1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện toilet - nỗi nhục của đất nước Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi river9, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Chuyện toilet - nỗi nhục của đất nước Việt Nam

    Tớ mở chủ đề này cho các bác tham gia , cùng nhau mổ xẻ nỗi nhục quốc gia . Dĩ nhiên nó liên quan nhiều thứ cao hơn nữa, điển hình là bài này: ngay quê hương của BÁC VĨ ĐẠI, cái toilet ko gì có thể bôi bác hơn, thế mà vẫn được quan chức báo cáo láo "...được đánh giá là đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật..." để rồi học trò phải ỉa đùn ra cả quần !
    Thật hết chỗ nói cho các công trình XHCN kiểu này.

    http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Nua-nam-nhin-di-ve-sinh/2008/3/220772.vip

    Thứ Bẩy, 01/03/2008 - 11:51 AM
    Nghệ An:

    Nửa năm "nhịn" đi vệ sinh

    Chỉ những nam học sinh mới dám bước vào nhà vệ sinh lộ thiên này ở trường THCS Lê Lợi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

    (Dân trí) - Trong suốt sáu tháng qua, gần 1.500 thầy trò trong bốn trường ở Nghệ An phải ?onhịn? đi vệ sinh chờ đến lúc tan trường. Nhiều khi thầy trò phải ?otạt? sang nhà dân gần trường để đi vệ sinh nhờ.

    Đó là tình cảnh của thầy trò ở bốn trường THCS ở tỉnh Nghệ An gồm trường THCS Lê Lợi ở huyện Hưng Nguyên, THCS Nam Thượng ở huyện Nam Đàn, THCS Đặng Sơn ở huyện Đô Lương, THCS Xuân Tường ở huyện Thanh Chương.

    Đây là bốn trong số sáu trường được xây dựng theo chương trình dự án THCS II của Bộ GD - ĐT dành cho tỉnh Nghệ An trong năm qua với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Bốn trường này được đánh giá là đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật và đã được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy từ tháng 9/2007. Nhưng đến nay tại bốn trường này vẫn còn thiếu nhà vệ sinh!

    Một ví dụ là trường THCS Lê Lợi (xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên) nơi hơn 300 học sinh (HS) và giáo viên không có chỗ đi vệ sinh. Thầy Phan Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi tâm sự: "Thú thật, ngôi trường này được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2007 nhưng chuyện thầy cô, các em HS mỗi lúc ?obí? đều phải chạy sang một số gia đình gần trường để đi vệ sinh nhờ là thường xuyên xảy ra?.

    Về chuyện tế nhị này, một số HS Trường THCS Lê Lợi giãi bày: ''''''''Gần như ngày nào chúng em cũng phải chạy sang UBND xã hoặc chạy sang nhà dân bên cạnh trường để xin "đi" nhờ?, ?ocó bạn ?obí? quá vãi ra cả quần rồi nghỉ luôn buổi học hôm đó?. Có em tâm sự thật là ?ođa số chúng em cố "nín" về nhà mới ?ogiải quyết nỗi buồn?, nhưng mỗi lúc mang ?onỗi buồn ấy? ngồi học thì chẳng tiếp thu được bài vở gì cả, mà chỉ lo đến ?ochuyện ấy?....

    Hiện trường THCS Lê Lợi chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh dùng để tiểu tiện nằm lộ thiên. Do vậy, chỉ các em HS nam mới dám vào tiểu tiện, còn các em HS nữ thì vẫn phải cố ?onín? đợi đến lúc tan học về nhà.

    Trước tình trạng này, các giáo viên chủ nhiệm đã phải thường xuyên nhắc các em HS mỗi sáng thức dậy nên "giải quyết" trước (tiểu tiện, đại tiện ở nhà trước lúc đến trường). Đó cũng là giải pháp tối ưu nhất hiện nay mà thầy hiệu trưởng nhắc các thầy cô giáo phổ biến cho HS.

    Trước phản ánh của Dân trí, một số cán bộ của Sở GD - ĐT Nghệ An cho rằng, xây nhà vệ sinh là vấn đề thuộc cấp địa phương phải chi tiền làm, thuộc về trách nhiệm của xã.

    Còn một số cán bộ của ngành giáo dục các huyện thì cho biết vấn đề về nhà vệ sinh không có trong hồ sơ của Bộ GD - ĐT cũng như trong thiết kế.

    Hiện nay, dự án của Bộ GD - ĐT đang tiếp tục xây trường THCS Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu) và trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên). Liệu rằng hai trường này có chịu chung cảnh ngộ với bốn trường nói trên?

    Nguyễn Duy

Chia sẻ trang này