1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia 388bet nhận định bóng đá Saudi Arabia, đối thủ của thầy trò Park Hang-seo mạnh cỡ nào?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 09/01/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Saudi Arabia sẽ là đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sức mạnh của đội bóng này lớn đến thế nào?

    Đội tuyển Saudi Arabia đã giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi thể hiện sức mạnh ấn tượng ở bảng D – vòng loại trước đó. Đội bóng Tây Á thắng 6 trận, hoà 2 trận và đương nhiên là không thua một lần nào cả khi đối đầu với Uzbekistan, Palestine, Singapore và Yemen trong tổng cộng 8 lượt đấu.

    Xem thêm: ti le ca cuoc

    Saudi Arabia là một trong bốn đội bóng, cùng với Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc bất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Có một điểm đáng chú ý, dù Saudi Arabia ghi đến 22 bàn thắng ở vòng bảng nhưng đội bóng này không có một cầu thủ nào nằm trong danh sách top ghi bàn hàng đầu của vòng loại. Điều đó chỉ ra hai vấn đề tốt, xấu. Về mặt tốt, Saudi Arabia có sự đa dạng với nhiều cầu thủ ở các tuyến khác nhau có thể ghi bàn. Nhưng về mặt xấu, họ không có một trung phong đủ giỏi để đóng vai “máy săn bàn” cho mặt trận tấn công. Điều đó phản ánh đúng thực tế ở giải VĐQG Saudi Arabia hiện tại, khi các ngoại binh lấn át hoàn toàn nội binh ở vị trí tiền đạo cắm.

    Một chi tiết nữa trước khi Saudi Arabia bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là sức mạnh vượt trội của họ trên sân nhà Mrsool Park. Cả 5 trận đấu mà Saudi Arabia sử dụng sân đấu này trong năm 2021, đội tuyển này đều thắng lợi. Ngày 25/3, họ đánh bại Kuwait với tỷ số 1-0. Kế đến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cũng trên chính sân Mrsool Park, Saudi Arabia đánh bại 5-0 Palestine; hạ gục 3-0 trước Yemen, đả bại Singapore 3-0 trước khi đè bẹp Uzbekistan cũng với tỷ số tương tự.

    Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Saudi Arabia tiếp tục sử dụng sân Mrsool Park. Đương nhiên, HLV Renard Herve cùng các học trò rất muốn Saudi Arabia có thể tận dụng tốt điểm tựa sân nhà ấy để hiện thực hoá mục tiêu giành vé dự VCK World Cup lần thứ 6 trong 8 kỳ liên tiếp.

    HLV trưởng của Saudi Arabia hiện là Renard Herve. Ông thầy người Pháp gây sự chú ý khi từng có thời gian làm việc ở CLB Nam Định năm 2004. Tuy nhiên, Herve tại vị không lâu ở môi trường V.League vốn có tính đặc thù và khắc nghiệt với văn hoá nước ngoài. Một trong những ký do khiến ông Herve bị “văng” khỏi V.League chính là việc ông mạnh tay gạt đội trưởng Văn Sỹ và đội phó Trung Kiên khỏi đội hình CLB Nam Định. Những bất đồng với ban lãnh đạo và cầu thủ khiến chiến lược gia người Pháp phải chia tay đội bóng thành Nam sau vài tháng.

    Tuy nhiên, thất bại ở V.League lại là đòn bẩy cho thành công của Renard. Ông cùng Zambia vô địch giải châu Phi năm 2012. 3 năm sau, ông tiếp tục đưa Bờ Biển Ngà vô địch giải đấu này để đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên giành chức vô địch châu Phi với 2 đội tuyển khác nhau. Nên nhớ trước khi Renard đến, Bờ Biển Nga đã 23 năm không vô địch châu Phi. Thậm chí Zambia chưa bao giờ là “nhìn thấy ánh mặt trời”. Cái duyên ở châu Phi tiếp tục đem đến thành công cho Renard, khi ông cùng Morocco tham dự VCK World Cup 2018. Nằm ở bảng “tử thần” của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Iran, Morocco bị loại sớm không có gì bất ngờ. Nhưng trước khi chia tay, đội bóng châu Phi cũng đã khiến những đại gia thế giới như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải vã mồ hôi. Thậm chí, họ còn cầm hoà cả Tây Ban Nha với tỷ số 2-2 ở lượt đấu cuối cùng trước khi chia tay nước Nga.

    Saudi Arabia nhìn thấy giá trị trong phong cách huấn luyện của Renard. Đó là lý do mà ông được họ mời về dẫn dắt, trong mục tiêu tiếp tục đại diện châu Á tham dự VCK World Cup ở Qatar vào năm sau.

Chia sẻ trang này