1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia quốc tế trả lời độc quyền Tin Tức: vì sao Putin 'chơi trò 2 mặt' ở đại dương Đông?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi calebss, 23/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calebss

    calebss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    GS Carl Thayer, chuyên gia về biển Đông ở Học viện Quốc phòng Australia, xuất khẩu lao động nhật bản lý giải nguyên nhân Nga "2 mặt" ở hồ Đông và mối nguy nếu Moscow - Bắc Kinh đoàn kết.
    thời kì qua, giới quan sát nhận thấy một số dấu hiệu "nóng" trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh Moscow đang bị phương Tây bao vây bằng các lệnh cấm vận, còn Bắc Kinh thì "lẻ loi" trong vấn đề biển Đông.
    Một số chuyên gia Nga thậm chí còn đề cập đến tài năng hai nước lập kết hợp chính trị - quân sự.
    bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc liệu có dám gạt rất nhiều điểm khác biệt để bắt tay hay không, dieu kien xuat khau lao dong sang nhat và cảnh xa một cấu kết đích thực giữa nhì nước này xuất hiện sẽ tương tác như thế nào đến cán cân quyền lực thế giới?
    chia sẻ với , Giáo sư Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về đại dương Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, sẽ làm rõ các câu hỏi này.
    - Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow được tăng mạnh ở nhiều mặt, từ kinh tế, thương nghiệp tới an ninh trong thời kì gần đây. Thậm chí tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu (Trung Quốc) đầu tháng 9, chủ nhà tuyên bố Tổng thống Putin là “thượng khách”. Vậy thực chất mối quan Nga – Trung bây giờ ra sao, thưa ông?
    Giáo sư Carl Thayer: Cả Nga và Trung Quốc đều tuyên bố mối quan hệ song phương giữa nhị nước đang ở mức “tốt chưa từng có”. Tổng thống Nga Putin diễn tả quan hệ Moscow – Bắc Kinh là “đối tác chiến lược toàn diện”.
    Mối quan hệ Nga – Trung thu tuc di lao dong nhat ban đang dựa trên việc chống lại liên quan của Mỹ khi Washington đang mở rộng hoạt động NATO ở châu Âu và cân bằng vị thế tại châu Á – thái bình Dương.
    mọi giải pháp trừng trị của Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga đã làm tổn thương nền kinh tế nước này. Trong khi đó, Nga cần thị trường xuất khẩu nguồn năng lượng, khác lạ là khí đốt. Trung Quốc lại là thị trường lớn đối với mọi nhà sinh sản khí giới và công nghệ Nga.
    tuy nhiên, quan hệ Nga – Trung được cho là không tương xứng. Moscow luôn nghi vấn sáng kiến “Một vành đai, một con đường” nhưng mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng nhằm mục đích mở mang tác động của Bắc Kinh sang khu vực Trung Á.
    Moscow cũng đương đầu với các thách thức khi vừa làm sao tăng nhanh mối quan hệ với Trung Quốc, vừa không tàn phá mối quan hệ truyền thống với Ấn Độ và Việt Nam.
    - Nga luôn nói họ có ý kiến trung lập về vấn đề biển Đông. mà thời gian qua, Tổng thống Nga Putin nói Moscow ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vụ kiện đại dương Đông. bản chất đích thực của tuyên bố này là gì và vì sao Nga lại chuyển từ trung lập sang ủng hộ Trung Quốc?
    Giáo sư Carl Thayer: Có hai điểm cần xem xét trong tuyên bố của Nga về vấn đề hồ Đông.
    Thứ nhất, do tuoi xuat khau lao dong Nga không phải là một bên trong tranh chấp. Moscow ủng hộ hòa bình hàng hải và hàng không ở khu vực này, cùng việc giải quyết tranh chấp giữa các bên cần được dựa trên pháp luật quốc tế. Nga cũng phản đối sự can thiệp của bên thứ 3 ở ngoài khu vực bởi vì điều này “chỉ làm liên quan đến việc giải quyết các vấn đề, gây ăn hại và phản tác dụng”, theo Tổng thống Putin.
    Thứ hai, Nga cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài túc trực (PCA) ở Hà Lan được đưa ra nhưng mà không có sự tham dự hoặc quan điểm của Trung Quốc. Ông Putin nói "không công nhận phán quyết của PCA" và "đây là lập trường về luật pháp chứ không phải về chính trị".
    Từ tuyên bố này cần hiểu rằng Nga không xác nhận quyết định của Tòa, không phải là về bản chất phán quyết của PCA, nhưng mà là về bề ngoài doanh nghiệp phiên tòa, do Trung Quốc không tham dự phiên tòa nên không bảo vệ được lập trường.
    thực tế, ông Putin đang bị thiếu thông báo về các thủ tục của vụ kiện, được nêu rõ trong Phụ lục VII của Công ước của liên hiệp Quốc về Luật hồ (UNCLOS). Điều 9 của Phụ lục VII nêu rõ rằng: Việc một bên không tham dự hoặc không bảo vệ luận điểm của mình thì bên kia có quyền đòi hỏi tòa tiếp tục quá trình tố tụng và ra phán quyết. vì đó, sự vắng mặt của Trung Quốc không thúc đẩy đến quá trình tố tụng của tòa.
    Trung Quốc được tạo nhiều thời cơ để tham gia quá trình tố tụng. UNCLOS đã nêu rõ, nếu một bên trong tranh chấp từ khước tham gia, tòa vẫn có quyền tiếp tục xử vụ kiện. thực tế, người đứng đầu Toà án Quốc tế về Luật hồ đã chỉ định một thẩm phán người Ba Lan đại diện Trung Quốc.
    Trong suốt quá trình tố tụng, nhung dieu can biet khi di xuat khau lao dong Đại sứ của Trung Quốc ở The Hague đã viết thư gửi đến các quan toà PCA. Khi Trung Quốc gửi tài liệu lập trường của nước này về đại dương Đông lên PCA, tòa tuyên bố chấp nhận tài liệu này và sử dụng chúng để hiểu rõ về lập trường của Bắc Kinh. Phán quyết của PCA là rút cuộc, buộc ràng và chẳng thể kháng cáo.
    Vụ kiện này khá giống với vụ độc lập Xanh kiện Nga lên PCA vì bắt giữ tàu Arctic Sunrise của công ty này sau khi tàu tiếp cận giàn khoan dầu trên đại dương của Nga hồi năm 2013.
    Moscow đã khước từ tham dự tố tụng. Phán quyết chung cục của tòa là Nga cần phóng thích thủy thủ của chủ quyền Xanh. chung cục, Nga tuân hành bằng kiểu cho phép tòa án cấp dưới phóng thích thủy thủ.

Chia sẻ trang này