1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình Giám đốc - Thư ký, tưởng nhạt nhưng không.

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi momo987, 21/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momo987

    momo987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    What’s wrong with secretary Kim”, bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên đang làm mưa làm gió tại xứ sở Kim Chi.

    [​IMG]


    Bộ phim được nhà đài tvN sản xuất, với nội dung chính là truyện tình công sở giữa anh chàng Phó chủ tịch Lee Young Joon và cô thư ký đa năng Kim Mi So của mình. Mặc dù mới phát sóng được 4 tập nhưng rating của “What’s wrong with secrectary Kim” nhiều khi đã lên đến 10,3% và trở thành một bộ phim Hàn HOT nhất trong thời điểm này.

    Chuyện tình công sở vốn là một đề tài không có gì mới mẻ, thậm chí còn bị coi là nhạt nhẽo và không hấp dẫn. Vậy điều gì đã khiến “What’s wrong with secretary Kim” trở thành bộ phim Hàn đáng xem nhất hiện nay?


    Đầu tiên chúng ta không thể không kể đến dàn diễn viên đẹp lung linh và khả năng diễn xuất cực đỉnh. Vào vai Phó chủ tịch Lee Young Joon là Park Seo Joon, một cái tên không hề xa lạ với khán giả Hàn Quốc với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như “Dream High”, “Fight for my way”,... Nam diễn viên 30 tuổi đã được chính đạo diễn Park Joon Hwa lựa chọn và ông cũng là người lên tiếng bảo vệ nam diễn viên khi đông đảo người hâm mộ không đồng ý và cho rằng Park Seo Joon chưa đủ sang trọng, lạnh lùng và có thần thái cao ngạo như nguyên tác của bộ phim. Đáp lại sự chỉ trích của cộng đồng fan hâm mộ bộ truyện, Park Seo Joon khi vào vai đã thể hiện xuất sắc nhân vật nam chính đẹp trai, tài giỏi nhưng có phần lố bịch của tác phẩm và nhận được không ít lời khen ngợi từ khán giả.


    [​IMG]


    Ngược lại với bạn diễn của mình, Park Min Young được công chúng yêu mến và ủng hộ ngay khi vừa được lựa chọn. Nhiều khán giả cho rằng chính Park Min Young chứ không ai khác có thể phù hợp hơn với vai diễn Kim Mi So của “What’s wrong with secretary Kim”. Tuy chưa từng thử sức với thể loại phim hài lãng mạn, nhưng sự trở lại lần này của “Mỹ nữ dao kéo” cũng không kém phần hấp dẫn với bạn diễn điển trai Park Seo Joon.


    [​IMG]


    Là bộ phim với cốt truyện cũ nhưng độc đáo, được khai thác tinh tế. Câu chuyện được bắt đầu bằng việc thư ký Kim sau 9 năm làm việc cùng với ngài Phó chủ tịch Lee bỗng dưng xin nghỉ việc. Và ngài Lee, đã quá quen với sự xuất hiện và sự sắp xếp của thư ký Kim sẽ trở nên thế nào nếu một ngày thư ký Kim không đi làm nữa? Từ đó, ngài Lee, vốn dĩ là một người cao ngạo và có phần yêu bản thân quá mức nhận ra tình cảm của mình đối với cô thư ký xinh đẹp và nghĩ đủ mọi cách để giữ thư ký Kim lại. Đây có vẻ là một câu chuyện buồn cười và không thực, nhưng với cách diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên chính, nó lại trở thành một câu chuyện chân thật, tự nhiên và vô cùng hài hước.


    Tuy chưa đi được nửa chặng đường, nhưng với độ hot hiện nay, chúng ta cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của “What’s wrong with secretary Kim” và liệu rằng, bộ phim này có được xếp ngang hàng với những bộ phim cực nổi tiếng khác như Goblin hay Reply 1988 của đài tvN hay không?

Chia sẻ trang này