1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ: Top 5 CLB thi đấu "thăng hoa" sau khi bán đi các trụ cột

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 17/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    5 đội bóng sau đây chứng tỏ một nghịch lý rằng họ mạnh mẽ hơn khi bán đi những cầu thủ nòng cốt của mình
    [​IMG]
    >> w88 malaysia

    1. Liverpool - Michael Owen

    Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2004, Michael Owen là thương hiệu hàng đầu của Liverpool. Anh là cỗ máy săn bàn khi có 118 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển sang Real Madrid và để lại một khoảng trống rất lớn khiến fan lo lắng. Nhưng Liverpool vẫn thi đấu mạnh mẽ và bằng chứng là họ đã lọt vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 20 năm.

    2. Barcelona - Ronaldinho

    CĐV Barcelona từng rất lo ngại khi họ bán đi ngôi sao sáng giá là Ronaldinho vào Hè năm 2008. Nhưng những bản hợp đồng của Sergio Busquets, Gerard Pique và Dani Alves đã giúp đội hình đạt được tầm cao mới. Sau khi Rô vẩu ra đi, chẳng những Barca không thất bại mà họ còn đạt vô số danh hiệu cao quý.

    >> register w88

    3. Atletico Madrid - Radamel Falcao

    Có thể nói Radamel Falcao đã từng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Atletico Madrid. Nhưng năm 2013 anh rời CLB sang Monaco với giá 60 triệu euro và khiến CĐV của đội bóng thành Madrid choáng váng. Nhưng với tài lãnh đạo của Diego Simeone, tập thể đã đoàn kết và thi đấu mạnh mẽ khi không còn ngôi sao hàng đầu nữa.

    Chính chiến lược gia này đã đưa Atletico vô địch La Liga mùa 2013/14 sau 18 năm chờ đợi. Hiện nay, đội bóng thủ đô của Tây Ban Nha không hẳn có một siêu sao nhưng họ thật sự là một tập thể gắn kết.

    4. Southampton - Cả đội

    Rất ít đội bóng đã thành công như Southampton trong những năm gần đây dù liên túc bán đi các cầu thủ trụ cột của họ. Mùa giải 2014/15, lần lượt các ngôi sao như Lambert, Shaw, Lallana, Lovren và Chambers rời đi nhưng Southampton vẫn vững vàng với những thành viên còn lại và họ tiếp tục bán thêm những ngôi sao khác.

    5. AC Milan - Kaka

    Trong khoảng từ năm 2003 đến 2009, Kaka là cầu thủ thi đấu tuyệt vời tại AC Milan. Anh ghi được 70 bàn thắng và trở thành gương mặt đại diện thương hiệu của CLB. Nhưng cùng một lúc, Rossoneri đã chia tay hai trụ cột là Paolo Maldini nghỉ hưu và ngôi sao người Brazil sang Real Madrid với giá 65 triệu euro.

    Điều này đã khiến fan của đội bóng áo sọc đỏ - đen lo lắng. Nhưng đáp lại sự nghi ngờ của truyền thông và các Milanista, CLB đã đoạt chức vô địch Serie A vào mùa 2010/11.

    >> deposit w88

Chia sẻ trang này