1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ nước Nga-2

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tìm thấy mộ Hoàng đế Nga Ivan VI



    Hãng Inter-Tass đưa tin, các nhà bác học Nga đã tìm thấy bộ hài cốt được cho là nhiều khả năng là của Hoàng đế Nga Ivan VI.


    Bộ hài cốt này được phát hiện trong thời gian tìm kiếm lăng mộ bí mật của Thống đốc Anton Ylrikha Brunswick tại một nhà thờ ở Kholmorog thuộc tỉnh Arkhangelsk.


    Trong ngôi mộ, đã phát hiện bộ hài cốt của một người trẻ với một vết thủng bên xương bả vai trái. Giám định gần đây nhất tại Moscow khẳng định rằng hiện nay Ivan VI là vị Hoàng đế duy nhất của Nga chưa tìm thấy vị trí chôn cất. Theo lời trưởng nhóm tìm kiếm Anatoly Karanin, khả năng đây là bộ hài cốt của Ivan VI là hoàn toàn có cơ sở, được đánh giá rất cao.




    Ivan VI sinh ngày 23/8/1740 tại Saint-Petersburg. Sau khi Anna Ioannovna chết, Ivan được 2 tháng tuổi lên ngôi, công tước Biron vùng Courland thay mặt hoàng đế trị vì đất nước. Sau 404 ngày tại vị, Elizabeta Petrovna đã tiến hành một cuộc đảo chính hoàng gia. Cả gia đình Ivan VI bị bắt đi đày tại Kholmogor.
    Cựu hoàng đế trải qua 12 năm sống lưu đày, khi 16 tuổi bị chuyển sang biệt giam tại pháo đài Schliesselburg. Vào năm 1764, trong thời gian trị vì của Ekaterina II, người bảo lãnh Basil Mirovich đã cố gắng thả tự do cho Ivan VI. Tuy nhiên, những kẻ coi tù đã nhận được lệnh bí mật giết chết Ivan VI để ông không rơi vào tay quân nổi dậy.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga dự định đóng dấu lên tay quan tham[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Trước tình trạng tham nhũng đang ăn sâu vào xã hội Nga, ngày 21-9-2010, hai phó Chủ tịch đảng Dân chủ tự do là ông Sergei Ivanov và Igor Lebedev đã đề xuất kế hoạch đóng một con dấu có chữ K (chữ cái đầu tiên trong từ tham quan của tiếng Nga) lên mu bàn tay trái của những kẻ nhận hối lộ.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoài ra, hai quan chức này gợi ý, cả những tham quan và người đưa hối lộ cần phải nộp một khoản tiền phạt gấp nhiều lần số tiền họ đưa và nhận đút lót. Ông Sergei Ivanov cho rằng, lâu nay những người bị buộc tội đưa và nhận hối lộ không bị cho là có tiền án tiền sự nên họ có thể dễ dàng được xóa tội bằng cách chuyển nơi công tác.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Do vậy, hình thức đóng dấu ở một nơi không thể che giấu như mu bàn tay sẽ khiến những kẻ mắc tội phải mang vết nhơ suốt đời. Nỗ lực xin việc khác của họ cũng trở nên khó khăn hơn. Theo đó, họ sẽ phải cân nhắc lại trước khi đưa và nhận hối lộ.[/FONT]
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Arnold Schwarzenegger có thể là thị trưởng thành phố Moscow


    ,

    T.thống Nga Dmitry Medvedev đang dự định mời Arnold Schwarzenegger, diễn viên cơ bắp nổi tiếng của Hollywood về làm thị trưởng thành phố Moscow – RIA Novosti đưa tin ngày 13/10.


    Trước đó, Arnold Schwarzenegger đã đến thăm thủ đô Moscow với tư cách là người dẫn đầu đoàn giám đốc công nghệ cao doanh nhân. Ngày 11/10, Schwarzenegger đã gặp t.thống Medvedev.


    Mevedev đã đề nghị: “Ngài đến vào đúng lúc Moscow không có thị trưởng. Nếu ngài là công dân Nga, ngài có thể ở lại làm việc cho chúng tôi”.
    [​IMG]
    Arnold Schwarzenegger nói sẽ cân nhắc đề nghị của tổng thống Nga.

    Schwarzenegger nói: “Thách thức lớn nhất của Moscow, cũng giống như ở Los Angeles, Bắc Kinh, và tất cả các thành phố lớn khác, chính là giao thông. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin rằng khi tôi đến với Moscow, trong thời gian tới sẽ không có ùn tắc nào cả”.


    Tháng 1/2011, Arnold Schwarzenegger sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm thống đốc bang California. Ông cũng nói thêm rằng ông sẽ cân nhắc đề nghị của tổng thống Nga.

    (VNN)

Chia sẻ trang này