta.
    - Các mặt trời nhỏ hơn thì trở thành các sao lùn trắng.

    Hôm nay đọc báo thấy bài này: Link!

    Năng lượng tối là một hiệu ứng, chúng có thành hình thù đâu mà tìm. Đo thì đo được nhưng thấy thì không thấy!

    Năng lượng tối là hiệu ứng đẩy ra, tan ra. Vật chất tối là chuyển động quay, cuốn mọi thứ lại.
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hihi, bạn hiểu nhầm type thiên tài rồi, thiên tài là những người tạo cho mình cơ hội đó ! vì bạn type 'giá mà ...' nên tôi mới mượn thiên tài để châm bạn năng động hơn thôi !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tôi đọc được được ở đâu đó nói rằng lượng năng lượng mặt trời phát ra khác hẳn lượng mà mặt trời tự tổng hợp được ! bạn có ý kiến gì không ?
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Việc khám phá ra một vệ tinh thứ năm quay xung quanh Pluto làm khuấy lên làn sóng tranh cãi mới về việc đưa Pluto ra khỏi họ hàng hành tinh. Sáu năm sau khi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đưa ra quyết định đó, phải chăng đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ lại?

    Có lẽ vậy. Vài thập niên trước đây, sự khác biệt giữa các hành tinh và những vật thể nhỏ hơn như tiểu hành tinh và vệ tinh có vẻ khá rõ ràng. Nhưng khi chúng ta càng biết nhiều về hệ mặt trời, ta càng khó phân loại những vật thể đa dạng của nó vào những nhóm riêng biệt.

    [​IMG]

    Pluto đã bị giáng cấp khỏi danh sách hành tinh hồi sáu năm trước

    Ngày nay, chúng ta biết rằng Pluto và vệ tinh tương đối lớn của nó, Charon, tạo thành một cặp đôi quay xung quanh một điểm chung nằm giữa chúng, cùng với ít nhất bốn vệ tinh nhỏ hơn trong những quỹ đạo sít sao xung quanh chúng.

    Như chúng ta biết, không có cái gì khác trong hệ mặt trời trông giống hệ Pluto hết. Nó dường như chẳng phải là “hành tinh”, càng không phải là “hành tinh lùn”. Có lẽ hệ Pluto/Charon thuộc về một loại riêng đặc trưng của nó.

    -----
    Chẳng phải một cơn lốc xoáy đã cuốn hệ Pluto và Charon quay sao.

    Trọng tâm ảo - ngoại vật.

Chia sẻ trang này