1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia Y Dược hướng dẫn các sử dụng thuốc kháng sinh

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi sunvina125, 12/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunvina125

    sunvina125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trên thị trường thuốc kháng sinh được được bán rất phổ biến, nhưng theo giảng viên Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thì có nhiều loại thuốc kháng sinh là không cần thiết. Một điểm đáng lưu ý đó chính là nhiều người có thói quen khi bị bệnh tự đi mua thuốc kháng sinh về sử dụng. Điều này có thể sẽ dẫn tới những hậu quả rất nguy hiểm. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất.

    [​IMG]


    Hướng dẫn dùng thuốc kháng sinh đúng cách
    Dùng kháng sinh khi cảm lạnh và cảm cúm:
    Những bệnh này thường do vi rút gây ra, chính vì thế kháng sinh sẽ không chữa khỏi bệnh. Hãy hỏi bác sĩ về những thuốc không kê đơn để điều trị các triệu chứng của cảm lạnh và cúm. Nhớ báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết về tất cả những thuốc người bệnh đang dùng để tránh những tương tác thuốc có hại.
    Dùng kháng sinh khi viêm tai:
    Viêm tai không phải lúc nào cũng cần điều trị kháng sinh, vì cả vi rút và vi khuẩn đều có thể là nguyên nhân gây bệnh. Khi kháng sinh mất đi tác dụng, hậu quả có thể là: Bệnh lâu hơn, bệnh phức tạp hơn, phải đi khám nhiều lần hơn, phải dùng thuốc có tác dụng mạnh hơn và đắt tiền hơn, nhiều trường hợp tử vong do nhiễm khuẩn hơn. Những ví dụ về các loại vi khuẩn có thể kháng kháng sinh bao gồm những loài vi khuẩn gây viêm màng não, nhiễm trùng da, bệnh lây qua đường ******** và nhiễm trùng hô hấp như viêm phổi.
    Dùng kháng sinh khi Viêm họng:
    Vi rút thường là nguyên nhân gây viêm họng, nhưng 1 số trường hợp viêm họng có thể là do vi khuẩn, như viêm họng liên cầu. Bác sĩ có thể nuôi cấy và làm test vi khuẩn trước khi kê đơn thuốc kháng sinh cho bệnh nhân.
    Dùng kháng sinh khi viêm xoang:
    Theo các cán bộ Tuyển sinh Liên thông cao đẳng dược Sài Gòn thì cả vi rút và vi khuẩn đều có thể gây nhiễm trùng ở xoang. Nếu người bệnh bị chảy nước mũi màu vàng hoặc xanh thì có thể cần dùng kháng sinh, vì thế hãy đi khám bác sĩ.
    Dùng kháng sinh khi ho và viêm phế quản:
    Những bệnh này thường do vi rút gây ra. Tuy nhiên, nếu trước đó người bệnh đã có vấn đề về phổi thì vi khuẩn có thể bội nhiễm và có thể cần đến kháng sinh. Nếu 1 người bị nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh thì không chỉ việc điều trị cho người đó sẽ gặp khó khăn hơn, mà vi khuẩn kháng thuốc còn có thể lây lan sang người khác. Việc có cần dùng kháng sinh hay không tùy thuộc vào loại nhiễm trùng mà người bệnh mắc phải. Chính vì thế phải luôn hỏi ý kiến bác sĩ nếu người bệnh nghi ngờ mình bị nhiễm trùng

Chia sẻ trang này