1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia 388bet nhận định bóng đá Hà Lan toàn thắng vòng bảng: Frank de Boer đập tan nghi ngờ

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 15/01/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Những nghi ngờ về năng lực của HLV Frank de Boer được ĐT Hà Lan xóa bỏ sau 3 trận vòng bảng.

    Sau 3 trận toàn thắng, Hà Lan lọt vào vòng 16 đội với vị trí nhất bảng. Còn nhớ năm 2008, Cơn lốc màu da cam đã có chiến thắng đậm 3-0 và 4-1 lần lượt trước Italia và Pháp tại EURO. Sau đó, Hà Lan dễ dàng vượt qua Romania ở vòng 1/8 nhưng sau đó dừng chân ở tứ kết trước Nga của Guus Hiddink.

    Xem thêm: tip bong da uy tin

    Hai năm trước đó, điều tương tự cũng xảy ra ở World Cup 2006, nơi Hà Lan chơi xuất sắc ở những trận đầu tiên. Trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Argentina, HLV Marco van Basten được hỏi ông thích đối đầu với Bồ Đào Nha hay Mexico. Nhà cầm quân này nói rằng không quan tâm đối thủ tiếp theo là ai, và cuối cùng, Hà Lan bị Bồ Đào Nha ngáng chân ở vòng 1/8.

    Ruud van Nistelrooy là số 9 của Hà Lan tại cả hai giải đấu đó và hiện giờ anh đang là trợ lý của Frank De Boer. Sau khi đánh bại ĐT Áo vào tuần trước, Nistelrooy đã nhắc nhở De Boer về bài học của những năm 2006 và 2008. Vì vậy, trước trận đấu chỉ mang tính thủ tục với Bắc Macedonia, De Boer vẫn tung ra đội hình rất mạnh, và sử dụng toàn bộ 5 quyền thay người.

    De Boer từng bị chỉ trích trong quá khứ vì không lắng nghe ý kiến từ các trợ lý của mình. Bởi lẽ trong cuộc đàm phán HLV trưởng của Hà Lan diễn ra vào mùa thu nắm ngoái, có điều kiện rằng De Boer phải quan tâm đến mối quan hệ với các trợ lý - những người được chọn để hỗ trợ ông. De Boer cần hòa thuận và chia sẻ với họ nhiều hơn. Tuy nhiên, De Boer thấy răng cần thêm thời gian để cầu thủ thích nghi với sơ đồ 3-5-2 nên ông thực hiện điều chỉnh một cách từ tốn. Hiện tại, những gì Hà Lan thể hiện đã đập tan những nghi ngờ trước đây. Chỉ có Italy là có thành thích tốt hơn thời điểm này và Cơn lốc màu da cam đã sẵn sàng để đối đầu với Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha vào cuối tuần này.

    Quyết định quan trọng tiếp theo của De Boer là những thay đổi ông thực hiện trong trận đấu với Bắc Macedonia. Hà Lan tấn công linh hoạt nhờ sự cơ động của Donyell Malen, nhưng thiếu đi sự nhạy bén trong những pha phối hợp khi không có Wout Weghorst ra sân ngay từ đầu. Ngay sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, Weghorst đã sút trúng xà ngang ngay ở cú chạm bóng đầu tiên.

    Vấn đề Hà Lan gặp phải đang là các lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Do Marten de Roon đứng trước nguy cơ bị treo giò vì nhận đủ thẻ phạt, cầu thủ trẻ Ryan Gravenberch đã được sử dụng ở trận gặp Bắc Macedonia mới đây.

    Khả năng phòng ngự của Gravenberch chưa thể bằng De Roon, dù anh có tố chất vượt trội hơn hẳn. ĐT Hà Lan cầm bóng rất nhiều khi có Gravenberch trên sân, nhưng họ sẽ phải biết cách biến quyền kiểm soát thành cơ hội nguy hiểm và sau đó là bàn thắng. Trước một Macedonia yếu hơn về mọi mặt, Hà Lan triển khai bóng theo trục dọc rất nhiều nhưng lại thiếu đi khả năng xuyên phá - trước khi Georginio Wijnaldum trực tiếp đặt dấu ấn.

    Trên sân, De Roon luôn có mặt ở các điểm nóng để thu hồi bóng và trả lại các đồng đội ở xung quanh. Trong khi đó, Gravenberch có phong cách chơi khác biệt khi là mắt xích kết nối các tuyến. Nhưng ở tuyển Hà Lan, nhiệm vụ chia bài được đặt lên Frenkie de Jong.

    HLV Frank de Boer rất cần những pha mở biên của De Jong tới vị trí của Denzel Dumfries - điều mà Gravenberch chưa thực hiện thường xuyên do những hạn chế. Do đó, lựa chọn của BHL Hà Lan trong những trận sắp tới sẽ vẫn là De Roon với vai trò dọn dẹp cạnh De Jong, để cầu thủ này thoải mái tung các đường chuyền.

Chia sẻ trang này