1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC NÓI VỀ HẦU BÓNG

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi phocat, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chiếcc gậy như thế nào mà soi được hả anh
  2. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    gậy soi là để soi đường chứ có phải để bói đâu
    em để ý xem có nhiều người hầu chúa khi chúa về vẫn chống gậy đi lại mà nhiều người tưởng chua còng cơ
  3. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin hỏi tại sao lúc hầu Mẫu Đệ Nhất với Mẫu Đệ Nhị, thanh đồng cầm hương mà khong châm lửa, chỉ có lúc hầu Mẫu Đệ Tam lại châm vậy?
  4. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Các anh em choi hỏi tí Tại sao trong buổi hầu đồng khi hầu Mẫu ( thỉnh Mẫu) có thanh dồng bấm khuyết có người lại cầm hương
  5. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,đó là tuỳ thuộc vào nếp đồng ở từng nơi thôi bạn ah.Có nơi thì khi hầu Tam toà Tiên Thánh thì mỗi lần Mẫu giáng đều bấm khuyết,còn lắm nơi cả 3 vị về đều làm lễ dâng hương và cũng có nơi 2 vị đầu thì xe giá luôn chỉ có Mẫu đệ tam là cầm hương thôi bạn ạ.Đó là tuỳ thuộc vào nếp đồng của từng nơi,cách dạy đồng của đồng thầy bạn nữa mà:
    Quần thần phải đạo làm tôi
    Trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy
    Mà theo tôi nghĩ cách nào cũng được hết bạn ạ!!
  6. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    vâng em biết , em hỏi là gậy thì sao soi đường được , gậy chứ có phải đèn pin đâu
  7. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bấm quyết các bạn ạ , nhưng thông thường mẫu về không hay bấm quyết vì không phải ai cũng tùy tiện bắt quyết được ( mà phải là người có sắc ấn ) nên thông thường vẫn là mẫu dâng hương thỉnh kinh , tùy theo mỗi vùng , mỗi nơi mà dâng hương cả tam tòa thánh mẫu hay là chỉ mẫu đệ tam mới dâng hương
    Như bà em đồng thấy em hầu cũng có nhiều điểm khác : trước đấy bà chỉ về mẫu thoải mới dâng hương , sau đó là trình tự ; Trần triều xong rồi hầu chầu rồi mới hầu quan và quan hoàng
  8. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    soi đường là tìm đường mò đường để đi
    theo anh nghĩ soi có nghiã là tìm hiểu đẻ ý 1 cách cẩn thận tỷ mỉ
    như soi xét ...có lẽ gậy soi có ý nghĩa là gậy để mò đường
    gậy của thầy bói ý
    anh có sáng tác ra văn đâu mà hỏi anh
    a di đà phật
    không đúng thì trên xin chúa đại xá dưới mong anh em bỏ qua
  9. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi , trong tập tục việc lên hương ( số nén , số lần tấu ; khai cuông ) ở mỗi nơi khác nhau .Mọi người thử cho ý kiến với nhỉ
  10. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    theo em GẬY SOI từ ''soi'' ở đây là soi bói bì Chúa Nguyệt Hồ là 1 trong 3 vị chúa bói (mọi ngưòi đi xem bói thường nói với thầy bói là soi cho nhà........) Chúa Nguyệt Hồ có tài bói toán tối linh nhất trong 3 vị chúa bói
    Lậy Chúa Chúa anh linh trên đời có một

Chia sẻ trang này