1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia khuyên bạn nên làm gì khi bị lòi dom

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Suckhoenamgioi193, 21/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Suckhoenamgioi193

    Suckhoenamgioi193 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lòi dom là tình trạng một phần hay toàn bộ niêm mạc trực tràng sa ra ngoài hậu môn. Đây cũng là tình trạng bệnh trĩ ở mức độ nặng và các búi trĩ lòi ra ngoài.

    Ở giai đoạn nặng, búi dom bị tụt hẳn ra ngoài, sưng to, không thể co lên được dù có dùng tay ấn lên, gây đau đớn, viêm nhiễm và nặng hơn là gây nhiễm khuẩn máu. Người bệnh sẽ thấy hậu môn căng tức, nặng nề, lúc nào cũng có cảm giác như muốn đi đại tiện. Điều này khiến người bệnh lúc nào cũng cảm thấy vô cùng bất tiện và khó chịu không chỉ mỗi lần đi đại tiện mà cả trong cuộc sống sinh hoạt cũng vô cùng bức bí.

    Vậy bị lòi dom phải làm sao? Hãy cùng tham khảo lời khuyên của bác sĩ ngay tại: Chuyên gia khuyên bạn nên làm gì khi bị lòi dom

    >>>Lời khuyên: Để hỗ trợ điều trị bệnh đạt kết quả cao nhất, người bệnh cũng cần phải thực hiện một số lưu ý sau:

    - Ăn nhiều rau củ quả

    - Hạn chế sử dụng các đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, muối. Không sử dụng các loại thực phẩm chứa chất kích thích

    - Uống nhiều nước

    - Tránh đứng lâu, ngồi nhiều một tư thế quá lâu nhằm giảm áp lực cho tĩnh mạch

    Hy vọng thông tin về “bị lòi dom phải làm sao?” mà các bác sĩ tại Phòng khám Đa Khoa Bà Triệu chia sẻ ở trên giúp ích cho bạn đọc. Nếu bạn còn thắc mắc hay muốn tư vấn thêm hãy gọi ngay đến số điện thoại 0243.9672.999 - 0167.569.2199 để được các bác sĩ tư vấn chi tiết.

Chia sẻ trang này